Chương 44: Pentagon (Lầu Năm Góc)

Chương 44: Pentagon. ---------------- Thành phố chưa nhộn nhịp, người dân còn say giấc, 1 giờ sáng, chiếc xe của quản thúc viên đã vào đến sân của Lầu năm góc, Vector mở cửa đưa ông vào trong. Mọi thứ đang hỗn loạn vô cùng, những nhân viên chạy loạn để xử lí tất cả thông tin báo về từ tất cả các quốc gia. Nhìn thấy sự nhốn nháo này, quản thúc viên cũng biết, một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên toàn thế giới. Ông bước vào phòng họp, ở đó có các quan chức đại diện các nước lớn và bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ, mọi người vẫn đang nói chuyện hối hả: - Rốt cuộc chuyện này là sao? - Đây là một cuộc chiến trên toàn thế giới, tôi nghe như thế. - Được triệu tập khẩn thế này rõ là chuyện gấp. - Quê hương tôi vừa mới bị hủy diệt toàn bộ. Bộ trưởng bộ quốc phòng hắng giọng chỉnh đốn lại cuộc họp rồi không vòng vo mà vào đề chính: - Như mọi người đã biết, hiện đang có rất nhiều cá nhân, ước tính là hơn 130 cá nhân cực kì nguy hiểm đang tàn phá hơn 20 quốc gia trên thế giới, tập trung ở châu Âu và châu Mỹ, đa số trong đó là cường quốc. Đây là một thảm họa chưa từng có cho Trái đất. - Vậy sao? Tôi đoán quý vị gọi tôi đến đây để... - Đúng! Chúng tôi muốn hỏi ông ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Địa ngục. Có phải đó là những con quỷ đến từ Địa ngục không? - Đúng rồi... Rõ là quỷ mới mạnh vậy... Không thể tin tưởng được loài quỷ mà... Tôi là người Công giáo... Quỷ chỉ có thể ác mà... - Những người kia xào xáo lên. - Không, đó không phải là đến từ chúng tôi. - Vậy chúng đến từ đâu? - Quý vị đều là người có chức quyền từ đất nước của quý vị, tại sao phải nhờ tôi để hiểu chuyện gì đang xảy ra? Đây cũng là một điều bất ngờ với tôi và với Địa ngục. - Ahem. - Bộ trưởng bộ quốc phòng hắng giọng rồi nói. - Tổng thống đã yêu cầu tôi triệu tập mọi người đại diện cho đất nước của mình để họp tìm cách giải quyết vấn đề này. - Tôi sẽ cho quân đội giúp đỡ Trái đất, cứu trợ y tế cùng lương thực trong và sau thảm họa, đồng thời tiếp nhận dân tị nạn. - Quản thúc viên nói. - Trái đất là một đồng minh chiến lược của Địa ngục nên chúng tôi sẽ giúp hết sức mình. Nhưng sẽ không miễn phí. - Cái gì... Sao lại thu phí... Đúng là cơ hội... - Bọn họ lại xì xào. - Đây là chính trị và kinh tế, những người làm trong giới này như tôi và quý vị đâu phải là không công, đúng không? - Quản thúc viên gõ ngón tay lên bàn. - Có ai muốn đất nước của mình tổn thất và chỉ nhận một lời cảm ơn suông không? Chúng tôi chỉ muốn làm rõ lợi ích của hai bên trong chuyện này. - Tất nhiên thưa ngài Đại sứ. - Bộ trưởng bộ quốc phòng đưa ra một tờ giấy. - Đây là hợp đồng hỗ trợ do đích thân tổng thống Kennedy biên soạn. Mời ngài xem qua. - Giảm 20% thuế cho các mặt hàng xuất nhập khẩu trong một quý? - Quản thúc viên nheo mắt suy tính gì đó rồi thả lỏng. - Hoa Kỳ đã làm đúng trong chuyện này, liệu còn các vị thì sao? - Chúng tôi sẽ hội ý với nguyên thủ của mình. Cuộc họp tạm dừng một lúc để lấy ý kiến, đâu ai dám tự ý ra quyết định khi chưa hỏi nguyên thủ của mình ngoài quản thúc viên chứ. Ở bên ngoài phòng họp, Vector ngồi canh gác cho quản thúc viên, một cô gái bước đến, mái tóc đen xõa đỏ dần về