Chương 23: Nhiệm Vụ Xuống Núi Và Cuộc Hẹn Hò Ba Người Bất Đắc Dĩ
Nghi ngờ của Lục Tuyết Kỳ đối với "Diệp Dao" đã chạm đỉnh. Nàng không tin một tân đệ tử có linh căn trung phẩm lại dám dùng ánh mắt quỷ dị và những lời lẽ ái muội đó với đại sư huynh của nàng. Quyết tâm vạch trần bộ mặt của "ả nữ tử tâm cơ", Tuyết Kỳ bắt đầu âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Dạ Nguyệt Dao.
Thế nhưng, Dạ Nguyệt Dao vốn là thiên tài Trúc Cơ đỉnh phong của Thánh địa, chút thủ thuật theo dõi của Lục Tuyết Kỳ làm sao qua được mắt nàng. Nàng không những không trốn tránh, mà còn cố tình tạo ra những tình huống mập mờ để khiêu khích đối phương.
Giữa lúc bầu không khí giữa hai nữ tử đang căng như dây đàn, Khương Tử Ngư nhận được một nhiệm vụ từ Trưởng lão nội môn: Xuống núi đến trấn Thanh Hà để điều tra về một dị tượng linh khí quấy nhiễu mùa màng của phàm nhân.
Hắn lập tức nhận lời. Đối với một con cương thi không hồn, rời khỏi tông môn lúc này là cơ hội tốt để tránh xa hai "mối nguy hiểm chập mạch" kia, đồng thời giúp hắn yên tĩnh vận hành viên Kim Đan Thép để thích ứng với cơ thể Hắc Thi mới tiến hóa.
"Đại sư huynh, chuyến này Tuyết Kỳ sẽ đi cùng huynh để hộ pháp!" Lục Tuyết Kỳ lập tức xung phong ngay tại đại điện.
"Đại sư huynh, đệ tử ngoại môn Diệp Dao cũng muốn đi theo hầu hạ, học hỏi kinh nghiệm lịch luyện!" Dạ Nguyệt Dao từ góc điện bước ra, cúi đầu khom lưng nhưng đôi mắt phượng lại lấp lánh tia quỷ quyệt nhìn gã.
Khương Tử Ngư cơ mặt chết lặng, trong lòng dâng lên một sự bất lực tột độ về mặt logic: Ta đã cố tình nhận nhiệm vụ cấp thấp để đi một mình, tại sao hai người này vẫn bám theo? Một người muốn bảo vệ ta, một người lại muốn ta thô bạo với nàng ta. Đi chung thế này, lớp ngụy trang của ta làm sao giữ vững
Nhưng trưởng lão ngoại môn lại gật gù vuốt râu: "Tốt, Tử Ngư dẫn theo một nội môn và một ngoại môn, vừa hay có thể thể hiện phong phạm dìu dắt hậu bối của Huyền Thanh Tông ta. Quyết định vậy đi!"
Ngày hôm sau, tại trấn Thanh Hà.
Thị trấn nhỏ thanh bình nằm bên dòng sông xanh ngắt, hôm nay bỗng đón tiếp ba vị tiên trưởng có dung mạo bất phàm. Người đi đầu mặc áo bào xanh, phong thái tiên phong đạo cốt, ung dung tự tại, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở máy móc. Đi bên trái gã là một thiếu nữ chiến y bạc đeo kiếm, ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh giác. Đi bên phải gã lại là một cô nương mặc áo vải thô nhưng dáng điệu uyển chuyển, thi thoảng lại cố ý đi sát vào, chạm nhẹ vào vai áo gã.
"Sư huynh, huynh mệt không? Tuyết Kỳ đã đặt trước gian phòng tốt nhất ở Linh Khách Điếm rồi, huynh mau vào nghỉ ngơi." Lục Tuyết Kỳ cố tình bước lên một bước, dùng bả vai nhẹ nhàng đẩy Dạ Nguyệt Dao ra xa, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm ái mộ.
"Đại sư huynh, đường xá sỏi đá, chân đệ tử đau quá... Huynh có thể dùng lực nắn lại khớp chân cho đệ tử giống hôm qua ở Giảng Võ Đường được không?" Dạ Nguyệt Dao không thèm chấp nhặt, trái lại hai má nàng đỏ hồng, đôi mắt mông lung nhìn Khương Tử Ngư, trong đầu lại hoang tưởng về cảm giác bị gã thô bạo bẻ khớp xương.
Khương Tử Ngư đứng ở giữa, đôi mắt xám xịt không một chút cảm xúc. Trong khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của gã, một chuỗi logic sinh tồn chạy liên tục: Linh khách điếm? Cương thi không cần ngủ, phòng trọ là lãng phí. Nắn khớp chân? Nàng ta là Trúc Cơ đỉnh phong, sao có thể bị đau chân vì đi bộ trên đất phàm trần? Hai người này rốt cuộc đang dùng loại mật mã tà môn nào để giao tiếp vậy? Ta tuyệt đối không được lọt vào bẫy của chúng.
Hắn khàn khàn mở miệng, dứt khoát né sang một bên, giữ khoảng cách chính xác ba thước với cả hai nữ tử:
"Không cần phòng trọ. Ta sẽ ngồi thiền ở miếu hoang đầu trấn. 'Diệp Dao' đệ tử... tu vi thấp, nếu đau chân thì ở lại điếm nghỉ ngơi. Sư muội... đi theo ta dò xét địa hình."
Nghe thấy đại sư huynh gọi đích danh mình đi cùng, Lục Tuyết Kỳ lập tức lộ vẻ đắc thắng, khinh khỉnh liếc nhìn Dạ Nguyệt Dao một cái rồi ngự kiếm đi theo gã.
Dạ Nguyệt Dao đứng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng, dứt khoát từ chối và bỏ rơi nàng của Khương Tử Ngư. Sự vô cảm tuyệt đối, coi nàng như không khí của gã không những không làm vị thiên kim Thánh địa nản lòng, mà ngược lại càng kích thích mạnh mẽ sở thích ẩn quái dị của nàng.
Nàng ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, mặt đỏ tía tai, phấn khích lẩm bẩm: "Ôi... Ánh mắt lạnh lùng dứt khoát đó... Sự từ chối tàn nhẫn đó... Huynh ấy càng lạnh nhạt với ta, ta lại càng thấy thích là sao thế này? Đại sư huynh, huynh chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu!"
Nàng khẽ liếm môi, âm thầm vận hành tử sắc linh lực dưới tà áo thô, vô thanh vô ảnh bám sát theo sau hai người họ về phía ngôi miếu hoang.