Ở ngay trước mặt Vũ Trụ Chi Tử - cũng chính là trước nơi giao điểm của Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ và Khởi Nguyên Thạch - không gian đột nhiên vỡ vụn.
Không có dấu hiệu báo trước, không có dao động lan truyền. Chỉ trong một khoảnh khắc một mảng hư vô bị xé toạc. Một khe nứt không gian to lớn xuất hiện.
Từ trong khe nứt nứt không gian phun trào ra một thứ. Thứ đó không phải ánh sáng, cũng không phải đạo vận, mà thứ đó là hỗn loạn.
Hỗn loạn toả ra khí tức bạo động nguy hiểm tới đáng sợ. Nó khiến cho bất cứ kẻ nào chứng kiến đều bất an. Cho dù là Vũ Trụ Chi Tử, Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ hay Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch mang sức mạnh vô địch tại Vũ trụ này cũng không ngoại lệ. Sâu trong ý thức bọn họ đều cùng sinh ra một loại ý niệm sợ hãi.
Bởi hỗn loạn là thứ không thể nắm bắt, không thể chạm tới. Mức độ nguy hiểm thậm chí ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai. Càng là sinh linh càng mạnh thì càng hiểu rõ điều này.
Từ trong sự hỗn loạn bạo động kia, có một thế giới bị ép lộ ra ngoài. Thế giới kia bị tàn phá đến cực hạn. Không có thiên địa ổn định. Không có đại đạo hay quy tắc hoàn chỉnh. Pháp tắc bên trong va chạm lẫn nhau. Thời gian không chảy theo một chiều. Không gian liên tục gấp khúc, đứt đoạn, chồng lấn.
Ở đó một khoảnh khắc có thể kéo dài vĩnh hằng. Một khoảng cách có thể co lại thành điểm,…. Đó là một tàn thế giới được ngập chìm, bao phủ trong hỗn loạn. Một thứ không nên tồn tại nhưng lại đang tồn tại.
Ngay khi nó xuất hiện toàn bộ các Thuỷ tổ hay các Khởi Tổ binh dù cách rất xa đều sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không đơn giản sẽ phải đối kháng, không phải là sự áp chế, mà là đạo tắc không thể hiểu và tràn đầy nguy cơ.
Ở trung tâm Vũ Trụ Chi Tử khẽ cử động. Lần đầu tiên hắn ra tay. Không có pháp thuật, không có thần thông, chỉ đơn giản nhìn thấy một cái vung tay. Nhưng trong khoảnh khắc đó vô số đại đạo quy tắc Vũ trụ bị điều động.
Pháp tắc đại đạo của thiên địa và Vũ trụ đồng loạt xuất hiện và tuôn trào. Một lực lượng không thể mô tả mạnh mẽ xuất hiện đẩy tàn thế giới kia rời khỏi khu vực trung tâm tồn tại của Vũ Trụ Chi Tử.
Tàn thế giới bị đẩy ra, không nhanh cũng không chậm. Thế nhưng lực lượng đó chính là sức mạnh không thể kháng cự. Tàn thế giới bị ép lui và bức ra xa.
Không gian trên đường đi tàn thế giới đi qua đều đồng loạt vỡ vụn. Sức mạnh hỗn loạn nhấn chìm bẻ gãy cả thời gian xung quanh.
Vũ trụ điều động quy tắc ổn định đối kháng loại sức mạnh hỗn loạn này để ổn định lại vũ trụ. Sóng pháp tắc va chạm tạo ra những cột năng lượng mang sức mạnh lúc hỗn loạn, lúc trật tự. Những cột năng lượng lúc bắn ra xung quanh, cũng có lúc cuốn những cột năng lượng bên ngoài đi vào.
Một biến số đã thực sự xảy ra. Trong vô số thuỷ tổ, có một Thuỷ tổ bị cuốn vào. Thuỷ tổ kia không phải mạnh nhất, cũng không phải nổi bật nhất. Thuỷ tổ đó chỉ là một trong rất nhiều thuỷ tổ của nhân tộc.
Tên của Thuỷ tổ đó vẫn chưa có, vẫn chưa được gọi tên. Nhưng từ khoảnh khắc đó Thuỷ tổ này trong tương lai sẽ được nhớ đến với danh xưng : Lạc Việt Tổ Thần.
