Chương 48: Giang hồ này khôn có kẻ gọi là đồng môn

Trời đã quá trưa, sau khi rời khỏi Hoa Sơn Trà Quán, đoàn người được Hoàng Bá đưa đến một quán ăn lớn khá nổi danh trong vùng để dùng bữa trưa. Quán ăn có tên là Hoa Sơn Tửu Lầu, từ bên ngoài đã thấy một sự khác biệt. Bên trong quán, không khí sôi động và náo nhiệt đến ngợp. Mùi hương từ các món ăn bốc lên đầy quyến rũ, hòa quyện với âm thanh rì rầm của những cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa, và tiếng chén đũa va vào nhau. Các bàn ăn được bày biện gọn gàng, ngăn nắp. Không gian rộng lớn nhưng chật kín thực khách. Bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa ồn ào, toán người phục vụ bận rộn tới lui như ong bướm tìm hoa, di chuyển từ bàn này sang bàn khác, mang theo những đĩa đồ ăn đầy ắp. Đảo qua một vòng có thể thấy hầu như mọi tầng lớp xã hội đều có mặt tại đây. Các hảo hán, với bộ quần áo dày dặn và kiếm đao lủng lẳng bên hông, chuyện trò to tiếng, khảng khái. Lâu lâu lộ lên những ánh mắt sắc sảo, dò xét xung quanh. Những thương nhân ngồi gần cửa sổ, quần áo lụa là sang trọng, lời ra ý vào nhã nhặn thanh lịch. Đôi khi cũng bắt gặp một vài nhóm nông dân bình dị, với áo vải thô và mũ rộng vành, mời nhau những ly rượu để thư giãn sau một ngày lao động vất vả. Có vẻ đa phần khách khứa ở đây đều là những người đến Hoa Sơn Trà Quán để thưởng trà. Đoàn người Ân Chu bước vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Lại nói Hoàng Bá có thân thế đặc biệt ở địa phương này nên y dễ dàng có một bàn ăn dù cho lượng khách bấy giờ trong quán vô cùng đông đúc. Từ vị trí đắc địa họ cứ ung dung mà thưởng thức bữa trưa, có lẽ ai cũng khá đói nên ăn uống ngon lành vui vẻ. Lúc này, từ dưới vọng lên âm thanh ồn ào, dường như là đang cãi nhau. Ta không tìm rắc rối, rắc rối tự tìm đến ta. Một đoàn người đang quát mắng chủ quán và những người phục vụ, chưa nghe ra được là vì chuyện gì. Đột nhiên đám người này hùng hổ đi thẳng lên lầu hai đến ngay bàn ăn của Ân Chu. Kẻ trông như thủ lãnh là một hán tử trẻ, ăn mặc khá quyền quý, mặt mũi ánh lên đầy sự thách thức trịch thượng, theo sau gã là một toán gần chục kẻ lăm lăm kiếm đao. Gã đập mạnh tay xuống bàn ăn quát lên: “Các ngươi thật láo xược, vốn dĩ là vào sau mà lại có bàn trước, còn ăn uống ngon lành trong khi bổn thiếu gia ta phải chờ đợi là lí lẽ gì chứ?!” Hoàng Bá thấy có kẻ cả gan thách thức thanh danh của ông ta thì mặt mũi đỏ bừng lên, đứng vụt dậy, giọng nói trở nên trầm đục nặng tựa ngàn cân: “Tiểu tử to gan, ngươi nghĩ ngươi là ai là đến đây làm loạn bữa ăn của ta. Há chẳng phải không xem Hoàng Bá ta ra gì hay sao?!” Gã trẻ tuổi chau mày có chút giật mình, nhìn lại Hoàng Bá giây lát, vẫn giữ ngữ khí trịch thượng đó nói lớn: “Hoàng Bá của Hoàng Bá Tiêu Cục? Nếu là ông thì làm sao? Lão già ông có biết cha ta là ai không, chính là Ngô Tam Hùng, người đừng đầu Tứ đại tiêu cục của Đại Hoàng Quốc này. Một Hoàng Bá Tiêu Cục nhỏ bé thì có gì đáng nói đến chứ !” Hoàng Bá nghe gã nói xong thì nộ khí xung thiên, hai mắt lòng tròng nổi gân đỏ, bất ngờ vung tay lên giáng xuống gã một cái bạt tai. Nam tử họ Ngô kia cảm thấy trời đất quay vòng, trong miệng mằn mặn phun ra một phún máu. Hoàng Bá