“Trà ngon, rượu quý dễ đâu? Thế nhân có hiểu mong cầu vị sâu.
Mỹ nhân, mỹ tửu có tường.Duyên lành gặp gỡ mới lường tâm cơ.
Mấy người Ân Chu chật vật mãi trong đám đông mới có thể tiến đến trước cánh cổng bằng gỗ tre thô sơ bên trên có đề bốn chữ “Hoa Sơn Trà Quán”.Vấn đề là cánh cổng này bây giờ đã đóng, đứng phía sau là một ông lão dáng người nhỏ bé, râu tóc bạc phơ nhưng nét mặt lại thanh thuần hồng hào, hai mắt sáng tỏ như sao xa. Lão ta chỉ chung thủy một sự lạnh lùng, thong thả quét đi quét lại đám lá cây trên khoảng sân. Ông ta cũng không nói không rằng dù cho đám người bên ngoài cứ liên tục kêu gào đòi vào trong,
Đoàn người Ân Chu thực sự rất ngạc nhiên, không hiểu tình huống như thế nào. Lại nói, Hoàng Bá vô cùng lúng túng, vốn dĩ y hào hứng đưa mọi người tới đây để một phen trầm trồ nhưng nào ngờ cớ sự xảy ra như thế kia. Y liên tục nói lời xin lỗi với họ rồi quay sang hỏi han tình hình. Nghe hỏi đến thì đám người thay hay đáp lời, ào ồn, hỗn loạn vô cùng, mặt mày ai nấy cũng đều thể hiện sự bất mãn, buồn bực.
“Ta làm sao biết được chuyện gì chứ, vốn dĩ đến đây chờ đến lượt thưởng trà. Nào ngờ sau khi một đôi nam nữ trước đó vừa rời đi thì lão già kia đã đuổi chúng ta ra ngoài, đóng cửa không tiếp khách nữa, là cái lí lẽ gì chứ?!”
Giọng người đàn ông kia bực dọc cáu gắt vang lên, ngay sau đó lại xôn xao truyền tới từ phía sau:
“Chúng ta lặn lội xa xôi đến đây cũng vì ngưỡng mộ Hoa Sơn Trà Quán này, mong được dịp thưởng thức. Bây giờ chủ quán đóng cửa đuổi khách như vậy không phải là khinh thường chúng ta hay sao?”
“Chí ít cũng phải cho một lời giải thích chứ!”
Nghe đến đấy Ân Chu, Uẩn Sơn nhìn nhau ngây ngốc, mù mịt. Chả lẽ lần này lại bỏ phí cơ hội được thưởng thức một trong những tuyệt phẩm nổi danh hay sao. Không phải xui xẻo đến mức đó chứ.
Trời đã tầm giữa trưa, mặt trời trên cao chói chang, kèm theo không khí buồn bực bí bách ở đây làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy trong người nóng nực khó chịu. Đám đông xôn xao một lúc thì dường như mất dần kiên nhẫn. Một số kẻ đã sẵn sàng tư thái dùng vũ lực để xông vào đòi lí lẽ. Vừa nhắc đã đến, một gã to cao, ỷ vào thể trạng sấn sổ bước lên, hai tay dằn lấy cánh cửa tre mỏng manh toang phá nát.
Lão già gần đó chợt liếc mắt nhìn gã một cái, ánh nhìn trầm lặng thâm sâu. Lão hẩy cây chổi tre một cái, một vài chiếc lá khô bị thổi bay lên bồng bềnh. Nghe “xoẹt” một tiếng, kẻ to lớn đột nhiên hét lên đau đớn. Nhìn lại, một chiếc lá khô đã găm sâu vào tay hắn.
Những kẻ ở đây nếu theo luyện võ chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi bởi họ nhận ra lão già nhỏ bé đằng kia thực sự không thể xem thường. Một pha xuất chiêu vừa rồi vừa nhanh vừa dứt khoát, khó lòng theo kịp. Ân Chu và Thái Uẩn Sơn cũng cùng cảm xúc đó, họ càng ngạc nhiên hơn khi lão chẳng hề để lộ một chút khí nào. Bất quá Ân Chu phần nào cũng đoán được lão giả kia có chút đặc biệt ngay từ ban đầu vì chỉ cần nhìn qua thần thái của ông ta. Lão bà bà gật gù, mỉm cười nói: “Hóa ra lại cao nhân ẩn danh nơi cùng cốc, thú vị nha !”.
