Chương 3: Bí Ẩn Trong Tàng Thư Các và "Vận Hành Lậu" Công Pháp
Để tìm câu trả lời cho việc “Ta là thứ quái thai gì?”, Khương Tử Ngư quyết định đến Tàng Thư Các của Huyền Thanh Tông. Đây là nơi lưu trữ hàng vạn điển tịch từ thời thượng cổ, từ bản đồ địa lý, giai thoại tu tiên cho đến hàng ngàn loại công pháp ngũ hành.
"Khương sư huynh! Huynh đến tìm sách giải sầu sao? Để đệ đỡ huynh lên tầng hai, mấy hôm nay chân tay huynh bị cứng, đi lại khó khăn."
Mấy tên đệ tử giữ cửa Tàng Thư Các vừa thấy Khương Tử Ngư bước tới với dáng đi hơi thẳng tắp, liền vội vã chạy ra dìu. Sự nhiệt tình bộc phát làm Khương Tử Ngư phải âm thầm điều chỉnh cơ đùi, cố gập đầu gối một góc ba mươi độ để trông giống người bình thường. Hắn khàn khàn đáp:
"Không cần... Ta tự đi được. Cảm ơn các sư đệ."
Hắn đi thẳng vào khu vực sâu nhất của tầng một, nơi bám đầy bụi bặm, chuyên chứa những cuốn sách ghi chép về "Yêu – Ma – Quỷ – Quái" và các chủng tộc quỷ dị trong thiên hạ.
Khương Tử Ngư dùng những đầu ngón tay tái nhợt lật nhanh từng trang sách. Móng tay hắn sắc bén, mỗi lần lật đều phải cực kỳ cẩn thận kẻo làm rách giấy nát bướm.
“Yêu tộc: Thú vật hấp thụ linh khí, có huyết nhục, có yêu đan, tim đập cực nhanh…” Không phải gã.
“Quỷ tộc: Linh hồn bất tán, oán niệm hóa hình, không có thực thể nhục thân…” Lại càng không phải, gã có một cái xác cứng như sắt nguội nhưng cột thần hồn lại bằng không.
“Ma đạo: Tu sĩ nhân tộc đi ngược lại nhân luân, đan điền hóa hắc hải, thần trí điên cuồng…” Cũng không đúng. Gã tỉnh táo đến mức đáng sợ, đan điền thì rỗng tuếch.
Lật qua hàng trăm cuốn cổ thư, Khương Tử Ngư hoàn toàn bất lực. Thế giới này thực sự không hề có một chữ nào nhắc đến hai từ "Cương thi". Hắn là kẻ duy nhất, là điểm mù của vạn vật.
"Chẳng lẽ ta sinh ra từ oán khí, thì cũng có thể tu luyện Ma công?"
Khương Tử Ngư liếc mắt sang khu vực chứa công pháp cơ bản của tông môn. Hắn cầm đại một cuốn tên là “Trường Xuân Công” một bộ công pháp mộc hệ phổ thông giúp tu sĩ Luyện Khí Kỳ tích tụ mộc linh khí để kéo dài tuổi thọ, dưỡng định thần hồn.
Ở trang đầu tiên viết: “Dẫn khí nhập thể, qua huyệt Bách Hội, chìm vào Biển Thần Thức để tôi luyện hồn phách, sau đó mới dẫn xuống Đan điền…”
Khương Tử Ngư khẽ nhắm mắt, thử "vận hành lậu" bộ công pháp này. Hắn hít một hơi giả vờ, dùng nhục thân mạnh mẽ cưỡng ép hút một luồng mộc linh khí màu xanh lục từ không khí vào thẳng đỉnh đầu.
Kinh mạch của người chết vốn dĩ thối rữa, nhưng nhục thân biến dị của hắn đã biến các đường kinh mạch này thành những ống dẫn bằng đá cứng ngắc. Luồng mộc linh khí vừa vào, theo quán tính lao thẳng đến vị trí "Biển Thần Thức" ở não bộ.
