Đêm đó chúng tôi nghỉ tại khách sạn nằm cách gian xưởng không xa.
Khoảng hơn mười một giờ đêm, tôi đang nằm ngả lưng trên giường lướt điện thoại thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động khe khẽ. Ban đầu âm thanh nghe giống như những cành tre cọ vào nhau, nhưng càng về sau, âm thanh ấy dần rõ hơn.
Cạch … cạch … cạch
Tôi và Hoài An cùng lúc ngồi bật dậy trên giường. Tiếng động tuy không quá dồn dập nhưng lại gõ vào không gian đều đặn đến gai người, tựa hồ như có kẻ nào đó đang cầm một thanh gỗ đập nhẹ vào vật cứng giữa đêm khuya.
Chúng tôi tụt khỏi giường, mò mẫm mở hé cánh cửa phòng. Hành lang tối om, mảng sáng duy nhất là những bóng đèn đường vàng vọt ngoài sân hắt qua ô cửa sổ.
Cạch … cạch … cạch
Hoài An lặng lẽ đặt chiếc cốc xuống bậu cửa rồi xoay người rảo bước về phía gian xưởng cũ, tôi cũng lật đật bám sát theo sau. Đêm vùng sơn cước tĩnh mịch đến mức từng tiếng đế giày giẫm lên nền sỏi vụn vẫn rõ mồn một. Gió đêm lạnh thấu xương mang theo mùi đất, mùi lá dâu tằm trong đêm sương quện vào nhau ngai ngái, nồng nặc.
Cánh cửa xưởng vẫn cài then, ổ khóa vẫn còn nguyên. Thế nhưng, tiếng động từ bên trong gian nhà vẫn không hề ngắt quãng. Lần này, âm thanh ấy còn xen lẫn thêm tiếng con thoi đưa qua đưa lại.
Lạch cạch … lạch cạch …
Nhịp nhàng và kiên nhẫn hệt như có một thợ dệt đang miệt mài dệt từng thước lụa trong bóng tối.
Hoài An không chút chần chừ, hắn rút chìa khóa tra vào ổ rồi đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Ánh đèn pin từ tay hắn quét một đường qua gian nhà tối om, cuối cùng dừng lại ngay cái khung cửi đặt ở trung tâm.
Con thoi gỗ đang tự chuyển động.
Nó chạy từng nhịp một, chẳng nhanh chẳng chậm, lao từ biên này sang biên kia, kéo theo từng sợi tơ bạch ty trên giàn cửi. Tôi đứng chôn chân phía sau Hoài An, trố mắt nhìn những hàng tơ mỏng rung lên nhè nhẹ dưới quầng sáng hắt ra từ chiếc đèn pin.
Hoài An sải bước tiến lại gần. Đúng khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm nhẹ vào thanh xà ngang, con thoi gỗ lập tức dừng lại.
Tôi nghiêng người nhìn vào, chỉ thấy một dải lụa trắng rủ xuống từ mép khung, gấu vải chạm gần sát mặt đất.
Tôi còn đang định cúi xuống xem nó mắc vào đâu thì phần lụa rủ dưới đất bỗng giật mạnh một cái, rồi chậm rãi trượt về phía trước. Đầu vải vốn nằm sát chân khung dệt cứ thế bị kéo từng chút một, lớp lụa cọ trên nền đất phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoài An đã bước lên một bước, chắn ngay trước mặt tôi. Hắn giơ đèn pin quét thẳng từ dải lụa lên khung cửi. Ánh sáng lướt qua từng thanh gỗ, trục quay, bàn đạp rồi dừng lại ở chiếc thoi. Chiếc thoi ấy đã đổi vị trí từ lúc nào, cách chỗ ban đầu gần một gang tay. Những sợi tơ căng hai bên rung lên từng nhịp nhỏ.
Hoài An lập tức giật mạnh tay kéo tôi lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào chiếc khung dệt.
Chiếc thoi đã dừng ở đầu bên kia nhưng bàn đạp dưới chân khung vẫn từ từ hạ xuống. Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Thanh dập phía trên nâng theo nhịp, đè lệch giàn tơ thành một khe trống vừa đủ cho con thoi lướt qua.
