Giang Vãn Ngư, à không, bây giờ phải gọi là Lý Vãn Ngư, vừa mới đưa mẹ mình là Lý Tố Lan rời khỏi trại trẻ mồ côi Ánh Sao được vài bước thì một chiếc Bugatti Chiron màu đen bóng loáng, trị giá hơn 100 tỷ, đã chắn ngang đường.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng như tượng tạc của Cố Thâm. Anh ta vẫn mặc bộ vest đen hôm qua, nhưng hôm nay trông anh ta có chút tiều tụy, quầng mắt hơi thâm, như thể cả đêm không ngủ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lý Vãn Ngư, ánh mắt phức tạp, có tức giận, có kinh ngạc, có hối hận, và có cả một tia chiếm hữu điên cuồng mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Lý Tố Lan sợ hãi, theo bản năng nép sau lưng con gái mình. Bà cả đời sống ở trại trẻ, chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào đắt tiền như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào có khí thế áp bức người khác đến như vậy.
"Vãn Ngư, ai vậy con?" Bà thì thầm.
Lý Vãn Ngư nhẹ nhàng vỗ tay mẹ mình trấn an, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cố Thâm, giọng nói lạnh như băng: "Cố tổng, anh chắn đường tôi làm gì? Hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi, tôi và anh đã hủy hôn. Từ nay đường ai nấy đi."
Cố Thâm không trả lời, anh ta mở cửa xe bước xuống. Dáng người anh ta cao lớn, hơn 1m85, khi đứng trước mặt Lý Vãn Ngư nhỏ bé chỉ 1m68, tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng lớn.
Anh ta bước tới, không thèm nhìn Lý Tố Lan, ánh mắt chỉ khóa chặt trên người Vãn Ngư.
"Giang Vãn Ngư, à không, Lý Vãn Ngư." Anh ta nhếch môi, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm. "Em giỏi lắm. Dám giấu tôi suốt 3 năm. Sói Đen? Nữ hoàng đường đua? Em còn bao nhiêu thân phận mà tôi chưa biết nữa?"
Lý Vãn Ngư trong lòng giật thót một cái. Anh ta biết rồi sao? Anh ta đã nhận ra cô ở trường đua đêm qua rồi sao?
Nhưng trên mặt cô vẫn không hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Cô cười khẩy: "Cố tổng nói gì tôi không hiểu. Sói Đen gì chứ? Tôi chỉ là một cô gái vừa mới tìm lại được mẹ ruột, muốn đưa mẹ đi ăn một bữa cơm thôi. Cố tổng bận trăm công nghìn việc, không cần phải quan tâm đến loại người như tôi đâu."
"Không hiểu?" Cố Thâm tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 10cm. Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của cô. "Vậy em giải thích cho tôi nghe xem, tại sao kỹ thuật drift ở khúc cua tử thần của Sói Đen lại giống hệt kỹ thuật mà em đã từng dùng để dạy tôi 4 năm trước? Tại sao mùi hương hoa hồng lạnh trên người Sói Đen lại giống hệt mùi hương trên người em? Và tại sao..."
Anh ta đưa tay lên, định chạm vào vết sẹo mờ trên gò má cô, nhưng Lý Vãn Ngư đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi.
"Tại sao giọng nói của em khi thì thầm bên tai tôi đêm qua, lại giống hệt giọng nói của em khi em nghiền nát chiếc nhẫn 300 triệu của tôi?"
Mỗi một câu hỏi của anh ta như một nhát búa gõ mạnh vào tim Lý Vãn Ngư.
Anh ta nhớ. Anh ta nhớ tất cả. 4 năm trước, khi Cố Thâm mới bắt đầu học đua xe, chính Lý Vãn Ngư là người đã ngồi bên cạnh chỉ cho anh ta cách vào cua, cách drift. Khi đó, cô là một thiên tài đua xe bẩm sinh, còn anh ta chỉ là một tên gà mờ. Cô đã từng nói với anh ta: "Cố Thâm, anh phải cảm nhận chiếc xe như cảm nhận người yêu của mình vậy, phải yêu nó, phải tin tưởng nó, thì nó mới nghe lời anh."
Không ngờ, sau 4 năm, anh ta lại dùng chính những lời cô dạy để chất vấn cô.
