Chương 13: Chương 13: Không thích cô Tính

Buổi chiều, tiết mục Trung Thu mà bao học sinh háo hức mong đợi do nhà trường chuẩn bị cuối cùng đã được khai mạc. Từ cổng trường nhìn vào, ở sân trường các lớp theo thứ tự từ trái sang phái, lớp 1 cho đến lớp 5 được chia thành hai dãy nam và nữ được ngồi ngay sát nhau. Phía bên trên được bao phủ bởi bóng mát của tấm phông xanh được lợp tránh mưa từ hôm qua. Trời không còn hửng nắng như buổi sáng mà thay vào đó khắp không gian sân trường lất phất toàn là mưa rơi. May mắn thay, nhờ có tấm bạt bác Vương làm cho đã che chắn giúp bọn trẻ chúng tôi không bị ướt, nhưng những cơn gió lạnh của cơn mưa lùa qua khiến không khí của buổi lễ có phần se lạnh. Nhưng cũng chẳng vì thế mà tiếng reo hò vang dội từ các lớp giảm đi chút nào. Ở phía sân khấu có hai thầy cô đang say sưa đóng giả nhân vật chú Cuội và chị Hằng, còn phía dưới sân khấu học sinh không ngừng hô hào kêu chị Hằng, chú Cuội thì bỏ đi đâu rồi không biết. “Aaaa, chị Hằng đẹp quá!!!” “Chị Hằng ơiiii!” Tôi ngồi ở dưới quan sát mà cũng không cầm lòng được muốn hét to như bao học sinh khác. Nhưng vì ngại ngùng tôi chỉ có thể làm động tác che tay ngang miệng, trong miệng thì lí nhí nói: “Chị Hằng ơi, chị đẹp quá điii!” Người ngồi phía trên tôi - Thu Hoài bằng một cách nào đó đã nghe thấy tiếng tôi nói. Hoài quay đầu xuống nhìn tôi, nở một nụ cười rực rỡ, thanh âm nhẹ nhàng cất lên: “Hoá ra là cậu cũng thích chị Hằng à?” Trong một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Linh, cô phát hiện ra người bạn mình đang kèm cặp này luôn thể hiện tính cách của bản thân như một người lớn, nhất là giống bố của cô. Bố cô mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách người người chớ lại gần được, ít thể hiện tính cách vui buồn lên khuôn mặt nhưng một khi cô khoe điểm 10 cho bố xem thì bố luôn cười tươi rói, miệng không ngớt khen cô. Hoặc cho dù chẳng may cô buồn vì vấn đề nào đó thì bố luôn an ủi, chở che cho cô. Ở con người Linh, Hoài dường như nhận ra đằng sau tính cách trầm tính ít nói kia, Linh vẫn ham chơi như một đứa trẻ thực thụ như bao đứa trẻ khác, và cả cô cũng vậy. Ánh mắt hiền hòa, nụ cười rực rỡ này vẫn dừng chân ở đó, khiến tôi bỗng chốc bị thu hút bởi sự xinh đẹp của Hoài mà quên mất câu hỏi của cậu ấy. Tôi nhanh chóng lấy lại bộ dáng thường ngày đáp trả Hoài. “E hèm… tớ cũng cũng thôi. Còn cậu thì sao? Cậu có thích chị Hằng không?” Hoài ngước mắt nhìn lên phía trên, có vẻ như suy tư về câu hỏi của tôi vừa đặt ra. Không biết cậu ấy đang suy nghĩ ra sao nhưng đôi môi chúm chím lại trông hết sức đáng yêu. Sau vài giây ngắn ngủi, Hoài mới nhìn về phía tôi trả lời. “Tớ giống cậu, chắc cũng cũng thích đi. Mà cậu có nhìn ra được người đóng vai chị Hằng là ai không?” “Hở? Là ai ấy à? Để tớ nhìn kĩ mới được.” Trong làn mưa mờ mờ mọi thứ phía trước dường như ngày càng trở nên nhạt nhoà. Tôi cố gắng nheo mắt lại, thân người rướn về phía trước để tầm nhìn có thể nhìn rõ hơn người đóng vai chị Hằng sân khấu. Chị Hằng đang cầm mic đứng phía bên trái pháo đài có dáng người uyển chuyển, thướt tha trong tà váy trắng dài như một vũ công. Từng chi tiết nhỏ, tôi đều cố gắng thu vào tầm mắt rồi nghĩ ra xem người đó là ai, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không thể đoán được vì thế mà tôi thu lại ánh nhìn. “Tớ không đoán ra được” Tôi vừa nói vừa lắc nhẹ đầu rồi nhìn Thu Hoài. Nghe tôi nói vậy, đôi tay nhỏ của Hoài giơ về phía sau làm động tác như đang nghe ngóng, môi hơi cười nhẹ ra hiệu cho tôi lắng nghe: “Cậu để ý giọng của chị Hằng đi!” “Giọng sao?” Để tập trung nghe ra giọng nói của chị Hằng là ai, tôi bắt chước động tác ban nãy của Hoài và để cho chắc ăn hơn tôi còn nhắm mắt lại để loại bỏ đi sự phân