Lại tiếp thêm mấy vạn năm nữa trôi qua, ở trong Lạc Việt tiểu thế giới, xuất hiện một dòng chảy thời gian. Trong dòng chảy thời gian không có chiều đó, có một thân ảnh đang bước đi. Không ai khác đó chính là Lạc Việt Tổ thần.
Lạc Việt tổ thần hiện đã thuần thục nắm giữ sức mạnh thực sự của thời không. Tổ thần cất bước trong dòng chảy của thời gian. Tất nhiên không phải là thân thể mà là ý niệm.
Ý thức của Lạc Việt Tổ Thần ngao du trong dòng chảy thời gian. Quá khứ hiện lên như từng lớp sóng đã lắng. Tương lai lại như vô số nhánh phân tách, chồng chéo, biến đổi không ngừng. Có những tương lai chưa từng xảy ra. Có những tương lai đã bị xoá bỏ. Bởi vũ trụ này có một thứ gọi là biến số.
Biến số chính là thứ phá huỷ những khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Những nhánh rẽ vận hành vũ trụ thay đổi. Chúng tạo nên vô số kết quả và khó có thể đoán định.
Trong dòng chảy tương lai, trong vô tận khả năng đó có một nhánh lặp lại. Không phải một lần mà là vô số lần. Một cảnh tượng, một sự kiện không thể thay đổi.
“Ở trung tâm vũ trụ, Vũ Trụ Chi Tử thất bại trên con đường của mình. Sau đó một ý niệm sinh ra. Không phải bộc phát, không phải điên cuồng. Ý niệm này là sự lựa chọn tuyệt đối.
“Huỷ diệt tất cả sinh linh để trở thành duy nhất”
Mỗi lần đều nhìn thấy kết cục đều giống nhau. Thiên địa sụp đổ, sinh linh tuyệt diệt. Vũ trụ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lạc Việt Tổ Thần dừng lại. Không phải vì không thể nhìn tiếp mà là không cần nhìn nữa. Tổ thần đã biết “Điểm kết… đã được định.”
Nhưng điểm kết không phải là thứ không thể thay đổi. Chỉ là cần một “biến số” đủ lớn. Ý niệm thu lại. Lạc Việt Tổ Thần trở về.
Dòng chảy thời gian không thuộc về bất kỳ sinh linh nào. Nó không phải một dòng sông, không phải một con đường, mà là một hệ thống tuyệt đối khép kín.
Khoảnh khắc đó toàn bộ dòng chảy thời không đều bị kinh động. Thân ảnh của một nhóm sinh linh thần thần bí xuất hiện tràn ngập mọi nơi. Trong đó mỗi một quá khứ, mỗi một tương lai đều được “canh giữ” bởi một thân ảnh. Họ chính là những vị thần canh giữ thời gian, giữ ổn định trật tự của dòng chảy vận hành của vũ trụ.
Những vị thần canh giữ thời gian không có hình dạng cố định, không có danh xưng, chỉ biết rằng bọn họ tồn tại cùng thời gian. Sức mạnh của bọn họ vượt lên toàn bộ sức mạnh của bất cứ Tổ thần nào từng sinh ra trong vũ trụ.
Kể từ khoảnh khắc này không ai có thể nhìn rõ tương lai, không ai có thể quay lại quá khứ, càng không thể cố tình thay đổi xuyên qua dòng thời không.
Ngay cả Vũ Trụ Chi Tử cũng không thể. Bởi vì hắn không hiểu. Không hiểu đại đạo pháp tắc thời gian. Không hiểu bản chất của “dòng chảy”. Sức mạnh của hắn có thể áp đảo vạn vật, nhưng không thể chạm vào thứ không thể bị “tác động”.
Bất cứ kẻ nào có ý định can thiệp vào tương lai, tất cả chỉ có một kết quả duy nhất : “Chết”. Kể cả Tổ thần cũng là vậy. Những vị thần canh giữ thời gian có thể xuyên về quá khứ giết chết kẻ muốn xâm phạm trước khi họ trưởng thành, hoặc tìm về thời điểm kẻ đó yếu nhất, bất ngờ nhất để dễ dàng lấy đi mạng sống.