đuôi tóc. Cô mặc đồng phục giống của Hunter Court, kí hiệu sau lưng áo là hình hố đen. Gương mặt thản nhiên chẳng biến sắc như chẳng có gì trên thế giới là bất ngờ hay ngoài ý muốn. Vector vừa nhìn thấy đã đưa luôn ghế cho cô ngồi rồi lại đi tìm ghế khác nhưng... không... có? Cậu thất vọng quay lại thì cô gái dịch sang một bên cho cậu nửa cái ghế để cậu ngồi cạnh mình nhưng lại chẳng có giây nào đưa mắt sang người bên cạnh. - Singular Gravitationer. - Giờ là Sagittarius Buer Andromeda. - Cô đeo kính lên. - Tôi vẫn muốn gọi tên thật của em. - Tôi có cùng quan điểm, Haagenti. Anh đang làm gì ở Lầu Năm Góc? - Tôi đang làm bảo vệ cho một cuộc họp về mấy chuyện chính trị khó hiểu và phức tạp một cách kì lạ. - Chính trị là tổng hợp các hoạt động liên quan đến việc giành, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước nhằm tổ chức, quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng và thực hiện phân phối lợi ích trong xã hội. Việc tham gia vào hoạt động chính trị thường gắn với mục tiêu đạt được quyền lực, vị thế xã hội và các lợi ích kinh tế, đây là ba yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu vận hành của một xã hội. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, việc áp dụng các biện pháp mang tính chiến lược là điều thiết yếu, kể cả chiến lược anh gọi là "phức tạp hóa". - Cái lí thuyết đó thì ai cũng biết mà, vấn đề là làm chính trị toàn dân não to có học thức thôi, như em vậy. - Nếu các chức năng não bộ anh còn hoạt động, việc theo kịp xã hội chỉ phụ thuộc vào yếu tố thời gian. - Cô đặt một ngón tay giữa trán cậu. - Vì não sẽ luôn được phát triển dài kì cho cuộc đời. - Nghe như em coi thường tôi vậy, nói như thể não tôi chưa từng hoạt động. Em là người có học thức hơn tôi nên tôi không chấp em nói mấy lời thế. Vector nhìn ngón tay của Andromeda cứ chọc vào trán mình mà không kiềm được cắn cho một cái, để lại một vết răng trên ngón tay cô và một vệt dịch màu đen lấp lánh tinh thể trên môi, cậu liếm môi, bất giác đưa tay chạm lên lưỡi vì vị ngọt dịu bất ngờ của nó. Người học thức liếc nhìn cậu một thoáng, ánh mắt lặng như tờ. - Yêu cầu cung cấp lí do cho việc cắn áo tôi. - Bản năng. - Bản năng là những khuynh hướng hành vi bẩm sinh, tự động và phức tạp mà một loài sinh vật sở hữu, không cần học hỏi hay trải nghiệm trước đó. Nó là một phần của hệ thống di truyền, tồn tại ở hầu hết các thành viên trong cùng một loài và được kích hoạt bởi những tác nhân kích thích cụ thể từ môi trường. Vậy yếu tố nào đã kích thích anh? - Học thức của em... và ngón tay của em đang xâm phạm tôi. - Đó là một tác nhân kích thích chưa từng được biết đến. - Andromeda chỉnh kính nhẹ. - Nhổ chúng ra. Dịch thể của tôi có chứa tinh thể Chì Acetate (Pb(OAc)2) gây độc. - Giọng cô vẫn hờ hững, chẳng có vẻ gì lo lắng cho tính mạng người bên cạnh cả. - Mấy hôm tại Hoa Kỳ em thấy thế nào? - Hiện tại, tôi được truy cập vào một kho dữ liệu chứa các tri thức của nhân loại, bao gồm những thông tin được hệ thống hóa và có tính toàn diện. Loài người đã phát triển một xã hội có mức độ tổ chức cao, được ghi nhận là có khả năng duy trì trong một khoảng thời gian dài trong tương lai, dự kiến có thể kéo dài vài triệu năm nếu các vấn đề liên quan