tán không cần thiết. Trong năm giây đầu nghe ngóng tôi vẫn chưa thể đoán ra được cho đến khi ‘chị Hằng’ hét to câu “các em ơi”. Cơ thể tôi đột nhiên giật nảy như đã phát giác ra được chủ nhân của giọng nói này, đôi mắt nhắm nghiền nhanh chóng được mở ra. Hoá ra người mà tôi nghe ngóng nãy giờ vậy mà lại là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi - cô Tính. Khoan khoan! Ban nãy… ban nãy hình như tôi đã nói… cũng… cũng thích… chị Hằng. Chị Hằng… chính là… cô Tính… vậy cũng chính là… tôi thích cô Tính ư?!! Khôngggg… không đời nào… aaaa!!! Không tin vào câu từ do chính miệng mình vừa nói, bản thân tôi như rơi vào trạng thái cùng quẫn, vùng vẫy không thôi. Bím tóc mẹ tôi thắt lúc sáng chỉ vì tôi cứ ngồi quằn quại nội tâm, vò đầu bứt tai quá thành ra giờ đã bung ra hết. “Có thể nào rút lại câu lúc nãy vừa nói được không vậy?” “Câu nào cơ?” Hoài hỏi. Tôi ngập ngừng: “Cái câu tớ nói là thích chị Hằng á… Có còn kịp rút lại không vậy Hoài.” Tôi vốn thích nhân vật chị Hằng, rất thích là đằng khác nhưng nếu chị Hằng hôm nay được thủ vai là cô Tính thì tôi không thích nữa… Nói ra thì có hơi kỳ nhưng tôi thật sự không thích cô Tính chút nào. Mà động tác gãi đầu đến bung xù cả tóc của tôi, khiến cho những người ngồi xung quanh chú ý. Mấy đứa đó chỉ lườm huýt tôi chứ chẳng nói gì nữa cả, tụi nó quay qua hỏi Hoài: “Con Linh nó bị gì mà ngồi gãi đầu bung tóc hết vậy?” “À, tớ đang chơi thách đố với Linh mà cậu ấy không đoán ra được nên mới vậy đó, chứ không có gì đâu.” Hoài lên tiếng giải vây. Không ai để ý tới nữa, Hoài quay sang hỏi tôi: ‘Cậu có sao không vậy?’ Không có lời thừa nhận nào được thốt ra nhưng vẻ mặt méo mó, nhăn nhó của tôi thì Hoài thấy cũng đủ hiểu: “Linh không thích cô Tính hả?” Tôi gật đầu. “Sao cậu lại không thích? Dù sao cô Tính cũng là chủ nhiệm của lớp mình mà.” “Thì tại trong lớp cô Tính hay la mắng tớ nên… mới như vậy…” Chắc có lẽ chỉ đơn thuần là vậy. Tôi không thích nhìn thấy nét mặt khó chịu của cô Tính lẫn bị la mắng mỗi khi mình không làm được bài. Hoài không cho tôi lời khuyên hay nói phụ cô Tính một câu. Cậu ấy tôn trọng suy nghĩ của tôi nên nghe vậy chỉ có thể an ủi: “Không sao đâu. Nếu trên lớp cô Tính có làm cậu khó chịu thì cứ kể với tớ, tớ sẽ nghe cậu nói.” Tôi nhìn Hoài, lặng im không nói gì. Lúc này, trên sân khấu chị Hằng và chú Cuội cùng bước xuống phía dưới phát bánh kẹo. Số bánh kẹo được phát cho người ngồi đầu tiên của mỗi lớp, sau đó sẽ từ từ chuyền xuống cho những người ngồi phía sau. Ai ai cũng nôn nao tới lượt mình được nhận bánh kẹo, cứ đứng ngồi không im nhốn nháo đợi tới lượt. Tới lượt lớp tôi được nhận bánh kẹo từ chị Hằng. Cô Tính mỉm cười nhìn dọc cả lớp từ trên xuống dưới. Người đầu tiên ngồi đầu hàng lớp tôi nhận bánh, sau đó chuyền dần 2 túi kẹo ra phía sau. Tôi và Hoài ngồi ở giữa hàng nên lúc tới lượt cậu ấy nhận thì số bánh kẹo vẫn còn nhiều. Cậu ấy lấy riêng phần của mình rồi truyền xuống phía dưới. Tôi háo hức giơ tay ra để nhận bánh, thay vì đặt lên tay tôi như thông thường thì Hoài lại đưa tay chạm vào tay tôi, rồi sau đó mới đặt bánh lên. Lúc hai bàn tay chạm nhau tôi đơ người ra mất một lúc, nhưng hiện tại không có thời gian để suy nghĩ. Tôi phải mau chóng truyền xuống phía dưới nữa. Chuyền xuống xong tôi quay người về vị trí cũ, độ âm ấm trong bàn tay vẫn còn đó. Tôi di di xoa xoa đầu ngón tay vào lòng bàn tay, không biết mình nên làm như nào. Tôi muốn hỏi Hoài tại sao lại làm hành động như thế nhưng lại không có can đảm hỏi tới. Hoài đột nhiên quay xuống nhìn, cô thấy Linh cứ di di lòng bàn tay cô vừa chạm lên rồi lại gãi đầu suy tư như vậy trong lòng cô đột ngột dấy lên cảm giác muốn chọc ghẹo thêm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