Trại trẻ mồ côi Ánh Sao nằm ở phía Nam thành phố, là nơi tồi tàn nhất Bắc Thành. Tường vôi bong tróc, mái tôn rỉ sét, sân đầy bùn đất sau cơn mưa đêm qua.
Giang Vãn Ngư chưa bao giờ nghĩ rằng, mẹ ruột của mình lại sống ở một nơi như thế này.
Cô đứng trước cổng trại trẻ, tay siết chặt tập tài liệu giám định ADN mà Tần Yêu đưa cho cô. Chân cô như bị đổ chì, không dám bước vào. Ba năm qua, cô đã học được cách đối mặt với tốc độ 300km/h trên đường đua, học được cách cầm dao mổ, học được cách nghiền nát một viên kim cương 300 triệu dưới gót giày mà không hề run tay.
Nhưng lúc này đây, cô lại sợ hãi. Sợ người phụ nữ bên trong sẽ không nhận cô. Sợ bà ấy cũng giống như bà Giang, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
"Đừng sợ." Tần Yêu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp. "Bác gái là một người rất hiền lành. Ba năm nay, anh vẫn luôn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho trại trẻ này, chính là vì bà ấy."
Lục Dạ Bạch cũng đi cùng, anh ta đội mũ và đeo khẩu trang kín mít để không bị nhận ra, chỉ để lộ đôi mắt lo lắng nhìn Vãn Ngư: "Vào đi, Vãn Ngư. Dù có chuyện gì xảy ra, bọn tôi cũng ở đây với cậu."
Giang Vãn Ngư hít một hơi thật sâu, gật đầu, rồi bước vào.
Bên trong sân, một người phụ nữ trung niên gầy gò, mặc bộ đồ bộ đã bạc màu, đang lom khom quét sân. Tóc bà đã điểm bạc rất nhiều, lưng hơi còng, nhưng động tác quét dọn lại rất cẩn thận, như thể đang chăm chút cho chính ngôi nhà của mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới như ngừng lại.
Người phụ nữ đó có khuôn mặt rất giống Giang Vãn Ngư, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, trong veo, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng vất vả vẫn không hề vẩn đục. Vết sẹo trên mặt Vãn Ngư là do tai nạn, nhưng bà không hề sợ hãi, bà chỉ sững sờ nhìn cô, rồi đôi mắt dần dần đỏ hoe.
"Con... con là..." Giọng bà run rẩy.
Giang Vãn Ngư không nói được lời nào. Cổ họng cô nghẹn lại. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Ba năm qua, dù bị Cố Thâm vứt bỏ, dù bị Giang gia vu oan, dù phải bò lê trong vũng máu, cô chưa từng khóc. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy người phụ nữ gầy gò trước mặt, cô lại khóc như một đứa trẻ.
"Mẹ..." Cô gọi khẽ, một tiếng gọi mà cô đã khao khát suốt 22 năm.
Người phụ nữ tên là Lý Tố Lan, bà buông chiếc chổi xuống, loạng choạng chạy tới, ôm chầm lấy Giang Vãn Ngư.
"Con ơi! Vãn Ngư của mẹ! Con của mẹ!"
Tiếng khóc của bà xé tan sự yên tĩnh của trại trẻ. Bà ôm cô thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, cô sẽ lại biến mất như 22 năm trước.
"Bà Lan, có chuyện gì vậy?" Các cô bảo mẫu khác chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ.
Lý Tố Lan vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Con tôi... con gái tôi về rồi... nó về rồi..."
Giang Vãn Ngư cũng ôm chặt lấy bà. Mùi hương trên người bà không phải là mùi nước hoa đắt tiền như bà Giang, mà là mùi nắng, mùi xà phòng rẻ tiền, nhưng lại ấm áp và an toàn đến lạ. Đây mới là mùi của mẹ.
"Mẹ, con xin lỗi, con về muộn rồi." Vãn Ngư nức nở.
"Không muộn, không muộn chút nào cả, con về là tốt rồi, về là tốt rồi..." Lý Tố Lan vuốt ve khuôn mặt của Vãn Ngư, khi chạm vào vết sẹo mờ trên gò má cô, tay bà run lên, nước mắt lại càng tuôn dữ dội hơn. "Mặt con... mặt con làm sao thế này? Ai làm con bị thương? Có đau không con?"
Chỉ một câu hỏi "Có đau không con?" đơn giản, đã khiến Giang Vãn Ngư hoàn toàn sụp đổ.