Ân Chu cười cười chen vào: “ Xem ra Lão bà bà và ông ta cũng hợp đôi đấy, chi bằng tiến lên làm quen, biết đâu chúng ta lại được thưởng trà miễn phí.”
Lão bà nghe xong thì liếc ông một cái, khoanh tay đáp: “Ngươi nói năng vớ vẫn gì đấy, ta cóc thèm làm mấy cái trò xàm xí như vậy.”
Họ cùng bật cười, hùa theo Ân Chu trêu ghẹo lão bà bà. Trong khi đó đám đông vãng khách đã không còn kiên nhẫn, mặc dù chứng kiến một màn vừa rồi khiến họ có chút e dè nhưng chợt có kẻ hô lớn lên.” Sợ gì chứ, lão ta có một mình chúng ta quân số đông xem lão có cản được hết hay không !”
Như một mồi lửa châm vào, đột nhiên tất thảy lấy tinh thần hùng hổ xông đến, tuông qua cánh cổng. Lão già kia vậy mà vẫn giữ một phong thái vô cùng điềm tĩnh. Lão chỉ cần vung chổi qua lại mấy cái đã đem vài ba tên thổi bay ra sau. Cảnh tưởng lúc này càng thêm hỗn loạn.
Bất ngờ, Lão bà bà đang đứng xem náo nhiệt thì đột nhiên bị một lực đạo từ phía sau đẩy đến khiến bà ta nhoài người ra trước, vừa hay lão giả kia vung cán chổi đến. Nhanh chóng, bà lão bắt lấy đem hàn băng nội công truyền đến, cây chổi dần dần bốc lên hơi lạnh. Lão giả kia ánh lên một cái nhìn âm trầm, cây chổi khẽ rung lên, một lực đạo thoát ra từ tay lão đẩy lui hàn băng chân khí.
Lão bà bà chau mày một cái, vốn dĩ ra chiêu như một phản xạ nhưng nay thấy có người đang áp chế nội công của mình thì máu hiếu thắng trổi dậy. Bà ta nhanh chóng bồi thêm một lượng nội công nữa, lần này cây chổi thực sự đã đóng băng một phần. Lão giả kia cũng chẳng kém, nghe hừ một tiếng, lão bà bà cảm nhận được ông ta đang gia tăng nội công.
Một thế giằng co diễn ra, cây chổi tội nghiệp lúc này không chịu được lực lượng nội công khủng bố như vậy nên chỉ nghe “tách”một tiếng, cây chổi vụn vỡ. Lão bà bà đột nhiên thân ảnh vụt một cái đã áp sát lão giả kia, tay phải khum lại chém xuống bả vai lão. Ông ta nhanh chóng vung tay lên chặn ngay thế chặt, cố ý điểm nhanh vào huyệt Hổ Khẩu. Lão bà bà sử tay còn lại đánh ra một chưởng vào ngực y, lão giả điềm tĩnh đối chưởng. Nào ngờ như một làn sương lạnh thoáng qua, thân hình lão bà bà tan biến rồi bất ngờ xuất hiện từ bên phải. Hàn khí ngưng tụ thành một thanh kiếm trong tay, múa ra một chiêu công kích lão giả, thầm nghĩ: “Vui đùa một chút cho khỏi chán cũng không sao. Ta muốn xem xem lão già nhà ngươi có bản lãnh gì đặc biệt !”
Thế kiếm vô cùng đặc biệt, không rõ chiêu thức là gì, chỉ thấy ngay cả trong không trung, những nơi băng kiếm quét qua liền để lại một tầng băng sương mỏng lấp lánh. Lão già nhanh chóng phát động nội lực, bắt lấy một cành cây khô dưới đất, múa ra một chiêu số, giao thủ bất phân thắng bại với Lão bà bà. Đám người hùng hổ lúc đầu nay trở nên ngây dại khi chứng kiến hai người họ giao đấu. Không ai còn dám xem vào nữa, thực lực chênh lệch quá nhiều.