Khi bị cuốn vào cơ thể Lạc Việt thuỷ tổ lập tức bị xé toạc tung vỡ. Ý thức bị kéo giãn và phân ly thành môn mảnh. Ngay cả tiếng kêu thét cũng không kịp cất lên. Hoặc có thể là âm thanh cũng bị nuốt chửng trong hỗn loạn.
Những sinh linh bên ngoài chứng kiến cảnh này thì nhanh chóng bỏ chạy ra xa mà không dám dừng lại dù là khoảnh khắc. Sau khi cảm giác tới vị trí an toàn họ mới dám quay đầu nhìn lại.
Nhớ lại hình ảnh Lạc Việt thuỷ tổ bị xé toạc cơ thể lẫn ý thức mà ai nấy đều rùng mình run sợ. Không ít sinh linh cảm thán :
“Chỉ e là đã thực sự chết…”
“Kẻ kia thật xui xẻo mà”
“May mà ta không bị cuốn vào. Nếu không chỉ e ta cũng không còn toàn mạng…”
Tất cả mọi sinh linh đều dừng lại trầm mặc cảm thán. Trong lòng ai nấy đều xuất hiện một tia đau buồn. Dù gì đi chăng nữa tất cả những Thuỷ tổ đồng sinh ra này đều xem như là những đứa con đầu tiên của vũ trụ. Bọn họ đều có thể xem như anh em huynh đệ. Dù không quá thân thích hay tình cảm nhưng ít nhất hiện tại bọn họ là những sinh linh thân thiết với nhau nhất…
Tại tàn giới, thời gian bên trong không còn tuyến tính. Một ý niệm có thể tồn tại hàng vạn năm. Một thân thể có thể tan vỡ trong một khoảnh khắc. Đối với bất kỳ sinh linh nào đây là kết cục chắc chắn sẽ bị huỷ diệt.
Nhưng nhân tộc chưa bao giờ là chủng tộc “ổn định”. Trong hỗn loạn Lạc Việt thuỷ tổ hiểu bản thân không đủ năng lực chống lại tất cả. Thân thể hay ý thức tan vỡ phân ly nhưng vẫn còn đó một tia sinh cơ mỏng manh đang được thuỷ tổ cố gắng duy trì.
Lạc Việt Thuỷ tổ thay vì cố giữ “bản thân” ổn đi thì tìm cách đi theo sự hỗn loạn đó. Thuỷ tổ lựa chọn thích nghi với sự phân chia oanh tạc. Ở trong pháp tắc bạo loạn thì thuỷ tổ như lữ khách qua đường quan sát hỗn loạn. Trong thời không vặn vẹo gãy vỡ thì thuỷ tổ cảm nhận từng tấc không gian theo sự đổ vỡ của các mảnh cơ thể.
Thời gian dần trôi, ý thức Lạc Việt thuỷ tổ ý thức của không còn tình trạng bị giằng co xé rách, cũng không phải bị nuốt chửng mà bắt đầu hoà vào. Hoà vào từng tấc không gian, hoà vào sự hỗn loạn, hoà vào sự bạo động,…
Ngoại giới, đã một vạn năm trôi qua. Đối với bên ngoài là một khoảng thời gian không quá lâu. Các Thuỷ tổ đã lần lượt trở thành Tổ thần. Bọn họ đều đã nắm giữ một loại đại đạo pháp tắc nhất định. Trong lĩnh vực của bọn họ, bọn họ chính là tồn tại vô địch - đỉnh cao nhất của đại đạo pháp tắc sinh mệnh.
Quá trình một Tổ thần sinh ra trong thiên địa thì Vũ trụ đều ghi nhận. Đấy là quá trình “chúc tẩy chứng thực đạo tổ thần”. Mỗi một Tổ thần sinh ra đồng nghĩa với việc sẽ không có sinh linh khác có thể đi cùng con đường như vậy có thể đạt tới Tổ thần. Đấy là quy tắc của Vũ trụ, cũng là quy tắc mà chính Tổ thần ấy tạo ra trên chính lĩnh vực của bản thân.