Không ai từng hỏi cô có đau không. Khi cô bị tai nạn, Giang gia chỉ hỏi chiếc xe Rolls-Royce 20 tỷ có hỏng nặng không. Khi cô bị hủy dung, Cố Thâm chỉ nói cô ghê tởm.
Chỉ có người mẹ ruột này, người vừa mới gặp lại sau 22 năm, mới hỏi cô có đau không.
"Không đau nữa rồi mẹ, hết đau rồi..." Vãn Ngư lắc đầu, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Tần Yêu và Lục Dạ Bạch đứng ở phía xa, nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, trong lòng cũng không kìm được mà chua xót. Lục Dạ Bạch quay mặt đi, lén lau nước mắt.
Sau khi khóc một trận đã đời, Lý Tố Lan kéo Vãn Ngư vào căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, kê một chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ cũ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Bà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ đã cũ, run rẩy mở ra. Bên trong là một chiếc vòng bạc nhỏ xíu, đã xỉn màu, và một tấm ảnh đã ố vàng.
"Đây là vòng bạc mẹ tự tay làm cho con khi con mới sinh, mẹ định đeo cho con, nhưng... nhưng con bị người ta bế đi mất..." Lý Tố Lan nói, giọng vẫn còn nức nở. "22 năm nay, mẹ luôn giữ nó, mẹ luôn tin rằng con gái mẹ vẫn còn sống, vẫn sẽ có ngày trở về."
Giang Vãn Ngư cầm lấy chiếc vòng bạc. Chiếc vòng rất nhỏ, vừa với cổ tay của một đứa trẻ sơ sinh. Trên vòng còn khắc hai chữ "Vãn Ngư" xiêu vẹo, là nét chữ của một người phụ nữ không được học hành nhiều, nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu thương.
"Mẹ, con tên là Giang Vãn Ngư, nhưng từ hôm nay, con sẽ tên là Lý Vãn Ngư được không?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên định.
Lý Tố Lan sững sờ, rồi gật đầu lia lịa: "Được, được chứ! Con tên gì cũng được, chỉ cần là con của mẹ là được!"
Chính lúc hai mẹ con đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc đoàn tụ, thì ngoài cổng trại trẻ vang lên tiếng còi xe inh ỏi và tiếng quát tháo chói tai.
"Tránh ra! Tránh hết ra! Người của Giang gia đến!"
Một chiếc Bentley màu đen sang trọng đỗ xịch trước cổng trại trẻ, làm bắn bùn đất lên khắp nơi. Cửa xe mở ra, vợ chồng Giang gia và Giang Nhu Nhi bước xuống. Giang Nhu Nhi vẫn mặc chiếc váy trắng tinh khôi hôm qua, nhưng hôm nay mặt cô ta sưng húp, mắt đỏ hoe, trông như vừa bị ai đánh.
"Giang Vãn Ngư! Mày ra đây cho tao!" Bà Giang, mẹ nuôi của Vãn Ngư, gào lên, giọng the thé. "Mày là cái đồ vong ân bội nghĩa! Giang gia nuôi mày 22 năm, cho mày ăn sung mặc sướng, vậy mà mày dám ở trước mặt bao nhiêu người làm Giang gia mất mặt! Mày còn dám vu oan cho Nhu Nhi cắt phanh xe của mày! Mày cút ra đây!"
Ông Giang, ba nuôi của cô, mặt mày sa sầm, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn vào trại trẻ đầy khinh bỉ.
Giang Nhu Nhi thì nép sau lưng bà Giang, khóc lóc: "Chị ơi, sao chị có thể nói em như vậy? Em biết chị ghét em, nhưng sao chị có thể bịa đặt chuyện em cắt phanh xe của chị? Em... em thật sự rất đau lòng..."
Vở kịch trà xanh lại bắt đầu.
Các bảo mẫu và lũ trẻ trong trại trẻ đều sợ hãi nép vào một góc, không dám lên tiếng. Bọn họ chưa bao giờ thấy người giàu có nào lại hung dữ như vậy.
Lý Tố Lan thấy vậy, sợ hãi nắm chặt tay Vãn Ngư: "Vãn Ngư, bọn họ là..."
"Là Giang gia, những người đã tráo đổi con và Giang Nhu Nhi." Vãn Ngư nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng vỗ tay mẹ mình: "Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Hôm nay, con sẽ đòi lại công bằng cho cả hai mẹ con chúng ta."
Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài sân.
Ánh nắng ban ngày chiếu lên người cô, khiến vết sẹo trên mặt cô càng thêm rõ ràng, nhưng khí chất của cô lúc này lại lạnh lùng và kiêu hãnh hơn bao giờ hết.
