Sau khi thu hoạch được lượng lớn Âm Thạch cực phẩm trong hang động đá vôi để gia cố và bảo dưỡng vách thép của viên Tinh Cương Ngoại Đan, Khương Tử Ngư dẫn đoàn đệ tử quay trở về Huyền Thanh Tông an toàn. Chuyến đi này giúp danh tiếng của vị "Nội Môn Đại Sư Huynh" vang dội khắp vùng, trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ và đức hy sinh.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, một vấn đề chí mạng mới lập tức phát sinh, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của gã.
Nhục thân tiến hóa lên Bạch Thi (Xương trắng) giúp gã mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng kích hoạt một bản năng nguyên thủy, đen tối nhất của xác chết biết đi: Cơn khát máu.
Thình thịch... thình thịch...
Viên Tinh Cương Ngoại Đan đang xoay tròn để ép tiếng tim đập nhỏ xuống, nhưng Khương Tử Ngư vẫn cảm nhận được vách tủy xương của mình đang khô khốc. Khối ý thức lạnh lùng của gã bị một cơn đói khát bạo liệt cào xé.
Thứ gã khát khao không phải là linh khí, cũng không phải là thức ăn phàm trần. Đó là máu tươi — thứ mang theo sinh cơ ấm áp của người sống. Khi bản năng này trỗi dậy, đôi đồng tử xám xịt của hắn lập tức biến thành một màu đỏ ngầu như huyết ngọc, móng vuốt Thi Vương Thủ vô thức dài ra, cào nát cả bục đá bế quan.
"Khát..." một âm thanh khàn đặc rợn người phát ra từ cổ họng gã.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài phủ đệ, Lục Tuyết Kỳ lại bưng tới một bát canh linh dược bốc khói nghi ngút. Qua khe cửa sổ, mùi máu nóng hổi từ cơ thể sống của vị sư muội này lọt vào mũi gã.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài phủ đệ, Lục Tuyết Kỳ lại bưng tới một bát canh linh dược bốc khói nghi ngút. Qua khe cửa sổ, mùi máu nóng hổi từ cơ thể sống của vị sư muội này lọt vào mũi gã.
Bản năng cương thi điên cuồng gào thét: Lao ra! Cắn nát cổ họng nàng! Hút cạn máu của nàng thì cơn khát này sẽ dịu xuống!
Nhưng khối ý thức và lòng trắc ẩn nguyên thủy của Khương Tử Ngư đã kịp thời ngăn hắn lại. Hắn vô dục vô cầu, không có lòng chiếm hữu, nhưng hắn biết rõ: Huyền Thanh Tông tốt với hắn, sư muội yêu quý hắn. Nếu hắn để bản năng nuốt chửng lý trí và biến mình thành một con quái vật hút máu đồng môn, gã sẽ không còn tư cách ở lại mảnh đất ấm áp này nữa.
"Ta là một tu sĩ của Huyền Thanh Tông, không phải là một con dã thú."
Khương Tử Ngư cắn chặt răng, cơ hàm cứng ngắc gồng lên đến mức phát ra tiếng ken két. Hắn dùng ý chí thô bạo ép đôi mắt đỏ ngầu trở lại màu xám xịt, vội vàng vận hành Tử Sinh Hoán Khí Pháp bọc kín cơ thể để không ai ngửi thấy mùi tử khí đang xao động.
Hắn đẩy cửa bước ra, nhận lấy bát canh linh dược từ tay Lục Tuyết Kỳ với một nụ cười đông cứng quen thuộc. Chờ nàng quay lưng đi, gã lập tức đổ bát canh vào một chậu cây trúc ngoài sân, bởi vì cái dạ dày chết của gã không thể tiêu hóa được thứ này.