Không ai có thể chống lại các vị thần canh giữ thời gian. Bởi vì bọn họ vừa quá mạnh lại hoàn toàn nắm giữ sự chủ động của thời không.
Chỉ có một ngoại lệ chính là Lạc Việt Tổ Thần. Không phải vì tổ thần mạnh hơn mà là vì tổ thần hiểu. Hiểu cách “đi xuyên qua khe hở”. Hiểu cách “không chạm mặt các vị thần canh giữ thời gian”. Đó là khác biệt.
Thời gian trôi qua không thể đo lường. Các đại giới sinh ra rồi diệt vong. Các chủng tộc hưng thịnh rồi suy tàn. Các thuỷ tổ có kẻ vẫn tồn tại, có kẻ đã biến mất trong dòng chảy vô tận của tuế nguyệt.
Nhưng ở nơi khởi nguyên dưới gốc Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ, Vũ Trụ Chi Tử vẫn chưa từng rời đi mà âm thầm hoàn thiện con đường của mình. Khoảng thời gian này hắn chứng kiến tất cả. Từ sinh mệnh đầu tiên đến những nền văn minh rực rỡ, những cuộc chiến huỷ thiên diệt địa tiêu diệt rất nhiều sinh mệnh.
***
Vũ trụ tồn tại rất nhiều trường sinh vật chất. Có thể kể đến là Tiên khí, các khởi nguyên chi khí, Hỗn độn chi khí, Thái sơ chi khí, Huyền Hoàng chi khí. Chúng có thể khiến sinh mệnh trường tồn mãi mãi.
Vậy tại sao vẫn có sinh linh phải chết đi? Đó là bởi quy tắc vận hành của Vũ trụ. Lượng trường sinh vật chất là hữu hạn và bị phân bổ sẵn. Vậy nên không phải tất cả đều có thể hưởng dụng.
Ngoài ra quy tắc vận hành của vũ trụ chính là “có sinh phải có diệt”. Nếu không việc bùng nổ sinh mệnh sẽ khiến vũ trụ trở nên quá tải, lúc đó vũ trụ sẽ tự rơi vào sự diệt vong. Vì vậy mà rất nhiều cuộc chiến tranh đã và phải xảy ra.
Những cuộc chiến tranh nhỏ thì không đáng nhắc đến. Những cuộc chiến huỷ thiên diệt địa kéo theo vô số sinh mệnh chết đi xảy ra ở chính thời điểm mà Vũ trụ chịu áp lực sắp tới cực hạn.
Các cuộc đại chiến này chính là các chu kỳ vận hành của vũ trụ. Nó xảy ra nhiều lần và trở thành sự kiện bình thường, tất yếu.
Rất nhiều năm trôi qua, thế nhưng số lượng Tổ thần và các Tổ thần không thay đổi. Vũ trụ chưa từng xuất hiện Tổ thần mới nào. Đơn giản bởi vì không phải là những đứa con đầu tiên sinh ra cùng thiên địa, cũng không chạm tới cực hạn của một loại đại đạo thì không thể đi tới cảnh giới sức mạnh này.
Tổ thần không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến giảm gánh nặng cho vũ trụ. Nhưng họ chính là những thế lực quyết định khởi phát cho những trận chiến giảm tải cho vũ trụ. Đối với họ việc con cháu mình tham chiến, hy sinh là một sự kiện bình thường, tất yếu.
Về Thuỷ tổ trong vũ trụ cũng có số lượng không hề thay đổi. Thế nhưng khác với Tổ thần, Thuỷ tổ có thể sinh rồi diệt. Ngoài ra Thuỷ tổ có thể sẽ tham chiến vào các cuộc chiến giảm tải cho vũ trụ…
***
Tại trung tâm thế giới, Vũ Trụ Chi Tử vẫn ở đó. Hắn hiểu vũ trụ này vận hành như thế nào. Hắn cũng hiểu mình là gì, hắn là Vũ Trụ Chi Tử - sinh ra tại trung tâm vũ trụ, gắn liền với khởi nguyên. Hắn hiện tại là kẻ duy nhất có tư cách trở thành Vũ Trụ Chi Chủ - nắm giữ hết thảy vũ trụ này.