đến sắc tộc, tôn giáo, ngoại hình, các yếu tố có nguy cơ gây chia rẽ trong cộng đồng không tiếp tục tồn tại. Một số yếu tố cần quản lý bao gồm: các phong trào cách mạng màu, các xu hướng cực đoan liên quan đến giới tính, các quan điểm về đa dạng có khả năng gây xung đột, các chính sách bảo vệ môi trường ở mức cực đoan, sự giảm sút trong năng suất lao động, mức độ phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo, sự lan truyền của thông tin sai lệch, và các hiện tượng tham nhũng... - Tôi chẳng hiểu em đang nói về cái gì. - Vector dựa vào tường. - Nghe có vẻ tiêu cực nhiều. Nhưng đâu vì thế mà em ghét con người đâu nhỉ? - Chính xác. - Cô đưa tay ra hút quyển tạp chí câu đố hằng tuần về phía mình rồi mở nó ra. - Mời anh vui lòng trả lời câu đố này. Vector tò mò nhìn vào cuốn tạp chí, phần ô chữ. Câu đố được Andromeda muốn hỏi là: Có thể bị phá vỡ mà không bị rơi. Có thể được cho đi mà không bao giờ được trả lại. Có thể mạnh mẽ nhưng vô hình. Đó là gì? Vector im lặng, cậu trầm ngâm nhưng đang tận dụng toàn bộ tế nào não để nghĩ ra câu trả lời nhưng hoàn toàn bất lực, sau một lúc đánh vật với trí óc của mình, cậu bỏ cuộc. - Tôi không biết. - Cậu dựa vào người cô. - Đó là lời hứa. - Andromeda nói một cách hờ hững. - Có một lời hứa chưa hoàn tất. - Lời hứa? - Lời hứa là một tuyên bố hoặc cam kết của một người về việc sẽ làm hoặc không làm một điều gì đó trong tương lai. Đó là một sự ràng buộc bằng lời nói hoặc văn bản, thể hiện ý định và trách nhiệm của người nói đối với một hành động hoặc kết quả cụ thể. - Đúng rồi nhỉ tôi còn nợ em một lời hứa, nhưng em đâu cần phải giải thích nghĩa của nó. - Anh đã khôi phục được các thông tin liên quan rồi? - Pudding!... Tôi hứa dẫn em đến nơi bán pudding ngon nhất mà tôi biết. - Vì anh chưa thực hiện lời hứa để xây dựng lòng tin. - Andromeda gật đầu gọn lỏn. - Vui lòng hỗ trợ tôi giải câu đố ô chữ tuần này để tôi nhận thưởng. - Giải thưởng là pudding mật ong đặc biệt? - Cậu ngó qua trang tạp chí. - Hình như tôi lỡ làm người học thức bị nghiện rồi. Sự yên bình của cả hai không kéo dài được lâu, một tiếng nổ vang lên phá tan cửa kính bên cạnh cả hai. Vector nhìn ra phía cửa, một người bảo vệ ngã xuống làm đôi, tia lazer lia xung quanh, bước chân người máy bước vào, đó là Mahogany, cô gái robot đổi sang tay máy cưa chém chết một bảo vệ ngay cạnh mình rồi chuyển sang tay súng phóng lựu nả vào nhóm nhân viên đang chạy. Vector vội vã chạy ra ứng chiến ngay lập tức bỏ lại Andromeda đang thản nhiên điền ô chữ. Đối diện với cô gái robot cậu liền chĩa ngón tay sẵn sàng chiến đấu. - Đến tận nơi này sao? Không ngờ có người dám tấn công đến đây. - Cậu dùng ngón tay lau nhẹ chút mồ hôi trên trán. - Này Enji, chắc không? - Mahogany gọi đàm cho người ở đầu dây bên kia. "Tấn công trung tâm quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ làm trì trệ quá trình xử lí, cho ta nhiều thời gian làm nhiệm vụ hơn, tôi cần đủ thời gian để chuẩn bị cho cú đánh bất ngờ nhất." - Thật liều lĩnh... Thôi được rồi. - Đang nói chuyện với ai vậy? - Vector nghiêng đầu thắc mắc. - Không có gì. - Đối thủ dường như có sức mạnh đáng chú ý. - Andromeda bước ra, với tay lấy cái khóa kéo ở sau gáy thản nhiên nói. - Tôi sẽ tháo