Chương 18: Vạn Bảo Đấu Giá, Mỹ Nhân Đoạt Thiết

Ba ngày sau, tại tầng cao nhất của Vạn Bảo Lâu. Ánh đèn từ những viên dạ minh châu cỡ lớn rọi sáng một hội trường xa hoa, nơi hội tụ của vô số danh môn đại phái và tán tu cấp cao khắp Nam đại lục. Khương Tử Ngư ngồi tĩnh lặng trong một góc khuất của phòng bao hạng tư. Hắn đã vận hành lại viên ngoại đan tinh cương cũ, bọc một lớp linh lực Thủy hệ nhạt ngoài cơ thể, lồng ngực phập phồng máy móc từng nhịp đều đặn. Sau lưng hắn, viên Vạn Năm Âm Tinh Thạch cướp từ Thi Ma Điện đang không ngừng tỏa ra âm năng dịu mát, tạm thời giữ cho cái lò phản ứng Bạch Thi không phát ra tiếng nổ trống. "Món đấu giá tiếp theo: Huyền Thiết Tâm Tinh nặng mười cân, được khai quật từ vách đá thiên thạch vạn năm! Giá khởi điểm: Năm vạn linh thạch hạ phẩm!" Giọng nói lảnh lót của vị đấu giá sư vừa dứt, cả hội trường lập tức xôn xao. Khương Tử Ngư đôi mắt xám xịt khẽ lóe lên một tia hoàng quang. Món nguyên liệu cốt lõi cuối cùng để đúc viên Kim Đan Thép đã xuất hiện. Hắn không có dục vọng tham lam, chỉ có một mục đích duy nhất: Phải mua được nó để sinh tồn. "Sáu vạn!" "Tám vạn!" "Mười vạn linh thạch!" Tiếng trả giá vang lên liên tục. Khương Tử Ngư thản nhiên gõ lên chiếc chuông đồng trước mặt, chất giọng khàn khàn nhưng mang theo uy áp của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong vang vọng khắp hội trường: "Mười lăm vạn linh thạch." Con số này là toàn bộ số tiền mà các đệ tử Huyền Thanh Tông gom góp cho hắn, cộng thêm số tích lũy của chính hắn. Cái giá này đã vượt quá giá trị thực của khối huyền thiết, khiến hội trường lập tức im bặt. Nhiều tu sĩ quay lại nhìn căn phòng của gã với ánh mắt kiêng dè. Khương Tử Ngư khẽ thả lỏng cơ mặt chết, chuẩn bị đứng dậy nhận hàng. Nhưng ngay khi vị đấu giá sư chuẩn bị gõ búa lần cuối, từ căn phòng bao hạng nhất sang trọng nhất — nơi thêu hình đóa sen lấp lánh của Thiên Cực Thánh Địa — một giọng nói trong trẻo, kiêu kỳ như chim oanh lọt vào tai mọi người: "Hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm. Khối huyền thiết này, bổn cô nương lấy." Ầm. Hội trường một lần nữa chấn động. Thiên Cực Thánh Địa là một trong ba đại thế lực đỉnh phong nhất của đại lục, một ngón tay của họ cũng đủ đè bẹp cả mười cái Cự Thiết Thành. Khương Tử Ngư bàn tay thanh tú dưới tà áo khẽ siết chặt lại. Hắn đã cạn sạch linh thạch. Khối ý thức phẳng lặng vô dục vô cầu của hắn không sinh ra sự tức giận hay hận thù, nhưng bản năng của một vị Thủy Tổ Thi Đạo hiểu rõ: Hệ thống cơ thể của hắn sắp sụp đổ, và món nguyên liệu kia là thứ hắn bắt buộc phải có, dù là bằng cách mua... hay là bằng cách cướp. "Chúc mừng Thiếu chủ của Thiên Cực Thánh Địa — Dạ Nguyệt Dao cô nương đã đấu giá thành công!" Qua bức rèm che bằng lụa mỏng của phòng bao hạng nhất, Khương Tử Ngư khẽ nheo mắt vận hành Pháp nhãn. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc tử y hoa lệ, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng mang theo vẻ bướng bỉnh, cao ngạo của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nàng chính là thiên tài trăm năm có một của Thánh địa, tu vi cũng đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong, dạo chơi Nam đại lục để tìm nguyên liệu đúc Thần binh. Dạ Nguyệt Dao vô tình quay đầu lại, đôi mắt phượng sắc sảo quét qua phòng bao của Khương Tử Ngư. Nàng khẽ hừ một tiếng, cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lùng, phẳng lặng như nhìn một khúc gỗ đang hướng về phía mình. Từ nhỏ đến lớn, kẻ khác nhìn nàng đều là ái mộ hoặc sợ hãi, chưa từng có ai nhìn nàng bằng ánh mắt trơ lỳ vô cảm đến quỷ dị như vậy. "Cái tên kiếm tu nghèo kiết xác kia là ai? Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta?" Dạ Nguyệt Dao khẽ lẩm bẩm, lòng hiếu kỳ và sự kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư lập tức bị kích động. Trong khi đó, Khương Tử Ngư đã chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng bao. Tà áo tro của hắn bay nhẹ, dáng vẻ ung dung tự tại như một vị trích tiên bước ra ngoài thành. Hắn có lòng trắc ẩn, nhưng đó là dành cho đồng môn hòa ái của hắn. Còn đối với một thiên kim Thánh địa kiêu ngạo cướp đi đường sống của hắn, gã chỉ có một logic đơn giản: Ra ngoài thành, chờ đêm tối, rồi tự tay lấy lại khối Huyền Thiết Tâm Tinh kia từ trên người nàng. Hắn không biết rằng, bánh xe định mệnh quỷ quái của giới tu tiên đã bắt đầu quay, và vị thiếu nữ kiêu kỳ vừa cướp đồ của hắn đêm nay, sau này sẽ trở thành một trong những người bị phong thái vô dục vô cầu của gã thu hút, dây dưa không dứt suốt con đường tu tiên sau này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