Hai vị tiền bối trao chiêu cũng qua được mấy mươi hiệp, không ai nhường ai. Chỉ thấy kiếm đến phá kiếm, chiêu ra phá chiêu. Hai người này thực sự không thể nhìn vào dáng vẻ và tuổi tác mà đánh giá họ được. Chỉ cần xem cách mà lão giả sử cành cây khô vẫn duy vững trước băng kiếm của lão bà bà cũng đủ hiểu nội lực lão ta cường đại đến bực nào.
Bất chợt, nhân sơ hở, lão bà đâm thẳng một kiếm đến yết hầu của đối phương. Lão giả phất tay một cái đem băng kiếm của lão bà bà gạt ra, ta kia đánh đến một chưởng. Lão bà bà cau mày, cũng phụng bồi bằng một chưởng. Một âm thanh thanh thúy vang lên, chấn kình bức lui hai người ra sau vài bước. Họ dừng lại đem ánh nhìn phức tạp trao nhau.
Đột nhiên giọng Ân Chu vang lên:
“Lão bà bà đánh hay quá !”
Bà ta liếc ông một cái, gân xanh nổi trên trán quát lên:
“Hai cái tên nhãi các ngươi lúc nãy đẩy ta ra đúng không, muốn chết hay sao?!”
Ân Chu xua xua tay nói:
“Chẳng phải bà đang đánh rất vui hay sao, cớ sao lại còn trách cứ chúng ta?”
Lão bà bà hừ lạnh một cái, quay sang lão giả kia toang tiếp tục trận giao thủ, nhưng lão đã thu liễm nội lực bỏ đi vào trong, chẳng màn đám người đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Bà ta bực bội quát lên:
“Lão rùa già kia… Có phải ngươi nhận ra sự kém cỏi, không dám đấu với ta nữa phải không?!”
Lão giả không quay lại chỉ nghe giọng thoang thoảng văng vẳng trong gió.
“Các người về đi, chủ quán đã không còn hứng thú bán trà nữa rồi…”
“Tại sao!? Rút cuộc là tại sao chứ !?” Đám đông tỏ vẻ bất mãn nhao nhao lên.
Bỗng nhiên từ đâu vọng đến hai câu thơ, nghe qua là của nữ nhân. Giọng nói mang nhiều phần ma mị, thanh cao vang vọng khắp chốn.
“Trà ngon, rượu quý dễ đâu?
Thế nhân có hiểu mong cầu vị sâu.”
Những người thưởng trà ở đây đều nghe thấy, nhưng nào còn cảm xúc đâu nữa mà thưởng thơ với đối chữ. Lúc đầu họ bực tức nhưng bây giờ cũng nhận ra dù có dùng vũ lực chẳng thể nào có trà để uống đành tiu nghỉu bỏ đi. Cứ thế từng lớp người lê thân mệt mỏi chán chường, mặt mũi đầy biểu cảm không cam tâm, lũ lượt kéo nhau ra về. Thoáng chốc hàng trăm con người nay chỉ còn trơ trọi mấy người Ân Chu đứng thẫn thờ, bối rối nhìn nhau không biết nên làm gì.
Lão bà bà mất kiên nhẫn, bực dọc thét lên:
“Còn đứng đây làm gì nữa, không mau quay về. Làm mất cả ngày của ta nhưng chẳng được tích sự gì!”
Hoàng Bá nghe thấy thì đỏ mặt, ngượng ngùng. Y cũng chả biết lấy gì để phản biện, chỉ cười trừ liên tục nói xin lỗi.
Ân Chu mỉm cười nhìn lại một lượt căn trà quán đơn sơ rồi quay lưng đi nhưng không quên để lại một câu đối với câu thơ trước đó vọng ra.
“Mỹ nhân, mỹ tửu khó tường.
