Chương 8: Đêm Lâm chào đời

Lâm lao đến chiếc quan tài đá, tìm kiếm dấu vết của Mai nhưng không thấy gì ngoài chiếc vòng bạc. Cha anh đứng im trong góc phòng, gương mặt đầy đau khổ. “Bố biết Mai bị đưa đi đâu, đúng không?” Người đàn ông im lặng rất lâu rồi mới đáp: “Muốn cứu nó, con phải nhớ lại đêm mình chào đời. Nhưng một khi nhớ ra, con sẽ không thể quay lại cuộc sống trước đây nữa.” Ông kể rằng hai mươi năm trước, mẹ Lâm sinh đôi tại một căn nhà gần Huyết Miếu. Đứa trẻ đầu tiên chào đời khỏe mạnh, nhưng đứa thứ hai không khóc, tim ngừng đập ngay sau khi sinh. Đúng lúc ấy, chuông miếu vang lên ba tiếng, dù ngôi miếu đã bị khóa. Bà nội Lâm lập tức đưa đứa trẻ còn sống rời khỏi làng. Từ đó, cả gia đình chỉ nhắc đến một đứa con duy nhất. “Vậy Mai là em gái song sinh của con?” Lâm kinh ngạc. Cha anh gật đầu. “Nhưng điều đáng sợ là đứa trẻ thứ hai đã sống lại sau khi được đưa vào Huyết Miếu. Nó lớn lên trong bóng tối, mang theo ký ức của những người chết dưới ngôi miếu.” Lâm nhớ lại những giấc mơ thời thơ ấu: một đứa trẻ đứng bên kia giếng, luôn gọi anh là anh trai. Anh từng nghĩ đó chỉ là ác mộng, nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn. Hai người lần theo tiếng chuông đến căn phòng sâu nhất dưới miếu. Ở đó, Lâm tìm thấy Mai đang nằm giữa vòng tròn những cây nến đỏ. Phạm Đức đứng bên cạnh, đọc những câu chú cổ. “Ngươi muốn gì ở chúng ta?” Lâm hét lên. Phạm Đức dừng lại, mỉm cười. “Ta không cần mạng của các ngươi. Ta chỉ cần một người nhớ lại sự thật.” Ông ta chỉ vào bức tường phía sau. Trên đó có bức tranh cổ vẽ hai đứa trẻ sinh đôi. Một đứa được bế ra khỏi miếu, đứa còn lại bị bỏ lại trong quan tài đá. Nhưng điều khiến Lâm lạnh người là gương mặt hai đứa trẻ hoàn toàn giống nhau. “Ba trăm năm trước, một đứa trẻ đã bị chôn sống để che giấu tội ác. Nhưng đứa trẻ ấy không phải tổ tiên của ngươi,” Phạm Đức nói. “Nó là người đã sinh ra ngươi trong vòng lặp này.” Lâm nhìn cha mình, chờ một lời giải thích. Nhưng ông chỉ cúi đầu. “Bố đã biết từ đầu,” ông thì thầm. “Bố xin lỗi.” Đúng lúc ấy, Mai mở mắt. Cô nhìn Lâm, nước mắt chảy dài. “Anh… đừng cứu em.” “Em nói gì vậy?” Mai quay sang Phạm Đức. “Nếu anh ấy cứu em, lời nguyền sẽ chuyển sang một người khác. Em đã nhớ ra rồi. Người chết trong đêm chúng ta chào đời…” Cô nghẹn ngào nhìn Lâm. “Chính là mẹ của chúng ta.” Chuông Huyết Miếu vang lên ba tiếng. Toàn bộ nến đỏ vụt tắt, và từ trong quan tài đá, một giọng phụ nữ cất lên: “Cuối cùng, các con cũng nhớ ra mẹ rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