Sảnh tiệc tầng 88 của khách sạn Cố thị hôm nay sáng trưng như ban ngày.
Cả giới thượng lưu Bắc Thành đều có mặt. Ai cũng biết hôm nay là ngày Cố Thâm, Thái tử gia của Cố thị, người nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả Bắc Thành, sẽ chính thức công bố hôn ước với thiên kim của Giang gia.
Nhưng nhân vật chính không phải là Giang Vãn Ngư, vị hôn thê danh chính ngôn thuận đã được đính ước từ 10 năm trước, mà là Giang Nhu Nhi, cô em gái nuôi vừa mới được Giang gia nhận về chưa đầy một năm.
Giang Vãn Ngư đứng ở cửa sảnh tiệc.
Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, không phải là váy haute couture mà Giang gia chuẩn bị. Tóc đen dài thẳng, mặt mộc, trên gò má trái vẫn còn một vết sẹo mờ màu hồng nhạt kéo dài từ thái dương xuống, là di chứng của vụ tai nạn xe thảm khốc ba năm trước. Vết sẹo đó khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần của cô thêm vài phần lạnh lùng và gai góc.
Ba năm trước, cô vẫn còn là thiên kim thật sự được Giang gia cưng chiều, là vị hôn thê được Cố Thâm nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ vì một lần cô phát hiện Giang Nhu Nhi lén bỏ thuốc vào rượu của mình, muốn hủy hoại sự trong sạch của cô để gả cô cho một lão già 60 tuổi háo sắc nhằm chiếm đoạt cổ phần.
Cô đã cãi nhau với Giang gia, rồi lái xe bỏ đi trong đêm mưa. Và rồi phanh xe mất tác dụng. Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi.
Tất cả mọi người đều nói cô tự sát vì không chịu gả. Không một ai tin cô.
Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, khuôn mặt bị hủy, chân phải gần như tàn phế. Vị hôn phu Cố Thâm của cô chỉ để lại một câu: "Giang Vãn Ngư, cô khiến tôi thấy ghê tởm", rồi quay lưng đi chăm sóc cho Giang Nhu Nhi đang khóc ngất vì "lo lắng cho chị".
Giang gia sợ mất mặt, đưa cô ra nước ngoài với danh nghĩa chữa bệnh, thực chất là vứt bỏ.
Ba năm. Ba năm cô như một con chó hoang sống ở nước ngoài, tự mình tập đi lại, tự mình phẫu thuật hết lần này đến lần khác, tự mình học cách đua xe, học cách cầm dao phẫu thuật, học cách khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Và hôm nay, cô trở về. Không phải để cầu xin tình yêu, mà là để đòi lại tất cả.
"Ôi, chị về rồi à?" Giang Nhu Nhi là người đầu tiên nhìn thấy cô. Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy trắng tinh khôi của Chanel, trông như một nàng công chúa ngây thơ. Cô ta lập tức chạy tới, nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Giang Vãn Ngư, giọng nói đủ lớn để cả sảnh tiệc đều nghe thấy. "Chị ơi, em biết chị còn giận em và anh Thâm. Nhưng em và anh Thâm là thật lòng yêu nhau. Chị đừng trách anh ấy..."
Chiêu trà xanh kinh điển.
Tất cả ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn về phía Giang Vãn Ngư, mang theo sự khinh bỉ, thương hại và hóng chuyện.
Tất cả ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn về phía Giang Vãn Ngư, mang theo sự khinh bỉ, thương hại và hóng chuyện.
"Đó là Giang Vãn Ngư đó hả? Nghe nói ba năm trước tự mình hủy dung vì bị Cố tổng từ hôn?"
"Chứ còn gì nữa, loại ác nữ tâm cơ như cô ta, Cố tổng bỏ là đúng. Nhìn vết sẹo trên mặt cô ta kìa, thật đáng sợ."
"Giang Nhu Nhi vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện, bảo sao Cố tổng lại chọn cô ấy."
Cố Thâm từ trên sân khấu bước xuống. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen được cắt may thủ công, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lạnh như băng. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Giang Vãn Ngư không có một chút ấm áp nào, chỉ có sự chán ghét không hề che giấu.
Anh ta đi tới, gỡ tay Giang Nhu Nhi ra khỏi tay Vãn Ngư như sợ cô làm bẩn Nhu Nhi, rồi từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
Mọi người đều nín thở. Ai cũng nghĩ anh ta sẽ trả lại chiếc nhẫn cho Vãn Ngư để níu kéo chút tình nghĩa cuối cùng.
Nhưng không.
Anh ta mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng 10 carat, trị giá ít nhất 300 triệu, là chiếc nhẫn đính hôn năm xưa chính tay bà nội Cố gia đã đeo cho Vãn Ngư.
"Nhu Nhi nói đúng." Giọng Cố Thâm lạnh lùng, vang vọng khắp sảnh tiệc qua micro. "Giang Vãn Ngư, ba năm trước cô đã chết rồi. Người đứng ở đây bây giờ chỉ là một kẻ mang danh Giang gia làm trò cười cho thiên hạ."
Anh ta cầm chiếc nhẫn lên, rồi ném thẳng chiếc hộp rỗng về phía chân của Vãn Ngư, một hành động sỉ nhục tột cùng.
"Chiếc nhẫn này, cô không xứng. Chỉ có Nhu Nhi mới xứng đáng là phu nhân tương lai của Cố gia. Cô ta lương thiện, trong sạch, không giống loại phụ nữ độc ác, tâm cơ, vì muốn gả vào Cố gia mà không từ thủ đoạn như cô."