Duyên lành gặp gỡ mới lường tâm cơ.”
Một khắc trôi qua vừa vặn vài cánh đào rơi chạm đất, từ trong lại vọng ra hai câu thơ khác:
“Trà thơm một chén đãi người,
Giai nhân xin hẹn một thời lương duyên.”
Ân Chu trong lòng mỉm cười thầm nghĩ:”Có phải ta đã đối hợp ý nàng nên nàng ta mới mở lời? Không thể phụ lòng nàng ấy được.” Bèn mau chóng đối lại bằng hai câu:
“Trà ngon kia chẳng dám từ,
Nhân duyên xin cũng đem lời ngỏ trao.”
Bỗng nhiên sau lưng họ, một làn gió xuân chợt thổi ra, cánh cửa gỗ đơn sơ mở lớn. Gió cuốn theo vô vạn cánh đào hòa vào không trung tạo nên cảnh tượng choáng ngợp lòng người. Mấy người Ân Chu quay lại, một nữ nhân đã ở đó từ lúc nào. Nàng vận trên người bộ hồng y hòa lẫn với sắc màu của hoa đào. Tóc búi cao, gương mặt diễm lệ lấp ló sau tấm mạn. Cử chỉ thanh thoát, tao nhã.
Giọng nàng trong trẻo, mị hoặc cất lên:
“Khách quan xin dừng bước, đường xa lặn lội cớ sao không ghé vào tệ quán nghỉ chân thưởng một ly trà?”
Đám người kinh ngạc không thôi, Hoa Sơn Trà Nữ này tính tình cũng ba hồi mưa, ba hồi nắng chẳng biết đâu mà lần. Hoàng Bá chắp tay lạy lạy Ân Chu mấy cái, giọng mang đầy sự thán phục, vồn vã nói:
“Hổ thẹn, hổ thẹn…lại một lần nữa có Hoàng Ân đại nhân cứu tôi một vố đau, chúng ta có thể thưởng trà của cô nương ấy rồi!”
Ân Chu bật cười, phe phẩy Thiên Tử Trì Phiến đi vào trong, mấy người kia cũng theo sau. Bàn ghế gọn gàng đã được Lão giả ban nãy bày ra tươm tất. Lúc này nhìn lại căn trà quán nhỏ này nằm ẩn giữa rừng đào quả thật chẳng khác gì một chốn thơ mộng, nơi bồng lai tiên cảnh.
Hoa Sơn Trà Nữ mời họ an tọa rồi khuất bóng vào trong, mãi một lúc sau thì trên tay đem theo một khay trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lên tiếng:
“Khách quan xin thưởng trà, mong không chê cười.”
Ân Chu mỉm cười đáp:
“Nghe danh Hoa Sơn Trà Nữ đã lâu, sức hèn tài mọn sao dám chê cười được chứ.”
Uẩn Sơn cũng chen vào:
“Phải đấy phải đấy, đã nghe qua rất nhiều về Hoa Sơn Trà Quán. Nay có cơ hội được thưởng thức, lòng bồi hồi khôn tả!”
Thiên Sơn Trà Nữ mỉm cười sau tấm mạng, đáp:
“Khách quan đã quá khen, mau thưởng trà khi còn nóng sẽ ngon hơn…”
Mọi người cuối cùng cũng chờ đợi được khoảnh khắc này. Ân Chu ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc ấm trà tinh xảo đang tỏa ra làn khói trắng mỏng manh. Được chế tác từ men xanh ngọc bích, chiếc ấm trà tựa như một viên ngọc quý, ánh lên ánh sáng huyền ảo. Nước trà trong ấm đã sôi, chuyển sang màu vàng óng ánh, thoang thoảng mùi hương thanh nhẹ và ngọt ngào.
Từ tốn rót từng giọt trà vào những chiếc chén sứ nhỏ, Ân Chu và mọi người không khỏi cảm nhận sự lắng đọng trong không khí. Mỗi giọt trà đều như mang theo một phần tinh túy của đất trời, tinh khiết và huyền bí. Chén trà trong tay tỏa ra hương thơm làm say lòng người, từng nốt hương phảng phất như đang mời gọi những kẻ si mê.
