Chương 2: Người không có tên

Sáng hôm sau, Lâm tìm đến nhà ông lão đã gặp đêm trước. Nhưng vừa đến đầu ngõ, anh đã nhìn thấy một đám tang. Giữa sân là di ảnh của chính ông lão ấy. “Ông ấy mất mười năm rồi, cậu còn đến tìm làm gì?” một người dân hỏi. Lâm chết lặng. Anh nhớ rõ mình đã nói chuyện với ông lão hôm qua, thậm chí còn nhìn thấy chiếc nhẫn gỗ có vết nứt hình chữ thập trên tay ông. Đúng lúc ấy, trưởng làng Phạm Đức xuất hiện. Sau khi nghe Lâm kể lại, ông không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một cuốn sổ cũ. “Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hãy đọc nó. Nhưng đừng để bất cứ ai biết cậu đang tìm hiểu quá khứ.” Trở về nhà bà nội, Lâm mở cuốn sổ. Phần lớn các trang đã bị xé mất, chỉ còn vài dòng ghi chép từ năm 1726. Một câu khiến anh đặc biệt chú ý: “Đứa trẻ đã được cứu, nhưng cái tên của nó vẫn nằm dưới miếu.” Kẹp giữa những trang giấy là một bức ảnh cũ chụp bà nội bên cạnh một đứa trẻ mặc áo trắng. Gương mặt đứa trẻ giống Lâm đến kỳ lạ. Phía sau ảnh ghi ngày chụp: 15 tháng 7 năm 1726. Lâm đang cố tìm lời giải thì tiếng gõ cửa vang lên. “Lâm, mở cửa cho bà.” Giọng nói ấy khiến anh lạnh sống lưng. Đó chính là giọng bà nội đã mất mười năm trước. Lâm nhớ lời trưởng làng, không dám mở cửa. Anh đứng sát cửa, run giọng hỏi: “Bà thật sự là ai?” Bên ngoài im lặng vài giây rồi vang lên tiếng cười khe khẽ. “Ngày mai, hãy đến giếng cổ sau Huyết Miếu. Ở đó, cháu sẽ biết ai đã chết thay cháu.” Tiếng bước chân xa dần. Lâm lập tức bật đèn, nhưng ngoài cửa không có ai. Kỳ lạ hơn, trên nền nhà xuất hiện một dấu chân ướt dẫn thẳng đến phòng ngủ của bà nội, dù cửa chính vẫn khóa từ bên trong. Anh quay lại cuốn sổ. Trên trang giấy vốn trống không, một dòng chữ đỏ đang từ từ hiện ra: “Đừng tin trưởng làng. Ông ta chính là người đã chôn đứa trẻ năm ấy.” Lâm chưa kịp định thần thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện: “Nếu muốn sống đến ngày mai, đừng đến giếng cổ một mình.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