Chương 26: Vạn Quỷ Hồn Cốc, Dùng Lực Phá Cường Quyền
Sương mù xám đen bao phủ khắp Vạn Quỷ Hồn Cốc, che khuất cả ánh mặt trời yếu ớt của Trung Đô đại lục. Khương Tử Ngư dẫn đầu, tà áo bào rách tung bay theo từng bước đi nặng nề nhưng chuẩn xác. Hắc Thi cốt cách sau khi hấp thụ kiếp lôi và âm năng đã đạt đến trạng thái "Vạn pháp bất sâm", nhưng viên Kim Đan Thép trong lồng ngực gã vẫn phải vận hành hết công suất để duy trì lớp sương mù linh lực Thủy - Mộc ngụy trang bên ngoài.
Theo sau gã, Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt chuôi đoản đao gãy, ánh mắt đầy cảnh giác. Trong khi đó, Dạ Nguyệt Dao – đại tiểu thư của Thiên Cực Thánh Địa trong lốt đệ tử ngoại môn vải thô – lại nhàn nhã đi từng bước khập khiễng đầy giả tạo, ánh mắt phượng dính chặt vào bờ vai rộng của Đại sư huynh.
"Đứng lại!"
Một tiếng quát hống hách đột ngột xé rách màn sương.
Từ trong một khe núi khuất, hơn mười tên tu sĩ mặc cẩm y hoa lệ, thêu hình mãnh hổ bằng chỉ vàng xuất hiện, vây quanh ba người. Kẻ dẫn đầu là một gã thanh niên mặt mũi bủng đeo nhiều ngọc bội, tu vi đạt tới Trúc Cơ Kỳ hậu kỳ, xung quanh gã là hai lão già hộ vệ tỏa ra dao động giả lập Kim Đan Kỳ sơ kỳ.
Đây là người của Tề Gia — một đại gia tộc tu tiên có thế lực cực lớn ở khu vực rìa Trung Đô đại lục.
"Thiếu chủ, nhìn kìa! Hai con vịt béo!" Một tên tay sai mắt sáng lên, chỉ thẳng vào Lục Tuyết Kỳ và Dạ Nguyệt Dao. Dù y phục của hai nàng có chút rách rưới sau chuyến vượt không gian, nhưng nhan sắc tuyệt trần và khí chất của thiên tài tu tiên vẫn không thể che giấu.
Gã thiếu chủ Tề gia liếm môi, ánh mắt đầy vẻ dâm tà quét qua lồng ngực phập phồng của Tuyết Kỳ và vòng eo thon gọn của Dạ Nguyệt Dao. Gã nhìn sang Khương Tử Ngư đang mặc áo rách tả tơi, cười khinh bỉ: "Một tên Kim Đan Kỳ sơ kỳ nghèo kiết xác, khí tức bất ổn, chắc chắn là tán tu may mắn đột phá. Đưa hai con ả này về phủ làm đỉnh lô cho bổn thiếu chủ, còn tên phế vật kia... phế tu vi, ném cho dã thú!"
"Tìm chết!" Lục Tuyết Kỳ gân xanh nổi lên, kiếm ý bộc phát muốn lao lên liều mạng.
Dạ Nguyệt Dao thì khẽ hừ lạnh, tay lén bấm niệm một đạo tử sắc phù văn của Thánh địa dưới ống tay áo vải thô. Nàng đang nghĩ xem nên phanh thây gã thiếu chủ này làm mấy mảnh thì vừa.
Nhưng Khương Tử Ngư đã bước lên một bước, chắn ngang trước hai nữ tử. Trong khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của con cương thi Hắc Thi, một chuỗi logic sinh tồn chạy liên tục: Tề gia? Không biết. Đỉnh lô? Không hiểu. Nhưng chúng muốn phế tu vi của ta, tức là muốn phá hủy viên Kim Đan Thép và Ngũ Tạng Đá — đường sống duy nhất của ta. Đã đe dọa đến sự tồn tại của ta, thì phải tiêu diệt.
"Để ta." Giọng gã khàn khàn phát ra lệnh, giữ đúng khoảng cách ba thước với hai nàng.
"Lão già, lên giết hắn!" Gã thiếu chủ Tề gia phất tay.
Một vị lão già hộ vệ Kim Đan sơ kỳ cười lạnh bước ra, một thanh Thần Hỏa Kiếm đỏ rực xuất hiện trên tay, quét ra một bạt mạng biển lửa nhắm thẳng vào đầu Khương Tử Ngư. Sức mạnh của Kim Đan tiên gia khiến đá tảng xung quanh tan chảy thành nham thạch.
