Chương 3: DÀN NAM THẦN BẮT ĐẦU PHÁT CUỒNG

Đêm đó, cả Bắc Thành mất ngủ. Hot search trên Weibo nổ tung. #1: #Sói Đen trở lại đánh bại Cố Thâm 0.1s #2: #Nữ tay đua bí ẩn mặt nạ bướm đen là ai? #3: #Giang Vãn Ngư xé nhẫn hủy hôn 300 triệu Ba cái tên, ba câu chuyện tưởng chừng không liên quan, nhưng lại khiến cả giới thượng lưu bàn tán không ngớt. Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta, Giang Vãn Ngư, đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong một căn penthouse sang trọng nhìn ra toàn cảnh sông Sài Gòn về đêm, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Đối diện cô là hai người đàn ông. Một là Tần Yêu, bác sĩ thiên tài vừa mới mắng cô xong vì tội lái xe quá liều mạng. Hai là một người đàn ông khác, mặc một chiếc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, nhưng dù che như vậy cũng không giấu được khí chất đỉnh lưu, ngôi sao. Đó chính là Lục Dạ Bạch, ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải Kim Tượng, cũng là người duy nhất ba năm trước đã đứng ra nói một câu công bằng cho cô trước khi cô bị đưa ra nước ngoài. "Cậu về rồi mà không nói cho tôi một tiếng?" Lục Dạ Bạch tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp đến mức khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tị. Đôi mắt hoa đào của anh ta lúc này đang nhìn Vãn Ngư đầy trách móc và xót xa. "Nếu không phải Tần Yêu nói cho tôi biết cậu tham gia đua xe ngầm, tôi còn không biết cậu đã trở về." Giang Vãn Ngư nhấp một ngụm rượu, đôi chân dài trắng nõn gác lên bàn trà, lười biếng nói: "Nói cho cậu biết để làm gì? Để cậu lại bị fan của cậu mắng là bao che cho ác nữ như ba năm trước à? Lục Dạ Bạch, cậu bây giờ là đỉnh lưu, không nên dính dáng đến tôi." "Giang Vãn Ngư!" Lục Dạ Bạch tức giận đứng bật dậy. "Ba năm trước tôi không bảo vệ được cậu, để cậu một mình ra nước ngoài chịu khổ. Ba năm nay tôi chưa một ngày nào không tự trách mình. Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cái danh đỉnh lưu đó sao?" Không khí trong phòng có chút căng thẳng. Tần Yêu vội vàng giảng hòa: "Thôi được rồi, hai người vừa gặp nhau đã cãi nhau. Vãn Ngư, Dạ Bạch nó cũng là lo cho em thôi. Em xem, tin tức em hủy hôn với Cố Thâm, cả Bắc Thành đều biết rồi. Giang gia chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu." Nhắc đến Giang gia, ánh mắt Giang Vãn Ngư lập tức lạnh xuống. "Giang gia?" Cô cười khẩy. "Bọn họ nuôi tôi 18 năm, nhưng lại đối xử với tôi không bằng một con chó hoang. Bọn họ có thể vì Giang Nhu Nhi mà cắt phanh xe của tôi, thì còn chuyện gì mà bọn họ không dám làm nữa?" Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất. Ánh đèn neon của thành phố hắt lên khuôn mặt cô, khiến vết sẹo mờ kia trông càng thêm ma mị. "Tần Yêu, kết quả giám định ADN anh làm cho tôi có chưa?" Tần Yêu gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu: "Có rồi. Đúng như em đoán. Giang Nhu Nhi không phải con ruột của Giang gia. Cô ta là con gái của người giúp việc năm xưa, người đã tráo đổi hai đứa trẻ. Và..." Anh ta ngập ngừng một chút. "Và gì?" Vãn Ngư quay lại. "Và mẹ ruột của em, bà ấy... vẫn còn sống. Bà ấy đang ở trại trẻ mồ côi phía Nam thành phố. Năm xưa sau khi bị tráo đổi, bà giúp việc kia sợ bị phát hiện nên đã vứt em ở đó, rồi nói dối là con bà ta chết non." Tay của Giang Vãn Ngư siết chặt lại. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Mẹ ruột. Hai từ xa lạ mà lại ấm áp đến vậy. 18 năm cô sống trong Giang gia, chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ. Mẹ nuôi của cô, bà Giang, chỉ yêu thương Giang Nhu Nhi, chưa bao giờ cho cô một ánh mắt ấm áp. "Tôi muốn gặp bà ấy." Giọng cô khàn đi. "Ngày mai tôi đưa em đi." Tần Yêu nói. Lục Dạ Bạch lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cô, lấy khăn giấy lau đi: "Vãn Ngư, dù em muốn làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em. Lần này, tôi sẽ không để em một mình nữa." Ánh mắt anh ta chân thành và nóng bỏng. Giang Vãn Ngư nhìn anh ta, trong lòng có chút ấm áp. Trong cái thế giới dối trá này, Lục Dạ Bạch và Tần Yêu là hai người duy nhất cô có thể tin tưởng. Nhưng cô nhanh chóng rút tay lại. "Dạ Bạch, tôi bây giờ không có tâm trí để yêu đương." Cô nói, giọng lạnh lùng trở lại. "Mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ là khiến những kẻ đã từng chà đạp tôi phải trả giá. Giang gia, Giang Nhu Nhi, và cả Cố Thâm nữa." Nhắc đến Cố Thâm, Lục Dạ Bạch nhíu mày: "Cố Thâm thua em ở trường đua, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Tính cách của anh ta, tôi hiểu rõ nhất, càng không có được thì càng muốn chinh phục." "Vậy thì cứ để anh ta đến." Giang Vãn Ngư cười, một nụ cười đầy nguy hiểm. "Tôi cũng muốn xem, vị Thái tử gia cao cao tại thượng đó, khi biết Sói Đen mà anh ta luôn muốn tìm kiếm lại chính là vị hôn thê mà anh ta vừa vứt bỏ, sẽ có biểu cảm gì." Cùng lúc đó, tại biệt thự Cố gia. Cố Thâm ngồi trong thư phòng, trước mặt là màn hình máy tính đang chiếu đi chiếu lại đoạn video đua xe đêm qua. Anh ta đã xem đi xem lại hơn 20 lần. Cú drift ở khúc cua tử thần. Giọng nói thì thầm bên tai. Mùi hương hoa hồng lạnh. Tất cả đều chỉ về một người: Giang Vãn Ngư. Nhưng làm sao có thể? Giang Vãn Ngư mà anh ta biết là một cô gái yếu đuối, đến lái xe đạp cũng không dám, làm sao có thể là tay đua huyền thoại Sói Đen? "Cố tổng." Trợ lý gõ cửa bước vào. "Đã điều tra được rồi. Chiếc McLaren đen đó đăng ký dưới tên của Tần Yêu, bác sĩ khoa bỏng của bệnh viện quốc tế. Nhưng người lái đêm qua không phải anh ta. Theo camera ở cổng trường đua, người lái là một cô gái mặc đồ đua đen, đeo mặt nạ bướm." "Tần Yêu?" Cố Thâm nhíu mày. Tần Yêu là bác sĩ đã cứu Giang Vãn Ngư ba năm trước. Sao anh ta lại liên quan đến chuyện này? "Ngoài ra," Trợ lý tiếp tục nói, "Giang gia vừa gọi điện tới, nói là Giang Vãn Ngư đã trở về và đang gây rối, muốn ngài giúp đỡ dạy dỗ cô ta." Cố Thâm cười lạnh: "Dạy dỗ? Bọn họ nghĩ tôi là tay sai của Giang gia sao?" Anh ta đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe: "Chuẩn bị xe, đến bệnh viện quốc tế. Tôi muốn gặp Tần Yêu." Anh ta muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc cô gái đeo mặt nạ bướm đen đó, có phải là Giang Vãn Ngư hay không. Nếu thật sự là cô ấy... Tim Cố Thâm đập mạnh một cách không kiểm soát. Anh ta không biết đó là cảm giác tức giận vì bị lừa dối, hay là một cảm giác khác, một cảm giác chiếm hữu điên cuồng vừa mới nhen nhóm. Anh ta chỉ biết rằng, sau 3 năm, người con gái mà anh ta từng nghĩ rằng mình đã chán ghét đến tận xương tủy, giờ đây lại khiến anh ta không thể nào ngừng nghĩ đến. Cô ấy như một đóa hoa hồng đen, đầy gai góc, đầy nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta muốn điên cuồng lao vào, dù có bị đâm đến chảy máu. Giang Vãn Ngư, em rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết? Em càng trốn, tôi càng muốn bắt em về. Trò chơi mèo vờn chuột này, tôi chơi với em đến cùng. HẾT CHƯƠNG 3
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