Chương 3: Vũ Trụ Khởi Nguyên 3

Khi bầu không khí giữa các Tổ thần còn đang gượng gạo, một âm thanh cất lên : “Hahaha. Hoan nghênh vị huynh đệ này đã quay trở lại. Không những gặp hoạ chuyển phúc mà đạt được thành tựu không tầm thường” Nói rồi một sinh vật to lớn bay hẳn về phía trước các Tổ thần khác và xuất hiện trước mặt Lạc Việt tổ thần. Sinh vật này chính là Huyền Vũ tổ thần và sở hữu đại đạo pháp tắc liên quan tới hành Thổ trầm ổn bền vững của vũ trụ. Tổ thần này thực sự đã bị sức mạnh dòng chảy thời gian hấp dẫn. Lạc Việt tổ thần đưa mắt nhìn về Huyền Vũ tổ thần và nhìn thấy thiện ý toát ra. Chỉ trong khoảnh khắc đó Tổ thần như nhìn thấy một vị tri kỷ vậy. Lạc Việt tổ thần đáp với giọng chân thành : “Cảm ơn vị huynh đệ này đã chào đón ta. Không biết quý tính đại danh là gì để ta còn tiện xưng hô?” “Hahaha. Huynh đệ không cần khách sáo. Cứ gọi ta là Huyền Vũ huynh đệ là được. Còn vị huynh đệ này gọi là gì?” “Ồ thì ra là Huyền Vũ huynh. Cứ gọi ta là Lạc Việt là được” Khoảnh khắc cái tên Lạc Việt được xướng lên, toàn bộ tổ thần đều âm thầm ghi nhớ. Bởi đây là tổ thần đặc biệt nhất trong số tất cả Tổ thần. Huyền Vũ tổ thần vẫn tiếp tục : “Hahaha. Vậy cho phép ta gửi lời hỏi thăm tới Lạc Việt huynh đệ. Huynh đệ mới trở về, nếu có gì không hiểu về Vũ trụ trong vạn năm qua thì có thể tìm tới ta” “Vũ trụ trôi qua chỉ mới vạn năm thôi ư? Ta hiểu rồi. Nếu như huynh không ngại thì vào tiểu thế giới của ta trò chuyện. Hiện tại mọi thứ trong không gian này đã tốt hơn rồi” “Điều này là thật sao? Ta không phiền tới huynh đệ chứ?” “Không phiền, không phiền. Xin mời huynh theo ta” Lạc Việt tổ thần tạo ra cánh cửa thông vào tiểu thế giới rồi đi vào. Huyền Vũ tổ thần cũng theo vào sau. Cánh cửa sau đó biến mất. Về phần những Tổ thần khác đều rất tò mò về Tàn giới. Thế nhưng không ai có thể xâm nhập nơi này. Họ cũng không dám cưỡng ép xâm nhập. Hơn hết Tàn giới vẫn là một thế giới nguy hiểm đối với họ ở thời điểm hiện tại. Sau một thời gian ngắn cân nhắc, ai nấy đều phá không rời đi… Trong Lạc Việt tiểu thế giới, hai tổ thần xuất hiện lơ lửng giữa không gian. Lạc Việt tổ thần cất tiếng : “Hoan nghênh Huyền Vũ huynh đệ tới với Lạc Việt tiểu thế giới của ta” “Ồ. Thì ra nơi này đã được Lạc Việt huynh đổi tên thành Lạc Việt tiểu thế giới rồi sao” “Xin Huyền Vũ huynh đệ cứ tự nhiên quan sát. Ta thật sự rất muốn nghe ý kiến của huynh về nơi này” Huyền Vũ tổ thần cảm thán xong bèn đem ánh tò mò quan sát tất cả mọi thứ. Tổ thần có thể cảm nhận được hơi thở của sự hỗn loạn trong tiểu thế giới. Lần đầu tiên tiếp xúc với loại sức mạnh này, Huyền Vũ tổ thần thật sự đã bị kinh tâm. Huyền Vũ tổ thần than thở đầy chân thành : “Sức mạnh hỗn loạn quả nhiên đáng sợ. Nếu ta rơi vào nơi này ở thời điểm mà nó mạnh nhất chỉ e ta đã thịt nát xương tan. Ấy vậy mà huynh lại không