Chương 27: Sát Ý Của Nguyên Anh, Sát Chiêu Dung Hợp Xuất Thế

Gã thiếu chủ Tề gia cùng tên hộ vệ Kim Đan còn lại chạy thục mạng về đến tộc địa như hai con chó hoang mất hồn. Ngay trong đêm đó, tại nghị sự điện của Tề gia, một tiếng đập bàn chấn động nổ vang, biến chiếc bàn bằng bạch ngọc thạch quý hiếm thành đống bột mịn. "Một tên Kim Đan sơ kỳ vô danh tiểu tốt, dám ở Vạn Quỷ Hồn Cốc giết trưởng lão Tề gia, cướp đoạt tài vật của thiếu chủ bổn tộc sao?!" Người lên tiếng là Tề Thiên Hào — Tộc trưởng Tề gia, một vị Nguyên Anh Kỳ sơ kỳ đại năng khét tiếng với tâm tính tàn nhẫn và thủ đoạn độc ác. Toàn thân lão tỏa ra một tầng thần thức áp chót áp chế, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, hư ảnh một con mãnh hổ đói gầm rú sau lưng. Lão vung tay áo, đôi mắt híp lại đầy sát cơ: "Dù là tán tu từ phương nào tới, đụng đến Tề gia ta thì Nguyên Thần của hắn phải bị rút ra, thiêu đốt trong u hỏa vạn năm! Bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến!" Vù! Bóng dáng vị Nguyên Anh đại năng chớp mắt biến mất vào hư không, ngự phong lao thẳng về hướng Vạn Quỷ Hồn Cốc. Lúc này, tại một vách đá sâu thẳm trong hồn cốc, Khương Tử Ngư đang xếp bằng ngồi trên một tảng đá phẳng. Hắn nhắm mắt, lồng ngực giữ vững nhịp thở máy móc. Thực chất, hắn đang dùng Ngũ Tạng Đá nhanh chóng tiêu hóa nốt luồng linh lực tinh thuần vừa hút được từ lão hộ vệ Kim Đan để nạp năng lượng vào viên Kim Đan Thép. Lục Tuyết Kỳ đang cẩn thận dùng đoản đao gọt một vài củ tiên dược dại nhét vào chiếc nồi nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn gã. Trong khi đó, Dạ Nguyệt Dao lười biếng nằm nghiêng trên cỏ, đôi mắt phượng mông lung đầy vẻ suy tư đầy bất ổn, trong đầu vẫn đang tua đi tua lại khoảnh khắc Khương Tử Ngư bóp gãy cổ lão hộ vệ. Oanh!!! Đột nhiên, toàn bộ bầu trời phía trên vách đá như bị một bàn tay khổng lồ xé toác. Một luồng uy áp tinh thần cuồng bạo, lạnh lùng của cảnh giới Nguyên Anh như thái sơn áp đỉnh giáng xuống, ép cho cỏ cây vách đá xung quanh thảy đều nứt nẻ. "Kẻ sát nhân, nộp mạng ra đây!" Tề Thiên Hào đáp xuống giữa hư không, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào Khương Tử Ngư. Không thèm nói lời nhảm nhí, lão lập tức phóng ra Nguyên Anh Thần Thức Áp Chế mạnh mẽ nhất. Luồng sóng linh hồn vô hình hóa thành những mũi kim thần thức dày đặc, đâm thẳng vào não bộ của ba người nhằm đóng băng thần hồn đối phương. Bịch! Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệch, hồn phách run rẩy, quỳ sụp xuống đất không thể động đậy. Dù là Dạ Nguyệt Dao, dưới thân phận giả lập cũng phải hừ một tiếng, thần sắc nghiêm trọng, lén kích hoạt hộ thân chí bảo của Thánh địa để giữ cho thần hồn không bị tổn thương. Nhưng Khương Tử Ngư vẫn ngồi trơ trơ trên tảng đá. Luồng thần thức áp chế của một vị Nguyên Anh đại năng đập thẳng vào đầu gã, liền rơi tõm vào một cái hố đen hư vô. Không có linh hồn, không có thần thức biển, chiêu thức sát thương linh hồn cao cấp nhất của Tề Thiên Hào hoàn toàn bị miễn nhiễm 100%. Hắn thản nhiên mở đôi mắt xám xịt ra, đứng thẳng người dậy, tà áo rách bay nhẹ. "Cái gì?! Ngươi... Ngươi không có thần hồn?!" Tề Thiên Hào trợn tròn mắt phượng, lần đầu tiên trong đời vị Nguyên Anh lão tổ này lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Lão quét thần thức vào người gã, chỉ thấy một khoảng không xám xịt trống rỗng như một tảng đá chết, hoàn toàn là điểm mù của thiên cơ! Khương Tử Ngư không để lão có thời gian kinh ngạc. Luồng áp chế vừa rồi đã đe dọa trực tiếp đến hai vị đồng môn bên cạnh, và quan trọng nhất: Lão già này mạnh hơn những kẻ trước rất nhiều, nếu dây dưa, viên Kim Đan Thép của hắn sẽ bị quá tải linh lực ngụy