Chương 2: Căn phòng livestream lúc ba giờ sáng

Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Trong căn phòng nhỏ, Tạ Vãn Âm đứng bất động trước bàn livestream. Trên màn hình điện thoại, người phụ nữ mặc áo trắng vẫn đang đứng phía sau cô. Hai bàn tay trắng bệch đặt trên vai cô, mái tóc đen dài rủ xuống, gần như che kín cả khuôn mặt. Điều đáng sợ nhất là người phụ nữ ấy không hề xuất hiện trong căn phòng. Ít nhất, mắt thường của Tạ Vãn Âm không nhìn thấy bà ta. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ấy thông qua màn hình điện thoại. Tin nhắn của tài khoản Người Gác Cửa Âm Dương vẫn còn hiện trên màn hình. "Đừng mở cửa." "Đừng nhìn vào gương." Tạ Vãn Âm nhìn dòng chữ ấy, đôi mắt hơi nheo lại. Cô không phải người dễ dàng tin tưởng người khác. Đặc biệt là một tài khoản xa lạ vừa xuất hiện trong livestream. Cô chậm rãi đặt chiếc chuông đồng xuống bàn, sau đó đưa tay tắt camera trước. Màn hình chuyển sang màu đen. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói khàn khàn vang lên sát bên tai cô. "Vãn Âm..." "Mẹ nhớ con." Bàn tay đang cầm điện thoại của cô khẽ siết lại. Giọng nói ấy quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức trái tim cô bất giác đau nhói. Mười năm trước, mẹ cô cũng từng gọi cô bằng giọng nói dịu dàng như thế. Nhưng mẹ cô đã chết. Chết ngay trước mắt cô. Tạ Vãn Âm nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên. "Mười năm rồi, ngươi vẫn chưa chịu buông tha cho ta sao?" Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng móng tay cào nhẹ lên mặt bàn. Két... Két... Két... Tạ Vãn Âm mở mắt. Trên mặt bàn gỗ, một vết xước dài bất ngờ xuất hiện. Giống như có ai đó đang dùng móng tay viết chữ. Từng nét chữ đỏ sẫm dần hiện ra. ĐỪNG TIN NGƯỜI SỐNG. Tạ Vãn Âm nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thú vị thật." Cô cầm ba đồng tiền cổ, bỏ vào một chiếc túi vải màu đen. Sau đó, cô lấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Đây là vật mẹ cô để lại trước khi mất. Người bình thường có thể dùng nó làm vật trang trí. Nhưng đối với Tạ Vãn Âm, đây là một sợi chỉ dùng để phân biệt âm khí và dương khí. Nếu thứ gì đó thuộc về người sống chạm vào sợi chỉ, nó sẽ không có phản ứng. Nhưng nếu là thứ đến từ cõi âm... Sợi chỉ sẽ lạnh đi. Cô vừa buộc xong thì điện thoại đột nhiên rung lên. Một tin nhắn mới xuất hiện. Người Gác Cửa Âm Dương: Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tạ Vãn Âm gõ một dòng. "Cậu là ai?" Đối phương trả lời rất nhanh. "Người đang cố cứu mạng cô." Tạ Vãn Âm bật cười. "Muốn cứu tôi thì ít nhất cũng phải cho tôi biết cậu là ai." Lần này đối phương im lặng. Một lúc sau, người đó gửi đến một bức ảnh. Đó là ảnh chụp một căn phòng. Trong ảnh có một chiếc bàn gỗ, một chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ và một cây nến đỏ. Tạ Vãn Âm nhìn kỹ. Đồng tử cô lập tức co lại. Căn phòng trong ảnh... Chính là phòng livestream của cô. Nhưng có một điểm khác biệt. Trong bức ảnh, chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng ba giờ sáng. Còn trên chiếc ghế đối diện bàn livestream đang có một người ngồi. Người đó mặc áo trắng. Tóc dài. Đầu cúi thấp. Hai bàn tay đặt trên đầu gối. Chính là người phụ nữ vừa xuất hiện phía