Chương 4: Đan Điền Không Tồn Tại Và Con Đường "Linh Khí Tôi Xác"

Ý nghĩ của Khương Tử Ngư về việc tích tụ linh khí vào Đan điền hóa ra chỉ là một sự ngộ nhận nhất thời trong lúc hắn chưa hiểu hết cấu tạo cơ thể mới. Khi luồng mộc linh khí từ cuốn Trường Xuân Công lao xuống vùng bụng dưới, nó hoàn toàn không tìm thấy cái gọi là "bể chứa". Đan điền của cái xác này đã thối rữa và vỡ nát hoàn toàn từ ba năm trước. Thứ mà hắn tưởng là Đan điền thực chất chỉ là một khoảng trống rỗng tăm tối đầy tử khí. Luồng mộc linh khí xanh lục vừa lao xuống liền bị oán khí ở bụng dưới đánh tan tác. Nhưng thay vì biến mất, lượng linh khí rã ra đó bắt đầu len lỏi vào từng thớ cơ xám xịt, thấm sâu vào từng huyết quản đã khô cạn, rồi bao bọc lấy cấu trúc xương cứng ngắc của gã. Rắc... Rắc... Cơ thể Khương Tử Ngư phát ra những tiếng động giòn giã. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Làn da Đồng Thi vốn có màu xanh xám đờ đẫn của người chết, nay sau khi hấp thụ mộc linh khí, sắc xám từ từ lùi bước, nhường chỗ cho một tầng da có sắc khí hồng hào, đàn hồi nhẹ. Hắn thử đưa tay véo vào bắp tay mình. Vẫn cứng như đá tấm, nhưng bề ngoài trông đã giống hệt da thịt của một thiếu niên khỏe mạnh. "Thì ra là thế... Ta không thể tụ khí thành đan như bọn họ." Đôi mắt hoàng quang của Khương Tử Ngư khẽ động, hắn đã ngộ ra quy luật tu luyện lậu của riêng mình. "Kẻ khác dùng linh khí để hóa thần, còn ta dùng linh khí làm nguyên liệu nuôi nhục thân. Lấy linh khí thiên địa làm vỏ bọc, tôi luyện cái xác này trở lại trạng thái giống người sống!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