Nhưng bên trong đầu gã, Biển Thần Thức hoàn toàn là một khoảng không xám xịt, không có linh hồn.
Vù…
Luồng mộc linh khí mất phương hướng, xoay mòng mòng trong cái đầu rỗng tuếch của gã. Đổi lại là tu sĩ khác, trạng thái này gọi là "Tẩu hỏa nhập ma", linh khí sẽ nổ tung làm nát óc. Nhưng Khương Tử Ngư không biết đau, đầu hắn lại cứng như kim cương. Hắn thản nhiên dùng ý thức khống chế, chặn luồng linh khí lại, bẻ ngoặt đường đi của nó, thô bạo ép nó lao thẳng xuống Đan điền.
Ầm!
Đan điền rỗng tuếch vang lên một tiếng trầm đục. Khương Tử Ngư mở mắt ra, một làn sương mù màu xanh lục sáng rực bao bọc quanh người hắn, mang theo hơi thở tràn đầy sức sống của Mộc hệ.
Hắn đã đột phá Luyện Khí tầng hai chỉ sau một hơi thở.
Nhưng điều quỷ dị nhất là, Trường Xuân Công vốn dùng để dưỡng hồn và kéo dài thọ nguyên. Anh không có hồn để dưỡng, thọ nguyên thì vô hạn (vì là xác chết). Lượng mộc linh khí sinh ra không có chỗ tiêu thụ, liền bị các tế bào chết trên da thịt của hắn... cắn nuốt sạch sẽ.
Xoạt.
Lớp da tay vốn xám xịt của gã đột ngột trở nên mềm mại hơn một chút, bớt đi vẻ cứng đờ của xác chết, thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thảo mộc thanh mát, che lấp đi chút mùi tử khí nhàn nhạt còn sót lại dưới đáy mộ.
Khương Tử Ngư nhìn bàn tay mình, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc tột độ.
Hắn không những có thể tu tiên, mà còn có thể ép công pháp tiên gia phục vụ cho cái xác của mình! Người ta tu tiên để thành tiên, còn hắn tu tiên là để... làm cho cái xác chết này trông giống người sống hơn!
Tử Ngư ngươi ở trong góc này lâu thế, có sao không?"
Một giọng nói già nua nhưng ấm áp vang lên. Vị Trưởng lão thủ các một lão già râu tóc bạc phơ, tu vi Kim Đan Kỳ từ trong bóng tối bước ra. Thần thức của một Kim Đan đại năng như một bàn tay khổng lồ vô hình, âm thầm bao phủ lấy Khương Tử Ngư để kiểm tra
Khương Tử Ngư lập tức giật mình, lồng ngực vội vàng phập phồng thở, đồng thời vận hành luồng mộc linh khí mới luyện chạy quanh kinh mạch ngoại vi để ngụy trang.
Vị Trưởng lão Kim Đan quét thần thức qua, chỉ thấy một luồng mộc linh khí thuần khiết, tràn đầy sinh cơ của Trường Xuân Công đang lưu chuyển. Lão nhìn thấy sắc mặt Khương Tử Ngư có vẻ hồng hào hơn một chút (do mộc khí gia trì), hốc mắt lập tức rưng rưng, vuốt râu cảm động nói:
"Tốt! Tốt lắm! Không ngờ con bị nhục thân dị biến, thần hồn tổn thương, mà vẫn kiên trì tu luyện Trường Xuân Công để tự chữa lành. Ý chí này thực sự khiến lão già này cảm động. Quyển công pháp này hôm nay ta tặng không cho con, không tính điểm cống hiến môn phái nữa!"
Khương Tử Ngư ngơ ngác cầm quyển sách, khóe môi đông cứng lại giật giật nỗ lực tạo ra một nụ cười:
"Đa... tạ trưởng lão. Đệ tử sẽ... cố gắng dưỡng tốt