Ánh kiếm dưới tay Vương chấp sự lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Sự khiêu khích của một kẻ bị phế truất như Mạc Vô Kiếm trước mặt đám thuộc hạ đã chạm đến giới hạn nhẫn nại của hắn.
– Mạc Vô Kiếm, xem ra cái chết chậm chạp ở Thiên Lao này vẫn chưa đủ làm ngươi tỉnh ngộ! Hôm nay ta thay hình pháp đường dạy dỗ lại cái thứ phế nhân ngươi!
Vương chấp sự quát lớn, pháp kiếm trong tay chém ngang một đường mang theo uy lực của Luyện Khí hậu kỳ. Một luồng kình khí sắc lẹm xé toạc không khí, rít lên từng hồi ghê rợn lao thẳng vào ngực Mạc Vô Kiếm.
Mạc Vô Kiếm cười lớn, không thèm né tránh. Dù gân cốt đã đứt đoạn, phong thái ngạo nghễ của một đời cường giả vẫn không hề suyuyển.
Nhưng đúng lúc luồng kiếm khí sắp chạm tới thân hình còng cõi của lão, một bóng người từ góc khuất bất ngờ lao vút lên trước mặt.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Trần Uyên tay cầm thanh đao mổ hươu thô kệch, vung hết toàn bộ giọt linh lực duy nhất trong đan điền chém chặn ngang đường kiếm.
Dù chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến cánh tay Trần Uyên tê dại, hổ khẩu nứt toác, máu tươi tuôn xối xả, nhưng hắn đã mượn được lực phản chấn đó để đẩy lệch hướng kiếm khí. Đường kiếm của Vương chấp sự chỉ kịp sượt qua bả vai Mạc Vô Kiếm, để lại một vết máu dài chứ không lấy được mạng lão.
Cả khoảng sân trước Thiên Lao bỗng chốc chết lặng.
Triệu Thiết há hốc mồm, trừng lớn mắt nhìn thiếu niên quét ngục mà mình vẫn quản lý hằng ngày. Lão suý ngất xỉu. Một kẻ phàm nhân, ngay cả linh khí còn chưa vững, lại dám ra tay cản kiếm của một vị chấp sự hình pháp? Đó không phải là gan dạ, đó là tìm đường chết!
Vương chấp sự sững người trong giây lát, rồi sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
Một con kiến hôi dưới đáy xã hội dám đỡ kiếm của hắn?
– Tốt... Tốt lắm! Vương chấp sự bật cười vì tức giận, ánh mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo: Xem ra cái chết của Lâm Vân Thiên quả nhiên có liên quan đến ngươi, tiểu tử tạp dịch không biết trời cao đất dày này! Hôm nay bản chấp sự sẽ thay tông môn xử lý nghi phạm tại chỗ!
Vương chấp sự không chần chừ thêm nữa. Hắn vung tay chém xuống chưởng phong thứ hai, quyết định một đao đoạt mạng Trần Uyên để bịt đầu mối.
Nhưng Trần Uyên từ đầu đến cuối không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào. Khi đối diện với cái chết cận kề, ánh mắt hắn càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đúng lúc kình phong ập đến, bàn tay trái giấu trong tay áo của hắn bỗng bùng lên một thứ ánh sáng huyết sắc quỷ dị.
Đó là lúc nãy, khi đỡ nhát kiếm đầu tiên, Phệ Hồn Ma Văn đã âm thầm hấp thụ một phần nhỏ tàn dư kiếm khí và oán niệm từ chính đòn tấn công của Vương chấp sự.
[ Phát hiện ngoại lực cấp cao: "Bạch Vân Kiếm Khí". ]
[ Hấp thụ thành công. Chuyển hóa... ]
Một luồng nhiệt lưu bạo liệt cuồn cuộn dâng trào trong kinh mạch Trần Uyên, phá vỡ bức bình phong mỏng manh của Luyện Khí tầng một, đẩy thẳng tu vi của hắn lên Luyện Khí tầng hai chỉ trong chớp mắt!