Khi ngoại giới trôi qua mới chỉ vài ngàn năm, thế nhưng trong tàn thế giới đã trôi qua đó là một kỷ nguyên. Một kỷ nguyên dài đằng đẵng, năng lượng bạo động cuồng loạn cũng đã lắng dần và xuất hiện sự ổn định.
Khi mọi thứ bắt đầu có những tia sự ổn định, một ý niệm được sinh ra. Cũng không hẳn là sinh ra nhưng ý niệm này chính xác cũng không phải là ý niệm xưa cũ.
Ý niệm này là một tia ý thức của Lạc Việt thuỷ tổ thức tỉnh. Khoảnh khắc này thuỷ tổ như thể nhìn được rõ một phần tàn thế giới này.
Lại tiếp nối một ý tia ý thức của Lạc Việt thuỷ tổ nữa thức tỉnh. Ý thức này lại nhìn rõ một phần của tàn giới khác. Cứ như thế rất nhiều tia ý thức khác lần lượt thức tỉnh. Các tia ý thức quan sát từng phần của tàn thế giới..
Lạc Việt thuỷ tổ không tìm cách kiểm soát tất cả. Thay vào đó thuỷ tổ tìm cách hiểu. Và trong vũ trụ này hiểu chính là bước đầu của việc nắm giữ.
Lại trôi tiếp qua một kỷ nguyên nữa trong tàn giới, vô số ý thức bỗng một ngày đồng loạt thức tỉnh. Chúng tìm tới nhau và hội tụ lại với nhau. Mỗi mảnh tia ý thức mang theo một bức tranh về tàn giới. Tất cả ghép lại với nhau và dần hình thành nên một bức tranh.
Nhưng bức tranh này không hề hoàn chỉnh. Nó đơn giản là vô số mảnh ghép lại với nhau. Nếu phóng lên đủ lớn những mảnh ghép này vẫn không hề hoà hợp với nhau. Bởi đơn giản chúng vẫn thiếu một tầng quan trọng nhất - thực tại.
Dù là không hoàn chình nhưng bức tranh vẫn có thể mô tả lại một phần. Khắp nơi trong tàn giới không còn hỗn loạn vô nghĩa. Mà là một hệ thống có quy luật riêng rẽ, chặt chẽ và đặc biệt. Thời gian ở đây có thể bẻ cong cũng có thể đàn hồi. Không gian ở đây có thể vỡ vụn những cũng có thể tái cấu trúc.
Nhưng ý thức chỉ có thể cảm được thứ vô hình. Nó không thể xây dựng nên một thế giới hữu hình…
Một ngày nọ rốt cục những mảnh vỡ cơ thể cũng thức tỉnh. Những mảnh vỡ này cũng có ký ức, cảm nhận riêng rẽ của một phần của tàn giới. Từ quá trình cảm nhận va vấp của thực tại, của vật chất, của tương tác. Tất cả hội tụ lại với nhau tạo nên một cơ thể sống thực thụ mang một bức tranh thực tại của tàn giới.
Linh hồn và thể xác của Lạc Việt thuỷ tổ nhìn thấy nhau thì tự động hợp nhất với nhau. Quá trình này là một quá trình dung hợp lại linh hồn với thể xác. Cũng là quá trình hai bức tranh lớn về tàn giới hoà nhập lại với nhau…
Lại một kỷ nguyên nữa rốt cục trôi qua, trong không gian hỗn loạn của tàn giới, một thân ảnh phiêu ẩn giữa thiên địa xuất hiện. Thân ảnh đấy không ai khác chính là Lạc Việt thuỷ tổ.
Lạc Việt thuỷ tổ trông có vẻ nhỏ bé trong tàn giới, thế nhưng một loại khí thế từ thuỷ tổ toả ra lại to lớn đỉnh thiên lập địa, vĩ đại vô cùng. Trên cơ thể của thuỷ tổ bắt đầu phun trào ra những dòng đại đạo quy tắc, pháp tắc và ảnh hưởng ra vùng xung quanh.
Những đại đạo quy tắc, pháp tắc này chính là đại đạo quy tắc, pháp tắc mà Lạc Việt thuỷ tổ đã lĩnh ngộ và tạo ra. Chúng mang quy tắc và trật tự được thuỷ tổ thiết định.
