Chương 9: Đột phá trong đêm

Bên trong căn động nhỏ ẩm thấp mà Trần Uyên miễn cưỡng thuê lại từ một gã tán tu nghèo ở góc khuất Huyết Thạch Trấn, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường đá lạnh lẽo và một ngọn đèn dầu hỏa lù mù đang cháy bập bùng, hắt lên vách đá những bóng đen méo mó, dao động theo từng nhịp thở của thiếu niên. Trần Uyên ngồi khoanh chân trên phiến đá, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, tâm trí hoàn toàn thả lỏng nhưng nội tâm lại vô cùng sắc bén, tập trung cao độ. Trước mặt hắn, bình ngọc đựng ba viên Tụ Linh Đan thượng phẩm và cuốn cổ tịch "Liệt Hỏa Quyết" tàn bản đang được đặt ngay ngắn. – Luyện Khí tầng ba... vẫn chưa đủ. Hắn lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lóe lên sự kiên định lạnh lùng. Tại Huyết Thạch Trấn này, sát cơ tứ phía. Đám chó săn của Vạn Tiêu Tông có thể tìm ra tung tích của hắn bất cứ lúc nào, huống chi trong bóng tối còn biết bao nhiêu kẻ đang dòm ngó chiếc nhẫn trữ vật và tài nguyên trên người hắn. Muốn sống sót và đi tiếp con đường trả thù, thực lực chính là câu trả lời duy nhất. Trần Uyên cầm lấy bình ngọc, đổ ra một viên Tụ Linh Đan tròn trịa, tỏa ra thứ hương thơm dịu ngọt của linh thảo rồi ngửa cổ nuốt xuống. Ực. Đan dược vừa vào đến cổ họng liền hóa thành một dòng năng lượng mãnh liệt, cuồn cuộn đổ trực tiếp vào kinh mạch. Cảm giác nóng rát như lửa đốt lập tức lan tỏa khắp toàn thân khiến Trần Uyên phải khẽ nhíu mày, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Khí hải trong đan điền bắt đầu gầm thét, va đập vào các vách ngăn cảnh giới tạo ra những tiếng động trầm đục như sóng vỗ bờ. Không chần chừ thêm giây phút nào, hắn lập tức vận chuyển Liệt Hỏa Quyết tàn bản mà Độc Nhãn Cốc vừa bán cho mình. Luồng linh lực hỗn tạp trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của khẩu quyết bỗng chuyển hóa thành những tia nhiệt lưu nóng bỏng, thiêu đốt đi những tạp chất còn sót lại trong kinh mạch. Từng đường kinh mạch vốn chật hẹp, khô cứng của một tên tạp dịch nay được dòng linh lực mạnh mẽ gột rửa, mở rộng ra gấp bội. Ầm! Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên trong cơ thể Trần Uyên. Linh khí từ bốn phương tám hướng bị cơn lốc vô hình từ người hắn hấp thụ, điên cuồng tuôn vào căn phòng nhỏ khiến ngọn đèn dầu phập phồng rồi vụt tắt. Trong bóng tối, đôi mắt Trần Uyên bỗng sáng rực lên một cách kỳ dị. Luyện Khí tầng bốn! Hắn đã chính thức bước qua ngưỡng cửa trung kỳ của Luyện Khí kỳ. Sức mạnh trong cơ thể lúc này tăng lên gấp mấy lần so với trước, từng thớ thịt, từng bắp chân đều chứa đựng một nguồn bộc phát lực lượng kinh hoàng. Nhưng Trần Uyên không hề dừng lại. Hắn cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn dư dả dược lực từ viên đan dược thứ nhất. Hắn tiếp tục cầm lấy viên Tụ Linh Đan thứ hai, nhét thẳng vào miệng. Sáng hôm sau. Khi những tia nắng đục ngầu đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc chiếu xuống Huyết Thạch Trấn, bầu không khí bên ngoài bỗng trở nên náo động và căng thẳng hơn hẳn thường ngày. Ở khu vực cổng chính của trấn, một nhóm năm người mặc đạo bào thêu hoa văn kiếm uy nghiêm, sát khí đằng đằng đang đứng chất vấn gã thủ vệ. Dẫn đầu nhóm người đó là một trung niên nam tử có ánh mắt sắc như dao cau, trên vai khoác chiến bào màu đỏ sẫm – chính là Vương chấp sự của Vạn Tiêu Tông! – Nói! Hôm qua có thấy một thiếu niên mặc áo choàng rách rưới, tu vi tầm Luyện Khí kỳ bước vào đây không? Vương chấp sự lạnh lùng quát lớn, uy áp của đại viên mãn Luyện Khí đè nặng khiến gã thủ vệ thở không ra hơi. Đúng lúc đó, từ trong bóng tối của con hẻm nhỏ cách đó không xa, một bóng người gầy gò khoác áo choàng đen chậm rãi bước ra. Dưới vành mũ rộng vành, khóe môi Trần Uyên nhếch lên một đường cong lạnh băng vô cảm. Hắn đã sẵn sàng để nghênh đón màn chào hỏi đầu tiên của cái gọi là "chính đạo" tông môn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