gằn giọng nói: “Một tên tiểu tử nhãi nhép mà dám thái độ ở đây. Ngô Tam Hùng còn phải nể mặt ta đến bảy phần. Ngươi hôm nay lại muốn đắt tội với ta hay sao?!” Gã hán tử kia vừa thẹn vừa giận, không xuy xét thiệt hơn đã vội ra lệnh cho đám thủ vệ đằng sau: “Các ngươi chém lão thành trăm mảnh cho ta!!” Hoàng Bá hừ lạnh một cái, toan giao thủ thì nghe giọng lão bà bà bên cạnh giận dữ vang lên: “Tại sao lúc nào ta đi ăn uống đều gặp phải loại phiền phức này vậy hả! Đám chuột bọ các ngươi có biến khuất mắt ta mau !” Nói xong bà ta vung tay lên một cái đem hàn khí bức người đánh sầm vào đám thủ vệ và gã thiếu niên. Không nói nhiều cũng hiểu loại thống khổ chúng phải trãi qua lúc này, mặt mũi trở nên xanh xao tím ngắt, kinh mạch đau đớn như hàng vạn con kiến đang cắn xé trong người. Bà ta ra tay cũng không đến nỗi lấy mạng chúng, thoáng sau chúng cứ vậy mà bỏ chạy, gã kia còn không quên hứa hẹn ơn nghĩa ân oán. Hoàng Bá ngồi xuống cười trừ nói: “Tại hạ thực sự xin lỗi, lại làm phiền bữa ăn của mọi người rồi!” “Không sao, không phải chuyện gì to tát. Cứ ăn tiếp nào !” Ân Chu chợt thắc mắc: “Nghe qua Ngô Tam Hùng đó có vẻ lợi hại, không biết liệu có đắc tội với ông ta hay không?” Hoàng Bá cười nói: “Đại nhân đừng lo, tuy hắn đứng đầu trong Tứ Đại tiêu cục nhưng xét ra cũng nể mặt ta ít nhiều. Ông ta không dám làm điều ngu ngốc đâu!” … Ăn xong mọi người lại khởi hành trở về, đi mãi đến khu rừng trúc không khí lành lạnh ùa đến. Trời đang chuyển dần về chiều tối, đâu đó nghe tiếng chim kêu bầy. Không gian trở nên trầm tĩnh lạ thường. Ân Chu mỉm cười nói với mọi người: “Lại có chuyện nữa rồi, ngày hôm nay quả thực là quá dài.” Ánh mắt Thái Uẩn Sơn cũng co lại, có chút đề phòng, lão bà thì lúc nào cũng lơ đễnh, không quan tâm gì cả. Riêng Hoàng Bá, y mặc dù có thực lực nhưng không tài nào có thể so sánh với Ân Chu hay Uẩn Sơn. Lượng nội công khiêm tốn của y chưa đủ để thi triển kỹ thuật đọc khí nên không nhận biết được họ xung quanh đã bị bao vây bởi một nhóm người. Ân Chu cao giọng nói: “Các vị hảo hán có gì thì ra đây cùng nói chuyện nào, không cần phải mai phục nữa làm gì !” Không đợi lâu, phía trước xuất hiện một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân, sát khí ngút trời, đứng chắn cả con đường. Thanh Hương rùng mình sợ hãi vội vàng nép sát vào bên cạnh Ân Chu. Hoàng Bá cũng kinh ngạc không kém, trong đầu đoan tính toán phương án thì Ân Chu đã tiến lên phía trước: “Cho hỏi các vị cần gì ở chúng ta?” Từ đằng xa sau đám người áo đen, một giọng nói trầm đục lạnh lùng vang lên: “Cần mạng của các ngươi!” Hoàng Bá giật mình thốt lên: “Không phải là tên tiểu tử họ Ngô kia ôm hận mà làm càn chứ, các người cứ để ta nói chuyện!” Ân Chu đáp: “Không cần nói chuyện gì nữa đâu, chúng tìm tới đây chỉ để lấy mạng chúng ta thôi. Khí của chúng đang nói rõ rồi. Hoàng Bá không cần nhọc công làm gì!” Hoàng Bá trong lòng rúng động liên hồi, ông ta cũng nhận ra được đám người kia không hề tầm thường chút nào. Khí thế bức bách nghẹt thở đó thật đáng sợ. Đột nhiên, con ngựa của Ân Chu bị ai đó đánh một cái khiến nó hí lên một tiếng dài rồi lao thẳng về phía trước. Ân Chu hoảng hồn vội vàng phi thân lên, thoát ra khỏi nó rồi đáp