Chương 9: ĐÊM TÂN HÔN - BỊ NHỐT CHUNG TRONG BIỆT THỰ HOA HỒNG

Sau khi Lý Vãn Ngư run rẩy ký vào bản hợp đồng hôn nhân 3 năm bán thân để cứu mẹ, Cố Thâm làm việc với tốc độ của một cơn lốc. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Lý Tố Lan đã được chuyển từ phòng cấp cứu tồi tàn lên phòng VIP sang trọng nhất của bệnh viện quốc tế. Một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất từ Mỹ vừa mới bay về, do chính Tần Yêu làm đội trưởng, đã hội chẩn và lên phác đồ lọc máu tốt nhất cho bà. Viện trưởng Trần còn đích thân cam kết, trong vòng 72 giờ sẽ tìm được nguồn thận phù hợp nhất trên toàn thế giới, bằng mọi giá. Tiền, quả nhiên là có thể mua được mạng sống. Lý Vãn Ngư ngồi bên giường bệnh của mẹ, nhìn mẹ mình đã ngủ say sau khi được lọc máu, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu. Nhẹ nhõm vì mẹ đã được cứu. Nặng trĩu vì từ nay, cô đã là vợ hợp pháp của Cố Thâm. "Cô Lý, mời cô về nghỉ ngơi, ở đây đã có chúng tôi chăm sóc rồi." Một cô y tá dịu dàng nói. "Cố tổng đã dặn, cô phải về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải đến Cục Dân Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn." Đăng ký kết hôn. Bốn chữ đó như một tảng đá đè nặng lên tim Lý Vãn Ngư. Cô gật đầu, đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa, Cố Thâm đã đứng chờ sẵn. Anh ta đã thay một bộ vest khác, vẫn là màu đen, vẫn lạnh lùng và cao quý. Trên tay anh ta cầm một chiếc áo khoác dạ dài của nữ. Thấy cô ra, anh ta không nói gì, chỉ khoác chiếc áo lên vai cô. Áo còn vương hơi ấm và mùi hương gỗ mun quen thuộc của anh ta. "Ngoài trời lạnh, em vừa khóc nhiều, đừng để bị cảm." Giọng anh ta trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến Lý Vãn Ngư suýt nữa thì tưởng mình đang nghe nhầm. Cô muốn hất chiếc áo ra, nhưng lại nhớ đến bản hợp đồng vừa ký. Điều khoản số 3: Trong thời gian hôn nhân, bên B (Lý Vãn Ngư) phải nghe lời bên A (Cố Thâm) vô điều kiện trong những chuyện liên quan đến sức khỏe. Cô đành phải im lặng, để mặc anh ta khoác áo cho mình. Cố Thâm hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn, rồi nắm lấy tay cô, dắt cô đi ra khỏi bệnh viện. Bàn tay anh ta rất lớn, rất ấm, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, không cho cô có cơ hội rút ra. "Buông ra, tôi tự đi được." Lý Vãn Ngư nhỏ giọng nói, cố gắng giãy ra. "Không buông." Cố Thâm bá đạo nói. "Em bây giờ là vợ hợp pháp của tôi rồi, tôi nắm tay vợ tôi thì có gì sai?" Lý Vãn Ngư tức đến đỏ mặt nhưng lại không làm gì được. Cô đành phải để mặc anh ta dắt đi như dắt một đứa trẻ. Chiếc Bugatti lao vút đi trong đêm, không phải về căn penthouse của cô, mà là về căn biệt thự hoa hồng trắng ở ngoại ô, nơi mà hôm qua anh ta đã cưỡng ép đưa cô đến. "Biệt thự này, từ nay sẽ là nhà tân hôn của chúng ta." Cố Thâm dừng xe, mở cửa cho cô, giọng nói mang theo sự tuyên bố chủ quyền. "Tôi đã cho người mang hết đồ đạc của em và mẹ em từ trại trẻ đến đây rồi. Từ nay, em sẽ ở đây với tôi." Lý Vãn Ngư nhìn căn biệt thự màu trắng sang trọng, nằm giữa vườn hoa hồng đang nở rộ dưới ánh trăng, đẹp như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Nhưng đối với cô, đây không phải là lâu đài, mà là một chiếc lồng son giam giữ cô. "Tôi không muốn ở đây." Cô nói. "Tôi muốn ở bệnh viện với mẹ tôi." "Mẹ em đã có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chăm sóc rồi, em ở đó cũng không giúp được gì, chỉ làm bà ấy thêm lo lắng thôi." Cố Thâm nói, rồi không đợi cô đồng ý, bế thốc cô lên, đi thẳng vào trong biệt thự. "Á! Cố Thâm! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!" Lý Vãn Ngư hoảng hốt hét lên, đấm vào ngực anh ta. "Theo phong tục, đêm tân hôn, chồng phải bế vợ vào nhà." Cố Thâm thản nhiên nói, mặt không hề đỏ, tim không hề đập nhanh, như thể đây là chuyện đương nhiên. Anh ta bế cô vào phòng khách, đặt cô xuống sofa, rồi đi thẳng vào bếp. Lý Vãn Ngư sững sờ nhìn theo bóng lưng anh ta. Anh ta vào bếp làm gì? Thái tử gia Cố thị mà lại biết nấu ăn sao? 5 phút sau, Cố Thâm bưng ra một bát cháo nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút. "Em cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn chút cháo đi." Anh ta đặt bát cháo trước mặt cô, giọng nói vẫn dịu dàng. Lý Vãn Ngư nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Cố Thâm. Cô không ngờ, người đàn ông luôn lạnh lùng, bá đạo, chỉ biết dùng tiền để ép buộc người khác như anh ta, lại có lúc dịu dàng như vậy, lại còn biết nấu cháo. "Tôi