bỏ trang phục để sử dụng toàn bộ sức mạnh. - Người học thức như em không được phép không mặc đồ. - Vector quay sang khoác áo khoác của mình cho cô. - Lui đi, tôi đánh được, bảo vệ quản thúc viên giúp tôi. Lỡ cô ta có đồng bọn đột kích cửa sau thì sao? - Việc tôi có mặc trang phục hay không không làm thay đổi nhu cầu được hỗ trợ anh của tôi. - Singular Gravitationer! - Cậu siết chặt cái áo khoác của mình trên người Andromeda hơn. - Đi bảo vệ quản thúc viên và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đi, em giờ là công dân tự hào của Hoa Kỳ rồi, làm tốt trách nhiệm của mình đi. - Haagenti, yêu cầu hoàn thành mục tiêu đề ra và đảm bảo an toàn cho bản thân khi thực hiện. - Cô quay lưng rời đi. - Good boy. - Mahogany lẩm bẩm. - Trai tốt đấy, cứ thế mà phát huy. - Đó là lời khen dành cho chó mà. Tưởng tôi không biết tiếng Anh à? - Vector xen vào. - Tiến vào đây đi! Ở Thái Bình dương đầy nắng và gió, một con thuyền đánh cá công nghiệp vẫn đang hoạt động, nó vẫn đang trên đường về đất liền, nơi cơn thảm họa chưa quét qua, những người thủy thủ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho mẻ lưới cuối được vớt lên trước khi trở về. Từ bên trong đám cá tanh hôi, một con bạch tuộc trắng muốt với đôi mắt màu hồng bò ra. Ngay lập tức những người thủy thủ liền chú ý đến nó nhưng vì vẫn bận rộn nên chỉ bàn tán với nhau qua từng chuyến đi. Con bạch tuột cũng nhìn những con người với ánh mắt tinh khôn kỳ lạ. Một bác sĩ hiếu kỳ trước sinh vật liền đến bên nó mà đưa ngón tay chạm thử thì liền bị càng cua kẹp, con bạch tuộc dùng một cái càng cua rỗng để làm vũ khí chống trả. Những ngón tay nhỏ xinh trên mỗi xúc tu khiến cô bác sĩ ngạc nhiên. - Con bạch tuộc này có ngón tay? - Chắc chỉ là một đột biến dị thường nào đó thôi. - Thuyền trưởng nói. - Nhưng đó là một đột biến chưa từng có. - Vậy phải bảo quản con bạch tuột này để đưa về viện hải dương học để nghiên cứu và bảo tồn, hơn nữa nó còn là bạch tạng dễ bị tổn thương nên nhanh chóng mang nó vào đi. Thấy những con người trước mắt mình lảm nhảm những điều ngớ ngẩn, con bạch tuột vung xúc tu của mình, một xúc tu lớn mọc lên từ thành tàu siết chặt lấy những người trên boong tàu, với một chút sức, những người đó đều bị nghiền nát, trừ cô bác sĩ vẫn đang hoảng sợ không nói nên lời. Chiếc tàu rung chuyển dữ dội, một xúc tu khổng lồ quấn lấy cả con tàu bẻ nó làm đôi nhấn chìm xuống đáy biển sâu thẫm. Trên một tấm ván đang trôi nổi, con bạch tuột trồi lên kéo theo cô bác sĩ giờ đã vô hồn đặt ngay ngắn lên tấm ván. Bạch tuột biến một xúc tu của mình thành kim đâm vào tĩnh mạch của nạn nhân để rút máu ra ngoài rồi truyền dòng máu màu xanh dương vào trong, sau đó, dùng các xúc tu ấn mạnh vào tim và phổi để kích thích nhịp đập và nhịp thở. Trong lúc đó nó trèo lên vị trí cổ của cô bác sĩ rồi biến cả tám xúc tu của mình thành tám mũi kim đâm vào cổ ở tĩnh mạch và gáy của nạn nhân rồi bám chặt vào đó. Một lúc sau nữ bác sĩ mở mắt ra nhưng hoàn toàn vô hồn, bị điều khiển bởi con bạch tuột phía sau. Cô nhặt một cái kính râm hiệu Mollusca lên đeo cho kí sinh của mình. - Tám chi, chín não nhưng không thể phát triển nền văn minh, đúng là con người đang áp bức loài bạch tuột. - Bạch tuột nói. - Vật