Chương 21: Tân Đệ Tử Quỷ Dị, Oan Gia Ngõ Hẹp

Khương Tử Ngư ngự kiếm trở về Huyền Thanh Tông trong tư thế của một vị Kim Đan Kỳ đại năng đích thực. Lớp vỏ ngụy trang từ viên Kim Đan Thép hoàn mỹ đến mức Chưởng môn và các Thái thượng trưởng lão vừa thấy hắn đã ôm đầu khóc rống vì quá mức tự hào: "Thiên tài! Đại sư huynh của chúng ta đại nạn không chết, một bước kết đan!". Hắn được ban cho một tòa phủ đệ nguy nga nhất trên đỉnh núi phía Đông, danh chính ngôn thuận bế quan tu luyện "lậu". Thế nhưng, sự yên bình của một con cương thi vô dục vô cầu chưa duy trì được bao lâu thì Huyền Thanh Tông bước vào kỳ tuyển chọn đệ tử ngoại môn hằng năm. Với tư cách là Nội Môn Đại Sư Huynh, Khương Tử Ngư buộc phải xuất quan, ngồi trên chiếc ghế ngọc đặt ở trung tâm quảng trường để làm giám khảo. Hắn ngồi xếp bằng, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, thong thả theo đúng nhịp thở người sống. Đôi mắt xám xịt phẳng lặng nhìn xuống hàng ngàn thiếu niên đang xếp hàng thử thách Linh căn. "Người tiếp theo! Diệp Dao, mười tám tuổi, tán tu!" Tên trưởng lão phụ trách ngoại môn hô lớn. Từ trong đám đông, một thiếu nữ bước lên. Nàng mặc một bộ y phục vải thô màu xám đơn giản, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú đã được dùng thuật dịch dung che bớt bảy phần nhan sắc tuyệt trần, nhưng đôi mắt phượng sắc sảo, ẩn chứa vẻ kiêu kỳ thì không thể lẫn vào đâu được. Chính là vị thiên kim của Thiên Cực Thánh Địa — Dạ Nguyệt Dao. Nàng đã lén trốn khỏi Thánh địa, dùng bí bảo che giấu toàn bộ tu vi Trúc Cơ đỉnh phong của mình về mức Luyện Khí tầng ba, che mắt toàn bộ các trưởng lão Huyền Thanh Tông nhằm chui vào đây làm đệ tử. Mục đích duy nhất của nàng: Tìm tên biến thái mặc áo tro đã thô bạo với nàng đêm đó. Nàng bước đến trước viên đá thử linh căn, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn vị Đại sư huynh cao cao tại thượng đang ngồi trên đài ngọc. Khương Tử Ngư thản nhiên vận hành Pháp nhãn nhìn xuống. Trong nháy mắt, gã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ dịch dung, thấy rõ khuôn mặt thật của Dạ Nguyệt Dao, nhìn thấy luôn cả luồng linh lực tử sắc độc môn của Thiên Cực Thánh Địa đang cuộn xoáy trong người nàng. Cạch. Viên Kim Đan Thép trong lồng ngực Khương Tử Ngư khẽ giật một cái. Khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của hắn chạy liên tục một chuỗi logic phân tích: Là nàng ta. Đại tiểu thư Thánh địa tại sao lại dịch dung chui vào cái tông môn nhỏ bé này? Chẳng lẽ chân tướng cương thi của ta đã bị nàng phát hiện, nàng định nằm vùng để điều tra sao? Quá nguy hiểm. Sinh tồn của ta đang bị đe dọa Dạ Nguyệt Dao lúc này cũng đang nhìn trừng trừng vào Khương Tử Ngư. Tuy khí tức Kim Đan rực rỡ của gã lúc này đầy tiên phong đạo cốt, khác hẳn luồng tử khí xám tro bá đạo đêm đó, nhưng khứu giác nhạy cảm của người phụ nữ bỗng nhận ra một mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc. Nàng lén nhìn đôi bàn tay thanh tú như ngọc thạch đang đặt trên gối của gã — khung xương đó, kích thước đó, hoàn toàn trùng khớp với bàn tay đã bẻ ngoặt tay nàng ra sau lưng, thô bạo đè nàng xuống vách đá! "A..." Dạ Nguyệt Dao hai má đột ngột đỏ bừng lên một cách bất thường, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Nàng cảm thấy một luồng điện tê dại lại chạy dọc kinh mạch. Nàng không hề tức giận, trái lại trong lòng đang gào thét vì phấn khích: Hóa ra là huynh! Đại sư huynh Huyền Thanh Tông! Trông đạo mạo thế này mà đêm xuống lại thô bạo, tàn nhẫn như vậy... Ôi ta chịu không nổi nữa rồi, ta phải dính chặt lấy huynh mới được! "Chúc mừng Diệp Dao, mộc linh căn trung phẩm, thông qua!" Trưởng lão ngoại môn tuyên bố. Dạ Nguyệt Dao vờ cúi đầu, nhưng đôi mắt phượng lại liếc xéo Khương Tử Ngư, giọng nói nũng nịu một cách quái đản: "Đệ tử Diệp Dao... tham kiến Đại sư huynh. Mong sau này được Đại sư huynh... 'chỉ giáo' nhiều hơn." Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ chỉ giáo, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi được gã thô bạo một lần nữa. Khương Tử Ngư ngồi trên ghế ngọc, cơ mặt cứng ngắc không một chút cảm xúc. Trong đầu con cương thi không hồn chỉ nghĩ đúng một việc: Cô nàng này quả nhiên bị chập mạch rất nặng. Ánh mắt đó nhìn ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ta phải tuyệt đối cách ly nàng ta, hoặc tìm cơ hội âm thầm diệt khẩu để bảo vệ tông môn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