Ầm!
Trần Uyên tung một chưởng phản kháng, mượn sức mạnh vừa bùng nổ để đập thẳng vào nền đá. Lực phản hồi đẩy cả người hắn bay ngược về phía sau, lao thẳng vào cửa ngục tối tăm nơi Mạc Vô Kiếm đang đứng.
Vương chấp sự nhíu mày, bước chân đuổi theo:
– Muốn trốn? Trốn đi đâu!
– Muốn bắt người, phải xem ngươi có bản lĩnh bước vào đây không đã.
Mạc Vô Kiếm đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trong tay lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm lệnh bài bằng ngọc đen kịt, tỏa ra thứ áp lực cổ xưa khiến không khí ngưng trệ.
Vương chấp sự đang đà xông tới bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét, kinh hô:
– Hắc Ngục Lệnh?! Sao nó lại nằm trong tay ngươi?
Mạc Vô Kiếm ho sặc sụa, khóe miệng rỉ máu nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thâm độc:
– Hành lang ngục tối này được lập ra từ thời khai sơn lập phái. Hắc Ngục Lệnh này có quyền phong tỏa toàn bộ cấm chế nơi đây.
Vương chấp sự, ngươi muốn dùng máu của ta và hắn để lập công, nhưng quên mất rằng con chó dữ bị dồn vào chân tường vẫn có thể cắn đứt cổ chủ nhân sao?
– Ngươi dám?! Vương chấp sự quát lên, cảm thấy có điều không ổn.
– Ta xem ngươi có bước qua được cấm chế này không!
Mạc Vô Kiếm gầm lên một tiếng, đem chút thần hồn cuối cùng đập mạnh vào Hắc Ngục Lệnh.
Rầm rầm rầm!
Hàng loạt cột đá khắc phù văn cổ đại từ dưới nền đất trồi lên, đan xen vào nhau tạo thành một lồng giam bằng ánh sáng màu đen, cắt đứt hoàn toàn khoảng sân bên ngoài với bên trong hành lang Thiên Lao.
Vương chấp sự chém liên tiếp ba kiếm vào màn chắn, chỉ tạo ra những tia lửa tóe loé chứ không thể phá vỡ cấm chế cổ xưa này. Hắn tức đến mức hộc máu, chỉ tay vào trong gầm lên:
– Trần Uyên! Mạc Vô Kiếm! Các ngươi tưởng trốn trong đó là thoát được sao? Bản chấp sự lập tức bẩm báo lên tông chủ, san bằng cái Thiên Lao này ra!
Bên trong lớp cấm chế tối tăm, Trần Uyên đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh mới đang chảy rần rần trong huyết quản.
Hắn quay đầu nhìn Mạc Vô Kiếm – vị trưởng lão sắp chết già, rồi cất giọng bình thản:
– Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ cho ngươi thấy cách cái tông môn này chôn vùi trong tay ta.
Mạc Vô Kiếm nhìn thiếu niên gầy gò nhưng đứng thẳng như tùng bách trước mặt, trong lòng chấn động mạnh. Lão ngửa cổ cười lớn giữa chốn ngục tù lạnh lẽo:
– Ha ha ha... Tốt lắm! Lão phu chờ xem ngươi lật trời thế nào! Hướng đó, cuối hành lang có một mật đạo do các đời ngục tốt để lại, dẫn thẳng ra ngoài sơn mạch Vạn Tiêu. Đi đi, trước khi bọn chúng phá được cấm chế này!
Trần Uyên không nói thêm một lời nào, ôm chặt thanh đao mổ hươu trong tay, dứt khoát quay lưng bước vào bóng tối sâu thẳm của mật đạo.
Bầu trời Vạn Tiêu Tông đêm nay, gió bão thực sự nổi lên rồi.