Chương 7: Bạch Thi Chi Cốt và Tiếng Tim Đập Quỷ Dị

Khương Tử Ngư xếp bằng ngồi bên miệng giếng cổ của thị trấn Bạch Sa. Lục sương mù xám tro dày đặc bộc phát từ lòng đất đang cuồn cuộn chảy ngược vào thất khiếu và lỗ chân lông trên cơ thể gã, tạo thành một vòng xoáy năng lượng xám xịt quỷ dị. Phàm nhân xung quanh đã được di tản. Lục Tuyết Kỳ đứng canh gác ở bìa rừng cách đó trăm trượng, ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy sùng bái canh chừng cho đại sư huynh. Trong mắt nàng, Khương Tử Ngư đang dùng "nhục thân dị biến" đánh cược mạng sống để hút sạch tà khí, hy sinh vì bách tính. Rắc... Rắc... Bên trong cơ thể Khương Tử Ngư, một tiếng nổ giòn giã vang lên từ tận sâu trong tủy xương. Sau khi nuốt chửng lượng tử khí khổng lồ tích tụ từ kỷ nguyên trước, phần nhục thân cương thi của gã chính thức bộc phát, cưỡng ép đột phá ranh giới cũ. Lớp xương cốt vốn mang màu đồng xanh xám xịt của Đồng Thi bắt đầu lột xác, từng đốt xương kết tinh lại, biến thành một màu trắng muốt, trơn lỳ và tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo như thượng đẳng mỡ cừu bạch ngọc. Bạch Thi! Nhục thân của gã lúc này đã cứng đến mức có thể tay không đón đỡ phi kiếm của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ mà không một vết xước. Nhưng, ngay khi quá trình tiến hóa hoàn tất, một dị trạng khủng khiếp đột ngột xảy ra. Thình thịch! Một tiếng động trầm đục, mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực chết lặng của Khương Tử Ngư. Tiếng động lớn đến mức làm chấn động cả mặt nước giếng cổ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Khương Tử Ngư mở bừng mắt. Đôi đồng tử xám xịt của gã lần đầu tiên xuất hiện một tia hoang mang. Hắn cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Trái tim đã ngừng đập ba năm qua, lúc này đang... co bóp một cách điên cuồng. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Mỗi một nhịp đập của trái tim Bạch Thi không phải mang lại dòng máu nóng ấm áp của người sống, mà là dồn nén một lượng lớn tử khí thâm sâu, tạo thành những làn sóng âm vật lý hữu hình lan tỏa ra không khí. Tiếng tim đập này lớn đến mức quỷ dị, tựa như tiếng một bàn tay vô hình đang gõ mạnh vào một chiếc trống da thú cổ xưa giữa đêm khuya khắt. "Kỳ quái..." Khương Tử Ngư đưa bàn tay trắng ngần lên guồng ngực bóp chặt. Hắn không thấy đau, nhưng hệ thống logic mới sinh của hắn lập tức nhận ra một vấn đề chí mạng Hắn vốn dĩ không có đan điền. Sau khi đột phá lên Bạch Thi, cơ thể hắn bắt đầu tự động vận hành ở một tầng thứ cao hơn. Trái tim đã chết biến thành một cái "Lò phản ứng tử khí". Khổ nỗi, cái lò này hoạt động quá mạnh, tiếng tim đập vang dội như nổi trống. Với khoảng cách này, một tu sĩ Trúc Cơ đứng xa mười dặm cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập "bất bình thường" này. Nếu hắn cứ mang cái lồng ngực nổ đùng đùng này quay trở về Huyền Thanh Tông, dù mọi người có lương thiện và bao bọc hắn đến đâu, họ cũng sẽ nhận ra hắn không phải là một tu sĩ "bị dị biến" thông thường, mà là một con quái thai dị chủng. Hành vi ngụy trang để sinh tồn của hắn lập tức bị đe dọa. Hắn cần phải làm cho tiếng tim đập này im lặng ngay lập tức. Vù... Lúc này, nghe thấy tiếng động kỳ quái, Lục Tuyết Kỳ từ xa đã lo lắng ngự kiếm bay tới: "Tử Ngư sư huynh! Có chuyện gì vậy? Đệ tử vừa nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ người huynh..." Khương Tử Ngư tinh thần căng thẳng. Trong lúc cấp bách, gã điên cuồng vận hành luồng mộc linh khí và thủy linh khí của Trường Xuân Công còn sót lại trong hệ thống kinh mạch ngoại vi, thô bạo dồn tất cả chúng về phía lồng ngực. Hắn không có đan điền để điều hòa, liền dùng hai luồng linh khí tiên gia chính tông này làm thành một chiếc "màng bọc cách âm", quấn chặt lấy trái tim đang nổi trống bên trong. Thình... thịch... thịch... Dưới sự áp chế tầng tầng lớp lớp của linh khí Thủy - Mộc, tiếng tim đập bạo liệt của Bạch Thi rốt cuộc cũng bị nén nhỏ lại, mô phỏng về mức độ một phút bảy mươi nhịp, nhẹ nhàng và thong thả như người bình thường. Lớp da ngực bị linh khí gột rửa cũng trở nên mềm mại, che giấu hoàn toàn khung xương bạch ngọc bên trong. Hắn vừa thở phào giả vờ một cái, thì Lục Tuyết Kỳ đã đáp xuống bên cạnh. "Sư huynh, huynh..." Thiếu nữ lo lắng nhìn gã, rồi vô thức áp một bàn tay mềm mại lên lồng ngực gã để kiểm tra thương thế. Khi lòng bàn tay nàng chạm vào lớp áo, nàng lập tức sững sờ. Qua lớp vải, nàng cảm nhận được một nhịp đập đều đặn, mạnh mẽ và tràn đầy sinh cơ. Gương mặt Khương Tử Ngư dưới ánh trăng cũng không còn vẻ xám xịt của người chết, mà mang một màu trắng rực rỡ, thanh tú như ngọc thạch, thoang thoảng mùi hương thảo mộc thanh mát. Hốc mắt Lục Tuyết Kỳ lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má: "Tim... tim của huynh đập lại bình thường rồi! Sư huynh! Linh khí của thị trấn này không phải tà khí, nó thực sự là kỳ duyên của huynh! Huynh đang sống lại... huynh đang thực sự sống lại rồi!" Nàng xúc động ôm chầm lấy gã, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp giả tạo của vị đại sư huynh. Khương Tử Ngư đờ người ra, hai tay buông thõng, vô dục vô cầu đứng im giữa thị trấn hoang tàn. Hắn nhìn bầu trời đêm, trong lòng thầm nghĩ: Nàng lại hiểu lầm rồi. Ta không hề sống lại, ta chỉ là tiến hóa thành một cái xác chết cao cấp hơn mà thôi. Nhưng nhìn thiếu nữ đang khóc vì vui mừng trong lòng mình, lòng trắc ẩn nguyên thủy của Khương Tử Ngư khiến hắn không đẩy nàng ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai nàng, giọng khàn khàn nhưng mang theo một chút độ ấm của mộc khí: "Ừm... Ta khỏe rồi. Chúng ta... về tông môn thôi." Bạch Thi cấp thấp đã thành, nhưng Khương Tử Ngư biết, chiếc màng bọc linh khí này chỉ là giải pháp tạm thời. Hắn cần phải tìm một bộ công pháp tiên gia cấp cao hơn, hoặc tự mày mò ra một bí thuật Thi đạo để phong ấn hoàn toàn cái "Lò phản ứng" quỷ dội này trước khi linh khí ngụy trang bị tiêu hao hết.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