Khương Tử Ngư đứng im không nhúc nhích. Viên Kim Đan Thép trong bụng xoay tròn vù vù, phun ra một lượng lớn linh lực Thủy hệ ngụy trang thành một chiêu thức mang tên Đại Hải Vô Lượng, hóa thành một bức tường nước rực rỡ chặn đứng biển lửa.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là một trận đấu pháp thuật bình thường của giới tu tiên. Nhưng ngay trong màn sương hơi nước bốc lên mù mịt, Khương Tử Ngư lập tức dập tắt linh lực, sử dụng thuần túy sức mạnh nhục thân của Hắc Thi cấp cao.
Ầm!
Hắn giậm chân bằng Địa Thần Nhảy Vọt, cơ đùi cứng như huyền thiết ép vỡ không khí, tạo thành một tàn ảnh siêu thanh bạo liệt xuất hiện ngay sát sườn lão già hộ vệ.
Lão già chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn tay Bạch Chi Cốt đen bóng ô quang của Khương Tử Ngư đã thô bạo vươn ra, đâm xuyên qua lớp hộ thể cương khí, bóp chặt lấy cổ họng lão như bóp một con gà.
"Ngươi..." Lão già trợn tròn mắt, linh lực Kim Đan trong người lập tức bị tử khí Hắc Thi rỉ ra từ tay gã đóng băng hoàn toàn.
Khương Tử Ngư lạnh lùng vặn tay một cái.
Rắc!
Cổ họng vị hộ vệ Kim Đan sơ kỳ gãy nát, cơ thể khô quắt lại thành một cái xác khô trong nháy mắt do bị Ngũ Tạng Đá của Khương Tử Ngư từ xa cưỡng ép hút cạn linh lực qua lòng bàn tay. Khương Tử Ngư ném cái xác xuống bùn lầy, tà áo rách lay động, thần thái phẳng lặng vô cảm nhìn về phía những tên còn lại.
Màn sương hơi nước tan đi. Toàn bộ thung lũng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Cái... cái gì?! Một chiêu giết chết Trưởng lão Kim Đan?!" Gã thiếu chủ Tề gia sợ đến mức té ngã ngồi bệt xuống đất, đáy quần lập tức ướt đẫm một mảng. Tên hộ vệ Kim Đan còn lại thì mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi bước.
Lục Tuyết Kỳ hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt rực lên sự sùng bái cuồng nhiệt: Đại sư huynh quả nhiên là chiến thần vô địch! Dù ở Trung Đô đại lục, huynh ấy vẫn có thể một chiêu trảm Kim Đan!
Dạ Nguyệt Dao đứng phía sau, nhìn cái chết thô bạo, tàn nhẫn và dứt khoát của lão già hộ vệ dưới tay Khương Tử Ngư, hai má nàng đột ngột đỏ bừng, lồng ngực đập liên hồi bộc phát sở thích quái dị ở mức cao nhất. Nàng thở dốc, mắt mông lung nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa giết người của gã, phấn khích nghĩ: Ôi... Sức mạnh bạo lực thô bạo này... Cách huynh ấy bóp nát cổ họng kẻ khác thật là quyến rũ... Ta cũng muốn bị huynh ấy bóp cổ... À không, ta muốn được huynh ấy dùng sức mạnh đó ôm chặt lấy...
Khương Tử Ngư không thèm để ý đến biểu cảm vặn vẹo của Dạ Nguyệt Dao. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt gã thiếu chủ Tề gia đang khóc lóc thảm thiết, đưa bàn tay thanh tú ra, chất giọng khàn đặc vô cảm vang lên:
"Túi trữ vật... đưa đây. Rồi cút."
Hắn vô dục vô cầu, không màng giết chóc vô ích, nhưng gã thiếu chủ này dám mang nhiều ngọc bội quý hiếm như vậy, chắc chắn trong túi có chứa không ít khoáng thạch tốt để gã tiếp tục rèn đúc, nâng cấp viên Kim Đan Thép hoặc bảo dưỡng Ngũ Tạng Đá. Sinh tồn là trên hết.
Gã thiếu chủ run rẩy tháo vội ba chiếc túi trữ vật bằng vàng dâng lên bằng hai tay: "Tiên trưởng tha mạng! Cho ngài hết! Đều cho ngài hết!"
Khương Tử Ngư nhận lấy túi, kiểm tra sơ qua thấy có vài khối Huyền Thiết thượng hạng, khẽ gật đầu hài lòng cất vào vạt áo. Hắn quay người lại, phập phồng lồng ngực thở một hơi máy móc, nhàn nhạt nói với Lục Tuyết Kỳ và Dạ Nguyệt Dao:
"Đã thu hoạch xong... Đi tiếp thôi."
Hắn sải bước ung dung đi trước, bỏ lại đám người Tề gia đang bò lết chạy trốn. Con cương thi vô cảm Khương Tử Ngư cứ như vậy, dùng một cú đấm vật lý bọc lớp sương Thủy hệ để đặt dấu chân đầu tiên đầy uy hiếp lên giới tu tiên Trung Đô đại lục, mở rộng tuyến truyện đầy sóng gió phía trước.