Chương 12: Âm Thạch Đúc Tạng, Hóa Thủy Trấn Huyết Bản Năng

Trong mật thất biệt lập tại đỉnh núi phía Đông của Huyền Thanh Tông, Khương Tử Ngư ngồi xếp bằng dưới ánh trăng rằm đổ xuống như thác bạc. Trước mặt hắn, năm khối Âm Thạch cực phẩm màu đen xám thu hoạch từ Bí Cảnh Vạn Diệp đang lơ lửng. Viên Tinh Cương Ngoại Đan trong lồng ngực gã xoay tròn vù vù, phun ra ngọn lửa linh lực màu xanh lục để nung chảy khối đá cổ đại. Bằng kiến thức luyện khí kết hợp với các phù văn đảo lộn âm dương của Ma đạo, Khương Tử Ngư dùng các đầu ngón tay Bạch Thi sắc nhọn gọt giũa khối đá lỏng, tỉ mỉ nặn thành hình một lá gan, một quả tỳ, và một cái dạ dày đá hoàn chỉnh. "Người sống có ngũ tạng sinh huyết thịt. Ta không có ngũ tạng sống, vậy ta tự đúc ngũ tạng bằng đá." Ánh mắt Khương Tử Ngư phẳng lặng, vô dục vô cầu. Hắn thản nhiên dùng tay vạch một đường lớn ở ổ bụng. Da thịt xám xịt dạt ra, hoàn toàn rỗng tuếch không có một giọt máu. Hắn đem bộ ngũ tạng bằng Âm Thạch đã khắc xong phù văn đặt vào bên trong khoang bụng, kết nối chúng trực tiếp với viên ngoại đan thép và hệ thống kinh mạch đá vách. Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ nội phủ. Bộ ngũ tạng đá vừa chạm vào xương cốt Bạch Thi liền được tử khí bộc phát gắn chặt lại. Phù văn sáng rực lên. Chưa dừng lại ở đó, Khương Tử Ngư tập trung ý thức vào trái tim Bạch Thi đang co bóp lỗi nhịp. Hắn dùng áp lực cơ khí khủng khổng của viên ngoại đan thép, cưỡng ép nén chặt luồng tử khí oán hận thâm sâu trong tủy xương lại. Dưới áp lực cực hạn, luồng khói tử khí dần dần cô đọng, hóa thành một loại dịch thể màu bạc lạnh buốt như ngọc lỏng, sệt và lấp lánh ánh trăng. "Thi khí hóa thủy... Chảy đi." Khương Tử Ngư dẫn luồng dịch thể bạc này chảy tuần hoàn vào hệ thống mạch máu chết của gã. Ngay khi dòng máu bạc này lan tỏa, các tế bào chết đang rạo rực thèm khát huyết nhục lập tức im lặng, điên cuồng cắn nuốt năng lượng âm hàn từ dịch thể bạc, dập tắt hoàn toàn cơn khát máu bản năng. Cơ thể gã lúc này đã đạt đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ. Hắn vuốt lại tà áo bào, vết thương ở bụng lập tức lành lặn. Sáng hôm sau, tại Linh Quả Đường của nội môn. Hôm nay là buổi tiệc nhỏ mừng các đệ tử ca khải hoàn trở về từ bí cảnh. Trên bàn bày biện đầy những loại tiên tửu trăm năm và Linh Đào mọng nước chứa đầy linh khí. "Đại sư huynh, huynh nếm thử quả Linh Đào này đi!" Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, tự tay chọn một quả đào lớn nhất đưa đến trước mặt Khương Tử Ngư. Mấy chục tên đệ tử xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt sùng bái về phía gã. Khương Tử Ngư vô cùng thản nhiên đón lấy quả đào, khẽ cắn một miếng lớn rồi nuốt xuống. Ngay khi miếng đào bước vào khoang bụng, cái dạ dày bằng Âm Thạch lập tức kích hoạt. Hàng vạn phù văn Ma đạo nghiền nát miếng đào thành các phân tử năng lượng trong chớp mắt. Tiếp đó, phù văn Tiên đạo hệ Thủy - Mộc thanh lọc luồng năng lượng đó thành một làn sương mù mộc linh khí dịu nhẹ, truyền thẳng ra các thớ thịt bên ngoài, giúp làn da gã tăng thêm một tầng huyết sắc hồng hào chân thật. Ợ... Hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí vô hại. Quả đào đã bị tiêu hóa sạch sẽ. "Đào... rất ngọt. Cảm ơn sư muội." Khương Tử Ngư điềm đạm nói, khóe môi khẽ nâng lên một góc tự nhiên hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí còn nâng chén tiên tửu lên, uống cạn một hơi trước sự reo hò của đồng môn. Lục Tuyết Kỳ nhìn đại sư huynh ăn uống ngon lành, sắc mặt ngày càng hồng hào, có sức sống, nàng vui mừng đến mức suýt chút nữa rơi lệ: "Sư huynh thực sự đang tốt lên từng ngày rồi!" Khương Tử Ngư thản nhiên mỉm cười, nhưng sâu trong khối ý thức lạnh lùng, hắn đang thầm tính toán một vết nứt chí mạng trong hệ thống cơ thể mới này. Hắn nhận ra, dòng "máu bạc" thi khí hóa thủy và ngũ tạng đá có một giới hạn tích trữ năng lượng nhất định. Nếu trong các trận chiến sinh tử sắp tới, hắn tiêu hao năng lượng quá mức, linh lực ngụy trang và dịch thể bạc sẽ cạn kiệt. Lúc đó, pháp thuật tiên gia sẽ giảm mạnh sức mạnh, nhưng bản năng chiến đấu dã tính và cơn khát máu điên cuồng của cương thi sẽ trỗi dậy chiếm quyền kiểm soát. Nếu không kịp thời bổ sung năng lượng âm hàn hoặc máu sống, hắn sẽ biến thành một con quái vật mất lý trí, cắn xé chính những người đồng môn lương thiện đang cười đùa quanh hắn lúc này. Hắn nhìn nụ cười trong sáng của Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt xám xịt khẽ lóe lên một tia trầm mặc. Lòng trắc ẩn khiến hắn tự đưa ra một quyết định: Ta phải luôn giữ cho mình một đường lui. Tuyệt đối không được để bản thân rơi vào trạng thái kiệt quệ trước mặt họ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