Chương 25: Thôn Phệ Phong Ấn, Hắc Thi Xuất Thế Rách Hư Không

Dưới bệ thờ thần đổ nát của miếu hoang trấn Thanh Hà, luồng âm khí cổ xưa tích tụ vạn năm đột ngột phun trào dữ dội như một vòi rồng màu xám đen, xé toạc mặt đất. Sức mạnh này quá mức kinh khủng, khiến trận pháp ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ lung lay sắp vỡ, sắc mặt nàng đại biến: "Sư huynh cẩn thận! Luồng tà khí này đang muốn làm nổ tung cả trấn Thanh Hà!" Khương Tử Ngư đứng ở trung tâm bão tố âm năng, đôi đồng tử xám xịt phản chiếu luồng hắc quang dưới lòng đất. Trong khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của gã, một dòng logic sinh tồn lạnh lùng nhảy số liên tục: Nguồn dinh dưỡng tối cao của Thi đạo! Nếu bỏ lỡ, viên Kim Đan Thép sẽ rạn nứt trở lại. Phải cắn nuốt sạch sẽ nó ngay tại đây! Hắn bước lên một bước, vung tay đánh ra một đại pháp thuật ngụy trang hệ Thủy mang tên Thủy Triều Trấn Áp, tạo ra những tầng sóng nước xanh biếc bao bọc lấy toàn bộ ngôi miếu cổ để che chắn tầm mắt của Tuyết Kỳ. Ngay trong màn sương nước dày đặc đó, Khương Tử Ngư lập tức mở rộng toàn bộ Ngũ Tạng Đá bằng Âm Thạch trong ổ bụng. Hàng vạn phù văn Ma đạo trên vách tạng đá xoay tròn ở tốc độ cực hạn, biến khoang bụng gã thành một cái hố đen hư vô. Hưu u u u! Luồng âm năng vạn năm cuồn cuộn từ vách nứt lòng đất vốn đang muốn hủy diệt thế giới, lúc này lại giống như trăm sông đổ về biển lớn, điên cuồng chảy ngược vào miệng, vào thất khiếu của Khương Tử Ngư, bị cái dạ dày đá của gã thô bạo nghiền nát và thôn phệ sạch sẽ. Rắc... rắc... đoành! Bên trong cơ thể gã, một chuỗi âm thanh cốt cách lột xác vang lên giòn giã. Sau khi cắn nuốt lượng âm năng khổng lồ, toàn bộ khung xương Bạch Chi Cốt của hắn chính thức lột xác, chuyển dịch sang màu đen bóng, trơn lỳ và phát ra tầng ô quang lạnh lẽo của cảnh giới Hắc Thi. Nhục thân tiến hóa lên Hắc Thi bộc phát ra một luồng lực lượng vật lý tuyệt đối cực hạn, cưỡng ép bóp méo dòng chảy linh khí của thiên địa, tạo thành một vùng áp suất không gian vặn vẹo. Rắc rắc! Khoảng không gian phía trên miếu hoang không chịu nổi áp lực nhục thân của Hắc Thi, đột ngột nứt toác ra một vách ngăn màu đen kịt. Một luồng lực hút hư không khổng lồ ập xuống. "A!" Lục Tuyết Kỳ bị luồng không gian loạn lưu cuốn trúng, phi kiếm gãy đôi, cơ thể văng ngược về phía hố đen. Dạ Nguyệt Dao đang đứng sau lưng Khương Tử Ngư, đôi mắt phượng của vị thiên kim Thánh địa run lên vì kinh hãi. Nàng nhìn thấy luồng tử khí đen bóng phát ra từ người gã, nhìn thấy không gian bị nhục thân của gã ép rách. Nàng không hề sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên sự sùng bái điên cuồng: Trời ạ! Sức mạnh nhục thân xé rách không gian! Huynh ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào?! Vù! Luồng lực hút hư không thô bạo kéo cả ba người cuộn tròn vào trong vách ngăn bóng tối, biến mất tăm khỏi Nam đại lục trong một tích tắc. Mặt đất miếu cổ khép lại, sạch sẽ không còn một chút âm khí nào, chỉ còn lại sự im lặng của màn đêm. Bịch! Bịch! Bịch! Tại một vùng thung lũng hoang sơ, sương mù xám dày đặc bốc lên từ những đầm lầy xương trắng. Ba bóng người từ trên cao rớt mạnh xuống mặt đất bùn lầy. Khương Tử Ngư là người đứng thẳng dậy đầu tiên. Áo bào xanh của gã đã rách tả tơi, lộ ra làn da ngọc thạch trơn lỳ dẻo dai bên trong. Viên