Chương 2: NỮ HOÀNG ĐƯỜNG ĐUA

Tiếng gầm rú của chiếc McLaren đen xé toạc màn đêm Bắc Thành. Giang Vãn Ngư ngồi ở ghế lái, một tay hờ hững đặt trên vô lăng, tay còn lại kéo tấm kính cửa sổ xuống. Gió đêm lùa vào, thổi tung mái tóc đen dài của cô. Vết sẹo mờ trên gò má dưới ánh đèn đường loang loáng không làm cô xấu đi, ngược lại, nó khiến cô trông như một vết nứt kiêu hãnh trên một món đồ sứ hoàn hảo. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái là Tần Yêu. Anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, trên người thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bác sĩ. Nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của anh ta lúc này lại ánh lên sự lo lắng. "Vãn Ngư, em vừa mới phẫu thuật dây chằng đầu gối cách đây 2 tháng. Bác sĩ dặn không được lái xe cường độ cao." Tần Yêu cau mày. "Em vừa ở sảnh tiệc ra, không nghỉ ngơi mà lại đến trường đua?" Giang Vãn Ngư không trả lời, cô chỉ nhếch môi cười. Nụ cười đó lạnh lẽo và ngạo nghễ. "Tần Yêu, anh cứu tôi từ cõi chết trở về, anh nên biết rõ nhất. Giang Vãn Ngư của ba năm trước đã chết ở vách núi đó rồi. Người sống sót trở về, không phải là một con búp bê sứ cần được bảo vệ trong lồng kính. Cô ấy cần xăng, cần tốc độ, cần tiếng gầm của động cơ để nhắc nhở mình rằng mình vẫn còn sống." "Vết thương ở chân?" Tần Yêu hỏi. "Đau chứ." Vãn Ngư đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên. "Nhưng càng đau, tôi càng tỉnh táo. Nó nhắc tôi nhớ, ba năm trước tôi đã bò lên từ vũng máu như thế nào. Nó nhắc tôi nhớ, ai đã cắt phanh xe của tôi." Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt khổng lồ của trường đua ngầm Bắc Thành - nơi được mệnh danh là "Địa Ngục Đen". Đây là nơi mà chỉ có tiền và máu mới có thể bước vào. Mỗi đêm, ở đây diễn ra những cuộc đua sinh tử với số tiền cược lên tới hàng chục triệu đô. Và người làm chủ nơi này, không ai khác, chính là Cố Thâm. Cánh cổng mở ra. Tiếng hò reo, tiếng nhạc xập xình, tiếng gầm rú của hàng chục siêu xe hòa vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn điên cuồng. Mùi lốp xe cháy khét, mùi mồ hôi, mùi nước hoa đắt tiền và mùi của sự giàu có mục ruỗng. Khi chiếc McLaren đen của Vãn Ngư tiến vào, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn. "Đó là xe của ai vậy? McLaren 720S phiên bản giới hạn, Bắc Thành chỉ có 3 chiếc thôi mà?" "Cố tổng có một chiếc, Lục ảnh đế có một chiếc, còn một chiếc nghe nói là của một tay đua bí ẩn tên là Sói Đen..." Cố Thâm đang đứng ở khu vực VIP trên cao. Anh vừa rời khỏi sảnh tiệc đính hôn. Chiếc nhẫn vỡ nát vẫn còn nằm trong túi áo vest của anh, cứa vào lòng bàn tay anh đau nhói. Hình ảnh Giang Vãn Ngư dùng gót giày nghiền nát viên kim cương hồng cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Kiêu hãnh, lạnh lùng, và... xa lạ. Anh ngẩng lên, nhìn thấy chiếc McLaren đen. Linh cảm của một tay đua mách bảo anh, người trong xe không đơn giản. "Ai vậy?" Anh hỏi trợ lý. Trợ lý lắc đầu: "Không rõ, thưa Cố tổng. Xe này chưa từng đăng ký đua ở đây. Nhưng người gác cổng nói, người lái là một cô