"Cố Thâm, anh bị hoang tưởng rồi." Lý Vãn Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, lùi lại một bước, kéo tay mẹ mình định bỏ đi. "Tránh ra, tôi phải đưa mẹ tôi đi."
"Đưa đi đâu?" Cố Thâm đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, lực tay rất mạnh, khiến cô không thể giãy ra được. "Đưa bà ấy về cái trại trẻ rách nát đó sao? Lý Vãn Ngư, em nhìn lại mình xem, em có tư cách gì để chăm sóc cho mẹ em? Em không có nhà, không có tiền, đến cả thân phận cũng vừa mới bị Giang gia vứt bỏ. Em lấy gì để cho bà ấy một cuộc sống tốt?"
Lời nói của anh ta cay nghiệt và tàn nhẫn, đánh thẳng vào nỗi tự ti sâu kín nhất trong lòng Lý Vãn Ngư. Đúng vậy, cô bây giờ không có gì cả. Cô vừa mới lấy lại được mẹ, nhưng cô lại không thể cho mẹ một mái nhà đàng hoàng.
Lý Tố Lan nghe thấy vậy, vội vàng nói: "Không sao đâu con, mẹ ở trại trẻ quen rồi, mẹ không cần nhà lầu xe hơi gì đâu, chỉ cần được ở cùng con là mẹ vui rồi..."
"Mẹ, mẹ đừng nói gì cả." Lý Vãn Ngư cắt ngang lời mẹ, ánh mắt cô nhìn Cố Thâm đầy căm phẫn. "Cố Thâm, anh buông tay tôi ra! Chuyện của mẹ con tôi không cần anh lo! Dù tôi có phải đi ăn xin, cũng không cần một đồng nào của Cố gia các người!"
"Ăn xin?" Cố Thâm cười lạnh, nụ cười đó khiến người ta rợn cả tóc gáy. "Lý Vãn Ngư, em nghĩ tôi sẽ để cho người phụ nữ của tôi phải đi ăn xin sao?"
Người phụ nữ của tôi? Lý Vãn Ngư sững sờ. Anh ta vừa nói cái gì?
"Anh điên rồi! Ai là người phụ nữ của anh? Chúng ta đã hủy hôn rồi!" Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay anh ta.
"Tôi chưa đồng ý thì chưa tính là hủy hôn." Cố Thâm bá đạo nói, rồi không đợi cô phản ứng, anh ta cúi xuống, bế thốc cô lên vai mình như vác một bao gạo!
"A! Cố Thâm! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống! Đồ khốn nạn! Thả tôi xuống!" Lý Vãn Ngư hoảng hốt hét lên, đấm thùm thụp vào lưng anh ta. Nhưng sức của cô so với Cố Thâm thì như châu chấu đá xe.
Lý Tố Lan cũng hoảng sợ hét lên: "Cậu... cậu làm gì con gái tôi vậy? Thả nó ra! Cứu với! Có ai không cứu với!"
Tần Yêu và Lục Dạ Bạch vừa mới đi lấy xe ở bãi đậu xe gần đó, nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy tới. Thấy cảnh tượng Cố Thâm đang vác Lý Vãn Ngư lên vai, cả hai đều tức điên lên.
"Cố Thâm! Mày làm gì vậy! Thả Vãn Ngư ra!" Lục Dạ Bạch lao tới, định đấm Cố Thâm.
Nhưng vệ sĩ của Cố Thâm đã nhanh chóng xuất hiện, chặn Lục Dạ Bạch và Tần Yêu lại.
Cố Thâm không thèm để ý đến bọn họ, anh ta vác Lý Vãn Ngư đi thẳng về phía chiếc Bugatti của mình, mở cửa ghế phụ, ném cô vào trong, rồi khóa cửa lại.
Lý Vãn Ngư bị ném vào xe, đầu đập vào ghế, choáng váng. Cô cố gắng mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa chặt.
"Cố Thâm! Anh mở cửa ra! Anh bắt cóc người trái phép! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Cố Thâm vòng sang ghế lái, ngồi vào, khởi động xe. Anh ta nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt sâu thẳm và chiếm hữu: "Em cứ báo đi. Xem cảnh sát Bắc Thành dám bắt Cố Thâm tôi không."