Và rồi sau vô số tuế nguyệt chuẩn bị một ngày nọ Vũ trụ chi tử quyết định bế quan. Không có dị tượng không có thiên địa chấn động. Chỉ là toàn bộ “dao động của hắn” biến mất như thể hắn đã rời khỏi vũ trụ này. Nhưng thực tế hắn không rời đi mà là đi sâu hơn. Sâu vào cấu trúc bản chất của vũ trụ.
Vũ Trụ Chi Tử không còn quan sát sinh linh, không còn điều động pháp tắc mà bắt đầu trở thành một phần của nó. Thời gian không còn ý nghĩa. Một niệm có thể kéo dài vạn cổ. Một khoảnh khắc có thể bao trùm vô tận kỷ nguyên.
Vũ Trụ Chi Tử thử dung hợp với thiên địa. Hắn thử nắm giữ toàn bộ đạo vận. Hắn thử khiến ý niệm của mình trở thành “quy luật tuyệt đối”. Nếu thành công hắn sẽ không còn là “một sinh linh”mà là ý chí của toàn bộ vũ trụ. Đó chính là Vũ Trụ Chi Chủ.
Một ngày nọ Vũ Trụ Chi Tử mở mắt ra. Hắn đã thất bại, hắn hộc ra cả mảng sinh mệnh bổn nguyên khai thiên tinh huyết. Khí tức hắn suy yếu một mảng lớn.
Vũ Trụ Chi Tử không phải thiếu sức mạnh, không phải thiếu thời gian mà là có thứ gì đó không cho phép. Khi hắn sắp chạm tới tầng cuối cùng một lực cản xuất hiện. Không phải từ bên ngoài mà từ chính từ Vũ trụ này.
Tất nhiên Vũ Trụ Chi Tử đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn lần nữa tiếp tục quá trình kia. Thế nhưng rốt cục hắn vẫn thất bại. Hết lần này tới lần khác.
Vũ Trụ Chi Tử mở mắt ra thầm nhủ trong lòng :
“Xem ra cách này là không thể”
Vũ Trụ Chi Tử cất tiếng :
“Xin hãy giúp ta”
“Được”
“Được”
Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ và Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch đồng ý. Cả ba phối hợp với nhau. Khí tức bọn họ như hoà thành một. Sau đó ý chí bọn họ bắt đầu dung hoà vào vũ trụ.
Lần nữa khoảnh khắc đó lại tái hiện. Khi bọn họ cảm nhận đã chạm tới tầng cuối lại là một lực cản xuất hiện. Kết cục vẫn là thất bại.
Cả ba vẫn tiếp tục thử. Một lần hai lần… rất nhiều lần. Tất cả đều có chung một kết quả duy nhất là thất bại. Thất bại đúng chỉ vì một lý do đó.
Thời gian lại trôi, Vũ Trụ Chi Tử có pháp tắc vũ trụ chống đỡ nên vẫn có thể tiếp tục. Thế nhưng Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ và Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch phải sử dụng sức mạnh bản nguyên pháp tắc sinh mệnh.
“Không xong rồi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa”
“Đúng vậy. Đây đã là cực hạn của chúng ta”
Sau nhiều lần sử dụng năng lượng bản nguyên pháp tắc sinh mệnh của Vũ Trụ Sinh Mệnh Chi Thụ và Vũ Trụ Khởi Nguyên Thạch đã chạm tới cực hạn. Cả hai đều rơi vào ngủ say.
Chỉ còn lại Vũ Trụ Chi Tử ngồi đó. Đôi mắt hiện lên sự tức giận và không cam tâm :
“Tại sao? Tại sao ta vẫn thất bại?”
