Chương 45: Rally.
----------------
Giữa một nhà hàng sạch sẽ với ánh đèn chùm ấm áp, những người khách sang trọng có, bình thường có, ngồi đầy chỗ, Illaesis đặt đĩa xuống, thản nhiên dùng khăn giấy lau miệng như thể người giành hết 70% bàn ăn trong sự ngỡ ngàn của mọi người không phải là mình. Allocen đương nhiên là ngoại lệ, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện.
- Ở nhân giới lâu quá rồi, giờ được ăn đồ quê đúng là tuyệt vời. - Cô hào hứng nói.
- Nhưng anh có giành ăn với em đâu, cứ ăn từ từ, nhai kĩ, như vậy dạ dày mới tiêu hóa thức ăn hiệu quả được.
- Tôi là bác sĩ mà ông dám dùng mấy kiến thức y khoa để dạy tôi à? Tôi biết. - Illaesis nhìn chỗ thức ăn của Allocen. - Sao ông chưa ăn?
- Anh nãy giờ mải nhìn em ăn, em ăn không anh cho em ăn? Chứ giờ anh lỡ no rồi.
- Đồ vô duyên... - Cô mắng nhưng mặt có chút đỏ. - Cứ ăn đi, ăn không khí đâu có dinh dưỡng đâu.
- Vậy được, cảm ơn em đã nhường.
- Mà này... ông thấy tôi ăn nhiều không? Tôi thấy mấy người bên kia phán xét tôi rồi kìa.
- Chỉ là em quá nhớ vị ẩm thực quên nhà thôi. Đối với hai con quỷ làm việc dài hạn ở trần gian như anh với em thì chuyện này là chuyện thường. Nếu em muốn cứ gọi thêm, anh bao.
- Chia tiền đi. - Cô lấy ví của mình. - Tôi có tiền mà, ai ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu đi.
- Bản năng của đàn ông là ga lăng mà em, để anh thể hiện.
- Ga lăng cái gì? Làm màu! Chia tiền đi cho công bằng.
- Cứ để anh bao.
- Thôi chia tiền đi.
- Anh bao.
- Chia tiền.
- Chúng ta mới hẹn hò lần đầu, anh bao cho.
- Vì là lần hẹn đầu nên mới cần chia tiền đấy.
- Để anh bao.
- Để tôi chia!
Chẳng ai có thể ngờ là một ngày lại có một cặp đôi cãi nhau về vấn đề này. Nhưng vẫn đang ở trong nhà hàng nên cả hai cũng phải cãi nhau cho văn minh hơn. Cuối cùng Allocen quyết định lùi một bước với hôn thê của mình, để Illaesis chia tiền. Xong xuôi cả hai rời khỏi nhà hàng để đi dạo tìm điểm đến tiếp theo. Nơi họ vừa ở chỉ là một nhà hàng tầm trung ở thành phố lãng mạn nhất địa ngục, thành phố Asmodeus. Dưới bầu trời luôn là đêm đầy sao của Địa ngục, thành phố này là một mầm cây lấp lánh bởi những tòa nhà phát ra đủ loại ánh sáng. Thành phố nổi tiếng với những tập đoàn về mỹ phẩm, những cửa hàng thời trang lộng lẫy và những trung tâm thương mại sầm uất. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, Illaesis đã chọn bộ váy mà cô đã mặc vào ngày được Allocen cầu hôn và anh cũng vậy. Đi được một lúc thì cô dừng lại tựa vào lan can để ngắm dòng sông Scintillare, ngắm nhìn từng bầy cá phát quang bơi lượng lờ tạo nên những ánh sáng lấp lánh từ bên dưới đáy sông.
- Mỏi chân rồi Allocen, ông lại đây ngắm cá với tôi này, được đi chơi thành phố Asmodeus mà không ngắm cá phát quang thì đâu phải là đi.
- Anh nghe về con sông này rồi, đây là lần đầu ngắm được đấy. Đẹp thật, xem ra chuyến đi này không uổng phí nhỉ?
- Chụp một tấm làm kỉ niệm nào. - Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi quay sang Allocen. - Đi tiếp thôi.
Nhưng mọi thứ đã hỏng, chuyến đi chơi này hỏng khi hung thần xuất hiện, một cuộc điện thoại. Allocen lấy máy ra, người gọi là "sếp", vừa nhìn thấy chữ đó anh đã nhíu mày còn Illaesis thì không giấu nổi sự sợ hãi.
- Alo thưa sếp. - Allocen bắt máy. - À rồi, triệu tập gấp sao? Hiện chúng tôi đang ở thành phố Asmodeus... Rồi, chúng tôi sẽ hội quân nhanh nhất có thể. - Anh nhìn Illaesis đang giận dỗi. - Có nhiệm vụ rồi, đi thôi em.
- Ở lại đây! Tôi thà nghỉ việc chứ không chấp nhận chuyện này.
- Đây là một chuyện vô cùng cấp bách.
- Đây là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, ông không thể hủy nó dễ dàng vậy được, còn kế hoạch đi chơi cả hôm nay đâu?
