Lạc Việt tổ thần
Chương 1: Vũ Trụ khởi nguyên 1
Trong hư vô tĩnh mịch, nơi đây dường như không có thời gian, không có ánh sáng, không có bóng tối, không có sinh mệnh cũng không có cái chết. Ở đó có những tồn tại đã sinh ra và có ở đó...
Nơi mà khái niệm “không gian” còn chưa được định nghĩa, một vật thể khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững. Đó là một cây.
Một cây nhưng lại không thể gọi là cây theo bất kỳ quy luật nào của sinh mệnh bình thường. Thân nó cao đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Không phải vì nó bị che khuất mà bởi vì nó đã vượt ra khỏi phạm vi mà nhận thức có thể chạm tới.
Nếu có sinh linh nào đủ khả năng quan sát hắn sẽ thấy thân cây ấy xuyên qua từng tầng tồn tại, từng đại giới chồng lên nhau như vô số lớp thực tại bị xếp chồng. Mỗi một “giới” mà nó đi qua, đều trở nên nhỏ bé như bụi trần bám trên thân gỗ cổ xưa.
Vỏ cây khô cằn, nứt nẻ như đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Trong từng khe nứt, ánh lên những dòng lưu quang mờ ảo tựa như từng dòng sông sinh mệnh đang chảy qua.
Đó là Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ.
Không ai biết nó sinh ra từ đâu. Không ai biết nó tồn tại từ khi nào. Chỉ biết rằng nơi nào có nó… nơi đó sẽ có “khả năng của sinh mệnh”.
Nhưng nếu chỉ có vậy, nó vẫn chưa phải là trung tâm của tất cả. Bởi vì ở phần gốc của thần thụ ấy, tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn. Một khối đá.
Nếu gọi nó là “đá”… thì đó là sự đơn giản hoá thô sơ nhất. Nó không có hình dạng cố định. Không tròn, không vuông, không thuộc về bất kỳ hình học nào mà trí tuệ có thể mô tả.
Nhưng khối đá đó chiếm cứ. Chiếm cứ toàn bộ nền tảng của tồn tại. Nếu thần thụ là thứ xuyên qua các đại giới thì khối đá này chính là thứ mà mọi đại giới phải “dựa vào” để tồn tại.
Bề mặt của khối đa thô ráp, cổ xưa, mang theo một loại khí tức nguyên thủy đến cực hạn. Trên đó không có linh khí, không có đạo vận, không có bất kỳ quy tắc nào. Chỉ có một cảm giác duy nhất đó là Khởi Nguyên . Giống như mọi thứ từng tồn tại đều đã từng bắt đầu từ đây.
Đó là Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch.
Vũ trụ chi thụ cắm rễ vào khối đá đó. Những rễ cây khổng lồ đâm sâu vào bên trong, như đang hút lấy thứ gì đó. Nhưng thực tế lại không phải hấp thụ mà giống như đang kết nối.
Giữa sinh mệnh và khởi nguyên. Giữa phát triển… và bắt đầu.
Và ngay dưới gốc cây nơi giao điểm giữa thần thụ và thần thạch có thêm một “tồn tại”. “Tồn tại” kia thực sự không hề lớn. So với thần thụ, hắn nhỏ bé như hạt bụi. So với thần thạch, hắn thậm chí không đáng để được gọi tên.
Nhưng nếu có bất kỳ sinh linh nào có thể đứng tại đây, chúng sẽ không nhìn vào thần thụ, không nhìn vào thần thạch. Mà chỉ có thể ngước nhìn hắn.
Hắn đứng đó. Không có hình dạng rõ ràng. Không có khuôn mặt. Không có khí tức cụ thể. Mọi thứ về hắn đều bị che phủ bởi một lớp “không thể nhận thức”. Nhìn vào hắn sẽ quên mất vừa nhìn thấy gì. Cảm nhận hắn sẽ không thể mô tả cảm nhận đó.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Đó là khí thế của hắn. Không phải áp bức. Không phải uy áp mà là sự hiện diện tuyệt đối. Giống như hắn không đứng trong vũ trụ mà vũ trụ như đang tồn tại quanh hắn.