lùi lại phía sau. Ngay lúc này, bỗng nhiên một lực đạo cuốn đến đem ông quăng ra giữa hai bên. Nhìn lại chính là Lão bà bà đã ra tay. Bà ta ngồi dung dung, ánh mắt đắc chí nhìn ông cười cười. Ai nấy đều lấy làm kinh ngạc, Ân Chu cười khổ nói: “Lão bà bà, người là đang làm gì vậy?” Lão bà bà khoát tay nói: “Ta muốn xem ngươi đánh nhau, chẳng phải lúc sáng ngươi cũng làm vậy với ta hay sao ?” Uẩn Sơn ái ngại lên tiếng: “Lão bà bà à, chuyện này không phải đùa đâu, những kẻ trước mặt vô cùng nguy hiểm. Sợ rằng Hoàng Ân đại nhân gặp nguy hại đến tính mạng!” Lão bà bà vẫn giữ thái độ đó, dửng dưng đáp: “Mặc kệ hắn, để xem xem hắn làm được gì. Các ngươi không ai được xen vào, không thì đừng trách ta !” Tình huống này thực lòng quá khó xử, ai nấy cũng nhìn Ân Chu đằng trước lo lắng. Con ngựa tội nghiệp cắm đầu lao vào nhóm người áo đen, chúng rẽ ra, một kẻ vung tay vỗ mạnh vào nó. Con ngựa văng ra bên cạnh, máu từ thất khiếu trào ra, đoạn sau nghe “bụp” một tiếng, khoang bụng vỡ tung, nội tạng vương vãi trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Cả tượng thật hãi hùng. Không chờ đợi lâu hơn nữa, đám người bắt đầu ùa lên. Từng thân ảnh đen lay động rồi vụt áp sát Ân Chu. Ân Chu điềm tĩnh sử dụng Càn Khôn Chấn Thể đem nội lực bao bọc lấy cơ thể, ánh mắt đảo qua một lượt đánh giá tình hình. Hơn chục kẻ này ai nấy đều có thực lực đáng gờm, khinh công trác tuyệt, vũ khí vô cùng đa dạng từ kiếm đao cho đến chủy thủ hay thiết luân. Chính ông cũng muốn kiểm tra lại bản thân hiện tại đang ở mức độ nào sau khoảng thời gian tu hồi phục nhờ tâm pháp của lão bà bà. Một ánh sáng vụt lóe lên, kiếm một chiêu đã đâm đến trước mặt. Ân Chu nhanh chóng thi triển Thái Cực Thiên Hạ Đồ: Thiên Hạ Xã Tắc, đem một lực lượng nội công khổng lồ phát động trên khu vực, trực tiếp áp chế nội công của địch nhân. Ân Chu dùng Thiên Tử Trì Phiến phá kiếm, bắt lấy tay hắn dùng lực kéo về phía mình đánh ra một chưởng vào huyệt Nhân Nghênh. Tuy nhiên, chưởng chưa đến thì ngay lập tức hai bên lại bị hai gã sử dụng đại đao trực tiếp chém đến. Ân Chu thu chưởng, vận lực, hữu thủ đón lấy một đao ghìm lực đem nó đẩy đến cây đao của kẻ đối diện, phụng bồi thêm nội công từ Càn Khôn Nghịch Thương Hành. Hai cây đao bỗng chốc quay ra công kích lẫn nhau, nghe một tiếng chát ngân vang, kẻ kia quá bất ngờ liền hứng chịu nội thương nặng, văng ra mươi bước. Ân Chu vốn dĩ đã sử dụng một trong những nguyên lí cơ bản của Thái Cực, “cương nhu tương hỗ, vạn vật hợp nhất.” Mượn lực đả lực, kèm theo lượng nội công của Thiên Hạ Xã Tắc khiến ông có thể vận dụng nội lực mạnh yếu tùy ý, uyển chuyển theo ý mình. Lúc này gã sử kiếm và sử đại đao lại múa lên một chiêu, trên đao dưới kiếm nhất tề xuất kích phong tỏ thượng hạ hai hướng. Ân Chu ánh mắt vẫn điềm tĩnh, xòe vội cây quạt, gạt ra một kiếm phía dưới, rồi bất ngờ hạ người xuống, quét ra một cước chấn ngã gã sử kiếm. Kẻ dùng đao ra chiêu hụt, chưa kịp phản ứng đã bị Ân Chu thúc một chỏ và huyệt Cưu Vĩ đánh bật hắn ra xa. Địch nhân vốn dĩ có hơn chục kẻ, vừa sử lý xong tên này những kẻ khác lại ùa lên như sóng dữ. Đột nhiên nghe tiếng “leng keng”, từ đâu một sợi xích sắt nhằm vào chân phải của Ân Chu phóng tới trói