- Có người chết đấy em.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng, vì điều gì? Vì tôi đã cất công trang điểm, tôi muốn mình... đẹp nhất trong mắt ông... Thế mà ông nỡ làm thế sao?
Illaesis nhón chân lên giữa phố để mắng mỏ trách móc Allocen đủ đường, dù cô đã mang cả giày độn đế rồi nhưng vẫn không cao bằng anh. Cảnh tượng này khiến những người đi đường chỉ biết cười thầm.
- Anh sẽ bồi thường bằng một ngày đi chơi khác được, còn nhiệm vụ của chúng ta không thể dời được, có vô số sinh mạng đang chết ngoài kia kìa.
- Tôi không cần biết.
- Vậy em muốn anh bồi thường cái gì?
- Tôi muốn... điều có thể thay thế cho cả ngày hôm nay... - Illaesis bỗng hạ giọng.
- Anh hiểu ý em rồi. - Allocen bước đến, cuối thấp người xuống để tặng hôn thê mình một nụ hôn nhẹ lên trán rồi nhanh chóng bế cô chạy đến bãi đỗ xe.
Trong lúc đó Illaesis còn đang xử lí cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp não, cảm giác như đang làm bỏng thùy trán của cô vậy, khiến cô không thể xử lí được nụ hôn đó, không thể nói nên lời nào để mắng anh, cũng chẳng thể tập trung vào bất kì thứ gì ngoài khoảnh khắc đó. Sau khi đã yên vị trong xe rồi thì cô mới xử lí xong nụ hôn, lúc này mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch mất kiểm soát khiến cô phải bộc phát nó ra ngoài thông qua tác động vật lí vào người Allocen. Cô liên tục đánh vào tay anh, vừa đánh vừa mắng:
- Tên ngu ngốc... vừa lòng ông chưa? Tôi đòi hôn, ừ thì đúng, nhưng tôi đâu có bảo ông hôn giữa chốn đông người đâu, tôi chưa sẵn sàng cho việc đó! Ông làm nhục tôi công khai rồi biết không... Tôi ghét ông!
- Xin lỗi, tại em đòi nên anh nghĩ em đã sẵn sàng rồi chứ. - Dù nói vậy nhưng anh không thể che giấu nụ cười trên môi.
- Sao không biết hỏi? - Cô nhéo tai anh. - Càng bao biện càng làm tôi giận thôi.
- Nhưng mà nụ hôn như vậy đã đúng ý em chưa?
- Chưa, ông nghĩ cái gì vậy? Sao lại hôn vào trán? Sao ông không... - Illaesis cắn răng đỏ mặt đậm đà hơn chỉ vào môi mình.
- À, em muốn hôn môi. - Allocen bật cười thành tiếng trước sự dễ thương của hôn thê mình.
- Thường thì yêu nhau phải hôn vào đây chứ? Sao ông lại hôn cái chỗ lạc quẻ vậy?
- Hôn môi phớt là để chỉ "anh thích em", nhưng mình tiến triển hơn rồi, là anh yêu em rồi nên nó không hợp lắm. Hôn môi sâu đúng là "anh yêu em" nhưng nó có kèm thêm chút "khao khát" nên không phù hợp. Suy ra hôn trán là phù hợp nhất vào lúc đó.
- Cãi lí với ông lúc nào ông cũng dùng mấy cái lí sự đó... - Illaesis quay đi, lén đưa tay chạm lên trán. - Thôi được rồi, tạm được, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Nhân giới có chuyện rồi, chúng ta phải đi cứu nhân giới chứ họ chống không nổi thảm họa này rồi.
- Cái gì?
Ở Lầu năm góc, Vector liên tục bắng vector kéo những đồ vật vào người Mahogany, cô gái robot dùng tay cưa máy chém sạch chúng rồi tụ năng lượng bắn ra luồng lazer đuổi theo cậu, trong lúc cậu đặc vụ đang né thì cô ta đã bật động cơ tăng tốc lao đến với tốc độ âm thanh húc bay cậu xuyên qua năm vòng ngũ giác đều vào đến sân trong, khu Cafe Ground Zero. Cô gái robot tiến vào trong, tiếp tục tụ năng lượng quét một đường lazer chém bay toàn bộ địa hình và những nhân viên vẫn chưa sơ tán hết, Vector dùng một vector bẻ hướng di chuyển của lazer sang một bên và bắn thêm một vector nữa kéo cô ta về phía mình rồi dùng vector tụ lực tay cho một cú đấm thì cô gái robot đã vào thế đưa hai tay trước che chắn, khi cú đấm của cậu sắp chạm tới, cô ta cùng bung hai tay ra tạo một sóng xung kích đối chọi với cú đấm được trợ lực của cậu đặc vụ khiến cả hai đều bị đẩy ra xa. Hai cánh tay của Mahogany bị móp đôi chút còn nắm tay của Vector đã chảy máu vì rách thịt gãy xương. Cô ta chuyển sang tay súng phóng lựu bắn ba tên lửa về phía cậu rồi lại dùng bộ phản lức lao đến định húc cậu thì cậu ta đã bắn vector xuống đất nhổ bật một cái rễ cây lên quất thẳng vào cằm của cô rồi cậu bắn điều khiển các quả tên lửa quay lại tấn công người bắn nó rồi kéo sập quầy bán xúc xích ở giữa khu sân đè vào đối thủ.