Nói rồi, anh ta đạp ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại Tần Yêu, Lục Dạ Bạch và Lý Tố Lan đang gào khóc ở phía sau.
Trong xe, Lý Vãn Ngư tức đến run người: "Cố Thâm, rốt cuộc anh muốn gì?"
Cố Thâm một tay lái xe, một tay thò sang, nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự dịu dàng mà chính anh ta cũng không nhận ra:
"Tôi muốn gì? Tôi muốn em về nhà với tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự ở ngoại ô, rất yên tĩnh, rất thích hợp cho mẹ em dưỡng bệnh. Bác sĩ giỏi nhất, người giúp việc tốt nhất, tôi đều đã chuẩn bị sẵn rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho mẹ con em tất cả những gì tốt nhất."
"Người phụ nữ của anh?" Lý Vãn Ngư cười, nhưng nước mắt lại trào ra. "Cố Thâm, anh dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh đã từng vứt bỏ tôi như một con chó hoang 3 năm trước sao? Dựa vào việc anh đã từng nói tôi ghê tởm sao? Cố Thâm, anh không có tư cách!"
Cố Thâm im lặng. Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn.
"Tôi biết tôi sai rồi." Anh ta nói, giọng nói khàn đi, mang theo sự hối hận thật sự. Lần đầu tiên trong đời, Thái tử gia cao cao tại thượng Cố Thâm nói ra ba chữ "tôi sai rồi". "Ba năm trước là tôi mù mắt, là tôi ngu ngốc, đã tin lời Giang Nhu Nhi mà bỏ rơi em. Vãn Ngư, cho tôi một cơ hội bù đắp cho em được không?"
Lý Vãn Ngư sững sờ nhìn anh ta. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Thâm sẽ nói ra những lời như vậy.
Nhưng, đã quá muộn rồi.
"Cơ hội?" Cô gạt tay anh ta ra, lau nước mắt, nở một nụ cười lạnh lùng và xa cách. "Cố Thâm, cơ hội của anh đã hết từ 3 năm trước, khi anh để tôi một mình nằm trong vũng máu ở vách núi đó rồi. Bây giờ tôi không cần sự bù đắp của anh. Tôi chỉ cần anh tránh xa mẹ con tôi ra."
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng sang trọng nằm giữa một vườn hoa hồng rộng lớn. Đây chính là căn biệt thự mà Cố Thâm nói.
Cố Thâm xuống xe, vòng sang mở cửa cho cô, giọng nói dịu dàng: "Đến rồi, xuống đi, tôi đưa em và mẹ em vào xem nhà."
Lý Vãn Ngư ngồi im trong xe, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra ngoài vườn hoa hồng, lạnh lùng nói:
"Cố Thâm, anh có biết loài hoa tôi ghét nhất là hoa hồng không? Vì nó đẹp, nhưng lại đầy gai, giống như tình yêu của anh vậy. Đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta chảy máu."
"Tôi sẽ không vào căn nhà này. Và tôi cũng sẽ không bao giờ làm người phụ nữ của anh. Anh hãy nhớ lấy, tôi bây giờ là Lý Vãn Ngư, không phải Giang Vãn Ngư của 3 năm trước, người chỉ biết chạy theo sau lưng anh nữa."
Nói rồi, cô mở cửa xe bên kia, bước xuống, và đi thẳng ra khỏi cổng biệt thự, không hề ngoảnh lại, để lại Cố Thâm một mình đứng giữa vườn hoa hồng đang nở rộ, với khuôn mặt lạnh lùng và một trái tim lần đầu tiên biết cảm giác đau đớn vì bị từ chối.
Nói rồi, cô mở cửa xe bên kia, bước xuống, và đi thẳng ra khỏi cổng biệt thự, không hề ngoảnh lại, để lại Cố Thâm một mình đứng giữa vườn hoa hồng đang nở rộ, với khuôn mặt lạnh lùng và một trái tim lần đầu tiên biết cảm giác đau đớn vì bị từ chối.
Cố Thâm nhìn theo bóng lưng quật cường của cô, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Lý Vãn Ngư, em càng từ chối, tôi càng muốn có được em. Em nghĩ em có thể trốn thoát khỏi tôi sao? Không bao giờ.
Trò chơi này, tôi nhất định phải thắng.
HẾT CHƯƠNG 5