chủ con người này vụng về thật, chỉ có hai tay. Nói rồi, nó kéo vật chủ của mình xuống lòng biển, hướng về phía bờ biển phía xa. Ở thành phố Seed, nơi cũng đang bị tấn công, một tên đang tàn sát người dân thì bị những viên cảnh sát bắn, hắn liền dùng PI biến mình thành kim loại rồi vung tay tạo ra kiếm khí, biến chúng thành kim loại chém đôi cảnh sát. Hắn vừa phủi tay quay sang thì nhìn thấy Fariel đang rón rén đi phía sau mình. Vừa nhìn thấy mình bị phát hiện, cô đã vội chạy như bay, vừa chạy vừa khóc như thể sắp bị bắt đến nơi, hắn cũng đuổi theo. Hắn dồn ép cô vào một bức tường rồi nhìn cô với ánh mắt đê tiện kì lạ. Fariel chỉ biết giơ cuốn sổ vẽ của mình ra để tạo khoảng cách. - Anh định... làm gì? Đừng phán xét em... - Con nhỏ dị hợm, cũng đẹp đấy, mày nhìn đi, thành phố này sắp bị giết hết nên biết điều đi và tao sẽ tha cho. - Anh... vừa mới phán xét em sao? Làm ơn... đừng nói như thế... cha em sẽ không tha cho anh đâu. - Có gì làm thử xem? Đột nhiên một bàn tay đặt lên cổ hắn, từ phía sau, thực thể đầu đèn hải đăng lần trước đang ở sau hắn. - Cha! Cứu con với! Cha của Fariel bóp mạnh cổ vật tên khốn đó xuống đất, từ bóng đèn đầu của ông, ánh sáng đỏ lại phát ra lần nữa, tên đó dù đã biến thành kim loại những vẫn bị thiêu cháy đến khi chỉ còn bộ da tồn tại. Ông ném bộ da đó đi rồi đến bên ôm lấy cô con gái của mình. - Cảm ơn cha... con muốn ôm cha thêm... đừng phán xét con... Cha của Fariel xoa đầu cô rồi đi ra phía sau lưng cô rồi biến mất vào không khí. Cô đành tiếp tục cuộc hành trình của mình, nơi cô đang đến là căn hộ của Caxo. Cô nhìn phía xa, một con sứa khổng lồ đang tàn phá thành phố thôi thúc cô chạy nhanh hơn. Cô chạy nhanh đến mức tông vào thứ gì đó trước mặt. Fariel xoa xoa trán nhìn lên, đó là Caxo, tay cầm theo hai cái vali. - Thầy... - Ừ. - Em lo cho thầy nên em đến đây... thầy có sao không ạ? - Phải sơ tán thôi, giờ nơi nào cũng nguy hiểm nên tôi sẽ xuống địa ngục, dù gì tôi cũng có vài đồng nghiệp sẽ cho tôi tá túc. - Thầy tá túc nhà em... đừng phán xét em... - Vậy đành nhờ trò vậy. - Dạ, cha em sẽ bảo vệ thầy... vì thầy là thầy của em... đừng phán xét em... Ở trên một con đường khác của Seed, một thanh niên mặc trang phục cai ngục, hông mang song kiếm đang đi dạo. Cậu ta vừa đi vừa ngắm nhìn nhóm người di tản. Betty đi ngang qua cậu ta, chị vẫn đang bấm gì đó trên điện thoại: "Nếu em thấy nhưng dòng này thì đừng quay về đây tìm chị, chị đã di tản đến Địa ngục rồi. Dù chị biết đây là thời điểm mà em phải hành động vì quê hương nhưng hãy sống sót, chị sẽ cầu nguyện cho chiến thắng của em." - Betty nhắn một vài dòng rồi nhìn thấy cậu ta. - Cậu là một đặc vụ sao? - Tôi chỉ là một người đang chờ đợi điều tốt lành trong thế giới thôi. - Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền. - Chị đánh rơi đồ này. - Cậu ta nhặt cho cô một con lego nhỏ. - Cảm ơn cậu. - Không có gì đâu. - Cậu ta nói, lấy bộ đàm ra. - Hai người đến đây rồi à? Đây là kế hoạch của tôi, hai người sẽ dụ đối tượng đến vị trí kế hoạch, tôi sẽ hành động sau, chuẩn bị nhé. Chúc may mắn. Enji out. - Cậu ta điện đàm còn bật loa ngoài nói chuyện mà cũng không có ai mảy may để ý vì mải bỏ chạy. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