Tháng chín, nắng nhẹ trải dài trên sân trường đại học.
Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên. Khắp khuôn viên trường đều đông đúc, tiếng nói cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Giữa dòng người tấp nập ấy, có một cô gái đang vừa kéo vali vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
Đó chính là Trần Gia Hân.
"Học viện ở đâu vậy trời? Trường gì mà rộng như cái mê cung..."
Cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn bản đồ trên điện thoại.
Đi được vài bước, Gia Hân bỗng ngẩng đầu lên.
RẦM!
Cô đâm sầm vào một người trước mặt.
Điện thoại suýt rơi xuống đất, chiếc vali cũng nghiêng sang một bên.
"Á! Xin lỗi, xin lỗi! Mình không cố ý!"
Gia Hân vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn người vừa bị mình va phải.
Và rồi...
Cô im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ủa?
Trước mặt cô là một chàng trai rất cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên gọn gàng. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn xuống cô.
Đẹp trai.
Rất đẹp trai.
Đẹp trai đến mức Gia Hân muốn hỏi ông trời rằng hôm nay có phải ngày phát quà cho tân sinh viên không.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Không được! Gia Hân! Mày đến đây để học, không phải để tuyển chồng!
Chàng trai nhìn cô, giọng nói trầm thấp:
"Đi đứng không nhìn đường à?"
Gia Hân chớp mắt.
Ủa?
Đẹp trai mà nói chuyện khó nghe vậy?
Cô lập tức đáp:
"Thì mình cũng xin lỗi rồi mà. Anh đâu cần phải nói chuyện như đang đòi nợ vậy?"
Chàng trai hơi nhíu mày.
"Vậy lần sau nhìn đường."
Gia Hân mỉm cười, gật đầu:
"Dạ, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúc anh một ngày bớt khó ở!"
Nói xong, cô kéo vali định rời đi.
Nhưng vừa bước được hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói:
"Điện thoại của cô."
Gia Hân quay lại.
Anh đang cầm chiếc điện thoại của cô.
"À! Cảm ơn anh!"
Cô chạy đến nhận lại, nở nụ cười tươi rói.
Chàng trai chỉ đưa điện thoại rồi quay lưng rời đi, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Gia Hân đứng nhìn theo bóng lưng ấy.
"Đẹp trai thì đẹp trai thật... mà tính tình như tảng băng vậy."
Cô lắc đầu, kéo vali đi tiếp.
"Thôi kệ, đẹp trai không có nghĩa là được quyền khó tính!"
Ở phía bên kia, Minh Quân vẫn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là...
Khóe môi anh dường như khẽ nhếch lên một chút.
Một cô gái khá thú vị.
Nhưng anh cũng chẳng để tâm lâu.
Ít nhất là vào lúc này.
Cùng thời điểm, tại phòng đăng ký sinh viên.
Gia Hân vừa bước vào đã nghe thấy tiếng một cô gái gọi mình:
"HÂN! Ở ĐÂY NÈ!"
Đó là Nguyễn Ngọc Mai, người bạn thân mà cô đã hẹn trước.
Gia Hân kéo vali chạy đến.
"Trời ơi, tao vừa gặp một anh đẹp trai!"
Ngọc Mai lập tức sáng mắt.
"Đẹp cỡ nào?"
Gia Hân nghiêm túc suy nghĩ.
"Đẹp đến mức tao muốn xin lỗi thêm lần nữa để được nhìn mặt."
Ngọc Mai: "..."
"Má, mày hết cứu."
Gia Hân cười khúc khích.
"Nhưng mà tính tình hơi có vấn đề."
"Ủa sao?"
"Đẹp trai mà lạnh như tủ đông."
Cả hai bật cười.
Gia Hân đâu biết rằng, cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ mới là khởi đầu.
Và người mà cô vừa chê khó tính ấy...
Lại chính là đàn anh mà cô sẽ phải gặp đi gặp lại trong suốt những năm tháng đại học.
Hết chương 1.