Cạch …
Nó lại lao sang phía đối diện. Lần này chiếc thoi không dừng ở giữa khung mà đập mạnh vào chốt gỗ ở mép bên, khiến cả giàn cửi rung lên bần bật. Một mảng bụi tơ đóng cặn lâu ngày từ trên xà rơi xuống.
Ngay sau đó, từ phía trong khung dệt vang lên một tiếng rẹt kéo dài đến gai người. Hàng chục sợi tơ đang căng hai đầu đột nhiên đứt phựt, bật ngược trở lại như những sợi dây cung vừa bung chốt. Hoài An túm lấy vai tôi cúi gập người xuống, vừa lúc chiếc thoi lần nữa lao vụt qua đầu tôi.
Tiếng va đập giữa đêm lạnh chấn động đến mức nhóm người ba kia ở khách sạn cũng lập tức chạy sang. La Khải là người lao vào đầu tiên, vừa chạy vừa thở dốc hỏi có chuyện gì, theo sát ngay sau là Trình Hạo và Tạ Minh Viễn.
La Khải còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy cỗ khung dệt gỗ đang tự chuyển động và rung lên bần bật, chân hắn lập tức chôn chặt xuống nền đất.
“Cái quái gì thế này?”
Trình Hạo không đáp lời, vội vàng lao tới định áp tay giữ lấy phần ván khung bên phải để giữ chặt khung cửi. Nhưng bàn chân hắn vừa chạm tới khu vực bàn đạp thì chiếc thoi bất ngờ bật khỏi rãnh gỗ, lao xéo sang phía đối diện. Trình Hạo giật thót người giật lùi lại, La Khải nhanh tay chụp lấy vai Trình Hạo kéo hắn sang một bên.
Chiếc thoi lao vụt qua, kéo theo cả một dải tơ trắng bật khỏi trục cuốn. Dải lụa vốn nằm im dưới chân khung bỗng văng lên như một con rắn độc bị chọc giận, quật ngang qua không gian gian xưởng. La Khải vội đưa tay che mặt nhưng vẫn bị mép lụa quất trúng vai, cú quất ấy khiến ông ta lảo đảo rồi đập mạnh vào góc bàn gỗ phía sau. Trình Hạo vừa né được một đường xé gió thì một vệt lụa khác đã quấn chặt lấy cổ tay, giật phắt hắn về phía thân khung làm cả người mất thăng bằng ngã dúi dụi.
Tôi chưa kịp tháo chạy thì đã bị một đầu vải quét ngang qua chân. Cảm giác đau rát xé da xé thịt truyền lên làm chân phải tê rần khiến tôi phải khuỵu gối xuống đất.
Gian xưởng trong nháy mắt rơi vào cảnh hỗn loạn. Tiếng gỗ va đập, tiếng người chửi thề lẫn trong tiếng cạch ... cạch ... điên dại của cỗ khung cửi dội vào màng nhĩ thành một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.
Tạ Minh Viễn đứng gần cửa vừa lùi được hai bước thì dải lụa đã quấn lấy cổ chân ông ta. Nó siết lấy cổ chân Tạ Minh Viễn nhanh đến mức không một ai kịp trở tay. Ông ta chỉ kịp chới với chụp lấy mép bàn gỗ kế bên để kiềm lại nhưng sức kéo quái gở từ khung dệt quá lớn, kéo lê cả chiếc bàn nặng trịch nghiến ken kẹt trên mặt sàn.
Thân người Tạ Minh Viễn liền bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Dải lụa thắt chặt lấy cổ chân, lôi về phía khung cửi rồi bất ngờ treo ngược cả người ông ta giữa không trung. Đầu chúi xuống đất, hai tay chới với, tuyệt vọng bấu víu vào hư không.
“Tạ tiên sinh!”
La Khải vừa lao tới định đỡ người thì thanh gỗ trên khung cửi bất ngờ bị đứt lìa, bay vụt qua mặt gã rồi cắm phập xuống đất khiến gã kinh hồn bạt vía lùi lại. Trình Hạo cũng định chồm lên nhưng bị một dải lụa quất thẳng vào ngực, ngã ngửa ra sàn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cỗ khung cửi như một con quái thú xổng chuồng, điên cuồng, tàn nhẫn đánh văng mọi thứ đang cản đường nó.