Kim Đan Thép trong ngực phát ra những tiếng cạch cạch cơ khí, điên cuồng nén luồng tử khí Hắc Thi vừa đột phá thành "Thi khí hóa thủy" (máu bạc) để tuần hoàn trở lại, tái lập lớp ngụy trang Kim Đan Kỳ chính đạo. Hắn vội vàng vận hành cơ ngực phập phồng, giả vờ thở đều đặn. "Khụ khụ... Sư huynh, huynh không sao chứ?" Lục Tuyết Kỳ chật vật bò dậy, y phục rách rưới, vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay gã, hốc mắt đỏ hoe. "Ta... không sao." Khương Tử Ngư khàn khàn đáp, Pháp nhãn quét qua xung quanh. Khứu giác và thính giác của gã lập tức nhận ra một thực tế lạnh ngắt: Linh khí nơi này vô cùng hỗn loạn, áp lực không gian nặng gấp mười lần Nam đại lục, ngọc giản truyền tin thêu hình mây của Huyền Thanh Tông hoàn toàn xám xịt, mất tín hiệu. Họ đã bị văng đến Vạn Quỷ Hồn Cốc — một cấm địa khét tiếng nằm ở rìa Trung Đô đại lục, cách Huyền Thanh Tông hàng triệu dặm đường. Dạ Nguyệt Dao từ trong bùn lầy chậm rãi đứng dậy. Nàng phủi phủi vạt áo thô, lén liếc nhìn Khương Tử Ngư. Khi nhìn thấy bờ vai rộng, săn chắc và cơ thể tỏa ra hơi lạnh bá đạo của gã sau lớp áo rách, hai má nàng lại đỏ hồng, lồng ngực đập thình thịch bộc phát sở thích kỳ quái. "Đại sư huynh... Nơi này đáng sợ quá, đệ tử ngoại môn tu vi thấp kém, sợ vấp ngã..." Dạ Nguyệt Dao cố tình đi khập khiễng đến bên cạnh gã, ánh mắt mông lung đầy mong đợi: "Hay là... huynh lại dùng lực bẻ khớp tay, khóa chặt đệ tử rồi lôi đi như lần trước được không?" Lục Tuyết Kỳ nghe xong, gân xanh trên trán nảy lên bần bật, vội vàng chắn ngang giữa hai người, rút ra một thanh đoản đao gãy, hầm hè: "Diệp Dao! Ngươi bớt dùng cái bộ dạng lẳng lơ đó với đại sư huynh đi! Bây giờ chúng ta bị lạc vào cấm địa, sinh tử chưa rõ, ngươi còn tâm trí nghĩ đến chuyện mập mờ sao?!" Dạ Nguyệt Dao khoanh tay, kiêu kỳ hừ lạnh: "Sư tỷ quản rộng quá. Ta đau chân thì bảo Đại sư huynh giúp, liên quan gì đến tỷ? Có giỏi thì tỷ cũng bảo huynh ấy bẻ chân tỷ đi?" "Ngươi...!" Lục Tuyết Kỳ tức điên người. Nàng quay sang nhìn Khương Tử Ngư, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào: "Sư huynh, Tuyết Kỳ vừa hái được mấy quả Linh quả dại ở hốc đá kia, huynh mau ăn bồi bổ linh lực đi. Để Tuyết Kỳ đi săn thêm vài con yêu thú về nấu canh cho huynh!" Khương Tử Ngư đứng ở giữa hai nữ tử đang trừng mắt nhìn nhau giữa cấm địa hoang sơ. Đôi mắt xám xịt của gã phẳng lặng như mặt hồ chết, trong đầu con cương thi Hắc Thi chỉ chạy đúng một chuỗi logic sinh tồn: Linh quả? Canh thịt? Ta nuốt vào lại phải dùng ngũ tạng đá nghiền nát rồi nôn ra trọc khí, thật phiền phức. Đau chân? Nàng ta là Trúc Cơ đỉnh phong, sao có thể đau chân vì bùn lầy? Hai người phụ nữ này... tại sao đến cái cấm địa quỷ quái này rồi mà mạch não vẫn không bình thường lại vậy Hắn phập phồng lồng ngực thở một hơi máy móc, thản nhiên xách vạt áo bào rách bước đi trước, chất giọng khàn đặc vô cảm vang lên: "Tiết kiệm sức lực. Tìm đường ra trước. Đi theo sau ta... giữ khoảng cách ba thước." Hắn bước đi dứt khoát, ung dung tự tại bước vào làn sương mù dày đặc của Vạn Quỷ Hồn Cốc. Dù không muốn, con cương thi vô dục vô cầu này đã chính thức dắt theo hai vị thiên tài nữ tử của giới tu tiên bước vào một hành trình lịch luyện hoàn toàn mới, khuấy đảo phong vân của cả Trung Đô đại lục.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