Chương 19: Ngoại Thành Chặn Đường, Thức Tỉnh Sở Thích Kỳ Quái
Đêm đen như mực, gió rít gào qua những vách đá lởm chởm ở ngoại vi Cự Thiết Thành.
Dạ Nguyệt Dao mặc bộ tử y hoa lệ, ngự trên một đóa sen ngọc lấp lánh linh quang, thong thả bay trong đêm. Khối Huyền Thiết Tâm Tinh nặng trịch đang nằm gọn trong túi trữ vật bên hông nàng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của vị thiên kim Thiên Cực Thánh Địa vẫn mang theo nét kiêu kỳ:
"Hừ, tưởng Nam đại lục có thiên tài nào xuất chúng, hóa ra đến một khối huyền thiết cũng không đấu giá nổi với ta. Đúng là một đám nghèo kiết xác."
Bùm.
Một tiếng nổ siêu thanh đột ngột xé rách màn đêm.
Một bóng người mặc áo choàng tro bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống như một quả thiên thạch, giậm mạnh hai chân xuống vách đá ngay trước mặt nàng. Lực chấn động vật lý khủng khiếp khiến mặt đất nứt toác, ép cho đóa sen ngọc của Dạ Nguyệt Dao phải khựng lại giữa không trung.
Khương Tử Ngư chậm rãi đứng thẳng người lên, tà áo bào bay phần phật. Đôi đồng tử xám xịt dưới vành mũ nhìn trừng trừng vào nàng, chất giọng khàn khàn, sòng phẳng đến mức lạnh lùng vang lên:
"Đưa khối Huyền Thiết Tâm Tinh cho ta. Ta không muốn... giết người."
Dạ Nguyệt Dao sững sờ, rồi ngay lập tức nhận ra chất giọng khàn đặc quỷ dị này. Đây chính là kẻ nghèo kiết xác ngồi ở phòng bao hạng tư lúc ban ngày! Nàng không những không sợ, mà còn bật cười khinh bỉ, tính khí kiêu ngạo của đại tiểu thư bùng nổ:
"Hóa ra là ngươi! Đấu giá thua liền muốn chặn đường cướp bóc sao? Một tên Trúc Cơ Kỳ vô danh tiểu tốt, dám ở trước mặt Thiên Cực Thánh Địa làm càn! Chết đi!"
Dạ Nguyệt Dao khẽ quát, ngón tay ngọc kết ấn. Thần thức tinh thuần bậc nhất của Thánh địa bộc phát, hóa thành một thanh "Thần Thức Trảm Hồn Kiếm" vô hình, vô ảnh, trực tiếp chém thẳng vào thức hải của Khương Tử Ngư. Chiêu này chuyên sát thương linh hồn, kẻ địch nhẹ thì thành kẻ ngu ngốc, nặng thì hồn bay phách tán ngay tại chỗ. Nàng tự tin chờ đợi đối phương sẽ ôm đầu gào thét thảm thiết rồi ngã rụp xuống.
Nhưng không.
Thanh trảm hồn kiếm vô hình chém thẳng vào đầu Khương Tử Ngư, liền rơi vào một khoảng hư vô xám xịt rỗng tuếch. Đối với một cái xác chết không có linh hồn như hắn, chiêu thức này chẳng khác nào đâm kiếm vào không khí. Hắn thậm chí còn không thèm chớp mắt (vì chưa đến nhịp 30 tiếng đếm).
"Ngươi... Ngươi sao có thể vô sự?!" Dạ Nguyệt Dao trợn tròn mắt phượng, lòng tự tin bấy lâu nay hoàn toàn bị sụp đổ.
Khương Tử Ngư không giải thích. Viên Tinh Cương Ngoại Đan cũ trong ngực hắn đã xuất hiện vết nứt lớn, tiếng tim đập Bạch Thi đang âm ỉ muốn bộc phát. Hắn không có thời gian để lãng phí.
Hưu!
Hắn bước lên một bước, vận hành Địa Thần Nhảy Vọt. Tốc độ cơ bắp của cương thi vượt qua cả giới hạn của không gian Trúc Cơ, xuất hiện ngay trước mặt Dạ Nguyệt Dao trong một tích tắc.
"A?!" Dạ Nguyệt Dao kinh hãi, định lùi lại nhưng đã quá muộn.
Khương Tử Ngư thản nhiên vươn bàn tay Bạch Chi Cốt trắng muốt như ngọc ra. Năm ngón tay gã cứng hơn cả pháp bảo, thô bạo xuyên thủng màng bảo vệ của đóa sen ngọc, túm chặt lấy hai cổ tay của Dạ Nguyệt Dao, cưỡng ép bẻ ngược ra sau lưng nàng. Tiếp đó, hắn ấn mạnh vị thiên kim Thánh địa xuống, ép nàng quỳ gối ghim chặt vào vách đá lạnh lẽo.
Sức mạnh thể xác vật lý hoàn toàn tuyệt đối, không có một chút hoa mỹ nào của tiên gia!
