Chương 14: Chương 14: Em bé ngoan

Tiết mục của chị Hằng và chú Cuội nhanh chóng được kết thúc, sau đó giọng của người dẫn buổi lễ vừa hào hứng thông báo tiết mục cuối cùng của buổi lễ và cũng là tiết mục được mong chờ nhất - phần phá cỗ Trung thu. Tất cả học sinh ngồi dưới vui mừng như trẩy hội, hò hét tứ phía, như thể chỉ trong vài giây tích tắc ngắn ngủi cả trường sẽ xảy ra cuộc hỗn loạn. “Các em đi dọc nối đuôi nhau thành hàng. Không được chen lấn xô đẩy.” Hiệu trưởng như biết trước điều có thể xảy ra nên đã dặn giáo viên chủ nhiệm của các lớp đưa học sinh của mình về lớp theo trật tự. Trong lúc mọi người kéo nhau ai về lớp người nấy tôi cố tình xin thầy cô ở lại để xếp ghế ngồi đem về lớp. Cô Tính vô tình nghe thấy tôi nói với thầy cô khác như vậy cô chậm rãi tiến tới chỗ tôi hỏi chuyện. “Bình thường cô thấy em ít nói, đâu thấy em xông xáo giúp lớp như thế này đâu? Sao nay em chủ động đưa ra đề nghị này thế?” Không nghĩ tới chuyện tôi xin thầy cô khác ở lại bị giáo viên chủ nhiệm của mình nghe thấy, tồi tệ hơn nữa là người đứng trước mặt tôi bây giờ là người mà tôi vừa nãy dành không ít lời khen ngợi. Làm sao đây? Tôi muốn đào cái hố nào đó để chui xuống quá! “Linh?” Cô thấy tôi không trả lời liền gọi tên tôi. “Em muốn giúp lớp mình một chút thôi ạ.” Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô, từng câu từng chữ nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve. Cô Tính đứng từ trên nhìn xuống dưới quan sát biểu cảm của tôi, trong vài giây ngắn ngủi tôi nhận ra cô vừa thoáng sững người trước câu trả lời của tôi, nhưng sau đó cô như lấy lại thần sắc mà ngồi xổm xuống vừa vặn với tầm nhìn của tôi. Khác với ánh mắt tra hỏi vừa rồi lần này cô dành cho tôi ánh nhìn trìu mến, là ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy qua trên biểu cảm của cô khi nói chuyện với tôi, đi đôi với điều đó, giọng cô cũng mềm mỏng đi vài phần. “Điều gì khiến em có suy nghĩ thế vậy?” Tôi trầm ngâm một lúc, nghĩ nên trả lời cô ra sao nhưng nghĩ mãi cũng không ra, vậy nên tôi thành thật nhìn cô đáp: “Em không biết ạ.” “Không biết cũng không sao. Hiện tại thấy em thay đổi thế này là cô vui rồi.” Nói xong, cô đứng dậy lấy vài cục kẹo từ túi áo đưa cho tôi: “Nhân danh chị Hằng, nay chị sẽ tặng kẹo cho những em bé ngoan và em là một trong những em bé ngoan đó.” Tôi chưa kịp định hình tình huống hiện tại này như nào thì cô đã đặt kẹo trong lòng bàn tay tôi rồi rời đi. Cầm cục kẹo trong lòng bàn tay, tôi nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với cô Tính vừa rồi. Phải nên nói thế nào đây… chuyện tôi nói muốn giúp lớp bê ghế về… thực ra là giả! Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản không muốn về cùng lớp, vì chẳng may bị ai đó va chạm phải vết thương trên tay thì chắc tôi đau chết mất. Nhưng nhớ lại ánh mắt và giọng nói của cô Tính, tôi chợt thấy trong lòng mình có cái gì đó khó tả mà không thể nói thành lời. Em bé ngoan sao? Em bé ngoan ấy à?! Mình mà là em bé ngoan ư? Chỉ có bản thân tôi biết câu từ mình nói ra không phải là sự thật nhưng lời khen của “chị Hằng” khiến tôi không ngừng nghĩ về ba từ ấy. Vì lời khen kia, tôi phấn khích tới mức không để ý tới xung quanh mình có ai hay không mà nhảy lò cò, nhảy chân sáo, không chỉ vậy, tôi còn ném chiếc ghế nhựa nhỏ lên trên trời rồi lại bắt nó, cứ như vậy diễn ra vài lần cho đến khi mệt không thể bắt nổi nữa tôi mới chịu dừng lại. Tim đập rộn ràng như mùa xuân vừa tới, toàn bộ cơ thể như được bao trùm bởi không khí ngọt ngào tôi quyết định phải chứng minh thực lực của bản thân thực sự là “em bé ngoan” như lời cô nói. Đem theo niềm kiêu hãnh và sự vui sướng vẫn đang tồn đọng, tôi đi gom lại hết tất cả số ghế lại rồi chia thành hai chồng ghế, mỗi chồng có khoảng độ chục cái ghế. Tôi tự thấy độ cao vừa phải nên vẫn tự tin rằng có thể bê được chúng về. Cho đến khi chỉ vừa bê được vài bước thì sự tự tin đó đã bị đánh bại bởi cơn đau buốt đột ngột xuất hiện. Cơn đau buốt từ vết thương chiều qua do bố để lại đột ngột nhói lên. Có lẽ do tôi ôm ghế quá chặt làm cho lực ma sát từ bên ghế lên đôi tay khiến nó đỏ ửng. Tôi vội thả chồng ghế xuống để xem tay mình ra sao, trong phút chốc khuôn mặt tôi nhăn lại, nơi khoé mắt dường như đang có một chất lỏng đang chực trào như thể chỉ cần một cái gật đầu từ trái tim là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Bỗng chốc, tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc đang ở gần chỗ mình, tôi liền ngước mắt lên quan sát. Đúng như dự đoán, chủ nhân của mùi hương ấy đang sải nhanh bước về phía tôi, lo lắng nhìn tôi. “Mày sao thế Linh? Tay lại bị đau à? Đưa tay tao xem nào?” “Không sao đâu, đau tí lại hết ấy mà. Ơ mà My, tao tưởng bây giờ mày phải ở trong lớp phá cỗ chứ? Sao mày lại ở đây?” “Tao đang định đi wc mà thấy mày đang ngồi xoa xoa tay ở sân. Nghĩ chắc mày lại bị đau nên chạy qua xem mày ra sao.” Trà My gắt gỏng: “Nhưng mày đừng có lảng tránh. Đưa tay đây cho tao xem.” Tôi lưỡng lự không muốn đưa, nhưng nó cứ nhất quyết muốn xem. Tôi còn không hiểu gì cái tính của nó, nó muốn là phải làm liền, nếu bây giờ tôi từ chối thì nó cũng sẽ cưỡng chế tôi bằng một cách nào đó để coi cho bằng được. Đưa cánh tay bị thương ra, nó liền bắt chụp lấy: “Có đau nhiều không? Khi nào về mày nhớ qua nhà tao, tao lấy thuốc bôi cho mày.” “Thôi.” “Thôi cái gì mà thôi. Mày có đời nào bị thương mà biết chăm sóc đâu. Nhớ qua để tao bôi thuốc cho.” My còn lạ gì cái chuyện Linh bỏ bê bản thân mấy lúc bị thương. Dù có giục tới mỏi miệng thì Linh cũng sẽ chỉ đó để tự lành lại. “Sáng nay mẹ tao có nói sẽ mua thuốc bôi rồi, về nhà tao sẽ bôi. Với lại…” Để chứng minh mình đã đỡ đau, tôi thu tay về xoay xoay vài vòng cho My xem. Nó hoang mang với tay giữ chặt tay tôi lại: “Biết rồi! Không đau nữa chứ gì.” Tôi cười hì hì để nó biết tôi vẫn đang rất ổn, không đau gì