chặt. Tuy nhiên, mục đích chưa thành đã thấy Ân Chu di động chân phải, đem nội lực đẩy xuống, vẽ ra một hình tròn. Sợ xích sắt không tài nào quấn chặt vào chân của Ân Chu, bị nội lực kìm hãm uốn lượn theo từng bước di chuyển của ông. Một sợi xích khác từ đâu lại phóng tới, lần này là hướng vào chân trái. Ân Chu bình thản, tung ra một cước đem sợi xích bên chân phải đánh sầm vào cái kia. Lực đạo nặng nề khiến kẻ sử thiết xích bị ném theo, tay chân tê rần, trong người tim gan nhộn nhạo. “Chết đi!!” tiếng thét đằng sau vang lên vừa dứt, một gã thân hình to lớn như Thái Sơn, sử hai đại chùy bổ thẳng vào đầu Ân Chu. Ông chẳng mảy may lo sợ, tả hữu thủ vung lên toang bắt lấy thì nghe hắn cười lớn giễu cợt: “Ngu ngốc, đại chùy này nặng hai trăm cân, kèm với nội lực của ta, tay không bắt lấy chẳng khác nào là tự phế đi cánh tay của ngươi !”. Ân Chu khẽ mỉm cười, chẳng hồi đáp gì. Rõ ràng hắn nói không sai, đại chùy kia đem lực đạo tựa thiên cân giáng xuống, sai sót một chút thôi có thể bị giã thành tương. Tuy nhiên nụ cười của gã chợt vụt tắt, hai cây chùy vừa hạ xuống, vừa vặn bàn tay của Ân Chu đã bắt lấy, chỉ thấy ông cười thốt lên: “Nặng đấy, hảo hán à!”. Gã to lớn kia mặt mày tái mét, kinh hãi tột độ, hắn không hiểu làm sao Ân Chu có thể đỡ thấy đại chùy của hắn cứ nhẹ tựa bắt lấy lông hồng. Hắn cảm giác như mình vừa đánh vào một lớp bông dày mềm mại, mọi xung kích đều tiêu tán. Trong khi hắn còn đang hoang mang, Ân Chu đã bắt đầu lưu chuyển đôi tay, hai đại chùy cứ như dính chặt vào tay ông, gã kia cũng bị một lực đạo vô hình cưỡng ép duy chuyển theo. Đám người còn lại nào để ông có thời gian mà nghỉ ngơi, hai ba kẻ khác đơn thuần dùng kiếm, thét lên một tiếng rồi cùng nhau đâm đến. Ân Chu đột nhiên chững lại một nhịp, thoát lực, cả thân hình và đại chùy của gã to lớn kia như bị cuốn vào dòng nước xoáy, lao thẳng vào ba kẻ địch đang tấn công. Tiếng loảng xoảng vang lên khi kiếm bị cây đại chùy đập gãy nát. Hai ba kẻ nằm sóng soài, miệng mũi trào máu tươi. Lúc này, một kẻ giương kiếm đâm thẳng về phía ông, nhưng chỉ trong tích tắc, Ân Chu đã nhẹ nhàng né tránh, thân hình như một cánh chim bay vút lên cao. Từ trên không trung, ông đảo mình, xoay tròn, rồi hạ xuống như một mũi tên, chân phải tung ra một cước vòng cực mạnh vào ngực đối phương. Kẻ địch bị hất tung lên, bay thẳng ra sau như một viên đá nhỏ rơi xuống nước. Ân Chu không dừng lại, thân ảnh của ông tiếp tục xuất hiện và biến mất, tựa như một bóng ma giữa đám hắc y nhân. Càn Khôn Di Bộ biến ảo vô cùng, địch nhân liên tục quăng mình theo từng đòn tấn công của Ân Chu, nhưng mỗi lần chúng tưởng đã chạm được vào người ông, thì thân hình ông lại biến mất, chỉ để lại những âm thanh rền rĩ từ thân thể địch nhân trúng chiêu. Bỗng nhiên, ánh mắt Ân Chu co lại, một gã khác thân hình loắt choắt tựa đứa bé nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Thoắt ẩn thoắt hiện, sử ra chủy thủ liên tục công kích ông từ mọi phía. Tả hữu lại bị vây công bởi hai ba tên khác, vũ khí đang dạng thay nhau ra chiêu, tình huống trông thật hiểm nguy. Thanh Hương và Hoàng Bá từ đằng xa quan sát, ánh mắt không khỏi biểu lộ ra những sự lo lắng sợ hãi tột cùng. Lão bà bà chỉ cười cười