Cơn gió độc mang theo mùi cát bụi và máu tanh từ vùng biên giới thổi thốc qua con phố hẹp của Huyết Thạch Trấn, làm bay phần phác vạt áo choàng đen của Trần Uyên.
Cách đó không xa, Vương chấp sự đang đứng sừng sững như một vị thần chết chóc, ánh mắt sắc như dao cau quét qua từng gương mặt của đám tán tu đang nép mình bên vệ đường. Khi tầm mắt lão dừng lại ở bóng dáng gầy gò đứng cách mình chưa đầy mười trượng, sự chú ý lập tức bị thu hút.
Trên người thiếu niên này thoang thoảng phát ra một thứ khí tức ngột ngạt, hoàn toàn không giống với sự sợ hãi thường thấy của những kẻ chạy trốn. Đó là sự tĩnh lặng đáng sợ của kẻ đã sớm đứng giữa ranh giới sinh tử.
– Dừng bước!
Vương chấp sự bước lên một bước, linh lực đại viên mãn Luyện Khí kỳ bùng nổ, ép cho mấy gã tán tu xung quanh phải lùi lại mấy bước hộc máu:
– Tiểu tử, ngươi chính là tên tạp dịch đã gan cùng mình dám cướp ngục và tàn sát đệ tử Thiết Huyết Hông ở Dạ Ma Lâm?
Trần Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới vành mũ rộng vành, đôi mắt lóe lên một tia huyết quang lạnh lẽo. Trải qua hai viên Tụ Linh Đan và sự tôi luyện của Liệt Hỏa Quyết trong đêm qua, tu vi của hắn đã củng cố vững chắc ở Luyện Khí tầng bốn.
Dù đối mặt với một kẻ đứng ở đỉnh cao Luyện Khí như Vương chấp sự, trong lòng hắn không hề có chút gợn sóng sợ hãi nào.
– Vương chấp sự, ngài đại giá quang lâm tới cái chốn khỉ ho cò gáy này, chỉ để tìm một tên tạp dịch hèn mạn như ta sao? Giọng nói Trần Uyên trầm đục, vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy mỉa mai.
– Hỗn xược! Vương chấp sự giận tím mặt, quát lên: Một con kiến dưới đáy Thi ngục, cho dù ngươi có học được chút ma đạo tà thuật nào đi nữa, hôm nay rơi vào tay bản chấp sự, ta cũng sẽ rút hồn luyện phách ngươi để rửa sạch sỉ nhục cho Vạn Tiêu Tông!
Vừa dứt lời, Vương chấp sự vung tay phải lên. Một thanh trường kiếm dài lấp lánh ánh kim quang xuất hiện trong tay. Đó là hạ phẩm pháp khí Truy Hồn Kiếm, mang theo sát khí sắc bén đâm thẳng về phía ngực Trần Uyên với tốc độ xé gió.
Kình phong cuồng nộ áp sát, mặt đất dưới chân Trần Uyên rạn nứt thành từng đường nhện bò.
Nhưng Trần Uyên không lùi một bước.
Hắn vận toàn bộ linh lực vừa đột phá vào chân phải, đạp mạnh xuống nền đá để mượn đà né sang một bên trong gang tấc. Lưỡi kiếm sắc bén sớt qua bả vai hắn, để lại một vết rách trên áo choàng, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội áp sát cho thiếu niên.
– Chết đi! Vương chấp sự thấy đối phương tránh được, lập tức xoay cổ tay, đổi chiêu đâm ngang hiểm hóc.
– Kẻ phải chết... là ngươi.
Trần Uyên gầm lên một tiếng trầm thấp. Phệ Hồn Ma Văn trên tay trái bỗng chốc phát sáng rực rỡ dưới lớp áo, truyền cho hắn một nguồn lực lượng tàn độc và bùng nổ. Hắn không dùng đao mổ hươu nữa, mà tung thẳng tay phải, nắm chặt thành quyền mang theo ngọn lửa đỏ rực của Liệt Hỏa Quyết, đấm thẳng vào thân kiếm của đối phương.
Ầm!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên như sét đánh ngang trời.
Sức mạnh của Luyện Khí tầng bốn, kết hợp với công pháp ma đạo và nhục thân được tôi luyện qua bao lần sinh tử, đã bộc phát hoàn toàn. Sức nặng kinh hoàng từ cú đấm khiến Truy Hồn Kiếm chấn động mạnh, văng lệch sang một bên.
Vương chấp sự trợn tròn mắt kinh hãi, không thể tin nổi một tên mới ngày hôm qua còn ở Luyện Khí tầng hai nay lại sở hữu lực lượng đáng sợ như vậy.
– Ngươi... Mày đã đột phá...
Chưa để lão kịp thốt lên câu thứ hai, Trần Uyên đã chớp lấy thời cơ, vung thanh đao mổ hươu vốn bị bỏ quên từ nãy đến giờ, chém một đường tuyệt mệnh thẳng vào cổ họng Vương chấp sự.
Phập!
Đường đao tàn lãnh cắt ngang không gian. Đầu của vị chấp sự oai phong lẫm liệt của Vạn Tiêu Tông lập tức bay lên không trung, máu tươi phun xối xả như suối nguồn trước sự kinh hoàng tột độ của đám tay sai đứng phía sau.
[ Phát hiện đại viên mãn Luyện Khí tàn hồn. Hấp thụ cường đại tinh lực... ]
Một nguồn năng lượng khổng lồ chưa từng có điên cuồng tràn vào kinh mạch Trần Uyên. Hắn đứng thẳng người giữa vũng máu, tay giữ chặt xác kẻ địch, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xôi – nơi có Vạn Tiêu Tông đang sừng sững ngự trị.