Hoài An lập tức lao tới. Hắn cúi thấp người tiến về phía khung cửi, tay lần mò con dao gấp bên hông. Hắn không dại chạm vào dải lụa đang siết chặt cổ chân Tạ Minh Viễn mà nhanh chóng lách người tìm mối nối bằng gỗ đang giữ chặt đầu trục. Lưỡi dao luồn vào khe mộng, cạy bật chốt rồi cắt phăng đoạn dây tơ mắc bên trong.
Phựt …
Cả cụm trục phía trên mất điểm cố định, đổ sụp xuống. Hoài An chụp lấy cổ tay Tạ Minh Viễn ngay lúc cả người ông ta rơi xuống, kéo mạnh sang bên. Dải lụa mất lực, trượt khỏi cổ chân Tạ Minh Viễn rồi cuộn lại thành một đống nhăm nhúm dưới chân khung.
Tạ Minh Viễn ngã đập vai xuống sàn, nằm bất động vài giây, bàn tay vẫn còn bấu chặt lấy tay Hoài An.
Trong gian xưởng, không ai nói với ai một lời nào. La Khải ôm lấy một bên vai ê ẩm, Trình Hạo ngồi bệt dưới đất, vừa vuốt ngực vừa thở dốc, còn tôi cúi xuống nhìn vết cào rỉ máu ngay mắt cá chân. Chiếc đèn pin bị hất văng ban nãy nằm lăn lóc cách đó không xa, đang hắt luồng sáng yếu ớt lên những hạt bụi tơ chầm chậm lắng xuống.
Trong xưởng chỉ còn tiếng thở gấp của mấy người chúng tôi. Hoài An đứng cạnh Tạ Minh Viễn, mắt vẫn nhìn về phía khung cửi. Dải lụa trắng nằm vắt dưới nền đất, mềm oặt, bất động trông chẳng khác gì một mảnh vải cũ bị bỏ quên từ lâu.
Sau vài giây tưởng như đã hoàn toàn yên ắng, chiếc thoi khẽ nhích sang một bên, rất nhẹ, đến mức nếu không có tiếng cạch nhỏ vang lên, có lẽ chẳng ai nhận ra.
Mọi người đều nín thở, im lặng nhìn nó. Sau trận hỗn loạn vừa rồi, chẳng ai còn can đảm để tiến thêm một bước, ngay cả La Khải vốn lúc nào cũng tò mò cũng chỉ đứng nguyên tại chỗ ôm chặt một bên vai đau. Chiếc thoi khẽ trượt trên rãnh gỗ một đoạn ngắn trước khi dừng hẳn.
Lần này, gian xưởng hoàn toàn không một tiếng động.
Hoài An nhìn con thoi thêm một lúc lâu. Hắn thở ra một hơi chậm, ngoảnh lại phía cửa:
“Ra ngoài hết đi.”
Không ai đáp lại, gã nào gã nấy đều lẳng lặng lùi dần ra phía khoảng sân sáng đèn. Hoài An cúi người xuống gần Tạ Minh Viễn, một tay đỡ lấy khuỷu tay ông ta, tay kia vỗ nhẹ lên bả vai:
“Thế nào rồi? Có gãy xương không?”
Tạ Minh Viễn mặt cắt không còn hạt máu, thở dốc từng nhịp ngắn:
“Không … không sao … chỉ va mạnh thôi … vẫn đi được.”
Hoài An nheo mắt nhìn nét mặt ông ta vài giây, xác nhận ông ta không bị sốc hay bị thương nặng mới buông tay ra. Hắn xoay người tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt tôi. Không nói không rằng, hắn vươn tay giữ chặt lấy cổ chân tôi kéo nhẹ về phía hắn.
“Ưm …” Tôi nhăn mặt, nín thở vì cơn đau nhói lên.
Hoài An ngẩng đầu nhìn tôi một cái:
“Cử động ngón chân xem.”
