Chương 7: Người mang gương mặt của cha

Lâm lùi lại khi nhận ra người đứng trước mặt mình không có bóng. Người đàn ông vẫn mang gương mặt cha anh, nhưng nụ cười trên môi ngày càng kỳ dị. “Con không nhận ra bố sao?” ông ta hỏi. “Ông không phải cha tôi!” Người đàn ông bật cười. Lớp da trên mặt ông dần nứt ra, để lộ khuôn mặt của một đứa trẻ mặc áo trắng. Đó chính là đứa trẻ xuất hiện trong chiếc gương đồng. “Cuối cùng con cũng nhớ ra rồi.” Đột nhiên, căn phòng rung chuyển. Những tấm gương đồng loạt vỡ tung, để lộ phía sau chúng là hàng trăm bộ bài vị khắc cùng một cái tên: Lâm. Từ góc phòng, cha thật của Lâm gượng đứng dậy, hét lớn: “Đừng nghe nó! Thứ đó đã giả dạng người thân của con suốt ba trăm năm!” Lâm quay sang hỏi: “Vậy rốt cuộc nó là ai?” Cha anh lấy ra một cuốn sổ cũ, kể rằng năm 1726, Phạm Đức vốn là một thầy pháp được dân làng thuê để trấn yểm tai họa. Nhưng chính ông ta đã lừa dân làng, dựng lên câu chuyện về đứa trẻ mang lời nguyền để che giấu việc mình đào trộm ngôi mộ cổ dưới Huyết Miếu. Khi dân làng phát hiện sự thật, họ giết Phạm Đức rồi chôn xác ông dưới miếu. Trước khi chết, ông ta nguyền rằng sẽ trở lại, buộc hậu duệ của những kẻ giết mình phải trả giá. “Nhưng tại sao ông ta lại mang gương mặt của bố?” Lâm hỏi. Cha anh chưa kịp trả lời thì người mang gương mặt cha bất ngờ lao tới. Lâm né tránh, còn Mai vùng thoát khỏi dây trói, ném chiếc vòng bạc vào ngọn nến trên bàn tế. Một tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh, khiến Phạm Đức gào thét. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt thật của ông ta hiện ra: một người đàn ông già nua với hốc mắt trống rỗng. “Các ngươi tưởng có thể kết thúc lời nguyền sao?” ông ta gầm lên. “Chính các ngươi đã tạo ra nó!” Mặt đất nứt toác, để lộ một chiếc quan tài đá nằm sâu dưới nền. Trên nắp quan tài khắc hình hai đứa trẻ nắm tay nhau, bên dưới là dòng chữ cổ: “Một đứa được sống, một đứa phải chết. Khi cả hai cùng nhớ lại, lời nguyền sẽ thức tỉnh.” Lâm nhìn Mai. Cô đang khóc, dường như vừa nhớ ra điều gì đó. “Lâm… ngày ấy, người buông tay em không phải anh.” “Vậy là ai?” Mai run rẩy chỉ về phía cha anh. Người đàn ông đứng đó cúi đầu, không nói một lời. Ngay lúc ấy, chiếc quan tài đá tự mở. Bên trong không có thi thể, chỉ có một bức thư mang nét chữ của bà nội Lâm. “Nếu hai đứa đã đọc được những dòng này, nghĩa là ta không thể tiếp tục che giấu sự thật. Người bị chôn sống năm 1726 chưa từng chết. Và đứa trẻ mà ta cứu năm ấy… chính là kẻ đã tạo ra lời nguyền.” Lâm ngẩng đầu, nhìn sang Mai. Cô đã biến mất. Trên nền đá chỉ còn lại chiếc vòng bạc, bên cạnh là một dòng chữ vừa hiện lên: “Muốn cứu Mai, hãy nhớ lại ai đã chết trong đêm cháu chào đời.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