Chương 24: Đêm Trăng Thanh Hà, Ba Đường Thẳng Song Song

Đêm sâu tại miếu hoang trấn Thanh Hà. Sương muối đặc quánh bao phủ lấy những vách tường đổ nát, nhưng ranh giới giữa hai nữ tử bên trong miếu thì còn lạnh lùng hơn cả thời tiết. Lục Tuyết Kỳ khoanh tay đứng tựa vào một cây cột gỗ mục, thanh phi kiếm bên hông thỉnh thoảng khẽ rung lên theo nhịp dao động của linh lực Trúc Cơ hậu kỳ. Ở phía đối diện, Dạ Nguyệt Dao lười biếng ngồi trên một phiến đá sứt mẻ, tay mân mê vạt áo vải thô, gương mặt dịch dung tuy tầm thường nhưng ánh mắt phượng lại đầy vẻ bất cần đời. Ở chính giữa, Khương Tử Ngư ngồi xếp bằng nhắm mắt thiền định. Viên Kim Đan Thép trong lồng ngực gã khẽ vận hành, một lượng linh lực Thủy hệ mềm mại tỏa ra ngoài da thịt, lồng ngực phập phồng vô cùng tự nhiên. Hắn đang dùng Pháp nhãn tinh vi, lén lút quan sát vết nứt phong ấn dưới lòng đất miếu cổ. Nơi đó rỉ ra một luồng âm khí cổ xưa. Hắn vô dục vô cầu, không có khát vọng bá chủ, chỉ muốn yên ổn cắn nuốt luồng khí này để gia cố cho lớp xương cốt Hắc Thi đang tiến hóa. Nhưng hai "quả bom chập mạch" đang canh gác hai bên khiến hắn phải liên tục phân tích logic sinh tồn: Làm sao để hấp thụ âm năng dưới đất mà không làm rách lớp sương mù linh khí ngụy trang của Kim Đan Thép? Vù... Đột nhiên, từ khe nứt dưới bệ thờ thần đổ nát, luồng âm khí đậm đặc bỗng bộc phát, hóa thành ba con Âm Hồn Yêu Sói hư ảo, nanh vuốt mang theo tà quang lao thẳng về phía ba người. Sức mạnh của chúng tương đương Trúc Cơ sơ kỳ. "Yêu nghiệt làm càn!" Lục Tuyết Kỳ thanh phi kiếm tuốt vỏ, một đường kiếm oanh tạc mang theo gió bão quét ngang, chém đôi một con âm sói. Dạ Nguyệt Dao đang đóng giả đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng ba, theo lý sẽ phải sợ hãi hét lên. Nhưng trong thâm tâm của nàng, thiên tài của Thánh địa làm sao thèm để mắt đến ba con kiến hôi này. Nàng lười biếng né sang một bên, giả vờ ngã quỵ xuống đất, đôi mắt phượng lại lén nhìn Khương Tử Ngư với sự mong đợi quỷ dị: Sư huynh, mau lao tới đè ta xuống vách đất để cứu ta đi! Nhưng Khương Tử Ngư hành động chuẩn xác như một cỗ máy. Hắn không dùng cận chiến bạo lực vì sợ lộ thân phận Hắc Thi trước mặt Tuyết Kỳ. Viên Kim Đan Thép vận hành lậu, phun ra một làn sương mù Thủy linh lực hóa thành một bàn tay nước khổng lồ, thô bạo tóm chặt lấy con âm sói đang lao về phía Dạ Nguyệt Dao, bóp nát nó thành mảnh vụn linh quang trong chớp mắt. "Diệp Dao đệ tử... đứng sau lưng ta." Giọng Khương Tử Ngư khàn khàn, phẳng lặng phát ra mệnh lệnh. Bàn tay nước tan đi, nhưng một giọt nước linh lực Thủy hệ ấm áp vô tình bắn vào trán Dạ Nguyệt Dao, mang theo luồng âm năng ngầm được giấu kỹ bên trong. Cảm giác lạnh buốt, độc đoán quen thuộc một lần nữa truyền vào kinh mạch. Dạ Nguyệt Dao khẽ run rẩy, hai má đỏ ửng. Sự bảo vệ lạnh lùng, dứt khoát và đầy tính áp đặt này của gã lại giáng một đòn mạnh vào sở thích kỳ quái của nàng. Nàng thầm nghĩ: Trời ạ, gã đàn ông này dù mang danh phận Đại sư huynh chính đạo, ngự thủy hoa mỹ, nhưng bản chất vẫn là một kẻ bá đạo, lạnh lùng như băng đá. Hắn mở miệng ra lệnh cho ta giống như chủ nhân ra lệnh cho vật nuôi vậy... Ta... ta nguyện ý làm đệ tử nghe lời hắn cả đời! Đệ tử... tuân lệnh Đại sư huynh." Dạ Nguyệt Dao ngoan ngoãn đứng dậy, điềm tĩnh bước đến đứng ngay sau lưng Khương Tử Ngư, không một chút phản kháng. Hành động này lọt vào mắt Lục Tuyết Kỳ sau khi trảm xong con quái vật cuối cùng. Kiếm tu nội môn chau mày sâu sắc. Thần thức của nàng nhạy cảm vô cùng, nàng nhận ra ngay một điểm bất thường: Tốc độ né tránh lúc nãy của "Diệp Dao" quá mức mượt mà so với một tu sĩ Luyện Khí tầng ba. Hơn nữa, khi đối mặt với âm hồn, ả ta hoàn toàn không có nỗi sợ hãi của phàm nhân. "Ngươi..." Lục Tuyết Kỳ thu kiếm, đi thẳng đến trước mặt Dạ Nguyệt Dao, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu vách đá. "Linh bộ của ngươi rất quỷ dị. Ngươi tuyệt đối không phải là một tán tu ngoại môn bình thường. Tu