Tôi làm theo, cơn đau buốt rát kéo thẳng lên bắp chân làm tôi phải hít một hơi sâu qua kẽ răng: “Đau … nhưng chắc không gãy đâu.”
Hắn cúi xuống nhìn kỹ lại đường rách đang rỉ máu tươi, lấy ngón tay quệt bớt phần máu đọng, xoa xoa nhẹ phần xung quanh rồi dặn ngắn gọn:
“Bị thương ngoài da thôi. Lên tới sân thì ngồi yên đấy, đừng có đi nhanh.”
Tôi chống tay đứng dậy, thử dồn lực bước từ bước một. Cơn đau buốt lập tức chạy từ mắt cá lên tận bắp chân khiến tôi phải dừng lại một thoáng nhưng ngoài cảm giác đau rát ấy thì chân vẫn còn chịu được, ít nhất chưa đến mức phải chống gậy. La Khải cũng lảo đảo đứng lên, sắc mặt khó coi, một tay giữ lấy bả vai bị quật trúng, thử cử động vài lần rồi lại nhăn mặt vì đau. Trình Hạo ngồi thêm lúc nữa mới gượng đứng dậy, khớp cổ tay bị kéo mạnh ban nãy vẫn còn đau, mỗi lần hắn thử xoay cổ tay là mặt lại nhăn nhó. Không ai mở miệng nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Có lẽ lúc này chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu, bởi thứ vừa xảy ra trước mắt đã vượt khỏi tất cả những cách giải thích mà chúng tôi có thể nghĩ ra.
Ra tới ngoài sân, Lục Thành cùng mấy người ở Trung tâm bảo tồn đã hoảng hốt chạy tới. Vừa thấy mặt chúng tôi, Lục Thành đã thở không ra hơi, mắt nhìn chằm chằm vào vai La Khải rồi lần lượt nhìn sang tất cả chúng tôi:
“Có chuyện gì thế? Sao người nào người nấy như vừa đánh nhau về vậy?”
La Khải còn chưa kịp nuốt bọt đã chỉ tay vào gian xưởng tối om:
“Cái khung cửi đó … nó tự dưng nổi điên quật cả lũ tụi tôi.”
Lục Thành trố mắt nhìn hắn, mặt ngơ ngơ như nghe tiếng hành tinh khác:
“Ông nói cái gì? Khung gỗ đó mà nổi điên á?”
Anh ta nhìn chúng tôi như lũ điên, định đi vào xưởng kiểm tra.
“Đừng đụng vào” Trình Hạo quát thẳng, vươn cánh tay đang sưng tấy ra chặn ngang ngực Lục Thành. “Bên trong xáo trộn hết rồi. Đừng có vào rồi làm hỏng đồ.”
Lục Thành khựng lại, dòm qua khe cửa khép hờ. Khung dệt lúc này coi như hư hỏng hoàn toàn. Trục cuốn lệch khỏi mộng gỗ, thanh ngang gãy đôi lởm chởm, tơ đứt văng vãi khắp nền gạch, dải lụa trắng nằm cuộn thành một đống dưới đất. Cái khung cửi vốn đã xuống cấp từ lâu, giờ hư hỏng đến mức này thì gần như không còn gì để phục chế, muốn khôi phục chỉ có thể tháo dỡ toàn bộ rồi làm lại từ đầu.
Trình Hạo đứng lặng ngoài cửa nhìn vào, sắc mặt xám xịt. Công việc hắn nhận là phục chế chiếc khung để trưng bày, giờ thì toàn bộ kế hoạch coi như vứt vào sọt rác. Lục Thành hoảng hồn, vội quay sang bảo mấy người đi cùng:
“Khoanh khu vực này lại mau. Không cho ai được tự ý bước vào nữa”
La Khải đứng bên cạnh nhìn sợi dây niêm phong vừa giăng ngang cửa xưởng, vẻ mặt chẳng có chút gì là kẻ vừa bị quật tím cả vai. Hắn rút điện thoại ra, tay thoăn thoắt gõ vào màn hình.
Tôi liếc nhìn cái ngón tay đang gõ liên tục của hắn rồi gặng hỏi: “Ông ghi cái gì đấy?”
La Khải ngẩng lên, nhếch miệng cười như vừa vơ được món hời: “Giật tít đó thằng em.”