sau cô. Tạ Vãn Âm lập tức nhìn sang chiếc đồng hồ của mình. Mới mười hai giờ mười lăm phút. Cô nhắn lại. "Ảnh này chụp khi nào?" Người Gác Cửa Âm Dương trả lời: "Ba giờ sáng ngày mai." Tạ Vãn Âm nhìn màn hình. "Cậu đang đùa tôi?" "Không." "Vậy tại sao trong ảnh lại có thứ đó?" "Vì ba giờ sáng ngày mai, cô sẽ chết." Tạ Vãn Âm không trả lời nữa. Cô tắt điện thoại, đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Phía dưới khu chung cư có một chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Ánh đèn đỏ xanh quét lên những bức tường cũ kỹ. Đúng lúc ấy, điện thoại lại vang lên. Một tài khoản mới vừa gửi yêu cầu xem bói. Tên tài khoản là: Người Đã Chết Ba Ngày. Tạ Vãn Âm nhìn cái tên, khẽ nhíu mày. Cô vốn định từ chối. Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, ánh mắt cô lập tức thay đổi. "Đại sư, tôi muốn hỏi một chuyện." "Ba ngày trước tôi đã chết." "Nhưng hiện tại tôi vẫn đang ngồi trong phòng livestream của cô." Tạ Vãn Âm chậm rãi ngẩng đầu. Căn phòng vẫn chỉ có một mình cô. Nhưng trên màn hình điện thoại, số người xem đang tăng lên một cách bất thường. Mười bảy người. Ba mươi người. Một trăm người. Ba trăm người. Chỉ trong vài giây, lượng người xem đã vượt quá một nghìn. Những bình luận bắt đầu xuất hiện liên tục. "Streamer ơi, đừng nhận người này!" "Tôi thấy có gì đó không đúng!" "Chuyện gì vậy? Sao phòng livestream lại tự động mở camera?" "Đừng nhìn phía sau!" Tạ Vãn Âm nhìn dòng bình luận cuối cùng. Cô từ từ quay đầu. Phía sau không có ai. Nhưng trên màn hình điện thoại, chiếc ghế gỗ đối diện cô đã xuất hiện một bóng người. Người đó đang ngồi rất ngay ngắn. Đầu cúi xuống. Hai bàn tay đặt trên đầu gối. Tạ Vãn Âm nhìn người đó qua màn hình. "Anh là ai?" Người trên ghế từ từ ngẩng đầu. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trũng sâu, cổ có một vết bầm tím rất lớn. Anh ta nhìn thẳng vào camera rồi mỉm cười. "Tôi tên Trần Minh." "Tôi muốn nhờ cô tìm giúp thi thể của mình." Tạ Vãn Âm hơi nhíu mày. "Anh chết ở đâu?" Người đàn ông cúi đầu. "Trong căn phòng này." Không khí lập tức đông cứng. Tạ Vãn Âm nhìn quanh căn phòng. "Anh nói rõ hơn." Trần Minh chậm rãi giơ tay. Ngón tay trắng bệch chỉ thẳng vào chiếc gương đặt trên bàn trang điểm. "Trong gương." Tạ Vãn Âm không quay đầu nhìn. Cô chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. "Anh muốn tôi làm gì?" Người đàn ông nói: "Ba ngày trước, tôi đang livestream kể chuyện kinh dị." "Đúng ba giờ sáng, có một người phụ nữ bước vào phòng tôi." "Cô ta nói muốn xem bói." "Tôi đã đồng ý." "Nhưng sau đó..." Giọng anh ta đột nhiên run lên. "Tôi nhìn thấy trong gương có hai người phụ nữ." "Một người đứng sau lưng tôi." "Một người đang ngồi trong gương." "Tôi quay đầu lại thì không thấy ai." "Nhưng người trong gương vẫn còn đó." Trần Minh đột nhiên ngẩng đầu. "Đại sư, cô biết điều gì xảy ra tiếp theo không?" Tạ Vãn Âm không trả lời. Người đàn ông cười khổ. "Tôi bị kéo vào trong gương." "Từ đó đến nay, tôi vẫn không thể rời khỏi đây." Tạ Vãn Âm nhìn anh ta. "Anh nói ba ngày trước mình đã chết?" "Đúng vậy." "Vậy tại sao anh còn có thể livestream?" Người đàn ông im lặng vài giây. Sau đó anh ta chậm rãi nói: "Vì người đang sử dụng tài khoản của tôi..." "Không