Nếu thần thụ đại diện cho sinh mệnh, nếu thần thạch đại diện cho khởi nguyên, thì hắn là thứ có thể quyết định thay đổi cả vũ trụ này. Hắn chính là Vũ trụ chi tử, là đứa con cưng duy nhất của vũ trụ. Là kẻ có khả năng trở thành Vũ trụ chi chủ - chúa tể nắm giữ toàn bộ vũ trụ này.
Một ý niệm mơ hồ lan ra khắp vũ trụ. Không có âm thanh. Không có ngôn ngữ. Nhưng nếu có thể “hiểu” thì đó là: “Tới rồi.”
Trên thân Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ, những đường vân cổ xưa vốn tĩnh lặng bỗng nhiên sáng lên. Không phải ánh sáng chói loà mà là một loại quang mang giống như “ý nghĩa” được hiển lộ. Tương tự Vũ trụ khởi nguyên thạch cũng thế.
Sau đó một dòng năng lượng vô cùng đặc biệt từ Vũ trụ khởi nguyên chi thạch đổ vào Vũ trụ sinh mệnh chi thụ. Vũ trụ sinh mệnh chi thụ cũng tạo ra một loại năng lượng đặc biệt khác hoà lẫn với dòng năng lượng kia.
Từng dòng, từng dòng chảy dọc theo thân cây, lan ra vô số cành, vô số lá. Mỗi một chiếc lá đều như đang ôm trọn một khả năng sinh mệnh.
Một chiếc lá trên thần thụ rung lên. Một khe nứt trên thần thạch khẽ mở rộng.
Rồi một chiếc lá rơi xuống. Không có gió. Không có lực. Nó chỉ đơn giản là “đến lúc phải rơi”.
Khi chiếc lá tách khỏi cành, hư vô lần đầu tiên xuất hiện chuyển động. Một điểm sáng giữa đất trời được sinh ra hoà vào trong Vũ trụ.
Từ điểm sáng đó hoá ra vô số điểm sáng. Sau đó những điểm sáng hội tụ lại với nhau hoá thành một dạng hình thù mơ hồ.
Chiếc thứ hai rơi xuống.
Chiếc thứ ba.
Chiếc thứ tư…
Những phiến lá rơi ra thì Vũ trụ Sinh mệnh chi thụ theo đó nhỏ dần. Vũ trụ Khởi Nguyên chi thạch sau khi mất đi năng lượng đặc biệt cũng theo đó mà nhỏ dần, nhỏ dần,.. Cho tới khi thân thể cả hai có kích thước trở về mốc có thể vừa trong một không gian đại giới,….
Không bao lâu sau toàn bộ không gian xung quanh thần thụ tràn ngập những “mầm tồn tại”. Chúng không có hình dạng cố định, không có ý thức rõ ràng, không có luồng vận động rõ ràng. Nhưng mỗi một “mầm” đều mang theo một loại khí tức hoàn toàn khác biệt.
Có mầm toả ra khí tức bá đạo, nóng rực, như muốn thiêu rụi mọi thứ. Có mầm lại trầm ổn, dày nặng, như gánh vác cả thiên địa. Có mầm linh động, biến ảo, như không thể bị trói buộc.
Theo thời gian những mầm đó bắt đầu ổn định, hình thể dần thành. Khí tức các mầm sinh mệnh dần tụ lại. Thứ hình thành chính là sinh linh mang sinh mệnh thực thụ.
Một, hai, ba,… Rất nhiều sinh linh đồng thời xuất hiện trong vũ trụ. Tất cả hiện đều nhắm nghiền mắt với hình thể là ấu sinh linh.