"Giang phu nhân, bà đến đây làm gì?" Cô nhìn thẳng vào bà Giang, giọng nói không một chút tôn trọng.
"Mày... mày gọi ai là Giang phu nhân?" Bà Giang tức điên lên. "Tao là mẹ mày! Mày dám gọi tao như vậy sao?"
"Mẹ tôi?" Giang Vãn Ngư cười lạnh, rồi quay lại, nắm lấy tay Lý Tố Lan kéo bà ra đứng cạnh mình. "Mẹ tôi đang ở đây. Còn bà, bà là ai? Bà là người đã cấu kết với người giúp việc tráo đổi con gái ruột của người khác để con gái của người giúp việc được sống trong nhung lụa, còn con gái ruột của bà giúp việc thì phải sống trong trại trẻ mồ côi này sao? Hay bà là người đã biết rõ sự thật nhưng vẫn bao che cho Giang Nhu Nhi, để cô ta cắt phanh xe giết tôi?"
Từng lời của Vãn Ngư như một cái tát giáng thẳng vào mặt vợ chồng Giang gia.
Mặt bà Giang trắng bệch: "Mày... mày nói bậy bạ gì vậy?"
"Nói bậy?" Vãn Ngư lấy từ trong túi xách ra tập tài liệu giám định ADN, ném thẳng vào mặt bà Giang. "Bà tự xem đi! Đây là kết quả giám định ADN của tôi và bà Lý Tố Lan, là mẹ con ruột! Còn đây là kết quả giám định ADN của Giang Nhu Nhi và người giúp việc năm xưa! Bà còn muốn chối cãi sao?"
Tập tài liệu rơi lả tả xuống đất.
Ông Giang nhặt lên xem, mặt mày lập tức xám ngoét. Ông ta lảo đảo lùi lại một bước, không thể tin nổi nhìn Giang Nhu Nhi.
"Nhu Nhi... chuyện này... là thật sao?"
Giang Nhu Nhi cũng hoảng sợ, cô ta không ngờ Vãn Ngư lại có được bằng chứng nhanh như vậy. Cô ta vội vàng quỳ xuống, ôm lấy chân ông Giang, khóc nức nở: "Ba, con không biết, con thật sự không biết gì cả! Con cũng là nạn nhân mà! Mẹ con... mẹ con bà ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn con có cuộc sống tốt hơn thôi! Ba, con xin ba, đừng đuổi con đi!"
"Đủ rồi!" Giang Vãn Ngư hét lên, cắt ngang vở kịch của cô ta. "Giang Nhu Nhi, cô diễn đủ chưa? Cô là nạn nhân? Vậy ai là người đã bỏ thuốc vào rượu của tôi? Ai là người đã cắt phanh xe của tôi? Cô dám thề trước mặt mẹ ruột của tôi rằng cô không làm không?"
Giang Nhu Nhi cứng họng, không nói được lời nào.
Vãn Ngư không thèm nhìn cô ta nữa, cô quay sang nhìn vợ chồng Giang gia, ánh mắt lạnh như băng:
"Giang gia các người nợ mẹ con tôi 22 năm. Từ hôm nay, tôi, Lý Vãn Ngư, không còn bất kỳ quan hệ gì với Giang gia các người nữa. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi và mẹ tôi. Căn biệt thự ở phía Đông thành phố mà các người đang ở, vốn là của hồi môn của mẹ tôi, các người đã chiếm đoạt 22 năm, đã đến lúc phải trả lại rồi."
Nói rồi, cô nắm tay mẹ mình, xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại.
Phía sau lưng cô, là tiếng gào khóc của Giang Nhu Nhi và tiếng chửi rủa của bà Giang, nhưng cô không còn quan tâm nữa.
Từ hôm nay, cô không còn là Giang Vãn Ngư yếu đuối của Giang gia nữa. Cô là Lý Vãn Ngư, con gái của Lý Tố Lan, là nữ hoàng đường đua Sói Đen, là người sẽ khiến cả giới thượng lưu phải phát cuồng và quỳ gối.
Và Cố Thâm, người đang đứng ở góc khuất ngoài cổng trại trẻ, chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, lúc này đây, trong mắt anh ta chỉ còn lại hình bóng kiêu hãnh và quật cường của cô.
Anh ta đã bỏ lỡ một viên ngọc quý.
Và anh ta thề rằng, dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh ta cũng sẽ giành lại cô.
**HẾT CHƯƠNG 4**