Từng lời, từng chữ như dao đâm.
Giang Nhu Nhi nép vào lòng Cố Thâm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng mà chỉ Vãn Ngư mới nhìn thấy được. Cô ta thì thầm, đủ để hai người nghe: "Chị à, chị thua rồi. Anh Thâm mãi mãi là của tôi. Giang gia cũng là của tôi."
Giây phút đó, cả sảnh tiệc đều chờ xem Giang Vãn Ngư sẽ khóc lóc, sẽ quỳ xuống cầu xin như ba năm trước.
Nhưng Giang Vãn Ngư không khóc.
Cô từ từ cúi người xuống. Mọi người tưởng cô nhặt chiếc hộp.
Không. Cô nhặt chiếc nhẫn kim cương hồng đang lăn lóc dưới đất, dính đầy bụi bẩn.
Cô giơ nó lên trước ánh đèn pha lê sáng chói. Viên kim cương vẫn lấp lánh, nhưng trong mắt cô, nó bẩn thỉu vô cùng.
"Cố Thâm." Cô lần đầu tiên lên tiếng sau ba năm. Giọng nói của cô không còn mềm mại, nũng nịu như xưa, mà khàn khàn, lạnh lẽo, mang theo sự giễu cợt. "Anh nói đúng một điều. Chiếc nhẫn này, quả thực rất bẩn."
Nói rồi, trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, cô giơ cao tay lên, rồi ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn đá cẩm thạch!
"Choang!"
Một tiếng vang chói tai.
Viên kim cương hồng 10 carat vỡ làm đôi!
Cả sảnh tiệc hít một ngụm khí lạnh. Đó là 300 triệu! Cô ta điên rồi sao?
Chưa dừng lại ở đó. Giang Vãn Ngư nhấc đôi giày cao gót màu đen 12 phân của mình lên. Gót giày nhọn hoắt, lạnh lẽo.
Cô nhắm thẳng vào viên kim cương đang vỡ và nghiền mạnh xuống. Tiếng kim loại ma sát với đá cẩm thạch tạo ra âm thanh rợn người.
Cô vừa nghiền, vừa nhìn thẳng vào mắt Cố Thâm, gằn từng chữ:
"Một thứ rác rưởi nhuốm mùi phản bội và dối trá như thế này, anh nghĩ tôi, Giang Vãn Ngư, còn cần sao?"
"Anh nghĩ tôi trở về đây là để cầu xin anh yêu lại tôi sao? Cố Thâm, anh cũng quá đề cao bản thân mình rồi."
"Tôi nói cho anh biết. Từ giây phút này, tôi Giang Vãn Ngư, chính thức HỦY HÔN với anh. Không phải anh bỏ tôi, mà là tôi, không cần anh nữa!"
"Chiếc nhẫn này, coi như là món quà cuối cùng tôi trả lại cho Cố gia các người. Và cả Giang gia các người nữa!"
Cô quay phắt sang nhìn Giang Nhu Nhi đang mặt trắng bệch.
"Giang Nhu Nhi, vở kịch thiên kim giả mạo của cô, nên hạ màn rồi đấy. Ba năm trước cô cắt phanh xe của tôi, ba năm sau cô lại muốn diễn lại trò cũ sao? Cô nghĩ tôi vẫn là Giang Vãn Ngư ngu ngốc của ba năm trước để cô tùy ý chà đạp à?"
Lời nói của cô như một quả bom nổ tung trong sảnh tiệc.
Cắt phanh xe? Thiên kim giả mạo?
Sắc mặt của vợ chồng Giang gia ở phía xa lập tức thay đổi.
Cố Thâm sững người. Lần đầu tiên trong ba năm, anh nhìn kỹ khuôn mặt của Giang Vãn Ngư. Đôi mắt đó, quật cường, lạnh lẽo, đầy hận thù, không còn là đôi mắt chỉ biết nhìn anh đầy yêu thương như trước nữa. Vết sẹo trên mặt cô, dưới ánh đèn, không hề xấu xí, mà lại khiến cô trông như một nữ chiến thần vừa trở về từ địa ngục.
Tim anh ta, không hiểu sao, lại hẫng đi một nhịp.
Giang Vãn Ngư không thèm nhìn phản ứng của bất kỳ ai nữa. Cô xoay người, chiếc váy đen tung bay. Bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh, như một nữ hoàng.
Cô bước đi, để lại sau lưng một đống hỗn độn, một chiếc nhẫn vỡ nát, và một đám người thượng lưu đang há hốc mồm.
Đêm nay, cái tên Giang Vãn Ngư, một lần nữa, sẽ lại làm chấn động cả Bắc Thành. Nhưng không phải với danh nghĩa ác nữ bị bỏ rơi, mà là với tư cách một nữ vương trở về để báo thù.
Và màn báo thù này, chỉ vừa mới bắt đầu.
Ở bên ngoài khách sạn, một chiếc McLaren màu đen đã chờ sẵn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính vàng, khí chất ôn nhu như ngọc đang tựa vào xe.
Thấy cô ra, anh ta lập tức dập điếu thuốc, mở cửa xe cho cô.
"Về rồi à, Vãn Ngư?"
Giang Vãn Ngư gật đầu, ngồi vào ghế lái.
"Ừm, Tần Yêu, đi thôi. Đến trường đua. Đã đến lúc cho bọn họ biết, ai mới là vua thực sự của Bắc Thành này rồi."
Chiếc xe gầm rú rồi lao vút đi trong đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ của giới thượng lưu dối trá.
HẾT CHƯƠNG 1