Chương 10: Bí Cảnh Vạn Diệp và Bản Lĩnh Đại Sư Huynh
Ba tháng sau khi nhận chức Nội Môn Đại Sư Huynh, Khương Tử Ngư nhận nhiệm vụ lớn đầu tiên từ Chưởng môn: Dẫn dắt năm mươi đệ tử ưu tú nhất vào Bí Cảnh Vạn Diệp để thu thập tiên dược. Đây là một bí cảnh thượng cổ vừa mở ra dưới chân núi Huyền Thanh, tràn ngập linh khí nhưng cũng đầy rẫy yêu thú biến dị.
"Đại sư huynh, chuyến này phải làm phiền huynh rồi." Lục Tuyết Kỳ mặc một bộ chiến y màu bạc gọn gàng, đứng cạnh Khương Tử Ngư trên phi thuyền tiên gia. Đôi mắt nàng lấp lánh niềm kiêu hãnh khi nhìn vị sư huynh bấy lâu nàng ái mộ.
Khương Tử Ngư khẽ gật đầu, tà áo bào xanh thêu hình mây bay phần phật trước gió. Lồng ngực hắn phập phồng đều đặn theo nhịp độ đã lập trình sẵn của viên Tinh Cương Ngoại Đan.
"Trách nhiệm... của ta." Giọng hắn khàn khàn nhưng điềm đạm.
Thực chất, trong thâm tâm của con cương thi không hồn này, hắn đồng ý đi không phải vì muốn lập công. Hắn phát hiện ra viên Tinh Cương Ngoại Đan trong ngực sau ba tháng vận hành liên tục đã có dấu hiệu mài mòn, trận pháp Ma đạo khắc trên vách thép cần được bổ sung một lượng Âm Thạch cực phẩm để duy trì độ ổn định. Mà Bí Cảnh Vạn Diệp nghìn năm khép kín chính là nơi có khả năng sản sinh ra thứ khoáng thạch âm hàn đó.
Vù!
Phi thuyền xuyên qua màng sương mù bảo vệ, chính thức tiến vào nội vi Bí Cảnh Vạn Diệp. Đập vào mắt mọi người là một đại ngàn khổng lồ với những cây cổ thụ cao chọc trời. Linh khí nơi đây đậm đặc đến mức hóa thành những giọt sương xanh mướt đậu trên lá cây.
"Mọi người lập tức kết thành ngũ hành trận pháp, không được rời xa ta quá mười trượng." Khương Tử Ngư trầm giọng hạ lệnh.
Hắn không có Thần thức để quét bản đồ như tu sĩ Trúc Cơ thông thường, nhưng đôi tai cương thi của hắn có thể nghe thấy tiếng kiến bò cách đó nửa dặm, và đôi Pháp nhãn rực ánh huỳnh quang của hắn có thể nhìn thấu dòng chảy năng lượng trong màn đêm.
"A! Cứu mạng!"
Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía cuối đội ngũ. Một con Địa Long rết khổng lồ dài hơn mười trượng, toàn thân bọc một lớp giáp gai màu đen xám, đột ngột lao lên từ lòng đất. Nó mở cái miệng đầy răng cưa, phun ra một bạt mạng chất độc màu tím, lao thẳng về phía ba tên đệ tử ngoại môn.
Con yêu thú này tương đương với tu vi Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ, lớp giáp của nó đao thương bất nhập, khiến đám đệ tử trẻ tuổi lập tức hoảng loạn, trận pháp chưa kịp kết đã có dấu hiệu vỡ trận.
"Yêu nghiệt, cự tuyệt làm càn!"
Lục Tuyết Kỳ khẽ quát, phi kiếm hệ Phong hóa thành một luồng thanh quang chém mạnh vào cổ con rết cổ đại. Nhưng keng một tiếng, phi kiếm chỉ để lại một vệt trắng trên lớp giáp gai, hoàn toàn không thể xuyên thủng phòng ngự của nó. Con địa long rết tức giận, quất mạnh cái đuôi đầy gai nhọn như một cây roi khổng lồ quét ngang qua, nhắm thẳng vào ngực Lục Tuyết Kỳ.
Sát phong rít gào, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp thu kiếm về phòng thủ.
Bùm!