- Khá ấn tượng... đấy... - Mahogany bước ra từ đống đổ nát, một vài chỗ trên người cô ta đang cháy chút ít nhưng cô ta gồng các bộ máy trong cơ thể để tiếp tục chiến đấu.
Vector cũng không để đối thủ mất công tiếp cận mình, cậu cũng bắt đầu tiếp cận đối thủ, kích hoạt bộ móng trên tay chuẩn bị chiến đấu.
- Hết giờ chơi rồi. - Mahogany nói, cô ta gọi bộ đàm cho Enji. - Câu giờ vậy đủ chưa?
"Đảm bảo phá nát Lầu năm góc chưa?"
- Yên tâm, giờ tôi muốn bung hết sức giết tên trước mặt, chỉ cần tôi bung hết là cái chỗ này nát thôi.
- Cái gì cơ? - Vector hỏi.
Chưa kịp làm gì, Vector đã bị Mahogany dùng tốc độ âm thanh húc bay cậu xuyên qua thêm mấy bức tường nữa. Cậu dùng vector làm giảm lực để tiếp tường rồi khuếch đại phản lực lao nhanh đến đâm cả mười móng tay về phía đối thủ thì liền bị tóm lấy đập mạnh xuống đất. Cô ta kích hoạt mỗi tay hai khẩu lazer rồi xả thẳng vào người Vector, thiêu cháy cậu ta. Ngay lúc đó, một mũi tên vector chạm vào cô ta đẩy cô ta đi, cậu bắn vô số vector tạo ra vector xoắn ốc biến đối thủ thành mũi khoan xuyên qua tường.
- Khốn thật. - Vector thở dốc, sờ vào vết thương của mình, đòn vừa rồi đã bắn xuyên người thiêu cháy cả nội tạng của cậu.
Một loạt tên lửa bay về phía cậu, Vector liền né chúng nhưng bị một cú đá vào hông đánh bay cậu ra xa. Mahogany cầm lấy một cái hộp trắng đen kì lạ cắm nó vào tay biến nó thành một khẩu pháo plasma để nhắm vào đối thủ. Một loạt vụ nổ phá thủng vô số lỗ trên Lầu năm góc.
Ở bên ngoài Lầu năm góc, quản thúc viên vẫn đang quan sát cuộc chiến, còn Andromeda đang ngồi vừa canh cho các quan chức sơ tán vừa điền ô chữ. Ông nhìn cách những người nhân viên phải chạy bằng chân trong khi các quan chức lại được chạy với bảo vệ.
- Cô nghĩ tiềm lực này của đối thủ thì Vector có thể thắng không? - Ông hỏi.
- Anh ấy có cách suy nghĩ đơn giản nhưng ứng biến tốt, là thợ săn có bản năng sinh tồn cao, có xu hướng phản công. Ngay cả khi đối thủ có vũ khí hiện đại, việc hạ gục anh ấy mà không gặp rủi ro là rất khó.
- Vậy là cô tin tưởng cậu ta?
- Chính xác.
- Ngài Đại sứ!- Những quan chức gọi quản thúc viên. - Làm ơn bảo vệ chúng tôi rời khỏi đây.
- Andromeda, vào trong bảo vệ những nhân viên còn sống và đưa họ đến nơi an toàn! - Quản thúc viên nhíu mày nói to đánh tiếng cho cả đám quan chức.
- Đã hiểu. - Cô rời đi.
- Vậy là sao? Tại sao lại phải đi bảo vệ họ... chúng tôi quan trọng hơn họ... nếu chúng tôi chết... - Đám quan chức nói.
- Họ dù sao cũng là những tinh anh đất nước, một người có quan trọng không không được quyết định bằng địa vị... - Ông ta chỉ vào đầu mình. - Phụ thuộc vào cái nhân sinh quan và tài, và quý vị chẳng ai có nhân sinh quan tốt đẹp cũng không ai có tài năng cần có cả.
- Cái gì... khốn kiếp... ông nói thế là gây chiến với...
- Thôi đủ rồi! - Bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ quát to. - Tất cả vào xe! - Ông ta quay sang quản thúc viên. - Tùy ngài, nhưng ít nhất cũng phải cho họ chỗ tá túc.
- Đến đại sứ quán Địa ngục đi, ở đó đủ mạnh để bảo vệ họ. Còn bộ trưởng thì sao?
- Tôi sẽ tìm và bảo vệ tổng thống Kennedy. Tôi nghe rằng ngài tổng thống đã bị tập kích ở Daelay Plaza.
- Tùy ngài.
Quản thúc viên nhìn đoàn xe rời đi rồi tiếp tục cầm bộ đàm lên.
- Đã tập hợp các đặc vụ chưa?
"Thưa ngài, đã xong, sẵn sàng tiếp viện lên nhân giới bất kì lúc nào."
- Vậy xuất binh ngay lập tức đi, hội quân với nhân loại, ta có rất nhiều điều cần phải làm và nói đấy.
----------------
Còn tiếp.