Những ấu sinh linh phát triển với tốc độ nhanh kinh khủng. Từ kích thước cơ thể cho tới sức mạnh nội sinh trong bản thân. Không mất nhiều thời gian bọn họ đã đạt tới thời điểm trưởng thành…
Một sinh linh đầu tiên mở ra đôi mắt. Thân hình dài vô tận, uốn lượn giữa hư vô. Mỗi một cái vảy đều phản chiếu tinh quang như vô số tinh thần. Khi nó hít vào dòng chảy vô hình của sinh mệnh như bị kéo về phía nó. Khi nó thở ra khiến thiên địa đều rung động tràn ngập vân vụ. Đó là Long.
Ở một phương khác một sinh linh vươn cánh. Lông vũ rực cháy như được tạo thành từ chính bản chất của hỏa diễm. Mỗi lần đập cánh đều mang theo một loại sinh cơ và huỷ diệt cùng tồn tại. Đó là Phượng.
Một nơi khác, một thân hình đứng sừng sững, bốn chân đạp lên hư không, mà lại như đạp lên nền tảng của thế giới. Khí tức của nó đầy cuồng bạo và dữ dội, sấm sét gào thét quanh nó. Đó là Kỳ Lân.
Và còn vô số tồn tại khác. Mỗi một sinh linh sinh ra đều đại diện cho một “hướng phát triển” của vũ trụ. Chúng chính là thuỷ tổ của muôn loài sau này. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu….
…�
Không phải mọi chủng tộc đều giống nhau. Trong vô số thuỷ tổ vừa được sinh ra có chủng tộc chỉ xuất hiện một tồn tại duy nhất. Cũng có chủng tộc phân hoá thành nhiều thuỷ tổ khác nhau. Mỗi một tồn tại… đại diện cho một hướng tiến hoá riêng biệt.
Long tộc chỉ có một thuỷ tổ. Phượng tộc cũng chỉ có một. Kỳ Lân cũng là duy nhất.
Nhưng ở một góc rất xa của dòng sinh mệnh lại có một chủng tộc hoàn toàn khác. Đó là Nhân tộc.
So với các sinh linh khác chúng yếu ớt, không có thân thể cường đại, không có thiên phú rõ ràng, không có khí tức áp đảo. Thậm chí ngay khi vừa sinh ra cũng không gây ra bất kỳ dao động đáng kể nào trong thiên địa.
Nhưng chính vì “yếu” chúng lại không bị ràng buộc bởi một hình thái duy nhất. Từng mầm nhân tộc không ngừng phân hoá. Không ngừng biến đổi. Không ngừng thử nghiệm.
Và rồi thuỷ tổ của nhân tộc không phải một. Không phải hai. Mà là rất nhiều.
Mỗi một thuỷ tổ nhân tộc đều mang theo một loại khả năng khác biệt. Có kẻ thiên về trí tuệ. Có kẻ thiên về cảm nhận. Có kẻ thiên về thích nghi. Có kẻ… thậm chí không mang bất kỳ đặc tính nổi bật nào. Nhưng chính sự “không ổn định” đó lại khiến nhân tộc trở thành biến số lớn nhất.
Đột nhiên khối Vũ Trụ khẽ rung lên. Vô số vết nứt đồng loạt xuất hiện rồi biến mất dù không lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó toàn bộ “khái niệm về phân chia” được sinh ra.
Hư vô không còn là một thể mà bắt đầu tách ra.
Trên—dưới. Trong—ngoài. Trước—sau.
Thiên địa bắt đầu hình thành. Cùng lúc đó một loại lực lượng chưa từng xuất hiện đã lan tràn. Không phải linh khí. Không phải năng lượng. Mà là đạo.
Không có hình dạng, không có màu sắc nhưng có thể “cảm nhận”.
Các thuỷ tổ đồng loạt dừng lại. Tất cả đều ngẩng đầu. Không phải bọn họ nhìn về đạo mà là “tiếp nhận” đạo.