gái." "Cô gái?" Cố Thâm nheo mắt. Lúc này, trên đường đua, MC đang gào thét đến khản cả cổ: "Thưa quý vị! Đêm nay, quán quân của chúng ta vẫn không có gì thay đổi! Cố Thâm! Cố tổng của chúng ta đã 5 năm liên tiếp vô địch giải đua ngầm Bắc Thành! Có ai dám thách đấu anh ấy không? Có ai không?" Không ai dám. Cố Thâm không chỉ giàu, mà kỹ thuật lái xe của anh ta là huyền thoại. Anh ta từng là tay đua F1 chuyên nghiệp, nếu không phải vì phải về kế thừa gia nghiệp, anh ta đã sớm vô địch thế giới. Cố Thâm từ từ đi xuống từ khu VIP. Anh ta mặc một bộ đồ đua màu đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta đi về phía chiếc xe đua của mình, một chiếc Pagani Huayra màu bạc. Nhưng trước khi anh ta kịp bước lên xe, một bóng đen lướt qua mặt anh ta. Là Giang Vãn Ngư. Cô đã thay đồ. Cô không còn mặc chiếc váy đen nữa. Cô đang mặc một bộ đồ đua màu đen bó sát, được cắt xẻ táo bạo ở eo và lưng, để lộ ra làn da trắng nõn và vết sẹo mờ sau lưng. Mái tóc đen dài được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon dài. Trên mặt cô là một chiếc mặt nạ đen hình cánh bướm, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và đôi môi đỏ rực. Bộ đồ đua của cô không có logo của bất kỳ hãng nào, nhưng những người trong nghề vừa nhìn đã biết, đó là bộ đồ được đặt may riêng bởi nhà thiết kế hàng đầu của giải F1, giá trị còn đắt hơn cả một chiếc xe. Cô đi thẳng qua mặt Cố Thâm, không thèm liếc anh ta một cái, rồi ngồi vào chiếc McLaren đen. Cả trường đua ồ lên. "Một cô gái? Cô ta muốn thách đấu Cố tổng sao?" "Điên rồi! Cố tổng sẽ nghiền nát cô ta mất!" "Nhưng mà... dáng người cô ta... thật sự rất đỉnh..." Cố Thâm đứng sững lại. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đeo mặt nạ. Bóng lưng đó... sao lại quen thuộc đến vậy? Cái cách cô ta hất tóc, cái cách cô ta ngồi vào xe, giống hệt như... Không thể nào. Giang Vãn Ngư không biết lái xe. Ba năm trước, cô ta đến bằng lái xe cũng không có. Anh lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó đi, rồi cũng ngồi vào xe của mình. Hai chiếc xe, một bạc một đen, song song nhau ở vạch xuất phát. Trọng tài giơ cờ lên. "Ba..." Tiếng động cơ gầm rú. "Hai..." Giang Vãn Ngư đeo găng tay da đen vào. Đôi tay của cô thon dài, trắng nõn, nhưng ai biết được, đôi tay này đã từng phải tập vật lý trị liệu hàng tháng trời chỉ để có thể cầm lại vô lăng. "Một..." Cố Thâm liếc nhìn cô gái bên cạnh qua lớp kính xe. Anh ta muốn nhìn rõ mặt cô ta. "CHẠY!" Cờ hạ xuống! Hai chiếc xe như hai con báo đen lao vút đi! Ngay từ khúc cua đầu tiên, Cố Thâm đã thể hiện đẳng cấp của quán quân. Anh ta vào cua hoàn hảo, không một chút sai sót, bỏ lại Vãn Ngư phía sau gần nửa thân xe. "Thấy chưa, tôi đã nói rồi! Cố tổng là vô địch!" "Cô gái kia thua chắc rồi!" Nhưng Giang Vãn Ngư không hề hoảng loạn. Khóe môi dưới lớp mặt nạ của cô khẽ nhếch lên. Cô đang đợi. Đợi khúc cua tử thần. Khúc cua tử thần là khúc cua khó nhất của trường đua Bắc Thành. Nó là một khúc cua hình chữ U gắt với độ dốc 45 độ, bên ngoài là vách núi, chỉ cần sai một ly là lao thẳng xuống vực. Rất