Chương 28: Cái Giá Của Lưỡng Cực, Mảnh Chìa Khóa Trong Đống Tro Tàn

Sau khi cưỡng ép đè nén luồng dã tính Hắc Thi xuống nhờ sự "cạn lời" trước biểu cảm quái đản của Dạ Nguyệt Dao, Khương Tử Ngư ngồi bất động như một bức tượng đá đen bóng trên vách núi. Viên Kim Đan Thép trong lồng ngực gã lúc này đã hoàn toàn đứng im, trên vách thép xuất hiện ba vết nứt li ti do dư chấn của vụ nổ Âm Dương Lưỡng Cực Diệt. Bộ Ngũ Tạng Đá cũng xám xịt, không còn một chút linh lực Thủy - Mộc nào lưu chuyển. Hắn đang dùng trạng thái "Tịch diệt" của cương thi — đóng băng toàn bộ năng lượng để ép các tế bào chết ngủ yên, âm thầm hút lấy chút âm sương yếu ớt của Vạn Quỷ Hồn Cốc để tự vá lại ngoại đan. Hắn không nói được, không thở được, lồng ngực hoàn toàn bất động. Lục Tuyết Kỳ lau nước mắt, vội vàng nhặt thanh đoản đao gãy, canh gác ngay trước mặt gã với ánh mắt kiên định: "Sư huynh, huynh cứ yên tâm điều tức, Tuyết Kỳ dù chết cũng bảo vệ huynh!" Dạ Nguyệt Dao thì ngồi bệt bên cạnh, hai tay ôm lấy má, đôi mắt phượng vẫn chưa hết long lanh, lén nhìn bờ vai trần săn chắc rách nát của Khương Tử Ngư, thầm tiếc nuối: Ôi, huynh ấy dừng lại nhanh quá. Lúc nãy nếu huynh ấy thô bạo cắn xuống một cái... khụ, Diệp Dao ơi là Diệp Dao, ngươi đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng mà... thực sự rất kích thích nha. Hơn một canh giờ sau, viên Kim Đan Thép hấp thụ đủ âm năng, khẽ kêu cạch một tiếng nhỏ, khởi động lại hệ thống tuần hoàn "Thi khí hóa thủy" màu bạc. Khương Tử Ngư mở đôi mắt xám xịt phẳng lặng ra, lồng ngực vội vàng phối hợp phập phồng thở một hơi máy móc theo đúng quy trình làm người. Hắn đứng dậy, bước đến đống tro tàn của vị Nguyên Anh đại năng Tề Thiên Hào. Vụ nổ lưỡng cực đã nghiền nát tất cả, ngay cả túi trữ vật của lão cũng nổ tung thành mảnh vụn không gian. Thế nhưng, giữa đống tro đen kịt kia, có một vật thể không hề bị tổn hại, đang tỏa ra một luồng hắc quang nhàn nhạt đầy quỷ dị. Khương Tử Ngư cúi xuống nhặt lên. Đó là một mảnh chìa khóa cổ đại bằng đồng gỉ, trên bề mặt không có linh khí tiên gia, nhưng lại khắc mọc một phù văn đầu lâu vô cùng quen thuộc — phù văn của tộc cương thi cổ đại dưới đáy mộ sâu. Cạch. Viên Kim Đan Thép trong bụng gã bỗng rung lên một nhịp đầy phấn khích. Khối ý thức vô dục vô cầu của gã lập tức chạy logic phân tích: Mảnh đồng này có chứa hơi thở cội nguồn của ta. Tề Thiên Hào có được nó chắc chắn là từ một mật bảo thượng cổ nào đó sâu trong Vạn Quỷ Hồn Cốc này. Nếu ta tìm được nơi đó, ta có thể tìm ra câu trả lời cho việc 'Ta là thứ quái thai gì', và tìm được tài nguyên để nâng cấp viên ngoại đan thép lên cấp bậc Nguyên Anh ngụy trang. "Sư huynh, đây là vật gì?" Lục Tuyết Kỳ tò mò bước lại gần. "Một mảnh... chìa khóa cổ." Khương Tử Ngư khàn khàn đáp, thản nhiên cất mảnh đồng vào vạt áo rách. Hắn nhìn sang Dạ Nguyệt Dao đang dịch lại gần, đôi mắt phượng của nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào mảnh chìa khóa với vẻ kinh ngạc. Dạ Nguyệt Dao vốn là Thiếu chủ Thiên Cực Thánh Địa, nàng lập tức nhận ra lai lịch của phù văn đầu lâu kia. Đó là ký hiệu của "Thiên Ma Đế Mộ" — một cấm địa thượng cổ huyền thoại nằm sâu trong Vạn Quỷ Hồn Cốc, nơi mà ngay cả các Thái thượng trưởng lão của Thánh địa nàng cũng không dám tùy tiện bước vào vì sợ tà khí ăn mòn linh hồn. Nàng lén nhìn Khương Tử Ngư, trong lòng dâng lên một sự chấn động kinh hoàng xen lẫn thích thú: Huynh ấy không sợ công kích linh hồn, nhục thân lại cứng đến mức xé rách không gian, giờ lại cầm chìa khóa của Đế Mộ... Đại sư huynh, huynh rốt cuộc là bí ẩn thượng cổ nào chuyển sinh vậy? Ta càng ngày càng không thể rời xa huynh được rồi! Nàng khom lưng, đổi giọng nũng nịu đầy bất ổn: "Đại sư huynh, đệ tử cảm ứng được mảnh chìa khóa này hướng về phía bắc của hồn cốc... Chân đệ tử vẫn còn hơi 'đau', huynh có thể tiếp tục xách cổ đệ tử lôi đi như trước được không?" Khương Tử Ngư đờ người ra, đôi mắt xám xịt nhìn nàng ta trân trối, trong đầu con cương thi Hắc Thi chỉ chạy đúng một dòng suy nghĩ đầy bất lực: Nàng ta lại bắt đầu rồi. Trận chiến vừa rồi vẫn chưa đủ làm mạch não của nàng ta bình thường lại sao? Thật là phiền phức. Hắn sải bước đi thẳng về phía bắc thung lũng, tà áo rách tung bay đầy phong thái ung dung dứt khoát, khàn khàn để lại một câu: "Tự đi. Không đi... bỏ lại." Lục Tuyết Kỳ đắc thắng cười hừ một tiếng, vội vàng ngự kiếm rách bay theo sau gã. Dạ Nguyệt Dao thì ôm lấy đôi má đỏ hồng, phấn khích dậm chân một cái rồi vui vẻ chạy theo đuôi vị đại sư huynh vô cảm, mở màn cho chuyến hành trình tiến vào phó bản kinh điển nhất của đại lục: Thiên Ma Đế Mộ.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