Chương 13: Huyết Chiến Biên Cảnh, Bản Năng Thức Tỉnh

"Báo! Tuyến đường giao thương tại thung lũng Linh Mộc bị trưởng lão của Huyết Sát Môn tập kích! Toàn bộ trận pháp phòng ngự ngoại vi đã vỡ!" Tin tức khẩn cấp truyền về Huyền Thanh Điện giữa lúc đêm muộn. Huyết Sát Môn vốn là một tà phái khét tiếng tàn bạo ở vùng lân cận, luôn thèm khát tài nguyên và ghen tị với sự hòa ái, trù phú của Huyền Thanh Tông. Lần này chúng cử đến ba vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ hậu kỳ cùng hàng trăm môn đồ, quyết tâm nhổ tận gốc cứ điểm biên cảnh của tông môn. "Chưởng môn bế quan xung kích cảnh giới, các trưởng lão khác đang trấn giữ đại trận núi chính!" Khương Tử Ngư bước ra từ bóng tối đại điện, tấm bạch ngọc lệnh bài trên tay tỏa ra hàn quang. "Đệ tử là Nội Môn Đại Sư Huynh. Chuyến này, để đệ tử dẫn quân ứng cứu!" "Tử Ngư! Con vừa mới hồi phục tu vi..." Vị trưởng lão ngoại môn lo lắng. "Tông môn gặp nạn, đệ tử không thể đứng nhìn." Khương Tử Ngư khàn khàn đáp, gương mặt thanh tú như ngọc thạch dưới ánh đèn không một chút gợn sóng. Hắn không có các loại dục vọng anh hùng, nhưng lòng trắc ẩn nguyên thủy thúc giục hắn phải bảo vệ cái "gia đình" đang nuôi dưỡng cái xác này. Ầm! Ầm! Tại thung lũng Linh Mộc, huyết quang ngập trời. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với tiếng gào thét của các đệ tử Huyền Thanh Tông đang tử thủ. Khi phi thuyền của Khương Tử Ngư đáp xuống, mặt đất đã nhuộm một màu đỏ thẫm. "Hừ, Huyền Thanh Tông hết người rồi sao? Lại phái một tên oai miện định đến nộp mạng!" Một lão già mặc huyết bào, toàn thân tỏa ra sát khí Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong cười sằng sặc, vung tay lên đánh ra một con Huyết Long dài mấy trượng lao thẳng về phía đám đệ tử vừa xuống thuyền. "Kết trận phòng ngự! Sư muội hộ pháp cho đệ tử!" Khương Tử Ngư khẽ quát, dùng Địa Thần Nhảy Vọt hóa thành một vệt tàn ảnh chắn ngay trước luồng huyết quang. Viên Tinh Cương Ngoại Đan trong ngực xoay tròn điên cuồng, phun ra vạn tầng Huyền Thanh Kiếm Khí hệ Thủy để đón đỡ. Bùm! Bùm! Bùm! Trận chiến nổ ra dữ dội. Khương Tử Ngư một mình đối đầu với cả ba vị trưởng lão Trúc Cơ đỉnh phong của Huyết Sát Môn. Để che mắt đồng môn, hắn liên tục kết ấn, đánh ra các loại pháp thuật Thủy hệ hoa mỹ, nhưng thực chất mỗi đường kiếm, mỗi cái gạt tay đều ẩn chứa sức mạnh vật lý khủng khiếp của Bạch Chi Cốt. Hắn đập vỡ từng món pháp bảo huyết sắc, cưỡng ép đánh lui ba lão quái vật. Tuy nhiên, việc duy trì pháp thuật ngụy trang ở cường độ cao chống lại ba kẻ cùng cấp khiến năng lượng tiêu hao một cách chóng mặt. Rắc... rắc... Bên trong lồng ngực gã, viên Tinh Cương Ngoại Đan bắt đầu phát ra những tiếng cơ khí khô khốc do cạn kiệt linh lực. Bộ ngũ tạng bằng Âm Thạch cũng đình trệ, không còn năng lượng để chuyển hóa. Chí mạng nhất, dòng "máu bạc" thi khí hóa thủy tuần hoàn trong mạch máu đã bị đốt cháy sạch sẽ sau những cú bộc phát lực lượng. "Năng lượng... cạn rồi." Khối ý thức của Khương