Đạo bắt đầu rơi xuống. Không phải từ trên cao mà từ mọi phương hướng.
Đạo rơi rụng như mưa nhưng không gây ướt. Đạo dàn trải như ánh sáng nhưng không phải là chiếu.
Khi đạo chạm vào thân thể các thuỷ tổ nó không tan biến mà khắc vào.
Trên trán của Long một ký hiệu cổ xưa hiện lên. Không phải chữ nhưng lại mang ý nghĩa của đạo.
Ngay khoảnh khắc ký hiệu xuất hiện trên trán, khí tức của Long biến đổi. Từ bản năng chuyển thành quy luật.
Trên trán của Phượng một ký hiệu khác hình thành. Hỏa diễm của nó không còn chỉ là thiêu đốt. Mà mang theo chu kỳ sinh—diệt.
Trên trán của Kỳ Lân một ký hiệu run rẩy sấm sét hiện ra. Mỗi bước chân của nó bắt đầu ảnh hưởng tới lôi minh của thiên địa….
Không chỉ ba mà tất cả các thuỷ tổ đều được ban cho các đạo này. Chúng chính là tu văn. Cũng là thứ ghi lại “cách vận hành của đạo”.
Không có truyền thừa. Không có ai chỉ dạy. Chỉ có duy nhất tu văn ở trên xương trán. Đó là con đường, là quy luật và cũng là giới hạn…
Ban đầu tất cả tất cả thuỷ tổ đều chỉ có thể tiếp nhận tu văn mà không hiểu, không biết. Bọn họ chỉ có thể mò mẫm dò tìm từng chút một để tạo ra con đường.
Thời gian dần trôi qua, rốt cục cũng đã có thuỷ tổ đầu tiên có thể tương tác được với tu văn. Sau đó là hai ba rồi là tất cả. Các thuỷ tổ đã có thể tương tác được với tu văn. Bây giờ chính là lúc bước qua cánh cổng tìm hiểu song song với việc thử.
Năm tháng trôi qua, kinh nghiệm dần tích luỹ, các thuỷ tổ dần dần có thể hiểu được và sử dụng được tu văn được ban cho.
Long học cách điều khiển lực lượng thuỷ tính cuộn chảy trong cơ thể.�Phượng học cách duy trì và tái sinh từ chính hỏa diễm của mình.�Kỳ Lân học cách nắm giữ quy tắc thu phóng lôi điện..
Chúng không còn chỉ là sinh linh đơn thuần nữa mà thật sự bất đầu quá trình tu luyện. Thời điểm này vẫn chưa hề tạo ra công pháp, bảo thuật hay bất cứ truyền thừa nào. Thế nhưng các thuỷ tổ không ngừng mạnh mẽ lên, đạt được sức mạnh to lớn và trở thành Thuỷ tổ thực thụ.
Ở nơi giao điểm giữa thần thụ và thần thạch thì “tồn tại” kia vẫn đứng đó. Hắn không can thiệp, không ban phát, không dẫn dắt. Hắn đơn giản chỉ là chứng kiến tất cả.
Khi các Thuỷ tổ đang còn chìm đắm trong việc học tập tu văn thì Vũ trụ chi tử đang học một thứ cao hơn - Đó là Đại đạo pháp tắc, những Đại đạo quy tắc vận hành của vũ trụ. Khoảnh khắc hắn chạm tới được đại đạo quy tắc đầu tiên thì hắn nhận ra có những loại đại đạo quy tắc hắn không thể chạm tới.
Thời gian trôi qua, Vũ trụ chi tử lĩnh ngộ pháp tắc ngày càng nhiều. Thế nhưng hắn cũng nhận ra có rất nhiều quy tắc mà bản thân mãi không thể chạm tới.
