Chương 9: Tiếng gọi từ quan tài

Giọng người mẹ vang lên từ quan tài đá khiến Lâm đứng chết lặng. Nắp quan tài từ từ mở ra, để lộ một người phụ nữ có gương mặt giống hệt mẹ anh. “Lâm, con đã trở về. Nhưng nếu muốn cứu Mai, con phải trả lại thứ vốn thuộc về nó.” “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Lâm hét lên. Người mẹ không trả lời. Bà chỉ nhìn Phạm Đức, ánh mắt đầy căm hận. Phạm Đức bật cười. “Ngày mai, khi chuông miếu vang lên lần cuối, mọi chuyện sẽ kết thúc. Một trong hai đứa phải ở lại đây mãi mãi!” Bỗng Mai vùng dậy, ném chiếc vòng bạc về phía Lâm. “Anh hãy nhớ lại! Chính anh đã nắm tay em trong đêm ấy!” Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Lâm: hai đứa trẻ đứng trước quan tài, người mẹ ôm lấy một đứa, còn đứa kia bị kéo xuống bóng tối. Nhưng kẻ kéo nó đi không phải Phạm Đức. Đó là bà nội anh! Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt đất rung chuyển. Bức tường phía sau quan tài nứt toác, để lộ hàng trăm cái tên được khắc kín bên trong. Tên cuối cùng khiến anh sững sờ: LÂM — NGƯỜI KẾ TIẾP LỜI NGUYỀN. Phạm Đức biến mất trong làn khói đỏ. Trước khi bóng tối nuốt chửng căn phòng, giọng ông ta vang lên: “Ngày mai, hãy hỏi bà nội ngươi xem… ai mới thực sự là người đã cứu ngươi!” Lâm nắm chặt chiếc vòng bạc của Mai. Anh biết mình chỉ còn một cơ hội để tìm ra sự thật. Và lần này, anh sẽ không bỏ chạy nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