phải tôi." Ngay lúc đó, bình luận trong phòng livestream đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ màn hình chỉ còn một dòng chữ màu đỏ. Người Đã Chết Ba Ngày: Đại sư, cô có thể nhìn vào gương giúp tôi không? Tạ Vãn Âm lạnh lùng đáp: "Không." Người đàn ông ngẩn ra. "Tại sao?" "Vì tôi không có thói quen nghe lời người chết." Nụ cười trên mặt Trần Minh lập tức biến mất. Khuôn mặt anh ta bắt đầu méo mó. Hai mắt từ từ chảy ra chất lỏng màu đen. "Nhưng cô đã nhận lời xem bói rồi." Tạ Vãn Âm cầm lấy chiếc chuông đồng. "Tôi chỉ đồng ý nghe chuyện của anh, chưa từng đồng ý giúp anh." Người đàn ông đột nhiên gào lên: "CÔ PHẢI GIÚP TÔI!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Choang! Chiếc gương trên bàn trang điểm bất ngờ nứt ra. Tạ Vãn Âm lập tức quay đầu. Nhưng cô không nhìn vào mặt gương. Cô chỉ nhìn phần khung gỗ bên ngoài. Trên khung gương có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng vật sắc nhọn. Ba giờ sáng. Đừng để nó nhìn thấy mặt cô. Tạ Vãn Âm khẽ nhíu mày. Cô lấy một lá bùa màu vàng, đặt lên mặt bàn. Sau đó, cô lấy ra ba đồng tiền cổ. Leng keng. Ba đồng tiền rơi xuống. Lần này, cả ba đồng đều ngửa. Sắc mặt Tạ Vãn Âm lập tức trở nên nghiêm trọng. Quẻ này không phải hung. Mà là đại cát trong đại hung. Nghĩa là có người đang cố tình dẫn cô đến một nơi nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm ấy lại có một cơ hội để tìm ra sự thật. Cô nhìn người đàn ông trên màn hình. "Trần Minh, tôi hỏi anh một câu." "Anh trả lời thật." "Người phụ nữ xuất hiện trong phòng anh có phải mẹ anh không?" Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu. "Cô..." Tạ Vãn Âm tiếp tục: "Trong ảnh anh gửi cho tôi, người phụ nữ đứng phía sau anh mặc áo trắng. Nhưng trong bóng phản chiếu trên cửa kính, bà ta lại mặc áo đỏ." "Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Trần Minh bắt đầu run rẩy. "Không..." "Không thể nào..." Tạ Vãn Âm nhìn anh ta. "Anh không chết vì bị kéo vào gương." "Anh đã chết trước khi bước vào căn phòng đó." Người đàn ông mở to mắt. "Không! Tôi không chết!" "Tôi vẫn còn sống!" Tạ Vãn Âm lắc đầu. "Anh không có bóng." "Anh cũng không có hơi thở." "Và trên cổ anh có dấu vết của một sợi dây." Cô dừng lại. "Anh đã bị người khác giết." Căn phòng im lặng. Trần Minh từ từ cúi đầu. Một lúc sau, anh ta bật cười. Tiếng cười ban đầu rất nhỏ. Sau đó ngày càng lớn. "Hóa ra..." "Hóa ra cô nhìn thấy rồi." "Đại sư, vậy cô có muốn biết ai đã giết tôi không?" Tạ Vãn Âm nhìn anh ta. "Ai?" Trần Minh từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào camera. "Chính là cô." Tạ Vãn Âm khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn trong phòng đồng loạt tắt phụt. Điện thoại vẫn đang phát livestream. Màn hình chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ camera. Tạ Vãn Âm nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông vang lên khắp căn phòng. Sau đó là tiếng bước chân. Một bước. Hai bước. Ba bước. Có thứ gì đó đang đi đến gần cô. Cô lập tức cầm chuông đồng, lắc mạnh ba lần. Nhưng tiếng chuông không vang lên. Chiếc chuông đã bị thứ gì đó chặn lại. Tạ Vãn Âm cúi xuống. Một bàn tay trắng bệch đang nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay ấy lạnh