Khi nhấp từng ngụm trà, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận cùng của cơ thể. Vị trà đậm đà, ngọt ngào, và chút chua thanh thoát hòa quyện. Mỗi lần uống, người ta cảm thấy như đang chìm đắm trong một thế giới hương vị mê hoặc, nơi mọi ưu phiền và lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại sự quyến luyến sâu thẳm.
Cho đến khi chén trà đã rỗng, dư vị của nó vẫn vương vấn, đọng lại trên đầu lưỡi như một nhạc điệu dịu dàng, khiến cho người ta không thể quên được cảm giác ngọt ngào, ấm áp và thanh thoát mà trà mang lại. Không chỉ đơn thuần là thưởng trà, đó là một hành trình tinh thần, nơi mỗi ngụm trà đều là một câu chuyện, một cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời.
Sau một nốt trầm kéo dài, Thái Uẩn Sơn đột nhiên cao giọng nói, gương mặt không dấu được vẻ phấn khích:
“Tuyệt vời, xứng đáng với hai chữ tuyệt phẩm! Cả đời tại hạ chưa bao giờ được thưởng trà ngon như thế này!”
Ân Chu vốn dĩ học thức uyên bác nhưng riêng về khoảng rượu trà thì không mấy am hiểu nên chỉ cười cười, trầm trồ. Dù sao ông cũng cảm nhận được sự mê hoặc khi uống chén trà này, chí ít nó cũng xoa dịu tâm hồn đang ngổn ngang trăm điều của ông. Thanh Hương ngồi bên cạnh cũng tấm tắt khen ngợi mãi. Hoàng Bá lại càng không nói, vui mừng hơn ai hết. Y ban đầu cứ lo lắng, chuyến này xem như công cốc, một phen bẽ mặt, nhưng nhờ Ân Chu cuối cùng cũng được uống trà ngon. Lòng ông ta vui mừng khôn tả.
Lão bà bà lại khác, bà ta vốn dĩ tâm can trống rỗng, chẳng mấy để ý những điều này nên chỉ thốt lên một câu đoản hậu: “Cũng chỉ là một chén trà thôi, các người làm quá lên rồi !” Nói xong bà ta đứng dậy bỏ ra chỗ lão giả kia đang loay hoay dọn dẹp đống đổ vỡ từ trận đánh nhau khi nãy. Liên tục khiêu khích đánh nhau với lão, hai người vờn qua vờn lại, những tưởng như trẻ con chơi đùa nhưng thực sự là đang dùng nội công trao chiêu với nhau.
Đám người nhìn họ cười trừ lắc đầu, đột nhiên Hoàng Bá lên tiếng thắc mắc:
“Mạo muội hỏi Hoa Sơn Trà Nữ vì cớ gì lúc này lại đóng cửa không tiếp khách nữa? Nếu không nhờ Hoàng Ân đại nhân đây chúng tôi cũng chẳng sai khác một phen công cốc…”
Nghe ông ta hỏi, mọi người cũng khá tò mò hướng ánh nhìn về Hoa Sơn Trà Nữ chờ đời câu trả lời từ nàng.
Hoa Sơn Trà Nữ đem giọng điệu vô cùng bình thản, không nhanh không chậm đáp:
“Ta chỉ là đã ngộ ra một việc từ một người nam nhân thưởng trà trước đó. Y nói rằng Mỹ tửu bất nhiên đãi phàm phu, những kẻ ngoài kia nghe danh mà kéo tới rồi có mấy ai hiểu được cái ngon hay cái tuyệt dịu, tâm sức của ta đã dành cho chén trà. Thế nhân đến vậy là cùng, ta bèn không muốn cho ai uống nữa.”
Thái Uẩn Sơn tiếp nối câu chuyện, nói:
“Hóa ra hai câu thơ của nàng trước đó là ám chỉ việc này. Rượu ngon hay trà quý dễ gì mà có được. Ngoài kia người nào am hiểu, thật tâm thật ý mới có thể thưởng thức trọn vẹn vị của nó !”