sao cả mà còn đạt tạo hoá rất lớn. Ta thật sự khâm phục…” “Haha. Huyền Vũ huynh quá khen. Ta cũng may mắn thoát chết thôi chứ cũng không có nhiều bản lĩnh vậy đâu…” “Hahaha. Ta thật sự muốn mượn may mắn của Lạc Việt huynh quá” “Haha. Ta rất muốn chia sẻ với huynh. Thế nhưng không biết cách nào…” “Hahaha. Ta cũng chỉ đùa thôi” “Đúng rồi. Huyền Vũ huynh thấy nơi này thế nào?” “Ta thấy pháp tắc tại không gian này vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nó vẫn không thể tính là ổn định..” “Ta cũng hiểu điều này. Nhưng năng lực ta hiện tại chỉ có thế. Nếu muốn điều chỉnh chỉ e cần tốn rất nhiều thời gian và công sức” “Thật ra ta nắm giữ đại đạo liên quan tới hành Thổ pháp tắc. Nếu như Lạc Việt huynh đệ không chê, ta muốn thử cải tạo nơi này xem sao?” Lạc Việt tổ thần hiện rõ sự kinh hỉ : “Điều này là thật sao?” “Tất nhiên rồi” “Nếu quả thật vậy thì phiền huynh giúp ta một tay. Ta sẽ báo đáp sau” “Haha. Khoan nói tới báo đáp. Để ta thử xem sao” “Được. Vậy xin mời..” Huyền Vũ tổ thần xuất động. Pháp tắc cực thổ tuôn chảy hoà vào phần nền móng của tiểu thế giới, cải tạo lại dải cát. Thời gian trôi đi, dải cát mênh mông dưới sự ảnh hưởng của cực Thổ pháp tắc dần trở nên ổn định và tạo nên một nền móng phía dưới khá vững chắc. Nó tạo nên một loại cơ sở xuất sinh một tia quy tắc ổn định. Lạc Việt tổ thần chứng kiến cảnh này thì vui mừng cảm thán mọi việc. Sức mạnh pháp tắc thời không đâu dễ có thể can thiệp những loại pháp tắc thế này. Huyền Vũ sau một hồi giải phóng pháp tắc thì dừng lại. Bởi không thể cải tạo hay thay đổi pháp tắc tiểu thế giới này trong một lần. Nếu tiếp tục chỉ là uổng phí. Hơn nữa pháp tắc không trọn vẹn trong tiểu thế giới sẽ khiến Huyền Vũ bị ảnh hưởng. “Hiện ta chỉ có thể giúp tới đây thôi. Nếu muốn tiếp tục nữa cần phải một thời gian nữa mới có thể” Lạc Việt tổ thần cảm thán : “Ta hiểu mà Huyền Vũ huynh. Thật sự cảm tạ huynh. Pháp tắc của tiểu thế giới không thể thiết lập được ngay mà chỉ có thể tạo cơ sở giúp đỡ tiểu thế giới này tự nuôi dưỡng pháp tắc mới. Mặc dù pháp tắc ổn định ở hiện chỉ là một tia sơ hình, thế nhưng ta tin tương lai nếu lớn mạnh có lẽ sẽ đẩy lùi sự hỗn loạn kia. Lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến tiểu thế giới thật sự ổn định” “Haha. Ta cũng tin là vậy” Cả hai trò chuyện về việc cải tạo lại tiểu thế giới. Sau một hồi trò chuyện thì Huyền Vũ tổ thần lên tiếng : “Haha. Đúng rồi. Ta rất tò mò Lạc Việt huynh trải qua những gì mà huynh đã trải qua. Không biết liệu huynh có tiện…” “Haha. Cũng không có gì giấu diếm Huyền Vũ huynh….” Lạc Việt tổ thần kể lại về hành trình mà bản thân đã qua cũng như cảm ngộ của mình. Huyền Vũ tổ thần say mê chìm vào phần nào của ký ức. Vô thức Huyền Vũ tổ thần rơi vào ngộ đạo lúc nào không hay. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trên cơ thể Huyền Vũ tổ thần xuất hiện một loại đại đạo dấu ấn thời gian. Năm tháng như nước chảy qua cơ thể mà không lưu dấu vết… Huyền Vũ tổ thần mở mắt ra rồi cảm nhận lại cơ thể bản thân. Lạc Việt tổ thần chúc mừng : “Chúc mừng Huyền Vũ huynh thu hoạch tạo hoá” Huyền Vũ tổ thần cười lớn và cảm thán : “Haha. Cảm tạ Lạc Việt huynh đã chia sẻ cảm ngộ của mình. Mặc dù ta không thể lĩnh ngộ được một phần vạn như Lạc Việt huynh, thế nhưng vẫn có chút thu hoạch không nhỏ. Nếu mà thế giới này mất đi sức mạnh trường sinh, có lẽ ta cũng có thể mang thọ nguyên nằm trong những sinh sống sót cuối cùng. Sức mạnh thời gian tuế nguyệt quả nhiên không tầm thường mà” “Thật sự rất tốt mà. Huyền Vũ huynh giúp ta thì ta cũng chân thành với huynh. Việc này không tính là gì cả” “Tốt tốt tốt. Chúng ta bây giờ trở đi chính là huynh đệ tốt với nhau” “Sao lại là bây giờ?” “Ý huynh là…” “Chúng ta đã là huynh đệ từ khi gặp nhau rồi” “Hahaha. Huynh nói đúng lắm…” … Lạc Việt tổ thần và Huyền Vũ tổ thần trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ trò chuyện về tiểu thế giới, về vũ trụ bên ngoài, trao đổi với nhau về đại đạo pháp tắc và cảm ngộ của bản thân,… Kể từ đầy Huyền Vũ tổ thần thường xuyên lui tới Lạc Việt tiểu thế giới. Huyền Vũ tổ thần cũng hỗ trợ Lạc Việt tổ thần cải tạo tiểu thiên giới… Thấm thoắt lại vạn năm nữa trôi qua, trong thời gian này Lạc Việt tổ thần luôn tìm cách học tập các đạo tắc của thế giới bên ngoài và đưa vào trong tiểu thế giới. Mỗi một tia cơ sở sơ hình đạo tắc đưa vào góp phần tiểu thế giới ổn định hơn. Lạc Việt tiểu thế giới đã thật sự ổn định sau tròn 1 vạn năm. Ngoài ra Lạc Việt tổ thần không ngừng trau dồi sức mạnh pháp thắc thời gian, không gian bản thân. Chúng là những đạo pháp ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ hoàn thiện của tiểu thế giới. Cũng trong khoảng thời gian này Lạc Việt tổ thần đã sinh ra 7 đứa con. Và rồi những đứa con trưởng thành sinh ra các hậu đại tiếp theo. Nói qua một chút về cách thức sinh sản hậu duệ của các vị Tổ thần. Bọn họ không sinh con ra trực tiếp từ trong cơ thể mà lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, sau đó thai nghén hình thành sinh mệnh trong thiên địa. Chỉ có sau này những sinh linh không phải Tổ thần mới có thể sinh ra hậu duệ bằng cách mang thai và sinh nở, hoặc đẻ trứng. Tất nhiên bọn họ vẫn có thể bắt chước các Tổ thần để tạo ra hậu duệ. Thế nhưng việc sinh sản ra các hậu duệ bằng cách này có một hạn chế. Đó là những đứa con “tạo ra” đầu tiên sẽ có những khiếm khuyết do mẫu thể chưa lĩnh ngộ đại đạo sinh mệnh chưa trọn vẹn. Tuỳ vào sự lựa chọn mức chấp nhận các khiếm khuyết thì các sinh linh sẽ lựa chọn cách tạo ra các hậu duệ tiếp theo. Về phần tại sao phải sinh ra hậu duệ? Câu trả lời rất đơn giản : “Bởi đại đạo sinh mệnh pháp tắc bắt buộc vũ trụ phải xảy ra quá trình diễn sinh tạo sinh mệnh mới để phát triển. Nếu dừng lại đồng nghĩa pháp tắc sinh mệnh sẽ dần tiến tới việc đổ vỡ. Lúc đổ vỡ, Vũ trụ sẽ huỷ diệt và quay lại điểm sinh ra” Lại nói về Vũ trụ trong khoảng thời gian này, pháp tắc trong vũ trụ đã sản sinh ra rất nhiều quy tắc và cơ chế sinh mệnh mới. Những sinh linh mới hình thành khi còn trong trạng thái thai nghén đều sẽ nhận được một thứ ban phúc từ vũ trụ. Sự ban phúc đó không phải linh khí, không phải huyết mạch mà là Tu văn. Tu văn không có quy luật cố định. Có loại tu văn không phân biệt chủng tộc mà xuất hiện trên đồng thời các chủng tộc. Cũng có tu văn chỉ xuất hiện cố định trong các chủng tộc. Có sinh linh vừa sinh ra trên trán đã hiện lên tu văn cường đại, chỉ cần một ý niệm liền có thể vận chuyển lực lượng. Cũng có sinh linh tu văn mờ nhạt, khó hiểu, cả đời cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Nhưng bất kể mạnh hay yếu tu văn đều là “chìa khoá” duy nhất để bước vào con đường tu luyện. Ban đầu các sinh linh vẫn phải tìm cách học. Họ phải mày mò, phải cảm nhận, phải thử nghiệm, phải trả giá. Nhưng hầu hết các Tổ thần không chấp nhận điều đó và cảm thấy như thế mất rất nhiều thời. Bởi vì các vị Tổ thần đã đứng ở đỉnh cao của nhận thức. Bọn họ nhận thức được tu văn không chỉ là “công cụ” mà là một dạng cấu trúc có thể tác động tạo nên sự cải tạo. Thế là một kỷ nguyên mới bắt đầu khi các Tổ thần đồng loạt ra tay. Long tộc cải tạo tu văn biến nó thành một loại “tu văn huyết mạch truyền thừa”. Từ đó hậu duệ Long tộc khi sinh ra không cần lĩnh ngộ, không cần học tập, chỉ cần sinh ra liền tự nhiên biết cách vận chuyển lực lượng liên quan tới sức mạnh hành Thuỷ . Phượng tộc khắc tu văn hành hoả trọng sinh vào bản chất sinh mệnh. Mỗi lần niết bàn tu văn không những không mất mà còn được củng cố. Kỳ Lân đem tu văn dung hợp với thiên địa lôi đạo. Hậu duệ của chúng chỉ cần đứng trên hư không có thể mượn lực lôi dẫn. Không chỉ vài ba tộc mà tất cả các chủng tộc lớn đều lựa chọn cùng một con đường cải tạo pháp tắc để tu văn có thể di truyền. Kể từ đó tu luyện không còn là con đường gian nan. Mà trở thành bản năng. Hậu duệ sinh ra ngay lập tức có thể vận dụng bảo thuật. Việc dời non lấp bể, phá đại địa không gian đều có thể. Tất cả trở thành điều “tự nhiên”. Sức mạnh chủng tộc được nhân lên theo cấp số. Một thời đại mà cường giả sinh ra hàng loạt chính thức mở ra. Trong nhân tộc, đa số Tổ thần cũng lựa chọn con đường đó. Họ biết nhân tộc vốn yếu, nếu không nhanh chóng rút ngắn khoảng cách sẽ không có chỗ đứng. Thế là họ cải tạo tu văn và gắn vào huyết mạch truyền lại cho hậu duệ. Nhân tộc trong một khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng không phải tất cả Tổ thần nhân tộc đều làm như thế. Ở nơi xa trong tiểu thế giới là tàn giới cũ, có một tồn tại