Vũ trụ thiên địa chấn động và xuất hiện dị tượng “chúc tẩy đạo tổ thần”. Thời không lực lượng trong vũ trụ không ngừng rót vào tàn giới và xuyên tới Lạc Việt thuỷ tổ để hoàn thành quá trình hoá thành Tổ thần.
Lần “chúc tẩy đạo tổ thần” này cực kỳ đặc biệt nhất từ trước tới nay. Bởi trước đây quá trình “chúc tẩy đạo tổ thần” có đại đạo ảnh hưởng chỉ tới một khu vực nhất định. Thế nhưng đại đạo thời không rộng lớn lại ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ.
Sức mạnh đại đạo thời không chảy qua đầu các Tổ thần. Trước sự hùng vĩ của thời gian, của không gian, các Tổ thần dù mạnh mẽ tới bao nhiêu đều cảm thấy bản thân bé nhỏ tới đáng thương. Cảm giác cao cao tại thượng đỉnh thiên lập địa lúc thành Tổ thần lập tức biến mất. Thay vào đó là một tia ý thức sợ hãi. Ai nấy đều đưa sự chú ý về hướng mà đại đạo thời không đang đổ về - Tàn giới.
Dưới gốc Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ, Vũ Trụ Chi Tử cũng mở mắt nhìn về tàn giới. Trong ý niệm hắn xuất hiện một tia dao động. Lần này không phải vì sự xuất hiện của tàn thế giới, mà là vì một điều chưa từng xảy ra :
“Có sinh linh chạm tới lực lượng mà hắn chưa từng nắm giữ - đại đạo thời gian, không gian”
Vũ Trụ Chi Tử đưa ánh mắt không che giấu sự khó chịu nhìn về Tàn giới. Hắn vô thức xiết chặt lại nắm đấm…
Còn về Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ và Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch tất nhiên đều hướng sự chú ý về tàn giới. Tuy nhiên bọn họ chỉ có cảm giác tò mò và hứng thú chứ không xuất hiện những tia ý niệm khó chịu..
Thực ra thì hầu hết các Tổ thần hay cả Vũ Trụ Chi Tử đều có hiểu biết một chút đại đạo về không gian. Tuy nhiên hiểu biết của bọn họ chỉ đơn giản là xé rách không gian, di chuyển xuất nhập xuyên qua không gian chứ không hề nắm giữ pháp tắc đại đạo không gian.
Tương tự về đại đạo thời gian bọn họ cũng nắm giữ đôi chút. Nhưng chung quy là quá trình “đánh đổi” để một vùng không gian hạn chế có dòng chảy thời gian khác bên ngoài. Đánh đổi chính bằng tài nguyên, năng lượng, đại đạo,…. Cái giá cho sự chênh lệnh thời gian sẽ càng lớn.
Trong tàn giới, Lạc Việt thuỷ tổ rốt cục cũng đã thành công trở thành Tổ thần. Sức mạnh hỗn loạn bị quy tắc từ Lạc Việt Tổ thần ổn định. Vùng chịu ảnh hưởng của quy tắc không ngừng mở rộng ra.
Những vùng vỡ vụn hỗn loạn được nối lại. Những dòng thời gian đứt đoạn được sắp xếp.
Bầu trời và mặt đất đã phân chia. Mặt đất hiện tại thực ra chỉ là dải cát mênh mông rộng lớn. Thiên địa nguyên khí thưa thớt tới cực điểm. Các loại pháp tắc đều gần như chưa xuất hiện.
Mọi thứ trong tiểu thế giới không thật sự hoàn hảo và ổn định như ngoại giới. Thế nhưng là đủ để tàn giới tĩnh lặng trở lại và có thể tồn tại.
Dưới ý chí và pháp tắc của Lạc Việt tổ thần, tàn giới bắt đầu thay đổi. Một thế giới mới được hình thành. Một tiểu thế giới không thuộc về thiên địa vừa khai tích, không nằm trong trật tự ban đầu. Mà là một nhánh lệch.
Quá trình “chúc tẩy đạo tổ thần” kết thúc. Cả vũ trụ khôi phục lại dáng vẻ như trước. Lúc này toàn bộ Tổ thần đều xuất hiện ngổn ngang tầng cảm xúc. Có Tổ thần lo lắng, có Tổ thần sợ hãi,…. Trong lòng các tổ thần xuất hiện câu hỏi :
“Sinh linh kia là ai? Có phải là sinh linh đã bị cuốn vào Tàn giới trước kia không? Hay là một sinh linh khác sinh ra trong Tàn giới?”