Hoa Sơn Trà Nữ liếc mắt nhìn Uẩn Sơn một cái, mỉm cười sau tấm mạng đáp:
“Ý đúng là như vậy, may mà có vị đại nhân kia hồi đáp ta, ta mới thấy có chút hứng thú bèn thử lại với người. Phong thái, khí chất của các vị đại nhân đã chứng tỏ ta không quyết định sai lầm…”
Ân Chu bật cười, ánh mắt sáng rỡ, chân thành nói:
“Thú thật với nàng, ta không có nhiều am hiểu về trà rượu. Chỉ là cảm thấy Hoa Sơn Trà Nữ, người ra hai câu thơ kia ắt hẳn phải là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Trong lòng cũng mong được một lần diện kiến!”
Hoa Sơn Trà Nữ đem một chút ý vị trong ánh nhìn hồi đáp:
“Dù sao ta cũng thấy được sự khác biệt, thanh nhã ở đại nhân. Mỹ tửu đã thưởng, giai nhân đã được diện kiến… Người còn chi mong cầu?”
Ân Chu mỉm cười đáp:
“Còn gì hơn nữa để mong cầu chứ, đến được đây xem như cũng đã mãn nguyện! Bây giờ nàng có thể cho chúng ta cái giá của việc thưởng trà, ta đã nghe qua điều kiện đặc biệt từ nàng.”
Đột nhiên Thái Uẩn Sơn chen vào:
“Không biết lão giả kia có quan hệ gì với nàng? Lão nhân gia đó thực sự là một cường giả ẩn danh, có thể giao thủ ngang lão bà bà quả không tầm thường chút nào!”
Hoa Sơn Trà Nữ nhìn hai người cao niên đằng xa, nhẹ nhàng nói:
“Không có gì đặc biệt, đó là ông ngoại của ta. Trước kia người đời vẫn hay gọi ông là Đào Cốc Lão Tiên!”
Nghe đến đấy Hoàng Bá vỗ bàn một cái, giọng đầy kinh ngạc thốt lên:
“Đào Cốc Lão Tiên chính là một trong những cựu Ngũ Tuyệt Nhân hay sao?! Người sở hữu Đào Hoa Lục Thức Kiếm Pháp! Không ngờ lại ẩn thân ở nơi này trong ngần ấy năm.”
Ân Chu ngạc nhiên hỏi:
“Cựu Ngũ Tuyệt là ý gì? Nghe qua bản lãnh của lão giả kia thực sự là lô hỏa thần uy!”
Hoàng Bá đáp:
“Cựu Ngũ Tuyệt là những người đã từng được tôn xưng là Ngũ Tuyệt nhưng sau đó vì nhiều lý do không thể duy trì danh hiệu như là qua đời, hoặc ẩn cư không màn đến thế sự nữa. Vì vậy Võ lâm đương thời mới bầu chọn Ngũ Tuyệt mới.”
Thái Uẩn Sơn chen vào:
“Vậy chứng tỏ lão giả kia đích thực là một cao thủ đệ nhất giang hồ! Thật quá nhiều bất ngờ ngày hôm nay!”
Hoa Sơn Trà Nữ mỉm cười nói:
“Các vị xem ra cũng có hiểu biết. Tiểu nữ mong các vị không đem chuyện này tiết lộ ngoài kia. Ông cháu tiểu nữ cũng chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, thanh bình mà thôi…”
Họ giật mình, vội vàng thay nhau lên tiếng hứa hẹn giữ bí mật. Dù gì bao năm qua Cựu Ngũ Tuyệt đã ẩn cư ở đây, không màn chuyện thế sự, họ tốt nhất cũng nên tôn trọng ông ấy. Xét cho cùng Ngũ Tuyệt cũng chỉ là cái hư danh của đời mà thôi.
Hoàng Bá cao hứng đứng dậy chưa biết ý định của y là gì thì không cẩn thận làm đổ ly trà lên tay của Ân Chu. Y hoảng hồn loay hoay tìm khăn tay để lau nhưng Ân Chu đã nhanh hơn một chút. Ông mỉm cười lấy từ trong người ra hai chiếc khăn tay, trong đó có một chiếc màu trắng thêu sen cùng với một hương thơm thoang thoảng mị hoặc.
