Chương 8: MẸ BỊ BỆNH NẶNG - CỐ THÂM ÉP KÝ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Lý Vãn Ngư cả đêm không ngủ. Cô ngồi co ro trên sofa ngoài phòng khách, ôm gối, nghe tiếng thở đều đều của Cố Thâm trong phòng ngủ của mình. Người đàn ông này thật sự vô lại đến cùng cực, nói là canh chừng cô, vậy mà lại chiếm luôn giường của cô, ngủ ngon lành như ở nhà mình. Cô tức, nhưng lại không làm gì được. Đuổi thì không đuổi được, đánh thì không đánh lại, báo cảnh sát thì như anh ta nói, cảnh sát Bắc Thành ai dám bắt Thái tử gia Cố thị? Gần 5 giờ sáng, điện thoại của cô reo lên inh ỏi. Là Tần Yêu gọi. "Vãn Ngư! Em đang ở đâu? Mau đến bệnh viện quốc tế ngay! Mẹ em... mẹ em ngất xỉu rồi!" Một câu nói như sét đánh ngang tai. Lý Vãn Ngư bật dậy, quên cả việc mình đang mặc váy ngủ mỏng manh, lao thẳng vào phòng ngủ, túm lấy cổ áo Cố Thâm đang ngủ say, hét lên: "Cố Thâm! Dậy! Dậy mau! Mẹ tôi ngất rồi! Mẹ tôi đang ở bệnh viện!" Cố Thâm bị cô lay dậy, mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nghe thấy chữ "mẹ" thì lập tức tỉnh táo. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa của Lý Vãn Ngư, tim thắt lại. "Ở bệnh viện nào? Tôi đưa em đi!" Không kịp thay đồ, cả hai lao ra khỏi nhà. Cố Thâm lái chiếc Bugatti với tốc độ 200km/h trong thành phố, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ mất 10 phút đã đến bệnh viện quốc tế. Trong phòng cấp cứu, Lý Tố Lan đang nằm trên giường, mặt mày xanh xao, hơi thở yếu ớt. Tần Yêu mặc áo blouse trắng, đang đứng bên cạnh xem kết quả xét nghiệm, mặt mày nghiêm trọng. "Tần Yêu, mẹ tôi sao rồi?" Lý Vãn Ngư lao tới, nắm chặt tay mẹ mình, giọng run rẩy. Tần Yêu nhìn cô, rồi lại nhìn Cố Thâm đang đứng phía sau, thở dài một hơi, đưa cho cô tờ kết quả xét nghiệm: "Vãn Ngư, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Bác gái... bị suy thận giai đoạn cuối. Đã rất nặng rồi. Bà ấy đã giấu bệnh này rất lâu rồi, không dám nói cho ai biết vì sợ tốn tiền. Lần này ngất xỉu là do suy kiệt sức lực và độc tố trong người quá cao. Cần phải lọc máu ngay lập tức, và... cần phải ghép thận càng sớm càng tốt." Suy thận giai đoạn cuối? Ghép thận? Lý Vãn Ngư như bị ai đó giáng một gậy thật mạnh vào đầu, lảo đảo suýt ngã. May mà Cố Thâm nhanh tay đỡ lấy eo cô. "Không... không thể nào... Mẹ tôi... mẹ tôi vẫn còn khỏe mà... hôm qua mẹ còn quét sân, còn cười với tôi mà..." Cô lẩm bẩm, nước mắt tuôn như mưa. Tần Yêu đau lòng nhìn cô: "Vãn Ngư, anh biết em rất sốc, nhưng đây là sự thật. Chi phí lọc máu mỗi tuần rất đắt, khoảng 50 triệu. Còn chi phí ghép thận, tìm nguồn thận phù hợp, phẫu thuật, thuốc chống thải ghép... tổng cộng ít nhất phải 5 tỷ. Và quan trọng nhất là nguồn thận, rất khó tìm, có khi phải chờ 1-2 năm." 5 tỷ! Đối với Lý Tố Lan, người cả đời sống trong trại trẻ mồ côi, 5 tỷ là một con số trên trời. Đối với Lý Vãn Ngư bây giờ, người vừa mới bị Giang gia cắt hết thẻ tín dụng, 5 tỷ cũng là một con số khổng lồ. Số tiền cô kiếm được ở nước ngoài đều nằm trong quỹ bí mật, muốn rút ra phải mất ít nhất một tháng làm thủ tục. Một tháng, mẹ cô có chờ được không? Lý Vãn Ngư quỳ sụp xuống bên giường bệnh của mẹ, nắm chặt tay bà, khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, con vừa mới tìm lại được mẹ mà... Mẹ ơi..." Cố Thâm đứng phía sau, nhìn cô gái kiêu hãnh, lạnh lùng đêm qua còn dám nghiền nát nhẫn 300 triệu dưới gót giày, giờ đây lại quỳ gối khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong lòng anh ta đau nhói như có ai đó bóp chặt. Anh ta bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: "Vãn Ngư, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi." Lý Vãn Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dù cô hận anh ta đến tận xương tủy, nhưng lúc này đây, anh ta là người duy nhất có thể cứu mẹ cô. "Cố Thâm, anh... anh có thể cho tôi mượn tiền không? 5 tỷ, tôi sẽ trả lại cho anh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả lại cho anh, chỉ cần anh cứu mẹ tôi..." Cô nói, giọng van xin, hoàn toàn không còn sự kiêu hãnh của nữ hoàng đường đua nữa. Cố Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh ta ngồi xuống, lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự tính toán của một thương nhân: "Tiền, tôi có rất nhiều. 