đắc ý, còn Thái Uẩn Sơn thì bình lặng như nước hồ, không lộ ra cảm xúc gì. Ân Chu với thực lực của ông hiện tại vài ba tên tiểu tốt như thế này cũng chưa đáng để đề cập đến. Chiêu đến đối chiêu, kiếm đến phá kiếm, chỉ thấy loang loáng màu nội công phát ra. Gã bé nhỏ kia sau một hồi bay nhảy đột nhiên biến mất, Ân Chu vẫn thong dong sử phương án tá lực đả lực, đem binh khí của chúng quay ra tự đối đầu lẫn nhau. Đột nhiên một ánh sáng vụt lóe lên, từ trên đỉnh đầu Ân Chu, gã loắt choắt hướng cây chủy thủ đâm xuống trong chớp mắt. Ân Chu thốt lên: “Nhảy nhót đủ chưa ?”, hữu thủ đưa lên bắt lấy tay gã, vận ngay chiêu Thiên Địa Đảo Khai, nhìn lại đã thấy Ân Chu ở thế thượng phong, dưới chân đang đạp lên người hắn. Ân Chu sau đó thối lui ra vài bước, ánh mắt có chút đanh lại, đánh ra một chưởng Càn Khôn Phá Ma Chưởng. Chưởng lực chứa đựng nội công cực đại đánh sầm vào đám hắc y nhân đem chúng thổi bay ra sau hứng chịu nội thương nghiêm trọng. Thực lực những kẻ này không phải là kém, chỉ là chúng đã bị Ân Chu phong bế trong chiêu thức Thiên Hà Xã Tắc. Lượng nội công khổng lồ của chiêu thức này áp chế hầu hết nội lực của chúng khiến mỗi chiêu thức mất đến sáu bảy phần lợi hại. Ân Chu dễ dàng làm chúng xoay cuồng lạc lối trong Thái Cực Đồ mà chẳng hề hay biết. Lão bà bà đằng xa cười cười nói: “Tên Tống Tiểu Tử đó từ đầu trận đến giờ đều mượn lực của đối phương đánh trả chúng, chưa hề xuất ra nhiều nội công. Tên Tống tiểu tử này quả thực lắm trò !” Thái Uẩn Sơn chậm rãi nói xen vào: “Hoàng Ân đại nhân vốn dĩ đang gặp khó khăn về việc phát động nội công nên thành ra sử dụng phương thức ấy một cách vô cùng hiệu quả để hạn chế sử dụng nội lực của bản thân.” Lão bà bà đột nhiên bật cười nói lớn: “Tống tiểu tử, đánh hay lắm, đánh nữa ta xem nào.” Ân Chu trong lòng than khổ, thầm nhủ: “Cái này có phải gọi là quả báo nhãn tiền không. Thực tình ta đánh nhau thừa sống thiếu chết, các người đó đó mà thưởng thức !” Giờ phút này vẫn còn một kẻ trong đám hắc y nhân vẫn chưa ra tay. Hắn đứng phía xa, ánh mắt trầm đục quan sát trận đấu, khí lực nguy hiểm vô cùng. Ân Chu thong thả bước đến cất tiếng: “Vị bằng hữu kia quyết định thế nào? Đánh tiếp hay là chúng ta đường ai người nấy tiếp tục đi?” Gã đột nhiên thét lớn:”Lấy cái mạng chó nhà ngươi!” tiếp theo đó hai tay vung lên, từ sau lưng một cặp song luân xoay tít phóng đến Ân Chu. Ân Chu thở ra một hơi, lắc đầu rồi đánh ra hai chưởng vào song luân. Tuy nhiên gã này lại không đơn giản như vậy, nhanh chóng điều hướng song luân né tránh sau đó lao vút vào ông. Ân Chu dễ dàng sử dụng Càn Khôn Di Bộ thoát ra khỏi sự công kích, đẩy nhanh thân pháp thoáng chốc đã áp sát địch nhân. Đột nhiên từ sau lưng nghe tiếng rít dài, hai song luân đang quay lại, hướng vào đầu Ân Chu cắt đến. Ân Chu gập người xuống, tránh được trong gang tất, bất ngờ trước mắt, đối phương đã thượng ra một cước. Ông nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy cước, búng người lên lộn vòng ra sau đồng thời cũng tung ra một đá vào cằm hắc y nhân. Gã có chút kinh hãi, vội định thần đánh ra một quyền, thân ảnh vụt tới. Ân Chu lách người qua một bên chộp lấy hổ khẩu của hắn sắp sửa phá huyệt thì hai chiếc song luân