Ân Chu nhìn thấy chiếc khăn thì ngẩn người ra, ánh mắt trở nên có chút đượm buồn, suy tư lặng im ngắm nhìn nó mãi. Đó chính là chiếc khăn của Vân Thuyền mà Ân Chu nhặt được, cuối cùng rồi ông cũng có chút ích kỷ giữ nó lại bên mình. Mọi người thấy thái độ của Ân Chu thì ngạc nhiên nhìn nhau, không ai nói gì. Ắt hẳn họ biết chắn chắn chủ nhân của chiếc khăn tay kia không phải là Ân Chu mà là một người vô cùng đặc biệt với ông.
Bỗng nhiên nghe một tiếng cười khẽ bên cạnh vang lên, Hoa Sơn Trà Nữ đem ánh nhìn ý vị đặt lên chiếc khăn và Ân Chu rồi nói:
“Thật thú vị! Hôm nay ta được nhìn thấy chiếc khăn tay này đến hai lần.”
Ân Chu nghe thấy thì như một tiếng sấm nổ vang bên tai, bật mình đứng dậy, nét mặt khẩn trương, ngỡ ngàng vội vàng hỏi:
“Cô nương đã nhìn thấy một chiếc khăn giống như này ở đâu? Lúc nào, là từ người nào?”
Những người khác thấy thái độ của Ân Chu hoàn toàn sai khác dáng vẻ bình thản, điềm tĩnh hằng ngày thì vô cùng ngạc nhiên. Hoa Sơn Trà Nữ liếc ông một cái rồi mỉm cười, chậm rãi đáp:
“Trông vị đại nhân này xúc động như vậy xem ra cô nương ấy rất quan trọng với người. Phải, là trước các người có một đôi nam nữ đến đây thưởng trà. Người nam chính là người đã nói câu “Trà ngon bất nhiên đãi phàm phu”. Còn cô nương kia thì một thân y phục trắng, mặt che mạng như ta, nhưng thoáng qua cũng biết là trang tuyệt sắc, lại vô cùng băng giá, không hề nói năng nửa lời. Nàng ấy dùng chiếc khăn tay giống như thế này, bởi vì hương thơm của nó rất đặc biệt làm ta có chút lưu ý đến.”
Nghe đến đây Ân Chu đầu óc rối bời, thả thân người bịch xuống chiếc ghế gỗ. Ánh mắt ánh lên phần phức tạp và xa xăm. Trong bụng liên tục vang lên giọng nhủ đầy tiếc nuối:”Chính là Vân Thuyền, lúc đó ta thực sự đã cảm nhận được nàng. Vân Thuyền… Tại sao nàng lại ở nơi này chứ?”
Ân Chu ngượng ngùng ngước nhìn Hoa Sơn Trà Nữ cất tiếng hỏi:
“Hoa Sơn Trà Nữ, cô nương có thể cho ta biết họ sau đó đã đi đâu được không?”
Hoa Sơn Trà Nữ liếc ông một cái, đáp:
“Ta không quản, việc của ta chỉ là phục vụ trà còn những cái khác ta không bận tâm.”
Ai cũng thấy rõ một chút thất vọng hiện lên trên thần thái của Ân Chu. Hoàng Bá vội vàng chen vào:
“Rút cuộc đại nhân muốn tìm người nào? Ta nghĩ với khả năng của ta sẽ nghe ra được một số tin tức cho ngài.”
Ân Chu nghe Hoàng Bá nói thì đột nhiên tâm trí bừng sáng khai mở. Tự trách mình mỗi lần nói về Vân Thuyền là mất đi lý trí. Nếu nay đã biết Vân Thuyền đã xuất hiện ở nơi này chứng tỏ nàng chỉ có thể ở đâu đó xung quanh đây mà thôi. Với thực lực của Hoàng Bá chuyện có được tin tức liên quan đến nàng không sớm thì muộn sẽ đến.