Tôi tưởng hắn nói đùa: “Ông còn nghĩ tới viết báo được à?”
“Chứ sao! Khung cửi ma ám, Chuyện quái dị trong xưởng dệt, năm người bị thương”
Tôi bật cười: “Vai còn sưng ra đó mà đã lo chuyện viết báo.”
“Chính vì chuyện này kì lạ nên mới phải viết sớm cho người ta biết chứ.” La Khải cãi ngay, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
Hoài An đứng tựa bên cửa nghe hết, chỉ thản nhiên nói: “Ông phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi mới viết chứ.”
La Khải nhún vai, cất điện thoại vào túi: “Rõ hết rồi thì còn gì để viết nữa?”
Tôi chưa kịp ngắt lời thì Trình Hạo từ trong xưởng đi ra, trên tay cầm mảnh gỗ vừa gãy rời khỏi khung. Hắn giơ cái thanh gỗ ra trước mặt Hoài An:
“Mấy mối ghép này cũ hơn dự tính nhiều. Có vài chỗ còn được vá bằng loại gỗ khác từ những lần sửa trước, chứng tỏ cái khung này từng được dùng liên tục qua rất nhiều năm rồi mới bỏ.”
Hoài An cầm lấy mảnh gỗ bấm nhẹ móng tay vào vết nứt, ngẩng lên nhìn Lục Thành: “Cái khung dệt này trước đây thuộc sở hữu của ai?”
Trình Hạo lắc đầu đáp thay: “Trung tâm chỉ tiếp nhận lại từ chủ cũ thôi. Hồ sơ lưu trữ ghi sơ sài lắm, chỉ biết nó từng nằm trong một gia đình làm nghề dệt lâu đời ở làng.”
Lục Thành nghe tới đó mới gãi đầu, sực nhớ ra: “À … gian xưởng này ngày xưa đúng là của nhà họ Tần. Con cháu sau này dời đi hết, nhà cửa bỏ không nên vật dụng còn lại Trung tâm mới gom về bảo tồn.”
Hoài An nhìn thẳng vào mắt Lục Thành, hỏi dồn:
“Có xác định gia đình đó gồm mấy người không? Ít nhất có mấy người phụ nữ trong gia đình đó?”
Lục Thành ngẫm nghĩ một hồi, gãi gãi cằm rồi mới sực nhớ:
“Hình như … có cô gái tên Tần Chiêu.”
La Khải giật mình quay phắt lại, mắt sáng rỡ:
“Tần Chiêu? Ai thế?”
“Cô đó dệt giỏi nhất cái nhà họ Tần.” Lục Thành gật đầu nói tiếp. “Nghe người ta kể cô ấy thời trẻ gần như ngày nào cũng ở trong xưởng từ sáng đến đêm. Mấy người già trong làng giờ vẫn còn nhắc tay nghề dệt bạch ty mỏng nhẹ như khói của cô ấy, cả vùng không ai bắt chước nổi.”
La Khải bắt được manh mốt liền gặng hỏi tới tấp:
“Họ Tần làm nghề bao lâu? Rồi cô Tần Chiêu đó sau này đi đâu? Cô ấy đi lấy chồng rồi à?”
Lục Thành xua tay lắc đầu chịu chết:
“Gia đình đó dời đi mấy chục năm rồi. Người trẻ đi xa làm ăn, người già thì lần lượt mất, mấy chuyện cũ rích đó trong làng chẳng còn ai nhắc tới nữa đâu.”
Sau khi mọi người tạm thời ổn định, Trung tâm chính thức niêm phong gian xưởng để chờ kiểm tra lại toàn bộ. Tạ Minh Viễn được Lục Thành dìu về phòng nghỉ ngơi, La Khải cũng chịu ngồi yên một chỗ vì khớp vai càng lúc càng đau nhức, còn Trình Hạo phải ở lại ghi chép mức độ hư hại.
Hoài An đứng ngoài cửa xưởng khá lâu rồi mới quay đi. Tôi chống cái chân đau khập khiễng bước theo hắn, khẽ hỏi:
“Cậu nghĩ chuyện vừa rồi là thế nào?”