5 tỷ đối với tôi chỉ là một con số lẻ. Nguồn thận, tôi cũng có thể tìm được nhanh nhất, Cố gia có quan hệ với tất cả các bệnh viện lớn trên thế giới. Nhưng Vãn Ngư, em biết tính tôi mà, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn." Anh ta lấy từ trong túi áo vest ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt cô. "Đây là hợp đồng hôn nhân. Em ký vào đây, đồng ý làm vợ hợp pháp của Cố Thâm tôi trong vòng 3 năm, không được ly hôn, không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác, đặc biệt là Lục Dạ Bạch và Tần Yêu. Đổi lại, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ em, tìm nguồn thận tốt nhất cho bà ấy, và cho hai mẹ con em một cuộc sống tốt nhất. Sau 3 năm, nếu em vẫn muốn đi, tôi sẽ để em đi, và cho em thêm 10 tỷ nữa làm phí bồi thường." Hợp đồng hôn nhân! 3 năm! Lý Vãn Ngư sững sờ nhìn tập tài liệu trước mặt. Cô không ngờ, Cố Thâm lại dùng chính lúc cô tuyệt vọng nhất để ép cô ký vào bản hợp đồng bán thân này. "Cố Thâm, anh... anh thừa nước đục thả câu!" Cô tức giận hét lên. "Tôi là thừa nước đục thả câu đấy." Cố Thâm không hề phủ nhận, anh ta thẳng thắn thừa nhận. "Bởi vì tôi biết, nếu tôi không làm vậy, em sẽ không bao giờ chịu quay về bên cạnh tôi. Vãn Ngư, tôi đã nói rồi, tôi thích em. Tôi muốn em là vợ của tôi, là người phụ nữ của tôi, một cách danh chính ngôn thuận. 3 năm, đối với em không lỗ đâu. Em có tiền cứu mẹ, mẹ em có cơ hội sống. Còn tôi, tôi có được em." Anh ta ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Vãn Ngư, em không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu em không ký, mẹ em tối nay sẽ không có tiền lọc máu. Bà ấy sẽ chết. Em nỡ nhìn bà ấy vừa mới tìm lại được con gái đã phải chết sao?" Mỗi một lời của anh ta như một nhát dao cứa vào tim Lý Vãn Ngư. Cô nhìn mẹ mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, rồi lại nhìn tập hợp đồng hôn nhân trước mặt. Tần Yêu đứng bên cạnh, tức giận nói: "Cố Thâm, anh là đồ khốn nạn! Anh dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ép buộc! Vãn Ngư, đừng ký! Anh sẽ nghĩ cách khác! Anh sẽ vay tiền, anh sẽ tìm nguồn thận cho bác gái!" "Tìm cách khác?" Cố Thâm cười lạnh, nhìn Tần Yêu. "Tần Yêu, anh là bác sĩ, anh nên biết rõ nhất, nguồn thận phù hợp khó tìm đến mức nào. Anh có thể chờ 1-2 năm, nhưng mẹ cô ấy có chờ được không? 5 tỷ, anh có thể vay được ngay trong đêm nay sao? Đừng ngây thơ nữa." Tần Yêu cứng họng, không nói được gì. Đúng vậy, anh ta là bác sĩ giỏi, nhưng anh ta không phải là thần, anh ta không thể tự dưng biến ra 5 tỷ và một quả thận phù hợp ngay trong đêm nay. Lý Vãn Ngư nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô biết, Cố Thâm nói đúng. Cô không còn lựa chọn nào khác. Vì mẹ, cô có thể làm tất cả, kể cả bán đi tự do và hạnh phúc của mình trong 3 năm. Cô run rẩy cầm lấy cây bút mà Cố Thâm đưa cho, mở tập hợp đồng ra. Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng, rất chi tiết, từng điều khoản đều là bá vương điều khoản, ép cô phải hoàn toàn nghe lời anh ta. Nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô lật đến trang cuối cùng, nơi có chỗ ký tên, và không chút do dự, ký xuống ba chữ: Lý Vãn Ngư. Nét chữ xiêu vẹo, run rẩy, thấm đẫm nước mắt. Khi cô vừa ký xong, Cố Thâm lập tức giật lấy tập hợp đồng, cất vào trong túi áo vest như sợ cô sẽ đổi ý. Rồi anh ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: "Alo, viện trưởng Trần à? Tôi là Cố Thâm đây. Chuẩn bị phòng VIP tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, và tìm nguồn thận phù hợp nhất cho bệnh nhân tên Lý Tố Lan, là mẹ vợ của tôi. Trong vòng 24 giờ phải có kết quả. Tiền không thành vấn đề." Một câu "mẹ vợ" khiến Lý Vãn Ngư run lên. Cố Thâm cúp máy, rồi cúi xuống, bế bổng Lý Vãn Ngư đang quỳ dưới đất lên, ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng: "Ngoan, đừng khóc nữa. Từ nay em đã là vợ của Cố Thâm tôi rồi. Mẹ em cũng là mẹ của tôi. Tôi sẽ không để bà ấy có chuyện gì đâu. Tôi hứa." Lý Vãn Ngư nằm trong lòng anh ta, không vùng vẫy, cũng không khóc nữa. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Cô đã bán mình cho ác ma, chỉ để đổi lấy một cơ hội sống cho mẹ. 3 năm, 1095 ngày, cô sẽ phải sống bên cạnh người đàn ông mà cô vừa hận vừa... không thể phủ nhận là vẫn còn chút rung động này như thế nào đây? Và Lục Dạ Bạch, Tần Yêu, khi biết cô đã ký hợp đồng hôn nhân với Cố Thâm, bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Trò chơi này, càng ngày càng phức tạp rồi. Nhưng vì mẹ, cô không hối hận. HẾT CHƯƠNG 8
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