lại xuất hiện liên tục xoay vòng vòng công kích ông. Ân Chu đang nắm lấy tay hắn bỗng buông ra, đẩy nhẹ đến một lực. Gã hắc y nhân cảm nhận một lực đạo tựa dòng lũ lớn ập đến người hắn, thổi bay hắn ra sau. Song luân vì không được nội lực điều khiển rơi loảng xoảng xuống đất. Chẳng để địch nhân có chút thời gian nghỉ ngơi, Ân Chu đánh ra một chưởng Càn Khôn Kháng Long Chưởng, bộ dáng ông vô cùng dung dung, điềm tĩnh. Địch nhân trong lòng kinh hoảng, trước đó quan sát Ân Chu giao thủ cùng đám thuộc hạ lại chẳng hề lợi hại đến vậy. Bây giờ liên tục bị ông dồn vào tình cảnh chống đỡ, hắn là đã xem thường Ân Chu. Chưởng lực Càn Khôn Kháng Long ngân vang tựa long ngâm, uy mãnh vô cùng. Hắc y nhân dùng hết sức bình sinh tránh né trong gang tất. Kì lạ thay, mặc dù chưởng pháp không tìm được mục tiêu công kích lại chẳng hề tiêu tán. Chỉ thấy Ân Chu thu tay lại, nguồn nội lực cuồng bạo đột nhiên trở nên bình lặng chuyển biến Càn Khôn Du Vân Chưởng tìm đến gã. Đối phương lúc này không còn đường lui bèn mau chóng thu lại song luân thủ ra trước ngực đối chưởng trực tiếp. Nét mặt gã có chút biểu hiện thống khổ, tuy nhiên cũng chưa đến nổi bại trận. Hắc y nhân này một lần nữa sử dụng song luân, múa qua múa lại mấy chiêu đem rừng trúc xung quanh cắt vụn ra, lá cành rơi lả tả. Kẻ địch nhanh chóng lợi dụng việc đó, đem song luân điên cuồng công kích từ mọi phía. Thân ảnh của Ân Chu thấp thoáng sau màn hỗn loạn, chỉ nghe tiếng” keng, keng” liên tục vang lên, ông đạp hoa nghênh liễu khoan thai, đạo mạo vô cùng. Mãi một lúc sau, Ân Chu vung ra một chưởng đem tất cả thổi bay, không gian lại thoáng đãng như trước. Lần này địch nhân chủ động lao lên, tay nắm chắc song luân giáp chiến với ông. Ân Chu điềm tĩnh hóa giải từng đường quyền ngọn cước của đối phương, hai người cứ vậy quấn lấy nhau vài hiệp trao đổi chiêu thức. Thông qua nội lực và võ công của hắn, Ân Chu có thể thấy được thực lực của gã không hề thua kém các cao thủ võ lâm, bất quá trước mặt ông cũng chưa thể hiện được nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên ông vẫn không hiểu những kẻ này khả năng bực đấy sao lại đến tìm ông đòi mạng, hay là thân thế của ông đã bị bại lộ. Chúng lại dường như cũng không thuộc chính phái hay tà phái gì cả. Ân Chu bất chợt tay phải chấn đỡ song luân, tay trái điểm chỉ vào huyệt Đản Trung, dùng ra Thái Cực Không Minh Quyền: Tiên Hạc Vân Du. Gã hắc y nhân chỉ kịp cảm thấy thiên địa mù mịt, khí huyết đảo lộn, cả thân hình bị tung lên rồi rơi bịch xuống như một chiếc lá khô rơi rụng. Thực lực chẳng hề cân bằng chút nào, một bên là đại cường giả số một võ lâm, một bên là gã sát thủ ất ơ nào đó. Hắn vốn dĩ cảm nhận được một sự kì lạ, đó là tất cả chiêu thức của hắn đều trở nên chậm chạp và yếu kém, không hề giống bình thường chút nào. Hiển nhiên là bởi vì hắn vẫn còn đang ở trong Thái Cực Thiên Hạ Đồ, một trong những tuyệt kỹ tối thượng của Càn Khôn Thái Cực Huyền Công. Nếu nội lực của hắn không đủ để đối kháng lại lực lượng nội công hùng hậu của Ân Chu thì hắn mãi mãi không bao giờ có thể chiến thắng. Ân Chu nhìn hắn nằm dài trên nền đất, mỉm cười nói: “Có thể dừng tại đây hay chưa?” Những tưởng hắn đã chịu nội thương không thể