nhiều tay đua đã chết ở đó. Vì vậy, các tay đua thường sẽ giảm tốc độ ở khúc cua này để đảm bảo an toàn. Cố Thâm cũng vậy. Anh ta bắt đầu giảm ga. Nhưng Giang Vãn Ngư thì không! Ngay khi đến khúc cua tử thần, cô không những không giảm ga, mà còn đạp mạnh ga hơn! Chiếc McLaren đen gầm lên một tiếng điên cuồng, cả thân xe nghiêng đi, hai bánh xe bên phải gần như nhấc bổng khỏi mặt đất! "Cô ta điên rồi! Cô ta muốn tự sát sao!" Tần Yêu ở trên khán đài đứng bật dậy, nắm chặt tay lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó chính là kỹ thuật Drift quán tính mà chỉ có huyền thoại Sói Đen mới dám thực hiện! Dùng tốc độ cực cao và quán tính để ép xe vào cua, không cần phanh! Chiếc xe đen lướt qua chiếc xe bạc của Cố Thâm trong gang tấc, với khoảng cách chỉ 2cm! Cố Thâm trợn tròn mắt. Anh ta nhìn thấy rõ ràng, qua lớp kính xe, đôi mắt của cô gái kia. Lạnh lùng, điên cuồng, và đầy khiêu khích. Cô ta vượt qua anh ta rồi! Không thể nào! Không ai có thể vượt qua anh ta ở khúc cua tử thần! Từ đó đến vạch đích, Giang Vãn Ngư không cho Cố Thâm bất kỳ cơ hội nào để vượt lên. Cô như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, khóa chặt mọi đường đua của anh ta. Cuối cùng, khi hai chiếc xe cán qua vạch đích, chiếc McLaren đen đã về trước chiếc Pagani bạc đúng 0.1 giây! Cả trường đua chết lặng trong 3 giây, rồi nổ tung! "TRỜI ƠI! CÔ TA THẮNG RỒI! CÔ TA THẮNG CỐ TỔNG RỒI!" "SÓI ĐEN! LÀ SÓI ĐEN! HUYỀN THOẠI SÓI ĐEN ĐÃ TRỞ LẠI!" Cố Thâm ngồi trong xe, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh thua rồi. Lần đầu tiên sau 5 năm, anh thua. Thua một cô gái không rõ danh tính. Giang Vãn Ngư từ từ bước xuống xe. Cô tháo găng tay ra, rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm ra. Mái tóc đen xõa xuống. Cố Thâm cũng bước xuống xe, đi về phía cô. Anh ta muốn biết, rốt cuộc cô ta là ai. Anh ta đi tới trước mặt cô, giọng nói khàn đi vì kinh ngạc và một chút tức giận: "Cô là ai?" Giang Vãn Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào anh ta. Cô từ từ đưa tay lên, định tháo mặt nạ ra. Nhưng rồi, cô dừng lại. Cô ghé sát vào tai anh ta, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh ta, mang theo mùi hương hoa hồng lạnh. Cô thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy, bằng chính giọng nói mà anh ta vừa nghe ở sảnh tiệc cách đây một tiếng: "Cố Thâm, kỹ thuật lái xe của anh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra, ba năm nay anh không tiến bộ chút nào cả." Nói rồi, cô lùi lại một bước, nở một nụ cười quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Cố Thâm như bị sét đánh ngang tai. Giọng nói này... là Giang Vãn Ngư! Anh ta sững sờ, đưa tay ra muốn giật lấy chiếc mặt nạ của cô để xác nhận. Nhưng Giang Vãn Ngư đã nhanh hơn. Cô xoay người, nhảy lên chiếc McLaren, và đạp ga, biến mất vào trong màn đêm, để lại một làn khói trắng và một Cố Thâm đang đứng chết trân tại chỗ. Đêm nay, Bắc Thành đã có một nữ hoàng mới. Và trò chơi săn đuổi, giờ mới thực sự bắt đầu. HẾT CHƯƠNG 2
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