“Hắn đã nắm giữ đại đạo gì? Liệu có phải là Thời không chi đạo?”
….
Những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Và không có thể tìm câu trả lời được vào thời điểm hiện tại. Bởi Tàn giới không thể bị dò xét. Nó là một thế giới độc lập thực sự và mang hung hiểm vượt lẽ thường. Nhưng rất nhanh thôi tất cả rồi sẽ có câu trả lời.
Sinh linh vừa trở thành Tổ thần chính xác là sinh linh trước đây vạn năm bị cuốn vào tàn giới. Sinh linh ấy hiện có thể gọi là Lạc Việt Tổ thần.
Trong Tàn thế giới bắt đầu xuất hiện những sợi dấu vết của sinh mệnh. Nó không đủ thay đổi thế giới nhưng đủ làm cột mốc. Khoảnh khắc này Tàn giới được đổi tên thành Lạc Việt tiểu thế giới. Một thế giới độc lập, có thể vận hành và tồn tại dù chưa thể hoàn thiện.
Lạc Việt tổ thần cất bước rời khỏi tiểu thế giới. Khi tổ thần xuất hiện thì rất nhiều Tổ thần khác đều hiện thân trước mặt.
Lạc Việt tổ thần ăn vận giản dị khi chỉ mặc độc mỗi nội khố. Tổ thần để lộ ra những cơ bắp săn chắc cùng làn da hơi cổ đồng khoẻ mạnh. Trên đỉnh đầu là một dải khăn vấn có gắn 3 phiến mệnh mộc. Mỗi một phiến mệnh mộc nhìn qua trông chỉ như những mảnh gỗ trang trí hoạ tiết lông chim bình thường.
Các Tổ thần khác đã nhận ra được Tổ thần trước mắt chính là Thuỷ tổ mà vạn năm trước bị Tàn giới cuốn vào. Họ đã tận mắt thấy Lạc Việt Tổ thần rơi vào nơi hung hiểm và tan nát cả hồn lẫn thể xác. Ấy vậy mà Lạc Việt tổ thần lại không thực sự chết đi mà còn tái hiện và mạnh mẽ hơn trước. Nét kinh ngạc, sự sợ hãi khó tin và những nét ngổn ngang cảm xúc thể hiện ra trên khuôn mặt từng vị Tổ thần.
Các Tổ thần không ngừng đưa ánh mắt dò xét về Lạc Việt tổ thần. Rất nhiều quy tắc đại đạo trật tự âm thầm chảy tới chỗ Lạc Việt Tổ thần. Thế nhưng khiến bọn họ giật mình là họ không sao cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Việt tổ thần dù chân thật trước mắt.
Nguyên nhân bởi chính là phiến không gian và dòng chảy thời gian do pháp tắc của Lạc Việt tổ thần tạo ra. Lực lượng pháp tắc này khiến không vị Tổ thần nào có thể dò xét. Kể cả Vũ Trụ Chi Chủ cũng thế.
Vạn năm trôi qua đã khiến tình cảm giữa các Tổ thần giảm đi rất rất nhiều. Hơn nữa sinh mệnh đại đạo khá hoàn thiện khiến cho các Tổ thần lần lượt sản sinh các hậu duệ và dựng xây nên các tộc quần. Mặc dù giữa các tộc quần vẫn chưa có nhiều va chạm với nhau, thế nhưng cũng đủ khiến tình cảm giữa các Tổ thần là những đứa con đầu tiên đồng sinh cùng thiên địa gần như biến mất.
Không khí hiện tại giữa các vị Tổ thần trở nên khác lạ. Không ai cất tiếng hỏi han cũng như chào đón Lạc Việt tổ thần. Bởi đơn giản ai nấy đều kiêng dè chứ không hề có sự thân thiện….
Lạc Việt tổ thần nhìn cảnh này cũng không chút cảm xúc. Tổ thần đã trải qua cả mấy kỷ nguyên trong Tàn giới, đã trải qua hiểm cảnh sinh diệt kéo dài. Đối với tổ thần hiện tại mọi thứ xung quanh đều không đáng để bận tâm…