như băng. Từ dưới gầm bàn, một khuôn mặt từ từ ngẩng lên. Đó là một người phụ nữ mặc áo đỏ. Mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt. Miệng bà ta nở một nụ cười kỳ dị. "Vãn Âm..." "Con nhận ra mẹ rồi sao?" Tạ Vãn Âm nhìn bà ta. Lần đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt cô xuất hiện một tia dao động. "Mẹ..." Người phụ nữ áo đỏ đưa tay vuốt nhẹ lên má cô. "Con gái ngoan." "Mười năm rồi." "Mẹ cuối cùng cũng tìm được con." Tạ Vãn Âm không nói gì. Bởi vì sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô... Đã chuyển sang màu đen. Cô lập tức hiểu ra. Người trước mặt không phải mẹ cô. Mà là một thứ đang mượn khuôn mặt của mẹ để tiếp cận cô. Đúng lúc ấy, điện thoại phát ra âm thanh thông báo. Tài khoản Người Gác Cửa Âm Dương gửi đến một tin nhắn mới. "Đã ba giờ sáng." "Cô còn sống không?" Tạ Vãn Âm lập tức nhắn lại. "Cậu biết thứ này là gì?" Đối phương trả lời: "Biết." "Nó là thứ đã giết mẹ cô mười năm trước." Tạ Vãn Âm nhìn dòng chữ. Cả người cô như bị đóng băng. Cô lập tức hỏi: "Cậu là ai?" Lần này, đối phương không trả lời bằng tin nhắn. Thay vào đó, một cuộc gọi video bất ngờ xuất hiện. Tạ Vãn Âm nhìn màn hình vài giây rồi nhấn chấp nhận. Một người đàn ông xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và sắc bén. Phía sau anh là một căn phòng đầy hồ sơ điều tra. Người đàn ông nhìn cô, giọng nói trầm thấp. "Cuối cùng cũng tìm được cô." Tạ Vãn Âm cau mày. "Anh là ai?" Người đàn ông nhìn về phía sau cô. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. "Tôi là Cố Trầm Chu." "Người đã tìm kiếm cô suốt mười năm." Tạ Vãn Âm chưa kịp hỏi tiếp thì người phụ nữ áo đỏ phía sau bất ngờ gào lên. "ĐÓNG CỬA LẠI!" Màn hình điện thoại rung mạnh. Cố Trầm Chu lập tức quát: "Tạ Vãn Âm! Cúi xuống!" Cô phản ứng cực nhanh, lập tức cúi người. Một vật sắc nhọn bay sượt qua đầu cô, cắm thẳng vào bức tường phía sau. Đó là một chiếc đinh sắt màu đen. Cố Trầm Chu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: "Nghe cho kỹ." "Đừng để nó bước qua ngưỡng cửa." Tạ Vãn Âm nhìn về phía cửa phòng. Người phụ nữ áo đỏ đã biến mất. Nhưng bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Cộc. Cộc. Cộc. Sau đó là giọng nói quen thuộc. "Vãn Âm..." "Mở cửa cho mẹ." "Không ổn." Tạ Vãn Âm hỏi: "Cái gì không ổn?" Anh nhìn thẳng vào cô. "Trong hồ sơ của tôi, mẹ cô đã chết vào mười năm trước." "Nhưng tối nay..." Anh dừng lại một giây. "Người đang đứng ngoài cửa không phải hồn ma." "Mà là người sống." Tạ Vãn Âm sững sờ. Ngay lúc đó, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại đã mất liên lạc suốt mười năm. Người gửi: Mẹ. Nội dung tin nhắn chỉ có một câu. "Vãn Âm, đừng tin người đàn ông đang nói chuyện với con." Cô ngẩng đầu nhìn màn hình. Cố Trầm Chu vẫn đang nhìn cô. Nhưng phía sau lưng anh, trên bức tường treo đầy hồ sơ, có một tấm ảnh khiến cô lạnh sống lưng. Đó là ảnh chụp một người phụ nữ mặc áo đỏ. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt giống hệt mẹ cô. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ: Hồ sơ số 017. Nạn nhân: Tạ Ngọc Lan. Tình trạng: Chưa tìm thấy thi thể. Và ngày mất tích... Chính là ngày hôm nay. Hết chương 2.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