Vũ Trụ Chi Tử đã đi đến tận cùng, hắn đã hiểu tất cả. Vậy mà chỉ thiếu một bước cuối lại không thể bước qua. Hắn hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Ký ức vô số lần thất bại ùa về, trong khoảnh khắc ấy Vũ Trụ Chi Tử nhận ra một điều : trong vũ trụ này giống như toàn bộ sinh mệnh đang vô thức chống lại hắn. Những dao động cực nhỏ, từ vô số sinh linh, từ những tồn tại yếu ớt nhất, đến những cường giả đứng đỉnh cao đều tạo thành một “nhiễu loạn”. Một thứ không thể nhìn thấy nhưng lại không thể vượt qua.
Vũ Trụ Chi Tử không thể dung hợp hoàn toàn với vũ trụ để trở thành duy nhất. Hắn như cảm thấy bản thân bị “tách biệt”.
Bế quan kết thúc. Vũ Trụ Chi Tử lần nữa mở mắt ra. Trong ý thức của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ :
“Có lẽ không phải vì ta chưa đủ mạnh. Mà là vũ trụ này không chỉ có mỗi mình ta. Miễn là còn tồn tại sinh linh khác, miễn là còn vô số ý niệm độc lập thì vũ trụ sẽ không thể trở thành một ý chí duy nhất. Ta sẽ không thể trở thành chủ nhân tuyệt đối”
Vũ Trụ Chi Tử tiến hành thôi diễn. Lần này hắn dốc toàn lực và sử dụng tới cả cấm kỵ của pháp tắc vũ trụ.
Vũ trụ pháp tắc đáng sợ gào rú chảy qua bản thể của của Vũ Trụ Chi Tử. Sức mạnh đại đạo cấm kỵ ăn mòn trực tiếp tấn công hắn, khiến cho hắn xuất hiện những vết thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng dù là thế hắn không có ý định dừng lại.
Vũ Trụ Chi Tử tập trung thôi diễn mọi thứ. Trong vô số khả năng, Vũ Trụ Chi Tử đều nhìn thấy có một kết quả hội tụ. Ý niệm suy nghĩ tưởng như điên rồi của hắn vậy mà hoàn toàn chính xác. Nó không phải đơn giản chỉ là một suy luận, một khả năng có thể xảy ra, đó là một quy luật. Một quy luật tất yếu và không thể ngăn cản.
Vũ Trụ Chi Tử hộc ra cả mảng sinh mệnh bản nguyên khởi nguyên tinh huyết. Đôi mắt hắn hiện lên một tia màu đen. Hắn đã quyết định lựa chọn. Không ồn ào, không bộc phát, nhưng lạnh lẽo đến cực hạn.
Vũ Trụ Chi Tử nhẹ nhàng nói :
“Nếu vũ trụ không thể là một thì ta sẽ khiến nó trở thành một.”
Ý của Vũ Trụ Chi Tử không phải hợp nhất. Ý của hắn chính là loại bỏ. Nếu tất cả sinh linh đều biến mất, nếu toàn bộ ý niệm khác đều bị xoá bỏ, lúc đó chỉ còn lại hắn. Sẽ không còn “nhiễu loạn”. Sẽ không còn “đối kháng vô hình”. Chỉ còn duy nhất một ý chí. Và ý chí đó tất nhiên chính là hắn. Đó là con đường đơn giản nhất cũng là tàn khốc nhất.
Một thoáng trôi qua, toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ. Không ai biết ở trung tâm Vũ trụ, một quyết định cực đoan đã được hình thành…
Vũ Trụ Chi Tử lần nữa bế quan. Hắn hiện đã mang thương tích trầm trọng do đại đạo cắn trả nên cần phải khôi phục cơ thể. Quá trình này hắn rơi vào tình trạng ngủ say, nặc cho Vũ trụ đạo vận không ngừng rót về để chữa trị bản thể. Trước khi thực sự lâm vào ngủ say, hắn đã đánh ra một đạo quy tắc ngăn cản kẻ khác có thể suy tính về hắn…
Ở một nơi xa xôi trong Lạc Việt tiểu thế giới tàn giới, Lạc Việt Tổ Thần đột nhiên mở mắt ra. Không có dấu hiệu báo trước, chỉ là tổ thần “cảm nhận được”. Dù không phải là hành động, cũng không phải lực lượng mà mới chỉ là ý niệm. Nhưng ý niệm đó đủ để huỷ diệt toàn bộ sinh mệnh.