gượng dậy thì đột nhiên hắn vút lên, hai mắt đỏ ngầu, miệng gầm gừ thét lên: “Chớ có tự đắc, lần này ta sẽ lột da ngươi !” Song luân trong tay hắn chợt vút lên xoay vòng vòng rít lên những âm thanh đáng sợ. Bất ngờ song luân lao đến vài tên thủ hạ đang nằm trên nền đất cắt xé…hấp thu máu tươi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh hãi với cảnh tượng trước mặt, Thanh Hương thậm chí còn không dám xem hết. Ân Chu cau mày trong lòng thầm nhủ: “Cách thức này thật giống với Huyết Nguyệt Thần Giáo, dùng huyết luyện để tăng cường thực lực, tuy nhiên chúng lại không vận y phục của Huyết Nguyệt Thần Giáo. Còn tổ chức nào có thể sử dụng phương pháp tà độc như thế này nữa chứ ?” Trong lúc Ân Chu còn đang mãi mê với suy nghĩ, đối phương đã hoàn thành huyết luyện. Song luân chuyển thành huyết luân, xoay tròn quỷ dị vô cùng. Có thể cảm nhận được, nội lực của hắc y nhân đã tăng lên vượt bậc. Gã lạnh lùng lao đến, điều khiển song luân chém lên đỉnh đầu của Ân Chu. Ông vội đánh ra một chưởng, lần này có chút sai khác, thế mà lực đạo của đối phương lại trở nên cường đại, đối kháng với chưởng lực của Ân Chu không hề nao núng. Nhận ra huyết luân này rất nguy hiểm, Ân Chu chỉ sử nội công tiếp đối công kích của địch nhân. Hắc y nhân đột nhiên đánh ra ba chưởng liên tiếp, chưởng sau mang kình lực mạnh mẽ hơn chưởng trước. Huyết song luân nhất tề công kích tứ phương. Ân Chu hừ lạnh một cái thốt lên: “Chưởng pháp là thứ duy nhất mà trần đời này ta không sợ, ngươi có biết chăng hảo hán à!”. Quả thực vậy, Ân Chu một lần đón lấy ba chưởng liên tiếp bằng Càn Khôn Hồi Thương Chưởng, cương khí hóa hình ra Thái Cực Đồ, ông liền nhắm đến huyết song luân lưu chuyển cỗ nội lực cực đại đó đánh đến. Chưởng lực uy áp đánh sầm vào song luân tạo ra một tiếng nổ lớn, thổi bay chúng ra vài trượng. Hắc y nhân kia chẳng hề nao núng, thoáng chốc đã tung ra một cước. Ân Chu xoay người, đối ra một cước, lần này ông bị chấn lui. Địch nhân lại điều động song luân chém giết thêm một thủ hạ nữa cho việc huyết luyện. Ân Chu trong lòng vô cùng kinh hãi và bực tức: “Hắn làm sao có thể nhẫn tâm giết hại đồng môn như vậy, tổ chức của kẻ này rút cuộc là gì?!”. Hắc y nhân sau khi nhận thêm huyết luyện thì thực lực lại tăng thêm một bậc, tế ra một tư thế kì lạ điều động song luân. Ân Chu đột nhiên trầm giọng thốt lên: “Ngươi thực sự có thể hạ sát những người kia mà không hề cảm thấy hối hận hay dằn vặt gì sao?” Gã lườm ông đáp: “Vài tên thế mạng cho đại nghiệp có đáng nói đến sao?Ngươi lại đi thương hại cho chúng? Lo cho bản thân ngươi trước đi!” Ân Chu có chút không cam lòng nói: “Những người đó dù sao cũng là đồng môn đồng đạo của ngươi?” Hắn bật cười lớn điên cuồng, giọng mỉa mai đáp: “Đồng môn? Đối với ta chúng chỉ là cỏ rác mà thôi !” Nói xong hắn liền lao đến, đem song luân tiếp tục công kích. Một luồng khí tĩnh lặng từ Ân Chu đột nhiên thoát ra, ánh mắt ông trở nên vô cảm xa xăm khó định. Hắc y nhân có nhận ra, bất quá hắn cũng chẳng mấy để tâm, một chưởng chụp xuống đầu Ân Chu. Đột nhiên Ân Chu vung lên Thiên Tử Trì Phiến, cây quạt phát ra một luồng khí lực nhu hòa, ấm áp như đầy uy áp. Thiên Tử Trì Phiến xoay vòng, đập thẳng vào huyết song