Một bóng người xanh biếc đột ngột xuất hiện chắn ngay trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Khương Tử Ngư dùng chân giậm nát mặt đất bằng Địa Thần Nhảy Vọt, tạo ra một tàn ảnh siêu thanh để bay tới.
Hắn không dùng vũ khí. Để che mắt toàn bộ năm mươi đệ tử đang nhìn chằm chằm sau lưng, viên Tinh Cương Ngoại Đan trong lồng ngực gã lập tức xoay tròn ở tốc độ cực hạn, phun ra một lượng lớn linh lực Thủy hệ màu xanh lam rực rỡ bọc lấy cánh tay hắn. Nhìn bề ngoài, giống như hắn đang thi triển một loại bí thuật quyền pháp hệ Thủy vô cùng hoa mỹ của tiên gia.
Nhưng thực chất, luồng linh khí đó chỉ là một lớp sương mù ngụy trang. Sức mạnh thật sự nằm ở khối xương cốt Bạch Chi Cốt trắng muốt như ngọc và cơ bắp bạo lực của con cương thi tiến hóa cấp cao.
Khương Tử Ngư thản nhiên đấm thẳng một cú vào cái đuôi gai của con địa long rết.
Ầm!!!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên. Luồng linh lực hệ Thủy nổ tung thành những hạt nước vỡ vụn, che khuất tầm nhìn của mọi người trong một tích tắc. Ngay trong một tích tắc sương mù đó, cú đấm vật lý nặng mười vạn cân của Khương Tử Ngư đập gãy vụn toàn bộ gai nhọn, xuyên thủng lớp giáp huyền thiết của con quái thú, chấn nát lục phủ ngũ tạng của nó thành một đống bùn nhão.
Con rết khổng lồ ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, bay ngược ra sau mười mấy trượng, đập gãy ba cây cổ thụ rồi chết thẳng cẳng.
Màn sương nước tan đi. Khương Tử Ngư chậm rãi thu tay về, tà áo xanh không dính một giọt máu. Hắn quay người lại, lồng ngực phập phồng một hơi nhẹ nhàng, thần thái điềm đạm vô dục vô cầu, nhìn Lục Tuyết Kỳ đang trợn tròn mắt kinh ngạc:
"Sư muội... có sao không?"
Đại... Đại sư huynh, huynh dùng tay không đánh chết một con Địa Long rết Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ sao?!" Một tên đệ tử nội môn phía sau run rẩy hét lên, ánh mắt nhìn Khương Tử Ngư lúc này không khác gì nhìn một vị chiến thần sống.
"Mọi người đừng hoảng loạn." Lục Tuyết Kỳ vội vàng trấn an đám đông, nhưng đôi mắt nàng lại rực lên một thứ tình cảm cuồng nhiệt và sùng bái tột cùng. Nàng bước tới, giọng nói run run vì xúc động: "Trưởng lão nói không sai, nhục thân dị biến của đại sư huynh sau đại nạn đã đạt tới cảnh giới Kim Cương Bất Hoại. Huynh ấy dùng linh lực Thủy hệ để gia trì quyền pháp, đây chính là thực lực của Đại sư huynh chúng ta!"
Khương Tử Ngư đứng im, trong lòng lặng lẽ thở phào. Bọn họ tự tìm lý do giải thích giùm ta, thật là những đồng môn tốt.
Hắn khẽ gật đầu, lòng trắc ẩn trỗi dậy khi thấy đám đệ tử nhỏ tuổi vẫn còn sợ hãi. Hắn vung tay lên, viên Tinh Cương Ngoại Đan phun ra một luồng linh lực Mộc hệ dịu nhẹ bao phủ lấy ba tên đệ tử vừa bị dính chút độc tố, giúp họ giải độc trong chớp mắt.
"Đi tiếp thôi. Giữ vững... trận hình." Hắn khàn khàn nói, rồi dẫn đầu đoàn người bước sâu vào vùng lõi bí cảnh.
Hắn vừa đi vừa cảm nhận luồng Âm khí cực kỳ tinh thuần đang rục rịch phát ra từ một hang động đá vôi phía trước. Hắc sắc tử khí trong tủy xương hắn đang reo hò. Khương Tử Ngư biết, món quà lưu niệm thực sự của chuyến đi này dành riêng cho con đường Thi đạo của hắn... đang nằm ở ngay phía trước.