Chương 22: Giảng Võ Đường Tu Tiên, Cuộc Chiến Giữa Hai Nữ Tử
Sáng hôm sau, Giảng Võ Đường ngoại môn của Huyền Thanh Tông vô cùng náo nhiệt. Hơn năm trăm tân đệ tử mặc y phục xám thô ngồi xếp bằng trên quảng trường đá, chăm chú nhìn lên đài ngọc. Hôm nay là buổi hướng dẫn căn cơ đầu tiên, và người đứng lớp không ai khác chính là Nội Môn Đại Sư Huynh Khương Tử Ngư.
Hắn đứng thẳng, tà áo bào xanh nhẹ bay, tu vi giả lập Kim Đan Kỳ tỏa ra một tầng áp lực nhu hòa, tiên phong đạo cốt. Viên Kim Đan Thép trong lồng ngực gã vận hành mượt mà, không phát ra nửa tiếng động.
"Tu tiên cốt ở căn cơ. Huyền Thanh Thổ Nạp Quyết yêu cầu kinh mạch buông lỏng, sống lưng thẳng đứng, linh lực đi qua mười hai đại huyệt..." Giọng Khương Tử Ngư khàn khàn nhưng rõ ràng vang vọng.
Để làm mẫu, hắn khẽ nâng tay, kết ấn vô cùng chuẩn xác.
Ở hàng ghế đầu, Dạ Nguyệt Dao — lúc này đang mang danh danh tính giả là đệ tử ngoại môn Diệp Dao — đôi mắt phượng sáng rực. Nàng căn bản là thiên tài Trúc Cơ đỉnh phong của Thánh địa, bộ công pháp cấp thấp này nàng liếc mắt một cái là hiểu. Nhưng mục đích của nàng chui vào đây đâu phải để tu tiên.
"Ui da..."
Dạ Nguyệt Dao bất ngờ khẽ rên lên một tiếng, cố tình đảo lộn linh lực Luyện Khí tầng ba giả lập, khiến cơ thể lảo đảo, thế ngồi vẹo vọ, sống lưng gù xuống một cách vô cùng "sai sót". Nàng ngước đôi mắt ngập tràn nước nhìn lên Khương Tử Ngư, giọng nói nũng nịu cố ý che giấu: "Đại sư huynh... Đệ tử ngu muội, vận hành kinh mạch bị tắc nghẽn, xương cốt cứng ngắc không thể nắn thẳng được..."
Trong thâm tâm, nàng đang gào thét: Đến đây! Mau xuống đây bẻ thẳng lưng ta, nắn tay bóp chân ta thô bạo như đêm đó đi!
Khương Tử Ngư Pháp nhãn khẽ quét qua, lồng ngực phối hợp phập phồng thở một hơi máy móc. Trong khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của gã, một chuỗi logic chạy liên tục: Nàng ta tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, sao có thể làm sai một bộ công pháp Luyện Khí cơ bản? Quả nhiên là tà thuật nằm vùng! Nàng ta đang cố tình dụ ta áp sát để hành thích hoặc dùng độc chăng? Ta phải triệt hạ ý đồ này bằng sức mạnh Bạch Thi vật lý để răn đe.
Hắn thản nhiên bước xuống đài ngọc, đi thẳng đến trước mặt Dạ Nguyệt Dao.
Hắn cúi người, bàn tay Bạch Chi Cốt trắng muốt như ngọc lén gia trì một lực đạo cứng ngắt, thô bạo túm lấy bả vai Dạ Nguyệt Dao, xoay mạnh một cái rồi ấn thẳng sống lưng nàng ra sau. Tiếp đó, gã nắm lấy hai cổ tay nàng, bẻ ngược ra một góc vô cùng chuẩn xác nhưng lực tay mạnh đến mức phát ra tiếng xương rắc rắc.
"Kinh mạch , phải dùng lực nắn." Khương Tử Ngư khàn khàn lạnh lùng nói, ánh mắt trơ lỳ vô cảm như nhìn một súc gỗ.
