Chương 3: Khói lửa đầu nguồn

Tiếng chuông đồng thứ hai vang lên, trầm hùng và sắc lạnh hơn, như búa tạ giáng thẳng vào tâm trí của vạn đệ tử Vạn Tiêu Tông. Trên bầu trời đêm, những vệt sáng sắc như kiếm phóng vút qua đỉnh đầu, mang theo uy áp kinh người của các vị trưởng lão và chấp sự đang bay về phía chủ sơn. Tông môn có biến lớn. Trần Uyên đứng lặng bên miệng hố lửa địa tâm, ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt góc cạnh, không một chút biểu cảm. Hắn nhanh chóng thu ba viên linh thạch và tấm bản đồ vào ngực áo, rồi tung chân đạp mạnh, hất thi thể của Lâm Vân Thiên rơi thẳng xuống biển lửa sùng sục bên dưới. Xèo... Một thứ mùi khét lẹt bốc lên, nuốt chửng những tàn tích cuối cùng của vị "thiên kiêu" từng một thời kiêu ngạo. Trong thế giới này, người chết chẳng khác nào rơm rác; nếu không muốn trở thành tro bụi bị quên lãng, ngươi buộc phải đứng lên trên xương máu của kẻ khác. – Trần Uyên! Ngươi còn làm gì ở đây? Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía cửa sau Thiên Lao. Lão ngục đầu Triệu Thiết hớt hải chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, trên tay còn cầm một xấp giấy nhiệm vụ nhàu nát. Lão vừa thấy Trần Uyên liền lao đến, túm lấy cổ áo hắn gầm lên: – Đồ điếc không sợ súng! Ngoại môn đang đại loạn rồi! Đại trưởng lão vừa phát lệnh tra soát toàn bộ đệ tử tạp dịch và ngục tốt vì nghi ngờ có kẻ đánh cắp truyền thừa "Đại Nhật Tinh Lực Quyết" từ xác của Lâm Vân Thiên! Ngươi có nhúng tay vào chuyện này không hả? Trần Uyên tỏ vẻ hoảng sợ, đôi tay run rẩy bấu lấy tay Triệu Thiết, giọng lắp bắp đầy sợ hãi: – Triệu... Triệu đại nhân minh giám! Tiểu nhân chỉ là một kẻ quét ngục hèn mọn, ngay cả tu vi còn chưa có, sao dám bén mảng đến chuyện của thiên kiêu ngoại môn? Xác của Lâm thiếu gia lúc đưa xuống hòm đã... đã rỗng tuếch từ trước rồi mà! Triệu Thiết trừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt tỏ vẻ vô tội của thiếu niên. Lão hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc và bóng dáng tiêu điều của hố lửa, đoạn nghiến răng: – Mẹ kiếp! Xui xẻo thật! Bọn chấp sự đường đang lùng sục khắp nơi để tìm kẻ chịu tội thay. Nếu bọn chúng lục soát được thứ gì khả nghi ở Thi ngục này, cả ta và ngươi đều không sống nổi qua đêm nay đâu! Lão ngục đầu vừa dứt lời thì từ đằng xa, ba đạo kiếm quang xé gió lao đến, đáp thẳng xuống khoảng sân trước Thiên Lao. Ánh sáng tan đi, lộ ra ba thân mặc thanh sam thêu hình mây bạc – đây là chấp sự hình pháp của Vạn Tiêu Tông. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặt mũi lạnh lùng, tay cầm một thanh pháp kiếm sắc bén, ánh mắt quét qua Triệu Thiết và Trần Uyên như dao cau liếc thịt. – Triệu Thiết, lá gan của ngươi lớn thật. Thiên Lao dưới quyền quản lý của ngươi mà lại để xảy ra chuyện thất thoát nguyên lực của đệ tử chân truyền sao? Chấp sự họ Vương cất giọng trầm đục, mang theo uy áp của Luyện Khí hậu kỳ ép xuống khiến Triệu Thiết suýt quỳ rạp xuống đất. – Vương... Vương chấp sự oan uổng cho tại hạ! Triệu Thiết vội vàng sụp xuống, đầu dập xuống nền đá lạnh ngát: Thiên Lao này ngày nào cũng có hàng chục cái xác đưa vào, tiểu nhân ngày đêm canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối không dám có nửa phần lơ đễnh! Xin ngài minh xét! Vương chấp sự hừ lạnh, ánh mắt sắc bén đột ngột chuyển sang Trần Uyên đang đứng cúi đầu ở phía sau. Hắn bước đến gần Trần Uyên, mùi máu tanh thoang thoảng phát ra từ người thiếu niên khiến lông mày hắn nhíu lại. – Ngươi là kẻ chuyên mổ xác ở đây? Ngước mặt lên. Trần Uyên từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt đúng mức của một tên phàm nhân dưới đáy xã hội, nhưng sâu thẳm bên trong, luồng linh lực hệ hỏa vừa hấp thu từ Phệ Hồn Ma Văn đang lặng lẽ vận chuyển dọc theo kinh mạch, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu đối phương ra tay. Vương chấp sự đưa tay định bắt mạch kiểm tra đan điền của Trần Uyên. Hắn vốn không màng đến sống chết của một tên tạp dịch, chỉ cần tiện tay quét sạch để lập uy với thượng cấp. Đúng lúc ngón tay lạnh ngắt của Vương chấp sự sắp chạm vào cổ tay Trần Uyên, một tiếng cười lạnh phát ra từ sâu trong dãy buồng giam tối tăm của Thiên Lao: – Ha ha ha... Vạn Tiêu Tông các ngươi đúng là ngày càng vô dụng. Đệ tử nhà mình chết không rõ nguyên nhân thì không dám tìm kẻ thù bên ngoài, lại chạy xuống cái xó xỉnh này để bắt nạt một con kiến hôi làm nhục tông môn sao? Vương chấp sự khựng tay lại, sắc mặt tái xanh đi vì giận dữ. Hắn quay phắt đầu lại về phía hành lang ngục tối, quát lớn: – Ai? Kẻ nào dám hỗn xược? – Là ta đây, Vương tiểu tử. Từ trong bóng tối, Mạc Vô Kiếm lững thững bước ra đến tận cửa ngục, dẫu hai chân tàn phế phải lê lết trên mặt đất, nhưng khí thế uy nghiêm của một thời đại năng vẫn khiến Vương chấp sự giật mình lùi lại nửa bước. Mạc Vô Kiếm ngước đôi mắt đục ngầu nhìn Vương chấp sự, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: – Ngươi muốn tìm hung thủ cướp công pháp? Hãy lên ngọn núi chính mà hỏi mấy vị trưởng lão đang tranh giành quyền lực kìa. Đám người các ngươi chẳng qua chỉ là một lũ chó săn đi tìm cái cớ để bịt miệng thiên hạ thôi. – Mạc Vô Kiếm! Ngươi đừng có mà càn rỡ! Ngươi tưởng ngươi vẫn là trưởng lão chấp pháp năm xưa chắc? Vương chấp sự thẹn quá hóa giận, rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Mạc Vô Kiếm. Tận dụng sự chú ý của toàn bộ đám người đang tập trung vào màn tranh cãi của Mạc Vô Kiếm, ánh mắt Trần Uyên sắc lạnh hẳn đi. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất và cũng là thời khắc sinh tử để hắn phá cục. Hắn lặng lẽ lùi lại một bước, bàn tay trái giấu trong tay áo siết chặt, chuẩn bị bước ra khỏi cái lồng giam đã giam hãm cuộc đời mình suốt ngần ấy năm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