nữa cả. “Mà chẳng phải mày nói đi wc sao. Không đi nhanh là tè ra quần bây giờ.” Tôi hỏi. “Ờ ha, tao quên mất! Giờ tao đi chút rồi quay lại. Nhớ đứng đây đợi tao nha.” Vừa dứt câu thì My chạy vụt đi về phía nhà vệ sinh, nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét to: “Nhớ đợi tao đó!” Tôi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ My quay lại, đứng được một lúc buồn chán không biết làm gì nên đành xếp ghế từ hai chồng thành bốn chồng cho dễ cầm. Đúng lúc vừa xếp xong nó chạy thật nhanh tới chỗ tôi như lời đã hẹn, vừa về tới nơi thì nó đã liếc mắt nhìn ra chồng ghế tôi vừa xếp: “Để mày đợi tao rồi! Mà Linh này…” “Mày đi nhanh mà, không có lâu. Gọi tao có gì à?” “Tao thắc mắc, mày bị đau tay vậy mà cũng phải bê ghế à? Có phải lớp mày bắt mày làm không? Để tao lên lớp mày hỏi chuyện cho rõ ràng.” Con bé My này đúng thật là…người gì đâu mà nóng tính dữ. Tôi phản ứng kịp lúc chặn nó lại: “Đâu phải. Là do tao muốn bê thôi, với tao không muốn về chung với lớp để tránh đụng chạm cái tay đau. Không có liên quan gì tới lớp tao hết.” “Mày đúng là đồ ngốc mà.” “Thì chắc là do bố củng đầu nhiều quá nên bị ngốc thật rồi.” My đuối lý không nói được gì nữa, nó thở dài: “Để tao bê phụ mày.” Trong lúc hai đứa loay hoay bên này thì ở một góc khác Hoài đứng từ xa âm thầm quan sát từ bao giờ. Vừa rồi trong lúc Linh xin ở lại bê phụ ghế Hoài cũng xin ở lại, nhưng Linh không cho, cứ cô kêu về lớp trước. Do không yên tâm về Linh nên thay vì đi cùng lớp thì cô đã tách lẻ ra đi tới một chỗ khác có thể quan sát được Linh. Từ lúc cô Tính xuất hiện tới nói chuyện với Linh, dù không biết hai người nói những gì nhưng sau đó cô thấy Linh rất vui. Lúc cô Tính đi Linh còn vui vẻ đứng nhảy lung ta lung tung. Không hiểu sao trong lòng cô thấy Linh có chút dễ thương hiếm thấy. Bộ dáng này đúng là một đúa trẻ như Linh cần nên có nhiều hơn chứ không phải biểu cảm bất cần mà Linh luôn mang lại. Nụ cười trên môi vừa cong được vài giây liền vụt tắt nhanh chóng, từ khi nào cô Tính đã thấy cô ở đây rồi tiến thẳng tới phía cô bắt chuyện. “Nhờ có em chịu dạy kèm cho Linh nên giờ em ấy chịu mở lòng hẳn.” Hoài không hiểu hết ý mà cô vừa nói, nhưng cô không nhận tất cả là công lao của mình: “Dạ… cũng một phần là do Linh có cố gắng chứ em vẫn chưa làm được gì ạ.” Cô cười khen: “Hoài đúng là một lớp trưởng giỏi. Em mau về lớp tham gia phá cỗ với các bạn đi, lát nữa Linh sẽ tới ngay.” Hoài gật đầu, định bụng sẽ lên lớp ngay nhưng trước đó Hoài vẫn quay qua nhìn Linh lần cuối thì thấy Linh đang ngồi xổm xuống đất, hai tay xoa xoa cánh tay, cô lo lắng cho Linh không biết đang bị sao bèn không kìm được cất bước tới. Bước chân chưa đi được nhiều đã đứng lại, cô thấy có một bạn nữ hớt hải chạy tới hỏi han cậu ấy, dường như là người quen. Hoài đứng quan sát thêm một lúc thấy Linh đã không sao mới xoay người đi về lớp.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