trang. Hắn phải dùng đến sát chiêu mạnh nhất để diệt khẩu tức thì. Cạch... cạch... cạch... Viên Kim Đan Thép trong lồng ngực gã đột ngột xoay ngược chiều với tốc độ cực hạn. Khương Tử Ngư giơ hai ngón tay thanh tú ra trước ngực. Ở đầu ngón tay trái, một luồng Linh khí Thủy - Mộc chính đạo (Dương) xanh biếc rực rỡ bùng lên. Ở đầu ngón tay phải, luồng Tử khí oán hận thâm sâu của Hắc Thi (Âm) đen kịt như mực đặc bộc phát. Hắn thô bạo ép hai luồng năng lượng xung đột kịch liệt này dung hợp lại vào một điểm, cưỡng ép tạo thành một vòng xoáy Thái Cực đen trắng xoay tròn điên cuồng. Sát chiêu dung hợp: Âm Dương Lưỡng Cực Diệt! "Chết đi!" Tề Thiên Hào cảm nhận được nguy cơ tử vong cận kề, điên cuồng hóa ra một con Huyết Hổ khổng lồ lao xuống. Khương Tử Ngư vô cảm bắn luồng xoáy Thái Cực ra ngoài. ĐOÀNH!!! Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên, rạch rách cả một khoảng không gian của Vạn Quỷ Hồn Cốc. Sự bài xích kinh hoàng của hai nguồn năng lượng đối nghịch tạo thành một luồng ánh sáng hủy diệt, trong chớp mắt xuyên thủng con Huyết Hổ, đập thẳng vào lồng ngực vị Nguyên Anh lão tổ Tề Thiên Hào. "Không thể nào—!" Tiếng hét thảm thiết của Tề Thiên Hào chưa kịp dứt thì cả nhục thân lẫn Nguyên Anh của lão đã bị luồng ánh sáng đen trắng nghiền nát thành tro bụi, tan biến vào hư không không để lại một chút dấu vết nhân quả nào. Toàn bộ vách đá phía sau bị san phẳng thành một hố sâu hoắm. Phốc. Sau đòn đánh vĩ đại vượt cấp đó, Khương Tử Ngư cạn kiệt năng lượng. Lớp linh khí ngụy trang chính đạo tan biến, thanh "Debuff" khát máu chạm đỉnh, đôi mắt gã nháy mắt chuyển sang màu đỏ ngầu, răng nanh dài ra, toàn thân tỏa ra tử khí Hắc Thi đậm đặc đầy dã tính. Hắn quay phắt đầu lại, đôi mắt rực lửa dã thú khóa chặt vào hai nữ tử đang nằm trên mặt đất. Hắn bước tới một bước, lý trí vô dục vô cầu sắp sửa bị cơn khát huyết nhục nuốt chửng. Lục Tuyết Kỳ vừa thoát khỏi áp chế thần thức, ngước lên thấy cảnh tượng đại sư huynh biến thành "quái vật", nàng không hề rút đao, ngược lại hốc mắt đỏ hoe, bò tới ôm chầm lấy chân gã, khóc nghẹn ngào: "Sư huynh! Huynh lại bị tà khí phản phệ rồi! Đừng ăn họ... ăn Tuyết Kỳ đi... xin huynh giữ lại lý trí..." Giọng nói đẫm nước mắt của nàng khẽ làm khối ý thức của gã lay động. Cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Dao đang quỳ bên cạnh, nhìn đôi mắt đỏ rực tàn bạo, hàm răng nanh và khí tức Hắc Thi bá đạo có thể một đòn trảm Nguyên Anh của Khương Tử Ngư, hai má nàng đỏ tía tai, toàn thân run rẩy vì một luồng khoái cảm quỷ dị cực hạn. Nàng thở dốc, đôi mắt phượng mông lung đầy phấn khích, quỳ bò lên phía trước, chủ động chìa cái cổ trắng ngần của mình ra trước mặt gã, giọng run rẩy đầy thỏa mãn: "Đại sư huynh... thô bạo quá... Sức mạnh này mới là của huynh đêm đó... Đến đây... cắn ta đi... xé nát ta đi... ta tình nguyện dâng hiến cho huynh..." Khương Tử Ngư nhìn hai người phụ nữ dưới chân: Một người khóc lóc đòi thí mạng, một người thì vẻ mặt vặn vẹo thèm khát được gã cắn xé. Sự chập mạch não bộ tột cùng của nhân loại ở thế giới này một lần nữa giáng một đòn chí mạng vào hệ thống logic mới phục hồi của con cương thi. Luồng oán khí dã tính trong người hắn đột ngột... xẹp xuống vì cạn lời. Hắn cưỡng ép đè nén dã tính, thô bạo vung tay hất văng cả hai nàng ra xa hai thước, rồi thản nhiên dùng chút sức tàn ngồi xếp bằng xuống, đưa viên Kim Đan Thép vào trạng thái ngủ đông để hấp thụ âm khí xung quanh tự chữa lành. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đúng một câu: Hai người phụ nữ này... thật sự là điên hết thuốc chữa rồi. Ta thà đối đầu với mười tên Nguyên Anh nữa còn hơn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