không đói." Cô quay mặt đi, cố tỏ ra lạnh lùng. "Không đói cũng phải ăn." Cố Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng cô. "Em không ăn, làm sao có sức để chăm sóc mẹ em? Em muốn mẹ em vừa mới tỉnh lại đã phải lo lắng cho em sao?" Lại là mẹ. Anh ta luôn biết cách dùng mẹ để uy hiếp cô. Lý Vãn Ngư tức giận, nhưng vẫn phải há miệng ăn muỗng cháo mà anh ta đưa tới. Cháo rất ngon, ngọt dịu, ấm nóng, làm ấm cả dạ dày đang trống rỗng của cô. Không biết có phải vì đói quá hay không, mà cô cảm thấy đây là bát cháo ngon nhất mà cô từng ăn trong 22 năm qua. Thấy cô chịu ăn, khóe miệng Cố Thâm khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Anh ta cứ thế, từng muỗng từng muỗng đút cho cô ăn hết cả bát cháo. Ăn xong, Lý Vãn Ngư cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cô cả đêm không ngủ, lại khóc nhiều, lại trải qua quá nhiều chuyện, thật sự đã quá mệt mỏi. Cô ngả người ra sofa, định ngủ một chút. Nhưng Cố Thâm lại bế cô lên lần nữa. "Anh lại làm gì nữa!" Lý Vãn Ngư giật mình tỉnh dậy. "Đi tắm." Cố Thâm nói ngắn gọn. "Người em toàn mùi bệnh viện, bẩn, phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ngủ trên giường của tôi." "Giường của anh?" Lý Vãn Ngư trợn tròn mắt. "Đây là nhà của tôi... à không, đây là biệt thự của anh, nhưng tôi sẽ ngủ ở phòng khách! Tôi sẽ không ngủ chung giường với anh đâu! Trong hợp đồng không có điều khoản đó!" Cố Thâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Trong hợp đồng điều khoản số 7 có ghi: Trong thời gian hôn nhân, bên B phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với bên A khi bên A có yêu cầu. Em quên rồi sao?" Lý Vãn Ngư sững sờ. Cô lúc ký hợp đồng vì quá lo lắng cho mẹ nên chỉ đọc lướt qua, không ngờ lại có điều khoản vô lại như vậy! "Anh... anh vô sỉ!" Cô hét lên. "Tôi vô sỉ như vậy đấy, em mới biết sao?" Cố Thâm cười, nụ cười đầy chiếm hữu. Anh ta bế cô đi thẳng vào phòng tắm lớn trong phòng ngủ chính. Phòng tắm rất lớn, được lát đá cẩm thạch trắng, có một bồn tắm sục khổng lồ và một vòi sen đứng. Hơi nước nóng đã được anh ta xả sẵn, mờ ảo cả căn phòng. Cố Thâm đặt cô xuống, rồi bắt đầu cởi cúc áo vest của mình. "Anh... anh định làm gì?" Lý Vãn Ngư hoảng sợ lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh ngắt. "Tắm." Cố Thâm thản nhiên nói, cởi áo vest ra, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong, rồi lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. "Em nghĩ tôi định làm gì?" "Anh... anh ra ngoài! Tôi tự tắm được!" Lý Vãn Ngư mặt đỏ bừng, quay mặt đi không dám nhìn. "Em chắc là em tự tắm được không? Tay em còn đang run kìa." Cố Thâm tiến lại gần cô, một tay chống lên tường, giam cô vào giữa tường và lồng ngực của mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, cô có thể ngửi thấy rõ mùi hương gỗ mun trên người anh ta, và mùi cháo ngọt dịu còn vương trên tay anh ta. "Vãn Ngư, em sợ tôi sao?" Giọng anh ta trầm thấp, thì thầm bên tai cô. "Ai... ai sợ anh chứ!" Lý Vãn Ngư cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô. Cố Thâm nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi còn vương chút cháo, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Anh ta không kìm được nữa, cúi xuống, định hôn lên môi cô. Nhưng lần này, Lý Vãn Ngư không né tránh, cũng không cắn anh ta nữa. Cô chỉ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô mệt quá rồi. Cô không còn sức để chống cự nữa. Thấy cô khóc, Cố Thâm sững lại. Nụ hôn của anh ta dừng lại cách môi cô chỉ 1cm. Anh ta thở dài một hơi, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. "Đừng khóc nữa." Giọng anh ta dịu dàng, mang theo sự bất lực. "Tôi không chạm vào em đâu, nếu em không muốn." Anh ta lùi lại một bước, nhường không gian cho cô. "Em tắm đi, tôi ra ngoài đợi. Tắm xong thì ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với em về mẹ em." Nói rồi, anh ta quay người bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, để lại Lý Vãn Ngư một mình đứng sững sờ trong làn hơi nước mờ ảo. Lý Vãn Ngư nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cố Thâm, rốt cuộc anh là người như thế nào? Lúc thì bá đạo, vô lại, lúc thì dịu dàng, ấm áp. Anh ta rốt cuộc muốn gì ở cô? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng, 3 năm hôn nhân này, sẽ là 3 năm đầy sóng gió. Và đêm tân hôn đầu tiên của cô, đã bắt đầu bằng một nụ hôn hụt và một bát cháo nóng. HẾT CHƯƠNG 9.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