Chương 14: Huyết Chiến Biên Cảnh, Bản Năng Thức Tỉnh(2)
Ầm!
Khương Tử Ngư như một vệt lôi điện màu xám tro lao thẳng về phía hai vị trưởng lão Huyết Sát Môn còn lại. Lúc này, mọi pháp thuật hoa mỹ của tiên gia đã biến mất. Chỉ còn lại bản năng săn mồi nguyên thủy, thô bạo và tàn nhẫn nhất của một con Bạch Thi bạo tẩu.
"Né ra! Mau né ra!"
Hai vị trưởng lão kinh hãi hét lên, điên cuồng ném ra hàng loạt phòng ngự pháp bảo. Nhưng đối mặt với nhục thân bất tử cứng như đại lục cốt cách, những món hộ thân phù thạch đó vỡ vụn như đồ gốm. Khương Tử Ngư vươn tay, móng vuốt đen kịt khóa chặt cổ họng cả hai kẻ thù, thô bạo ghim thẳng họ xuống vách đá thung lũng.
Phập! Phập!
Răng nanh của gã cắm phập vào động mạch của hai lão quái vật Trúc Cơ đỉnh phong. Dòng máu nóng mang theo linh lực dồi dào, cuồn cuộn tuôn vào khoang miệng lạnh ngắt của gã.
Hệ thống Ngũ Tạng Đá bằng Âm Thạch bên trong ổ bụng lập tức kích hoạt ở tần suất cực hạn. Phù văn Ma đạo xoay tròn vù vù, như một cỗ máy nghiền nát, điên cuồng cắn nuốt và tinh luyện huyết nhục của tu sĩ sống. Luồng linh lực khổng lồ thu được ngay lập tức được dồn vào viên Tinh Cương Ngoại Đan. Viên ngoại đan bằng thép sau một hồi kêu cạch cạch khô khốc liền khởi động lại, điên cuồng vận hành để nghịch chuyển dòng máu nóng kia thành một luồng Thi khí hóa thủy màu bạc mát rượi, dội thẳng vào tủy xương.
Cơn khát máu rạo rực trong từng tế bào chết được dập tắt. Đôi mắt đỏ ngầu của Khương Tử Ngư dần dần phai nhạt, trả lại màu xám xịt phẳng lặng vô dục vô cầu vốn có. Móng nanh thu về, cơ mặt hắn đông cứng trở lại.
Hắn liếc nhìn hai cái xác khô quắt của trưởng lão Huyết Sát Môn dưới chân, rồi quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Huyền Thanh Tông đang ngơ ngác phía xa.
Để bảo vệ chân tướng, Khương Tử Ngư khẽ nhắm mắt, chủ động khóa chặt dòng linh lực, ép cơ thể Bạch Thi ngã rụp xuống mặt đất bùn lầy, giả vờ ngất xỉu vì kiệt sức.
"Đại sư huynh!"
Lục Tuyết Kỳ là người đầu tiên lao tới. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh Khương Tử Ngư, đỡ lấy thân hình lạnh ngắt của gã, nước mắt giàn giụa. Đám đệ tử nội môn cũng chạy thục mạng tới, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng nhưng tràn đầy sùng bái tột độ.
"Đại sư huynh vì cứu chúng ta mà bị trúng phải tà thuật quỷ dị của Huyết Sát Môn!" Lục Tuyết Kỳ cắn răng, ánh mắt căm hờn nhìn hai cái xác khô của kẻ thù, tự mình đưa ra một lời giải thích hoàn hảo cho toàn đội: "Hai lão quái vật này tu luyện Huyết Hóa Đại Pháp, lúc sắp chết định dùng huyết dịch tà ác để đoạt xá và nguyền rủa đại sư huynh! Sư huynh đã dùng nhục thân bất hoại để cưỡng ép cắn trả tà công của chúng, gánh chịu toàn bộ phản phệ thay cho chúng ta!"
"Ra là vậy! Bảo sao lúc nãy khí tức của đại sư huynh lại trở nên đáng sợ và quỷ dị đến thế!"
"Đại sư huynh thà để bản thân bị tà khí biến dị gặm nhấm, hóa thành trạng thái hung dữ đó để giết địch, chứ nhất quyết không để chúng ta bị tổn thương!"
"Sư huynh đại nghĩa! Chúng đệ tử vô năng, khiến sư huynh chịu khổ rồi!"
Hàng chục đệ tử Huyền Thanh Tông đồng loạt quỳ sụp xuống quanh Khương Tử Ngư, vừa khóc ròng vừa điên cuồng nhét những viên đan dược thanh tâm, bổ khí đắt giá nhất vào miệng gã.
Nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Ngư khẽ hé mở đôi mắt đờ đẫn, lồng ngực phối hợp phập phồng thở một hơi yếu ớt đầy giả tạo. Hắn nhìn đám đàn em đang tự bổ não, tự tìm lý do "hợp pháp hóa" cho màn bạo tẩu hút máu của mình, trong lòng con cương thi không hồn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Họ thật sự là những đồng môn tốt. Hắn thầm nghĩ, bàn tay lạnh ngắt khẽ bấu vào tà áo rách, khàn khàn lên tiếng:
"Đừng khóc... Ta... không sao. Kẻ địch... đã diệt."
Lục Tuyết Kỳ ôm chặt lấy gã, nở nụ cười trong nước mắt: "Vâng! Kẻ địch đã diệt! Chúng ta mau đưa đại sư huynh trở về tông môn!"