Tử Ngư vang lên một tiếng chuông cảnh báo lạnh ngắt. Phốc! Một luồng Huyết kiếm từ kẻ thù sượt qua vai hắn, rạch rách lớp áo xanh. Mùi máu tươi nồng nặc từ những xác chết xung quanh chiến trường đột ngột lọt vào khứu giác của gã. Oanh! Lớp linh khí ngụy trang chính đạo hoàn toàn tiêu tán. Thanh "Debuff" khát máu của cương thi lập tức chạm đỉnh. Đôi đồng tử xám xịt của Khương Tử Ngư trong nháy mắt chuyển sang một màu đỏ ngầu như tôm luộc, răng nanh bên khóe miệng đột ngột dài ra ba phân, tỏa ra hàn quang quỷ dị. Bản năng chiến đấu dã tính của xác sống hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Chiêu thức pháp thuật tiên gia biến mất, thay vào đó là một luồng tử khí xám tro ngập trời bộc phát từ tủy xương gã. "Cái... cái khí tức gì thế này?!" Ba vị trưởng lão Huyết Sát Môn lập tức cảm thấy một áp lực sinh tử nghẹt thở, linh hồn của họ run rẩy dữ dội. Rầm! Khương Tử Ngư không thèm ngự kiếm nữa. Hắn lao đi bằng bản năng dã thú, tốc độ nhanh đến mức vỡ nát không khí. Hắn xuất hiện ngay trước mặt một vị trưởng lão, năm ngón tay Thi Vương Thủ đen kịt chớp mắt đâm xuyên qua hộ thể linh quang, thô bạo cắm thẳng vào lồng ngực lão già kia, bóp nát trái tim đối phương trong một tích tắc. "Đại sư huynh?!" Lục Tuyết Kỳ ở phía xa đang bảo vệ đệ tử, khi nhìn thấy bóng lưng đầy tử khí và cách ra tay tàn bạo, khát máu của gã, nàng lập tức sững sờ. Khương Tử Ngư lúc này đã mất đi lý trí vô dục vô cầu. Cơn khát máu điên cuồng gào thét trong đầu hắn, thôi thúc hắn cắn vào cổ cái xác trên tay để hút cạn huyết nhục. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn từ từ quay lại, nhìn về phía... Lục Tuyết Kỳ và đám đệ tử Huyền Thanh Tông. Máu của những tu sĩ sống, lương thiện kia, đối với bản năng cương thi bạo tẩu lúc này, là thứ hương vị mê người nhất. Hắn khẽ gầm lên một tiếng trầm đục như tiếng thú dữ dưới địa phủ, chân bước tới một bước về phía đồng môn của mình. "Sư... Sư huynh?" Lục Tuyết Kỳ nhìn đôi mắt đỏ rực đầy dã tính của gã, tuy sợ hãi nhưng lòng tin tưởng tuyệt đối khiến nàng không hề rút kiếm, ngược lại còn tiến lên một bước, hốc mắt rưng rưng: "Huynh lại bị tà khí phản phệ rồi đúng không? Đừng sợ, Tuyết Kỳ ở đây..." Giọng nói ấm áp, tràn đầy tình cảm chân thành của thiếu nữ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào khối ý thức đang bị dã tính che mờ của Khương Tử Ngư. Lòng trắc ẩn nguyên thủy của hắn giãy giũa trỗi dậy, cưỡng ép đè nén cơn khát máu xuống trong một tích tắc. Không được ăn họ. Họ là... đồng môn. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, thô bạo ném cái xác của trưởng lão Huyết Sát Môn ra xa, rồi quay ngoắt người lại, khóa chặt mục tiêu vào hai vị trưởng lão Huyết Sát Môn còn lại đang run rẩy bỏ chạy. Hắn cần máu, cần năng lượng để dập tắt cơn bạo tẩu này, và những kẻ thù trước mặt chính là những bình thuốc bổ hoàn hảo nhất để hắn xả sạch dã tính mà không làm tổn thương đến tông môn của mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