Ánh mắt của Lạc Việt tổ thần đã biến đổi. Không phải là hoảng loạn, sợ hãi mà đơn giản chỉ là xác nhận lại. Bởi sự thật này tổ thần đã biết nó sẽ xảy đến.
Lạc Việt tổ thần thầm nhủ :
“Xem ra ta phải hành động rồi”
Sự thật đã xảy đến thì Lạc Việt tổ thần không thể thay đổi mà chỉ có thể bước tiếp. Và thực tế tổ thần cũng không đủ bản lĩnh để có thể ngăn kết quả này xảy ra. Việc trở thành Vũ Trụ Chi Chủ đâu phải muốn là được.
Lạc Việt tổ thần bắt đầu quá trình hành động của bản thân. Vì khoảnh khắc này mà tổ thần đã âm thầm lên kế hoạch, thôi diễn, tính toán cả hàng vạn năm.
Thời gian qua Lạc Việt tổ thần lo sợ kinh động tới Vũ Trụ Chi Tử nên tất cả chỉ là xây dựng các kế hoạch và kịch bản trong ý niệm. Hiện tại Vũ Trụ Chi Tử đã ngủ say, tổ thần bắt buộc trong khoảng thời gian này chuẩn bị tất cả.
Hiện tại Vũ Trụ Chi Tử đã dùng đạo tắc che giữ. Không ai có thể biết chính xác thời điểm hắn thức tỉnh. Vì vậy thời gian hoàn toàn không xác định được.
Thân ảnh của Lạc Việt Tổ Thần di chuyển khỏi tiểu thế giới. Tổ thần chỉ đơn độc một mình hành động. Pháp tắc thời không ngăn cản kẻ khác dò xét luôn bao phủ quanh thân.
Một ý niệm xuất hiện, lực lượng pháp tắc không gian tuôn trào, Lạc Việt tổ thần ngay lập tức đã tới nơi cần thiết. Cách thức di chuyển của Lạc Việt tổ thần thực sự không giống bất cứ Tổ thần nào.
Các Tổ thần hay các sinh mệnh cường đại di chuyển trong không gian cần phải tạo ra vết nứt không gian rồi đi vào trong. Sau đó bọn họ khống chế sức mạnh khai thông thông đạo về nơi cần tới.
Tốc độ di chuyển phá không gian của các sinh linh trong vũ trụ dù nhanh nhưng so với tốc độ di chuyển trong không gian của Lạc Việt tổ thần thì không đáng nhắc tới. Nắm giữ sức mạnh thời không là đẳng cấp đâu có thể so sánh được.
Lạc Việt tổ thần di chuyển khắp nơi trong vũ trụ. Việc của tổ thần chính là nghiên cứu những nơi mà bản thân đặt chân tới. Những nơi này cực kỳ đặc biệt và là các vị trí quan trọng của vũ trụ này.
Sau một thời gian, Lạc Việt tổ thần lại rời những nơi này và chu du khắp vũ trụ. Tổ thần di chuyển tới những nơi cần đến, làm những việc cần phải làm.
Thời gian cứ tiếp tục trôi, tất cả mọi thứ trong Vũ trụ vẫn cứ tiếp diễn như những gì xảy ra trước đây. Không ai có thể tưởng tượng được biến cố sẽ xảy ra. Không ai biết để có thể chuẩn bị. Bởi vì mọi thứ đã bị một màn sương đen pháp tắc che phủ.
Tại trung tâm vũ trụ, Vũ Trụ Chi Tử đang dần khôi phục. Thời khắc xảy ra đại sự kiện đó cũng đang dần đếm ngược.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ bên ngoài thì Lạc Việt tổ thần quyết định trở về tiểu thế giới để sắp xếp những mảnh chuẩn bị cuối cùng. Thời điểm này Vũ Trụ Chi Tử đã sắp thức tỉnh rồi. Và đại sự kiện ảnh hưởng tới toàn bộ vận mệnh của Vũ trụ sắp sửa xảy ra…