Hắn vừa bước đi vừa đáp, giọng không chút gợn sóng:
“Cậu có bao giờ thấy khung gỗ tự chuyển động chưa? Muốn thoi chạy thì phải có lực tác động mà lúc ấy không có ai làm được việc đó. Còn dải lụa tấn công chúng ta, quấn chân Tạ Minh Viễn rồi nhấc ngược ông ta lên … Nếu bảo có người đứng sau điều khiển dải lụa làm việc này thì càng vô lý.”
Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh kinh hoàng ban nãy.
“Cậu nghĩ là ma à?”
“Chưa kết luận được.” Hoài An nhíu mày. “Nhưng chuyện chắc chắn gắn liền với khung dệt đó. Muốn biết nó là thứ gì, phải làm rõ trước đây chiếc khung thuộc về ai, ai dùng nó và cái nhà đó từng xảy ra chuyện gì.”
Tôi nhớ ngay đến cái tên Lục Thành vừa nói khi nãy:
“Tần Chiêu?”
“Ừ. Tần Chiêu và nhà họ Tần.” Hoài An gật đầu. “Khung cửi nằm trong nhà họ nhiều đời, cô ấy có thể là người sử dụng nó cuối cùng. Mai tìm Lục Thành hỏi lại cho rõ nhà họ Tần từng ở đâu, trong nhà có những ai, Tần Chiêu sau này đi đâu. Nếu trong làng còn người già biết chuyện cũ thì hỏi hết một lượt.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân cùng giọng La Khải:
“Hai người định đi điều tra mà bỏ tôi lại à?”
Tôi ngoái đầu, thấy hắn đang đi tới, một tay vẫn ghì chặt bả vai đau. Tôi nhìn cái vai sưng tấy của hắn, nhăn mặt:
“Lo cái vai ông trước đi. Mai muốn đi thì ít nhất cũng phải còn cái tay mà ghi chép chứ.”
La Khải nhăn nhó nhưng vẫn nhếch miệng cười:
“Càng phải đi chứ. Phóng viên gặp chuyện này mà chùm chăn trong phòng nghỉ thì lấy gì mà viết? Với lại, hai người hỏi chuyện chính thống, tôi còn có thể lách qua hướng khác.”
Hoài An liếc hắn một cái:
“Muốn đi thì đi chung. Nhưng đừng tự ý chạy lung tung.”
“Biết rồi.”
La Khải xoa xoa bả vai, quay sang nhìn tôi:
“Sáng mai bắt đầu từ nhà họ Tần đúng không?”
Tôi gật đầu.
La Khải đi bên cạnh chúng tôi được một đoạn, bỗng khựng lại nói:
“Mà này … Tần Chiêu … hình như tôi từng nghe cái tên này rồi?”
Tôi quay sang liếc hắn:
“Ông cũng biết à?”
“Không biết …” Hắn nhíu mày. “ … Chỉ là nghe quen lắm. Hình như hồi trước từng đọc ở đâu hoặc nghe ai nhắc tới rồi mà tự dưng nhất thời không nhớ ra nổi.”
La Khải lắc đầu, ngón tay gãi gãi thái thái thái dương như đang cố moi lại trí nhớ: “Chịu, không nhớ ra nổi. Để mai hỏi mấy người trong làng trước đã, biết đâu nghe họ kể lại tôi lại sực nhớ ra.”
Lúc ấy, hắn nói xong cũng không để tâm thêm, tiếp tục đi cùng chúng tôi về phía khách sạn. Nhưng cái tên Tần Chiêu từ lúc ấy lại có thêm một chỗ đứng trong đầu tôi. Không chỉ vì chiếc khung dệt đêm nay, mà còn vì cảm giác rất lạ rằng dường như cái tên ấy đã từng xuất hiện trong một câu chuyện nào đó mà tôi chưa từng nghe.
Ba chúng tôi vừa đi vừa chốt kế hoạch. Sáng hôm sau sẽ tìm Lục Thành làm việc lại toàn bộ những gì Trung tâm lưu trữ về khung dệt và nhà họ Tần, sau đó mới vào làng tìm người già hỏi thêm về Tần Chiêu.