không lựa chọn như vậy. Không ai khác đó là Lạc Việt Tổ thần. Tổ thần nhìn thấy con đường kia, hiểu rõ hiệu quả của nó nhưng vẫn không làm. Thay vào đó tổ thần để cho hậu duệ của mình tự học tập mọi thứ liên quan tới Tu văn. Không có truyền thừa sẵn, không có bản năng kích hoạt, mỗi một tu văn đều phải tự lĩnh ngộ, mỗi một bảo thuật đều phải tự học tập. Quá trình này tích luỹ và đúc kết xây trong rất nhiều năm tháng, thế hệ… Ban đầu mọi người cho rằng đó là một quyết định “ngu xuẩn”. Hậu duệ Lạc Việt tộc yếu, chậm hơn so với các tộc khác trong Nhân tộc, càng không thể so với các chủng tộc khác. Giữa chiến trường hay các hội luận bàn, hậu duệ Lạc Việt tộc gần như không có sức cạnh tranh. Nhưng theo thời gian một điều kỳ diệu bắt đầu xuất hiện. Hậu duệ Lạc Việt tộc không bị giới hạn quá nhiều bởi tu văn của bản thân. Tu văn của Long tộc họ có thể học, tu văn của Phượng họ cũng có thể lĩnh ngộ, ngay cả những bảo thuật đặc thù vốn chỉ thuộc về một chủng tộc họ vẫn có thể từng bước tái hiện. Dù không hoàn hảo, dù không thuần khiết, nhưng thực sự đa dạng. Một người có thể nắm giữ nhiều loại lực lượng, có thể sử dụng bảo thuật và thân thông chủng tộc này vận dụng khắc chế chủng tộc khác. Một sinh linh có thể vượt qua giới hạn chủng tộc. Đó là con đường mở trong tu luyện. Và hậu nhân Lạc Việt tộc đã xây dựng nên một hệ thống tu luyện đầu tiên - trọn vẹn : Lạc Việt tu hệ thống. Hệ thống tu luyện này được giữ tới vô tận năm tháng sau và được xem như là hệ thống tu luyện mạnh mẽ nhất của Nhân tộc. Tin tức này rất nhanh lan ra. Các thuỷ tổ, Tổ thần khác của nhân tộc bắt đầu dao động. Một phần tiếp tục giữ con đường cũ. Nhưng cũng có không ít bắt chước Lạc Việt Tổ Thần. Dần dần trong nội bộ nhân tộc xuất hiện phân hoá. Một bên là truyền thừa cố định, mạnh nhanh nhưng giới hạn. Một bên là học tập dù chậm nhưng không có trần. Nhưng khi Nhân tộc còn đang tranh luận các chủng tộc khác đã đi xa hơn một bước. Chúng không từ bỏ “di truyền” mà tìm cách nâng cấp nó. Thông qua cải tạo tu văn, chúng cho phép bản thân học thêm các loại bảo thuật từ tu văn khác. Không cần từ bỏ bản chất, không cần đánh đổi, vừa giữ được sức mạnh truyền thừa vừa có thể hấp thu lực lượng bên ngoài. Kết quả rất rõ ràng. Các chủng tộc vốn đã cường đại lại càng cường đại hơn. Trong khi đó nhân tộc bắt đầu tụt lại. Con đường “tự học cần thời gian, cần tích luỹ. Nhưng thời đại này không chờ đợi kẻ chậm. Trên chiến trường một kẻ sinh ra đã biết chiến luôn thắng kẻ còn đang học cách cầm vũ khí. Dần dần nhân tộc bị ép lùi. Không phải vì không có tiềm năng mà là chưa kịp trưởng thành. Ở nơi xa trong tiểu thế giới của mình, Lạc Việt Tổ Thần lặng lẽ quan sát tất cả. Tổ thần không can thiệp. Bởi tổ thần cũng đang hoàn thiện con đường của bản thân…
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