vi thật của ngươi là gì? Đến Huyền Thanh Tông có mục đích gì?!" Không khí trong miếu cổ lập tức ngưng đọng. Khương Tử Ngư đờ người ra, lồng ngực giữ nguyên nhịp thở máy móc, lòng thầm tính toán: Hỏng rồi, Tuyết Kỳ nhìn ra sơ hở của nàng ta rồi. Nếu đại chiến nổ ra, thân phận của ta cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Phải dập tắt cuộc chiến này. Dạ Nguyệt Dao nhìn thẳng vào mắt Lục Tuyết Kỳ. Lần này nàng không dùng vẻ nũng nịu giả tạo nữa. Sự kiêu kỳ của Thiếu chủ Thánh địa trỗi dậy, nàng thản nhiên phủi bụi trên tay áo, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Lục sư tỷ quả là có nhãn lực. Đúng vậy, ta gia nhập Huyền Thanh Tông không phải vì công pháp cấp thấp của các người, cũng không có ý định gây hại cho cái tông môn nhỏ bé này." Nàng liếc nhìn Khương Tử Ngư một cái, ánh mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt ẩn giấu: "Mục đích của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đại sư huynh. Ta muốn đi theo huynh ấy, ở bên cạnh huynh ấy, làm một đệ tử nghe lời huynh ấy chỉ dạy." "Ngươi điên rồi! Đại sư huynh là người thanh cao vô dục vô cầu, sao có thể để một kẻ lai lịch bất minh như ngươi dây dưa?!" Lục Tuyết Kỳ tức giận đến mức gân xanh trên tay run lên. "Hừ, ta điên hay không không mượn tỷ quản. Ta có thể lập đạo thề, nếu ta làm tổn hại đến một ngọn cỏ của Huyền Thanh Tông, vạn lôi sẽ đánh nát thần hồn của ta. Ngược lại, nếu tỷ muốn đuổi ta đi, ta lập tức bộc phát thân phận, gọi trưởng bối của ta đến san phẳng cả cái bờ cõi này, bắt Đại sư huynh về Thánh địa làm vật riêng!" Dạ Nguyệt Dao lạnh lùng tuyên bố, tử sắc linh lực ẩn hiện chứng minh lời nàng nói không phải là hù dọa. Lục Tuyết Kỳ hô hấp trì trệ. Nàng nhìn ra được đạo thề chân thành của đối phương đối với tông môn, nhưng cũng nhìn ra được sự điên cuồng độc chiếm của nữ tử mặc áo vải thô này đối với đại sư huynh. Nếu ép quá, tông môn hòa ái của nàng sẽ gặp đại họa Giữa lúc hai nữ tử đang trừng mắt nhìn nhau, một chất giọng khàn đặc, phẳng lặng vô cảm vang lên cắt đứt vách ngăn: "Được rồi." Khương Tử Ngư đứng thẳng dậy, tà áo xanh tung bay đầy phong thái trích tiên. Hắn nhìn Dạ Nguyệt Dao, trong đầu con cương thi không hồn chỉ chạy một dòng logic sòng phẳng: Nàng ta đã lập đạo thề không hại tông môn, lại là người của Thánh địa lớn. Nếu ta chấp nhận thân phận đệ tử ngoại môn của nàng, giữ nàng bên cạnh dưới tầm mắt của ta, vừa có thể mượn thế lực Thánh địa bảo vệ tông môn khi gặp nạn, vừa có thể kiểm soát không để nàng phát hiện ra chân tướng cương thi. Đây là thế cờ sinh tồn tối ưu nhất. Hắn nhìn Dạ Nguyệt Dao, gật đầu điềm đạm: "Từ nay về sau... ngươi là đệ tử do ta trực tiếp dẫn dắt. Ở lại ngoại môn, giữ đúng quy củ." Dạ Nguyệt Dao nghe xong, hai mắt sáng rực, lồng ngực đập rộn ràng vì cảm giác bị gã "thu phục" và ra lệnh. Nàng khom lưng thành kính: "Đệ tử Diệp Dao... tuân mệnh chủ... à không, tuân mệnh Đại sư huynh!" Lục Tuyết Kỳ nhìn đại sư huynh, rồi lại nhìn Dạ Nguyệt Dao. Dù trong lòng đầy sự ghen tị và không ưa ả nữ tử quỷ dị này, nhưng vì đại cục của tông môn và vì tôn trọng quyết định của vị sư huynh lương thiện, nàng cắn răng, thu kiếm vào bao, hừ lạnh một tiếng: "Nếu sư huynh đã thu nhận ngươi, ta tạm thời chấp nhận thân phận đệ tử của ngươi. Nhưng nếu ngươi dám làm sư huynh khó xử, phi kiếm của Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối không dung tình!" "Sư tỷ cứ tự nhiên." Dạ Nguyệt Dao cười khẽ, đắc thắng đứng dịch vào sau lưng Khương Tử Ngư thêm một bước. Khương Tử Ngư điềm nhiên bước ra khỏi miếu hoang, lồng ngực phập phồng đều đặn dưới ánh trăng. Hắn không có tình yêu, không có lòng chiếm hữu, nhưng bằng một cách quỷ dị nào đó, con cương thi không hồn này đã cưỡng ép khiến hai vị nữ tử đỉnh phong của giới tu tiên phải bắt tay đình chiến, chấp nhận thân phận của nhau để cùng dây dưa quanh hắn trên con đường tu tiên đầy bất ổn phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