" A..." Dạ Nguyệt Dao hai má đỏ bừng lên như tôm luộc, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Cảm giác đau đớn kịch liệt đan xen với luồng âm năng buốt giá rỉ ra từ tay gã khiến nàng sướng đến run rẩy cả người. Nàng thở dốc, mắt mông lung nhìn gã: "Đúng... đúng rồi... mạnh tay thêm chút nữa... sư huynh..."
Khương Tử Ngư: "???" Nàng ta bị điên thật rồi. Bị bẻ đau như vậy mà lại cười phấn khích?
Dừng tay! Ngươi đang làm cái gì đại sư huynh của ta?!"
Một tiếng quát lanh lảnh đẫm sát khí đột ngột xé rách bầu không khí. Từ trên trời, một luồng phong linh kiếm quang rực rỡ đáp xuống. Lục Tuyết Kỳ vừa hoàn thành nhiệm vụ biên cảnh trở về, y phục còn vương chút bụi đường, phi kiếm cầm tay, sắc mặt ngập tràn vẻ giận dữ.
Nàng vừa đáp xuống liền thấy một nữ đệ tử ngoại môn mặt mũi bình thường đang dùng ánh mắt "lẳng lơ, vặn vẹo" nhìn vị đại sư huynh mà nàng ái mộ tôn kính, lại còn thốt ra những lời ám muội. Trái tim thiếu nữ của Lục Tuyết Kỳ lập tức bùng nổ ghen tuông.
"Tuyết Kỳ sư muội." Khương Tử Ngư lập tức buông tay, thu hồi lực đạo, đứng thẳng người ngụy trang lại phong thái trích tiên. "Ta đang... sửa lại tư thế luyện công cho tân đệ tử."
Lục Tuyết Kỳ vội vã chạy lại, chắn ngay trước mặt Khương Tử Ngư, phi kiếm hệ Phong chỉ thẳng vào mặt Dạ Nguyệt Dao, giọng sắc lẹm: "Sửa tư thế? Sư huynh quá mức lương thiện, có lòng trắc ẩn nên mới bị ả nữ tử tâm cơ này lừa gạt! Ánh mắt ả nhìn huynh rõ ràng là bất chính! Nói! Ngươi là nằm vùng của thế lực nào, dám đến quyến rũ Đại sư huynh Huyền Thanh Tông?!"
Dạ Nguyệt Dao bị cắt đứt khoảnh khắc hạnh phúc, ánh mắt mông lung lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và kiêu kỳ vốn có của một Thiếu chủ Thánh địa. Nàng thản nhiên đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo thô, đôi mắt phượng liếc xéo Lục Tuyết Kỳ, hừ lạnh: "Sư tỷ nói lời này thật nực cười. Ta chỉ là tư chất ngu muội, được Đại sư huynh thân hành chỉ dạy. Sư tỷ kích động như vậy, chẳng lẽ là ghen tị sao?"
"Ngươi tìm chết!" Lục Tuyết Kỳ kiếm khí bộc phát Trúc Cơ hậu kỳ.
"Đến đây, sợ ngươi chắc?" Dạ Nguyệt Dao lén vận hành luồng tử sắc linh lực dưới tay áo, sẵn sàng chơi tới bến.
Khương Tử Ngư đứng ở giữa hai nữ tử đang giương cung bạt kiếm. Đôi mắt xám xịt của gã không một chút gợn sóng tình cảm, trong đầu con cương thi không hồn chỉ cảm thấy một sự hỗn loạn tột độ về mặt logic: Hai người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Một người thì đòi ta bẻ xương đau hơn, một người thì vừa về đã muốn chém người. Nhân loại tu tiên ở thế giới này... tâm trí đều có vấn đề sao?
Hắn vội vàng phập phồng lồng ngực thở đều, bước lên một bước, linh lực Kim Đan Kỳ bộc phát cưỡng ép đè nén kiếm khí của cả hai xuống, khàn khàn hạ lệnh:
"Giảng Võ Đường... là nơi thanh tịnh. Muốn ồn ào... đi ra ngoài."