Chương 7: BÁC SĨ THIÊN TÀI LỘ DIỆN - ĐÊM BỊ KHÓA TRONG BIỆT THỰ

Sau màn vả mặt trà xanh Giang Nhu Nhi ở thảm đỏ Liên hoan phim, cái tên Lý Vãn Ngư đã chính thức leo lên No.1 hot search Weibo, đè bẹp luôn cả ảnh đế Lục Dạ Bạch. #Lý Vãn Ngư là thiên kim thật #Giang Nhu Nhi là con người giúp việc tráo đổi #Lục Dạ Bạch công khai bạn gái Ba cái tag hot search đỏ chót, khiến server của Weibo suýt sập. Giang gia tối hôm đó đã phải đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Cổ phiếu của Giang thị rớt giá không phanh, mất trắng 500 tỷ chỉ trong một đêm. Ông Giang tức đến mức phải nhập viện, còn bà Giang thì ở nhà đập phá đồ đạc, gào thét đòi giết Lý Vãn Ngư. Còn Giang Nhu Nhi, sau khi bị bẽ mặt ở thảm đỏ, đã bị các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng, bị fan quay lưng, bị cả mạng xã hội chửi rủa là đồ giả mạo, đồ trà xanh. Cô ta trốn trong phòng, không dám ra ngoài, chỉ biết khóc lóc và gọi điện cho Cố Thâm cầu cứu. Nhưng Cố Thâm tối hôm đó không nghe máy của cô ta. Lần đầu tiên, anh ta không nghe máy của Giang Nhu Nhi. Anh ta đang ở đâu? Anh ta đang đứng trước cửa căn penthouse của Lý Vãn Ngư. Lý Vãn Ngư vừa mới về đến nhà sau thảm đỏ, còn chưa kịp thay chiếc váy đen xẻ tà quyến rũ ra thì chuông cửa đã reo inh ỏi. Cô tưởng là Lục Dạ Bạch hoặc Tần Yêu mang đồ ăn đêm đến, nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa ra. Cửa vừa mở, một bóng đen cao lớn đã ập vào, đẩy cô vào trong tường, rồi đóng sầm cửa lại! Mùi hương gỗ mun quen thuộc, mùi hương mà cô đã từng ngửi thấy suốt 4 năm khi còn là vị hôn thê của Cố Thâm, bao trùm lấy cô. Là Cố Thâm! "Anh điên rồi! Anh vào nhà tôi làm gì? Ra ngoài!" Lý Vãn Ngư hoảng hốt, cố gắng đẩy anh ta ra. Nhưng sức của cô làm sao so được với Cố Thâm, người cao 1m85 và tập gym mỗi ngày. Cố Thâm không nói gì, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như thể đã uống rượu, nhưng lại không có mùi rượu. Anh ta nhìn chiếc váy đen xẻ tà của cô, nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô, nhìn bờ vai trần quyến rũ của cô, và nhìn vết sẹo mờ hình cánh bướm sau lưng cô. Ánh mắt anh ta càng lúc càng tối lại, càng lúc càng nguy hiểm. "Lý Vãn Ngư, em giỏi lắm." Giọng anh ta khàn đặc, mang theo sự tức giận bị đè nén. "Dám dùng Lục Dạ Bạch để làm bàn đạp, dám ở trước mặt bao nhiêu người nói em là bạn gái của nó? Em coi Cố Thâm tôi là cái gì? Là thằng ngốc để em đùa giỡn sao?" "Tôi đùa giỡn anh khi nào?" Lý Vãn Ngư tức giận nói. "Tôi và Lục Dạ Bạch là bạn bè, chúng tôi chỉ là diễn kịch để vả mặt Giang Nhu Nhi thôi! Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Anh là chồng tôi sao? Không, anh chỉ là vị hôn phu cũ đã vứt bỏ tôi như một con chó hoang thôi!" Một câu "vị hôn phu cũ" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Cố Thâm. Anh ta cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy tự giễu: "Vị hôn phu cũ? Đúng vậy, là tôi đã vứt bỏ em. Là tôi mù mắt, là tôi ngu ngốc. Nhưng Lý Vãn Ngư, em nghĩ em có thể dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy sao? Em nghĩ em có thể tùy tiện tìm một thằng đàn ông khác để làm bạn trai, để chọc tức tôi sao?" Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói thì thầm nhưng lại đầy chiếm hữu: "Tôi nói cho em biết, không bao giờ. Dù em có là Lý Vãn Ngư hay Giang Vãn Ngư, dù em có là Sói Đen hay là ai đi nữa, em cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Cố Thâm tôi mà thôi." Nói rồi, anh ta không đợi cô phản ứng, cúi xuống hôn lên môi cô! Nụ hôn của anh ta bá đạo, cuồng dã, mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu. Anh ta cắn nhẹ lên môi cô, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên người cô. Lý Vãn Ngư sững sờ trong 3 giây, rồi điên cuồng vùng vẫy, cắn mạnh vào môi anh ta! Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng cả hai người. Cố Thâm đau đớn buông cô ra, liếm vết máu trên môi mình, ánh mắt càng thêm điên cuồng: "Em dám cắn tôi?" "Tôi không chỉ dám cắn anh, tôi còn dám giết anh nữa!" Lý Vãn Ngư tức giận hét lên, nước mắt trào ra. "Cố Thâm, anh là đồ khốn nạn! Anh nghĩ anh là ai mà dám hôn tôi? Anh nghĩ tôi vẫn còn là con ngốc Giang Vãn Ngư của 3 năm trước, người chỉ biết chạy theo sau lưng anh, người mà anh chỉ cần vẫy tay một cái là sẽ chạy tới sao? Tôi nói cho anh biết, không bao giờ!" Cô giơ tay lên, định tát anh ta một cái thật mạnh. Nhưng Cố Thâm đã nhanh hơn, anh ta nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến mất. "Đừng khóc." Giọng anh ta đột nhiên dịu dàng lại, mang theo sự hoảng hốt. "Vãn Ngư, đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm em sợ. Tôi chỉ là... tôi chỉ là ghen tị. Ghen tị khi thấy em đi cùng Lục Dạ Bạch, ghen tị khi thấy em cười với nó, ghen tị khi thấy nó ôm eo em. Vãn Ngư, tôi..." Anh ta ngập ngừng, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội. "Tôi hình như... thích em rồi. Không, không phải hình như, mà là tôi đã thích em từ lâu rồi, chỉ là tôi quá ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra." Lời tỏ tình bất ngờ của Cố Thâm khiến Lý Vãn Ngư sững sờ, quên cả khóc. Thích? Anh ta nói anh ta thích cô? Người đàn ông đã từng nói cô ghê tởm, đã từng vứt bỏ cô không thương tiếc, bây giờ lại nói thích cô? Thật nực cười! "Cố Thâm, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Lý Vãn Ngư cười lạnh, đẩy anh ta ra. "Anh thích tôi? Anh thích tôi ở điểm nào? Thích tôi đua xe giỏi hơn anh? Thích tôi vả mặt Giang Nhu Nhi? Hay thích tôi vì tôi bây giờ không còn chạy theo anh nữa, nên anh cảm thấy mới mẻ, muốn chinh phục?" "Cố Thâm, tình yêu của anh rẻ mạt quá. Tôi không cần." Cô nói xong, mở cửa ra, chỉ thẳng ra ngoài: "Anh cút ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Cố Thâm đứng im, không nhúc nhích. Anh ta nhìn cô, ánh mắt đầy tổn thương, nhưng rồi lại trở nên kiên định. "Tôi sẽ không đi." Anh ta nói, rồi đi thẳng vào trong nhà, ngồi phịch xuống sofa, như thể đây là nhà của anh ta. "Đêm nay tôi sẽ ở đây. Em đừng hòng đuổi tôi đi. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang rình rập, nếu em không muốn mẹ em, người vừa mới tìm lại được, bị bọn họ làm phiền, thì tốt nhất em nên để tôi ở lại đây. Tôi có thể bảo vệ hai mẹ con em." Lý Vãn Ngư tức đến run người. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông vô lại và bá đạo đến như vậy! "Anh... anh..." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa lại reo lên. Lần này, là Tần Yêu. Tần Yêu vừa mới từ bệnh viện về, trên tay còn cầm hộp thuốc. Anh ta nghe nói Vãn Ngư bị Cố Thâm bắt cóc nên vội vàng chạy tới. Khi thấy Cố Thâm đang ngồi chễm chệ trong nhà Vãn Ngư, còn Vãn Ngư thì đang tức giận đến đỏ mặt, anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện. "Cố Thâm, anh lại đến đây làm gì? Anh đã làm khổ Vãn Ngư chưa đủ sao?" Tần Yêu lạnh lùng nói, đặt hộp thuốc xuống bàn. Anh ta là bác sĩ thiên tài, khí chất ôn nhu như ngọc, nhưng khi tức giận lên cũng vô cùng đáng sợ. Cố Thâm nhìn thấy Tần Yêu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: "Tần Yêu, anh cũng đến đây làm gì? Anh là bác sĩ của cô ấy hay là bạn trai của cô ấy? Anh đừng quên, cô ấy là vị hôn thê của tôi." "Vị hôn thê cũ." Tần Yêu nhấn mạnh. "Và bây giờ, cô ấy là bệnh nhân của tôi, cũng là người mà tôi đang theo đuổi. Cố tổng, phiền anh tự trọng." Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người đàn ông, một là Thái tử gia lạnh lùng bá đạo, một là bác sĩ thiên tài ôn nhu như ngọc, đang nhìn nhau đầy thù địch, chỉ vì một người con gái. Lý Vãn Ngư đứng giữa hai người, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cô nhìn Tần Yêu, rồi lại nhìn Cố Thâm, cuối cùng thở dài một hơi. "Tần Yêu, anh về trước đi, em không sao đâu." Cô nói với Tần Yêu. "Cố Thâm anh ta... anh ta chỉ là say rượu nói nhảm thôi, em tự giải quyết được." Tần Yêu lo lắng nhìn cô: "Nhưng..." "Không sao đâu, anh tin em đi." Lý Vãn Ngư mỉm cười trấn an anh. Tần Yêu đành phải gật đầu, trước khi đi còn không quên lườm Cố Thâm một cái: "Cố tổng, nếu Vãn Ngư mất một sợi tóc nào, tôi sẽ không tha cho anh đâu." Sau khi Tần Yêu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lý Vãn Ngư và Cố Thâm. Cố Thâm đứng dậy, đi về phía cô, ánh mắt đầy chiếm hữu: "Em lo cho nó sao? Em sợ tôi làm gì nó?" Lý Vãn Ngư lùi lại một bước: "Anh đừng có mà điên khùng nữa! Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, anh mau về đi!" "Không thích tôi?" Cố Thâm cười, nụ cười đầy nguy hiểm. "Không sao, tôi có thể khiến em thích lại tôi. Đêm nay, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở đây, canh chừng em, để xem còn có thằng đàn ông nào dám đến tìm em nữa không." Nói rồi, anh ta đi thẳng vào phòng ngủ của cô, nằm lên giường của cô, nhắm mắt lại, như thể đây là nhà của anh ta thật. Lý Vãn Ngư đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mình, tức đến mức không nói nên lời. Cô biết, đêm nay, cô sẽ không thể nào ngủ được. Và cô cũng biết, cuộc chiến truy thê của Cố Thâm, chỉ vừa mới bắt đầu. Và cô, Lý Vãn Ngư, sẽ phải đối mặt với không chỉ một, mà là cả một dàn nam thần điên cuồng vì mình. HẾT CHƯƠNG 7
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