"Buông ta ra! Tên khốn khiếp này! Ngươi có biết ta là ai không?! Chưởng môn của ngươi sẽ phải đền mạng..." Dạ Nguyệt Dao giãy giũa điên cuồng, gương mặt áp sát vào phiến đá lạnh buốt, cảm giác nhục nhã và phẫn nộ dâng lên tột cùng.
Khương Tử Ngư thản nhiên cúi xuống, một tay khóa chặt cả hai tay nàng, tay còn lại thò vào hông nàng, giật phắt chiếc túi trữ vật chứa khối Huyền Thiết Tâm Tinh. Khối ý thức của hắn phẳng lặng vô dục vô cầu, khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại của thiếu nữ, hắn hoàn toàn trơ lỳ như đang chạm vào một khúc gỗ ven đường.
Hắn kiểm tra chiếc túi, thấy khối huyền thiết vẫn còn nguyên vẹn bên trong, liền cất vào vạt áo mình.
Mục đích sinh tồn đã đạt được. Hắn chuẩn bị buông nàng ra để rời đi. Nhưng đúng lúc này, do đè nén tử khí quá mức, một luồng Thi khí hóa thủy màu bạc lạnh thấu xương từ lòng bàn tay Khương Tử Ngư vô thức rỉ ra ngoài, thấm qua da thịt cổ tay của Dạ Nguyệt Dao.
Luồng hàn khí quỷ dị, bá đạo, mang theo áp lực nghẹt thở của một vị Thủy Tổ Thi Đạo lập tức tràn vào cơ thể nàng.
Dạ Nguyệt Dao đột nhiên run bắn lên. Một cảm giác tê dại, run rẩy từ tận sâu trong kinh mạch lan tỏa khắp toàn thân. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là thiên kim cao cao tại thượng, là kẻ ra lệnh và áp chế kẻ khác. Chưa từng có một nam tử nào dám dùng sức mạnh bạo lực thô bạo như vậy để đè ép nàng, khóa chặt nàng dưới đất, và nhìn nàng bằng ánh mắt phẳng lặng, lạnh lùng, coi nàng như cỏ rác giống như tên biến thái mặc áo tro này.
Cơn giận dữ ban đầu đột ngột biến mất, thay vào đó là một luồng khoái cảm quỷ dị trỗi dậy trong tâm trí vị thiên kim Thánh địa.
Nàng thở dốc, hai má đỏ hồng lên một cách bất thường, đôi mắt phượng vốn sắc sảo bỗng nhiên trở nên mông lung, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt thanh tú lạnh tanh của Khương Tử Ngư.
"Ngươi... ngươi dám thô bạo với ta như vậy... Ngươi... ngươi có giỏi thì đánh ta thêm vài cái nữa xem..." Giọng Dạ Nguyệt Dao đột ngột run rẩy, nhỏ nhẹ một cách quái đản, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu kỳ lúc trước.
Khương Tử Ngư: "???"
Con cương thi không hồn ngơ ngác đứng hình mất hai giây. Hệ thống logic của hắn liên tục chạy để phân tích tình huống: Nàng ta đang dùng tà thuật nguyền rủa gì sao? Tại sao biểu cảm lại vặn vẹo như vậy? Tại sao lại đòi ta đánh? Con người ở thế giới này... bị chập mạch hết rồi à?
Thấy đầu óc cô nàng này có dấu hiệu "bất bình thường" và sợ lớp linh khí ngụy trang sụp đổ hoàn toàn, Khương Tử Ngư lập tức buông tay ra, lùi lại ba bước. Hắn khẽ vuốt lại tà áo tro, lồng ngực phối hợp phập phồng một cái đầy máy móc, rồi dùng bộ pháp siêu thanh lao vút vào màn đêm, biến mất không một dấu vết.
Dạ Nguyệt Dao bị bỏ lại một mình trên vách đá. Nàng ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cổ tay vẫn còn vương lại hơi lạnh buốt giá của gã, khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm trong sự phấn khích tột độ:
"Lạnh lùng quá... Thô bạo quá... Sức mạnh đó... Ánh mắt coi thường ta đó... Ta rốt cuộc cũng tìm được người đàn ông của đời mình rồi! Tên biến thái mặc áo tro kia, dù có lật tung cả cái Nam đại lục này, ta cũng phải bắt ngươi về để đè ta thêm một lần nữa!
Vị thiên kim kiêu ngạo của Thiên Cực Thánh địa, ngay trong đêm nay, đã chính thức thức tỉnh một sở thích ẩn cực kỳ kỳ quái (M) nhờ màn chặn đường cướp bóc vô tình của một con cương thi tu tiên.
Trong khi đó, Khương Tử Ngư đang thục mạng bay về phía một ngọn núi hoang, hoàn toàn không hay biết mình vừa gieo vào đầu vị đại tiểu thư Thánh địa một chấp niệm khủng khiếp đến mức nào. Hắn chỉ quan tâm đến việc: Nguyên liệu đã đủ, đêm nay hắn phải rèn cho bằng được viên Kim Đan Thép để cứu mạng cái xác của mình.