Đại đạo quy tắc đặc biệt nhất mà Vũ trụ chi tiết không thể chạm tới trong vũ trụ này cũng chính là một loại quy luật :
“Không phải mọi sinh linh đều sẽ đi theo con đường đã được khắc sẵn”. Con đường này tạo ra thứ được gọi là biến số.
Biến số vốn không thể diễn giải, không thể định nghĩa rõ ràng. Nói cho đơn giản là nó vượt ra khỏi các quy luật và lẽ thông thường. Chính vì thế mà kết quả tạo ra là thứ không thể nắm bắt, không thể hiểu và không thể chạm tới được.
Vũ trụ chi tử vẫn ở đó. Đại đạp pháp tắc lưu chuyển quanh hắn khiến cho kẻ khác quan sát thấy hắn dường như nửa là tồn tại, nửa là không tồn tại trong vũ trụ.
Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ hay Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch cũng đang hoà mình trong đại đạo vận mệnh và Đại đạo pháp tắc. Bọn họ cũng giống như Vũ Trụ Chi Tử tìm hiểu Đại đạo pháp tắc, đại đạo quy tắc vũ trụ. Có những đại đạo quy tắc bọn họ có thể hiểu và nắm giữ. Nhưng có những đại đạo quy tắc bọn họ cũng không thể chạm tới.
Nếu mà so sánh tất nhiên Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ hay Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch không thể nắm giữ được nhiều đại đạo pháp tắc và đại đạo quy tắc như Vũ trụ Chi tử. Nhưng bọn họ vẫn nắm giữ những đại đạo quy tắc, đại đạo pháp tắc và kiến giải về đại đạo mà Vũ Trụ Chi Tử không thể nắm giữ.
Tại những không gian đặc biệt của Vũ trụ cũng có những thứ đang chìm đắm trong đại đạo quy tắc, đại đạo đạo tắc,.. của riêng mình. Những thứ đó với hình hài là những binh khí cổ xưa. Chúng chính là những binh khí sinh ra cùng với thiên địa - Khởi Tổ binh.
Khởi Tổ Binh sinh ra đã nắm giữ đạo tắc cực hạn mà không cần đón nhận, học tập hay cảm ngộ. Thứ bọn họ đang làm là cảm ngộ các quy tắc, đạo tắc vận hành của vũ trụ.
Và cũng có những thứ đặc biệt cũng đang tìm hiểu về đại đạo. Bọn họ không phải tổ thần, không phải Khởi tổ binh, cũng không phải sinh linh,… Nhưng tồn tại của bọn họ còn trước cả Khởi Tổ Binh, sánh ngang với Vũ Trụ Chi Tử.
Tất nhiên năng lực những thứ đó không thể so sánh với Vũ Trụ Chi Tử hay Thần thụ, Thần thạch. Bọn họ chưa từng hiện thân, chưa từng can thiệp. Bọn họ đi theo “Đạo” của riêng mình…
Tuế nguyệt dần trôi, rất nhiều thuỷ tổ sau khi đã tu luyện thời gian dài cũng đã đi tới bước tìm hiểu về các đại đạo pháp tắc của Vũ trụ. Khoảnh khắc mà bọn họ có thể chạm tới sức mạnh của một đại đạo pháp tắc, quy tắc chính là lúc bọn họ chạm tới tầm cao nhất của sức mạnh sinh mệnh có thể đạt tới - Tổ thần.
Có chủng tộc có duy nhất một tổ thần. Nhưng có những chủng tộc lại có thể sinh ra rất nhiều tổ thần. Tuy nhiên không phải toàn bộ các Thuỷ tổ đều có thể đạt tới Tổ thần. Đỉnh cao của sức mạnh sinh mệnh không phải cứ cố gắng là sẽ đạt tới.
Và tất nhiên thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm mà có Tổ thần đầu tiên được sinh ra. Bởi khoảnh khắc này có một đại sự kiện đã xảy ra. Nó chính là dấu mốc của biến số xuất hiện. Một vụ tai nạn, cũng chính là một con đường mới được mở ra….