Chương 20: Cửu Chuyển Huyền Đan, Lôi Đình Đúc Cốt

Khương Tử Ngư ngự kiếm bay thục mạng xuyên qua ba ngọn núi hoang, cuối cùng đáp xuống một hang động cổ ngập tràn âm khí dốc đứng sau vách đá sâu thẳm. Khối Huyền Thiết Tâm Tinh nặng mười cân vừa cướp được từ Dạ Nguyệt Dao lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo trên nền đất đá. Rắc... rắc... đoành! Bên trong lồng ngực gã, viên ngoại đan tinh cương cũ chính thức vỡ nát thành trăm mảnh vụn. Tiếng tim đập Bạch Thi mất đi màng cách âm liền bùng nổ dữ dội như sấm đánh, chấn động vách hang rơi rụng đá tảng. Tử khí đen kịt từ tủy xương tràn ra cuồn cuộn. "Thời gian hết rồi. Phải rèn đan ngay lập tức." Khương Tử Ngư khuôn mặt thanh tú ngọc thạch đờ đẫn, vô dục vô cầu gồi xếp bằng xuống. Hắn không có đan điền, liền dùng chính ổ bụng rỗng làm lò luyện. Hắn đưa tay thô bạo vạch một đường lớn trên bụng, nhét toàn bộ Huyền Thiết Tâm Tinh, Vạn Năm Âm Tinh Thạch và số Long Huyết Kim tích lũy vào ngay phía dưới trái tim Bạch Thi. Hắn vận hành toàn bộ phù văn Ma đạo của bộ Ngũ Tạng Đá, kích hoạt trận pháp "Cửu Chuyển Linh Nhục Trận" đã vẽ sẵn trên vách tạng. Bộ máy cơ khí sinh học cổ đại lập tức khởi động, dùng áp lực co bóp nghẹt thở của trái tim để nghiền nát và nung chảy ba khối khoáng thạch nghịch thiên kia thành một dòng chất lỏng kim loại lấp lánh ba màu: đen, bạc, và vàng. Cạch... cạch... cạch... Dưới áp lực vật lý khủng khiếp của Bạch Chi Cốt, dòng kim loại lỏng dần cô đặc lại, tạo thành một viên Kim Đan Thép hoàn mỹ, xoay tròn vĩnh cửu một cách độc lập mà không cần Thần thức điều khiển. Nhưng, một viên đan nghịch thiên, đi ngược lại hoàn toàn quy luật sinh tử của vũ trụ như vậy xuất thế, ngay lập tức đã kinh động đến ý chí của Thiên đạo thế giới này. Oanh!!! Giữa đêm đen, bầu trời phía trên ngọn núi hoang đột ngột tụ tụ tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc vạn dặm. Những tia chớp màu tím khổng lồ rạch phá màn đêm. Thiên Kiếp của cảnh giới Kim Đan đến rồi! Nhưng đây không phải Kim Đan Kiếp thông thường, mà là Thiên Diệt Kiếp — thứ lôi đình chuyên dùng để hủy diệt những thực thể quái thai nhảy ra ngoài Ngũ hành. "Thiên lôi?" Khương Tử Ngư ngẩng đầu qua khe nứt của trần hang, đôi đồng tử xám xịt phản chiếu ánh chớp tím. Hắn không có linh hồn, cho nên nỗi sợ hãi tinh thần đối với thiên uy của hắn bằng không. Trong đầu hắn chỉ chạy một dòng logic thuần túy: Thiên lôi mang năng lượng phá hủy cực đại, nhưng cũng là thứ tốt nhất để tôi luyện tạp chất trong vách thép ngoại đan. Hắn giậm mạnh chân, dùng Địa Thần Nhảy Vọt vọt thẳng lên đỉnh núi, dang rộng hai tay nghênh đón cuồng phong bão vũ. Đoành!!! Một đạo Tử Tiêu Thần Lôi to bằng cột đình từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào lồng ngực Khương Tử Ngư. Luồng lôi đình cuồng bạo xé rách áo bào của gã, gầm rú muốn đánh nát nguyên thần của kẻ đột phá. Nhưng khi luồng lôi điện tràn vào đầu gã, nó lập tức ngơ ngác chập mạch vì... không tìm thấy linh hồn hay biển thần thức nào để phá hủy. Sức mạnh tinh thần của thiên kiếp hoàn toàn vô hiệu! Toàn bộ năng lượng sấm sét bị cưỡng ép chuyển hướng, bị viên Kim Đan Thép mới đúc và khung xương Bạch Thi hút sạch sẽ. Rắc... rắc... cạch! Được thiên lôi tôi luyện, viên Kim Đan Thép bên trong bụng gã sáng rực lên, các rãnh trận pháp cơ khí co thắt hoàn mỹ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tử khí bộc phát từ trái tim, thông qua bộ lọc vách thép rồi nghịch chuyển thành một luồng linh lực ngụy trang hệ Thủy - Mộc vô cùng khổng lồ, cuồn cuộn bổ sung ra ngoài da thịt. Không chỉ vậy, khung xương Bạch Chi Cốt của hắn hấp thụ kiếp lôi, lột xác tiến hóa vượt bậc, chuyển dịch sang màu đen bóng của Hắc Thi cấp cao. Da thịt hắn trở nên mềm mại, săn chắc y như người sống, tiếng tim đập nổi trống hoàn toàn bị viên đan thép tiêu âm cô lập, im lặng tuyệt đối. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp chín đạo tử lôi giáng xuống, nhưng đỉnh núi hoang chỉ vang lên những tiếng keng... keng... như tiếng búa tạ nện vào đe thép. Khương Tử Ngư đứng im trong lôi hải, thần thái ung dung, tiên phong đạo cốt như một vị chân tiên vừa vượt qua thiên kiếp vĩ đại. Khi đám mây giông tan đi, ánh bình minh đầu tiên ló dạng. Khương Tử Ngư khẽ vuốt lại tà áo bào rách, khóe môi khẽ giật tạo thành một nụ cười tự nhiên đến mức hoàn hảo. Lúc này, viên Kim Đan Thép trong ngực hắn phát ra dao động linh lực mạnh mẽ, vững chãi của một vị Kim Đan Kỳ đại năng đích thực. Từ nay về sau, hắn có thể đường đường chính chính ngự kiếm phi hành ngàn dặm, thi triển đại pháp thuật tiên gia mà không một vị Nguyên Anh lão tổ nào nhìn ra chân tướng. Hắn nhìn về hướng Huyền Thanh Tông, thản nhiên nghĩ: "Ngoại đan thép đã thành, tu vi giả lập Kim Đan đã vững. Ta có thể quay về tiếp tục làm một vị Đại sư huynh tốt rồi." Hắn không hề biết rằng, cách đó trăm dặm, Dạ Nguyệt Dao đang ngồi trên đóa sen ngọc, đôi mắt phượng sáng rực nhìn về phía dư chấn của lôi đình, liếm liếm môi phấn khích: "Khí tức lạnh buốt bá đạo này... Chắc chắn là tên biến thái mặc áo tro đang độ kiếp! Ngươi chạy không thoát đâu!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