Thái Uẩn Sơn nãy giờ im lặng bỗng nhiên cười lớn lên tiếng:
“Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Hoàng Ân có thái độ như vậy, nay chỉ vì nghe đến một nữ nhân mà đã loạn lên. Tại hạ khá tò mò không biết ai có thể có phúc phận được Hoàng Ân ngày nhớ đêm trông?”
Ân Chu bất giác đôi bầu má ửng đỏ, cười trừ cất lên hai câu thơ đầy ý tứ:
“Dáng tiên gót ngọc, ghi trang sử,
Tương phùng hổ thẹn, thời tương tư.”
Thái Uẩn Sơn nghe xong lại bật cười lớn hơn đáp:
“Hiếm có hiếm có, Hoàng Ân đại nhân vậy mà đang ôm tương tư người khác! Ta thực nóng lòng diện kiến giai nhân tuyệt sắc ấy!”
Mọi người cùng vui vẻ trêu chọc Ân Chu mà đâu biết rằng trong lòng ông ngổn ngan, day dứt. Bởi vì, mỗi khi nói về họ một cảm giác bất lực và xấu hổ cứ mãi ngự trị trong suy nghĩ. Ông những tưởng mình có thể lo lắng cho mọi người, quan tâm đến họ nhưng kết quả thì sao, ông hiện giờ đang ngồi thưởng trà ở đây mà chẳng hề hay biết gì về tình trạng của họ. Ân Chu chỉ trưng ra một nụ cười gượng gạo che lấp nỗi niềm tận sâu trong đáy lòng.
Ân Chu đột nhiên lên tiếng nhắc lại vấn đề như để lãng tránh đi câu chuyện họ đang sôi nổi bàn tán:
“Hoa Sơn Trà Nữ cô nương, không biết chúng ta cần phải trả phí cho những ly trà hôm nay như thế nào?”
Mọi người vậy mà đều dừng lại, hướng sự tập trung đến Hoa Sơn Trà Nữ chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Hoa Sơn Trà Nữ nhìn qua họ một lượt rồi thản nhiên đáp:
“Các người đã trả rồi, không cần phải bận tâm!”
Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, ý tứ của nàng thế nào chẳng ai hiểu. Hoàng Bá thắc mắc chen vào:
“Chúng ta đã trả khi nào sao tại hạ lại không nhớ nhỉ?”
Lời của Hoa Sơn Trà Nữ cất lên nhẹ tự cánh đào trôi trong gió:
“Vị đại nhân kia đã đem đến cho ta những câu chuyện rất thú vị, như vậy là đủ rồi !”
Nàng khuất bóng vào trong, rồi đột nhiên văng vẳng vọng ra đôi lời tiễn khách:
“Trà cũng đã thưởng, chuyện cũng đã bàn… Xin mời khách quan tiếp tục lên đường. Tệ quán đã đến giờ đóng cửa !”
Đám người Ân Chu nhìn nhau ngạc nhiên, lại nói tính tình của cô nương này thực khó mà đoán được. Cứ như vậy mà đuổi khách, ai nấy đều bày tỏ một chút tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác, đứng dậy khoan thai bước ra về.
Ân Chu mỉm cười mở lời:
“Trà ngon một chén còn lưu,
Vấn thêm một khúc, xuân thu tương hồi ?”
Nàng ấy hiểu được ý Ân Chu muốn hỏi rằng sau này có thể gặp lại nhau mà thưởng trà hay không, bèn thơ theo gió vọng ra hồi đáp:
“Nhân duyên hư ảo như sương
Quán xưa vẫn mở, khách thương vẫn chờ!”
Mọi người nghe thấy thì trong lòng vô cùng hoan hỉ, như đã nói từ trước nàng chỉ phục vụ trà cho những kẻ biết giá trị của nó mà trọn tâm tình thưởng thức. Nay mấy người Ân Chu bất quá không tệ, lại thú vị như vậy hiển nhiên Hoa Sơn Trà Nữ vẫn vui vẻ chào đón họ mà thôi.