luân, khiến chúng chẳng có một cơ hội phản kháng liền bị vụn vỡ trong khoảnh khắc trước sự kinh hãi của hắc y nhân. Miệng Ân Chu khẽ lầm bầm ba chữ :”Thiên Tử Lệnh!”, địch nhân đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên nặng trĩu tự như cả thái sơn đè lên vai. Hắn khụy xuống, quỳ trước mặt ông. Ân Chu chuyển từ Thiên Hạ Xã Tắc sang Thiên Tử Lệnh, khống chế hắn hoàn toàn. Dù đã huyết luyện tăng cường thực lực đáng kể, nhưng trước mặt Ân Chu bấy nhiêu chỉ như muối bỏ bể. Ánh mắt hắn tràn đầy sự kinh sợ, hoang mang vô cùng bởi vì hắn không thể ngờ kết cục của trận đấu lại kết thúc chóng vánh như vậy. Hắn vốn dĩ tự tin rằng sau khi dùng tà môn ngoại đạo tăng cường thực lực thì có thể dễ dàng đả bại Ân Chu. Ân Chu lạnh lùng nói: “Ngươi đã đi theo con đường tà luyện, nếu cứ thế này ngươi sẽ còn giết hại nhiều người nữa. Ta cũng không còn cách nào khác…” Nói xong chưa kịp để hắn hiểu, Ân Chu đã đánh một chưởng trên đầu hắn, đem toàn bộ kinh mạch trong người hắn chấn vỡ. Từ giờ phút này hắn sẽ không bao giờ có thể sử dụng võ công được nữa. Ông đã quá tức giận trước những kẻ xem mạng người như cỏ rác như thế này, phế đi một kẻ thì đỡ được một kẻ. Hắc y nhân, trên mặt vẫn còn trưng ra một nét sợ hãi tột cùng, ngã bịch xuống đất như một thân cây đổ. Ân Chu đứng ngẫn ngơ suy tư gì đó. Từ xa, Thái Uẩn Sơn không kìm được bèn thốt lên: “Hoàng Ân đại nhân có thể kết thúc trận đấu này một cách chóng vánh. Ông ấy chỉ là không muốn làm việc đó thôi. Bản lãnh này ta thực sự vô cùng khâm phục!” Lão bà bà trầm ngâm một chút rồi cất tiếng: “Võ công của hắn…ta thấy rất quen nhưng tài nào nhớ được đã nhìn thấy ở đâu!” Hoàng Bá vội vàng đi đến chỗ Ân Chu miệng không ngớt lời khen ngợi: “Lợi hại, quá lợi hại. Hoàng Ân đại nhân một thân đại cao thủ. Ta lại được mở mang tầm mắt rồi !” Ân Chu nghe giọng của y thì giật mình, nhìn lại thấy đám người họ đang tiến đến bên cạnh mình. Ông nhìn qua mấy kẻ hắc y nhân còn lại, thở dài nói: “Các người đi đi…” Chúng nghe thấy ngơ ngác nhìn nhau rồi thay nhau chạy biến. Gã đầu lãnh kia vẫn nằm bất động, hắn bây giờ chỉ như một phế nhân, chẳng đáng quan tâm. Hoàng Bá ái ngại nhìn Ân Chu lên tiếng: “Hoàng Ân lão gia cứ vậy mà để chúng đi, không lo sợ sau này sẽ quay lại báo thù hay sao ?” Ân Chu giữ thái độ bình thản nói: “Chúng đã tìm được đến đây đòi lấy mạng chúng ta thì rõ ràng chúng đã biết rõ về chúng ta rồi. Dù có thả đi hay không việc đó cũng không còn là vấn đề nữa.” Mọi người thấy Ân Chu nói cũng có lý nên chỉ nhìn nhau rồi lại bắt đầu lên đường trở lại Sơn Thủy huyện thành. Phía đằng sau là một bãi chiến trường với mùi máu tanh và da thịt hỗn loạn, quạ kêu bầy bắt đầu kéo đến. Cuối cùng sau một ngày dài với bao nhiêu sự kiện xảy ra, họ cuối cùng cũng được về được đến nơi. Vui cũng có, mệt nhọc cũng không đếm xuể, tuy nhiên đó là trãi nghiệm sẽ không bao giờ quên được. Riêng đối với Ân Chu, quả thực hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: sự hiện diện bất ngờ của Vân Thuyền, Hoa Sơn trà nữ, cựu Ngũ Tuyệt Đào Cốc Lão Tiên và cả đám người hắc y nhân bí ẩn kia nữa. Ông cố gắng tổng hợp và phân tích từng cái một nhưng rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