Chương 9: Nội Môn Đại Sư Huynh và Giọt Nước Mắt Của Thiên Gia

Sáng hôm sau, một hồi chuông đồng trầm hùng vang dội khắp chín ngọn núi của Huyền Thanh Tông. Đây là Khước Thiên Chuông, thứ chỉ được gõ vang khi tông môn đón nhận đại hỷ hoặc có đại năng đột phá. Tại Huyền Thanh Đại Điện, không khí náo nhiệt và chấn động chưa từng có. Toàn bộ các trưởng lão từ Ngoại môn đến Nội môn, thậm chí cả ba vị Thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan trong hang đá, lúc này cũng đều tụ họp đông đủ. Ở giữa đại điện, Khương Tử Ngư lặng lẽ đứng đó, tà áo bào xanh nhẹ nhàng tung bay. Từ người hắn, luồng linh lực ngụy trang do viên Tinh Cương Ngoại Đan chuyển hóa đang tỏa ra cuồn cuộn, tinh thuần và mạnh mẽ đến mức ép cho không khí xung quanh phải vặn vẹo. Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong! Thậm chí nửa chân đã đạp vào ngưỡng cửa Kim Đan! "Kỳ tích... Đây chính là kỳ tích của Huyền Thanh Tông ta!" Chưởng môn Huyền Thanh Tông bước xuống từ bục cao, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bả vai Khương Tử Ngư. Thần thức bực đại năng của ông quét qua, chỉ thấy một nguồn linh lực dồi dào như đại dương, hoàn toàn không có một chút tạp chất tà ma nào. Ông không hề biết rằng, ngay phía dưới lòng bàn tay mình ba tấc, một viên ngoại đan bằng thép tinh cương đang xoay tròn điên cuồng để nuốt chửng tử khí của Bạch Thi. Chưởng môn hốc mắt đỏ hoe, quay người lại phía hàng trăm đệ tử đang đứng nghẹt cứng ngoài cửa điện, giọng nói tràn đầy sự xúc động và tự hào: "Khương Tử Ngư ba năm trước vì đồng môn mà rơi xuống âm vực, đan điền vỡ nát, tưởng chừng như đã thành phế nhân! Nhưng bằng một ý chí nghịch thiên, hắn không những không gục ngã, mà còn mượn dị quả biến dị nhục thân, cưỡng ép phá vỡ gông cùm, một bước thăng lên Trúc Cơ đỉnh phong! Tấm lòng vì nghĩa, nghị lực ngút trời này, ai có thể sánh bằng?!" "Khương sư huynh vạn tuế!" "Huyền Thanh Tông ta có đại sư huynh như vậy, thật là phúc phận trăm năm!" Tiếng reo hò của các đệ tử nội ngoại môn vang dội như sấm truyền. Lục Tuyết Kỳ đứng trong đám đông, hai tay siết chặt trước ngực, những giọt nước mắt hạnh phúc và ngưỡng mộ lăn dài trên má. Lâm Hải thì vừa khóc vừa cười, tự hào hét lớn: "Đó là đại sư huynh của ta! Là người đã dạy ta đạo lý tu tiên!" Khương Tử Ngư đứng im giữa đại điện rực rỡ ánh bình minh. Hắn khẽ liếc nhìn đám đông đang xúc động đến phát khóc vì mình. Trong khối ý thức phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng của gã, một chút lòng trắc ẩn nguyên thủy khẽ lay động. Hắn vô dục vô cầu, không màng danh lợi, không cần quyền lực. Nhưng hắn hiểu, sự nhiệt thành và lương thiện của những con người này là thật. Họ không lợi dụng hắn, họ chỉ đơn thuần là vui mừng cho một người đồng môn vừa từ cõi chết trở về. Hắn vội vàng vận hành cơ ngực, ép bản thân phập phồng thở một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cúi người hành lễ: "Đệ tử... chỉ làm những gì cần làm. Tất cả là nhờ... tông môn che chở "Tốt! Rất khiêm tốn, rất có phong phạm của bậc đại gia!" Chưởng môn vuốt râu cười lớn, lập tức rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc thêu hình rồng cuộn. "Khương Tử Ngư nghe lệnh! Từ hôm nay, bổn tọa sắc phong con làm Nội Môn Đại Sư Huynh của Huyền Thanh Tông! Con có quyền quản lý toàn bộ đệ tử, được tự do ra vào Tàng Thư Các, và có chức trách dẫn dắt thế hệ trẻ của tông môn ta!" "Đệ tử... lĩnh mệnh." Khương Tử Ngư đón lấy tấm bạch ngọc lệnh bài lạnh ngắt. Đối với hắn, chức vị này có một lợi thế tuyệt đối: Từ nay về sau, hắn sẽ có một không gian riêng tư cực lớn, không ai dám tùy tiện xông vào phòng của Nội Môn Đại Sư Huynh để kiểm tra. Hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi trong mật thất, dùng quyền lực của mình để gom góp tài nguyên Luyện khí, chế tạo thêm nhiều món "đồ lậu" bằng thép hoặc xương cốt để gia cố cho cơ thể Bạch Thi của mình. Đêm hôm đó, Khương Tử Ngư chuyển vào phủ đệ dành riêng cho Đại sư huynh ở đỉnh núi phía Đông. Nơi này biệt lập, yên tĩnh, xung quanh trồng đầy những rặng trúc xanh mướt. Hắn ngồi xếp bằng trên bục đá, cởi bỏ lớp áo ngoài. Dưới ánh trăng rằm, lồng ngực gã hiện lên một vết rạch, viên Tinh Cương Ngoại Đan khẽ nhô lên, phát ra những tiếng cạch... cạch... cơ khí rất nhỏ nhưng chuẩn xác. Nó vừa hút sạch một luồng tử khí lớn, rồi phun ra một ngụm linh lực mộc hệ mát rượi để nuôi dưỡng lớp da thịt bên ngoài. Khương Tử Ngư đưa tay vuốt ve viên ngoại đan bằng thép của mình, đôi mắt xám xịt phản chiếu ánh trăng bạc, thầm nghĩ: "Có viên ngoại đan này, nhục thân của ta tạm thời sẽ giữ được trạng thái giống người sống khoảng mười năm. Trong mười năm này, ta phải tìm cách đột phá lên Hắc Thi... Huyền Thanh Tông hòa ái như vậy, ta cũng nên giúp họ dọn dẹp vài kẻ thù bên ngoài để trả cái ơn này."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