Chương 7: Cơn chấn động dưới lòng đất và cú lột xác đầu tiên

Ánh sáng vàng kim phát ra từ cuốn cổ tịch rách nát chiếu rọi rực rỡ cả một góc cống ngầm ẩm thấp. Dưới tác động ấy, dòng nước bẩn xung quanh như bị một thứ uy áp vô hình ép cho tĩnh lặng, không dám gợn sóng. Lâm Phong quỵ một gối xuống nền đá, hai tay bấu chặt vào bùn đất, từng đợt hơi thở hổn hển phát ra từ lồng ngực mang theo nhiệt lượng hừng hực như dung nham. Cậu cảm nhận rõ ràng từng kinh mạch vốn bị bóp nghẹt bao năm qua nay đang được xé toạc ra rồi tái tạo lại với tốc độ chóng mặt. "Trần thúc... ta... ta cảm thấy toàn thân giống như đang cháy lên!" Lâm Phong ngẩng đầu, đôi mắt thiếu niên lúc này đã chuyển sang một màu hổ phách sắc lẹm, uy nghiêm đến lạ thường. Tôi đứng bên cạnh, là một phàm nhân không tu vi, tôi bị dư chấn linh khí đẩy lùi ra sau vài bước. Nhìn sự thay đổi lột xác trên người thiếu chủ, trong lòng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì phong ấn tàn độc của Lâm gia trên người cậu đã bị phá vỡ; lo vì dao động linh khí mạnh mẽ thế này rất dễ thu hút sự chú ý của đám cao thủ tuần tra bên trên. "Đừng hoảng loạn, thiếu gia! Tụ hội tâm thần, dẫn dắt luồng chân khí đó đi theo vòng chu thiên quanh đan điền, đừng để nó phản phệ ngược lại kinh mạch!" Tôi lớn tiếng hô lên, áp sát tay vào lưng cậu để truyền chút hơi ấm và sự vững vàng từ kinh nghiệm từng trải của một kẻ từng nếm trải trăm cay nghìn đắng trong đời. Nghe tiếng gọi của tôi, Lâm Phong cắn chặt răng, nuốt ngụm máu tươi vừa trào lên cổ họng, hai tay kết ấn theo một bản tâm pháp vô thức hiện lên trong đầu nhờ cuốn cổ tịch. Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất. Lớp phong ấn cuối cùng phong tỏa đan điền đã chính thức vỡ vụn. Cảnh giới của Lâm Phong từ Luyện Khí tầng một phế vật bỗng chốc tăng vọt: Luyện Khí tầng hai... Luyện Khí tầng bốn... Luyện Khí tầng năm... Và dừng lại ở đỉnh phong của Luyện Khí tầng sáu! Chỉ trong một đêm, vượt qua sáu tầng cảnh giới liên tiếp - một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Lâm gia, thậm chí là cả Thanh Vân Thành. Lâm Phong từ từ đứng dậy, vung nhẹ cánh tay. Một luồng kình khí trong suốt bắn vào vách đá cách đó vài trượng, tạo ra một lỗ thủng sâu hoắm. Cậu nhìn đôi bàn tay tràn ngập sức mạnh mới, trên mặt không có sự kiêu ngạo, mà chỉ còn lại vẻ thâm trầm, lạnh lẽo của một kẻ vừa bước qua ranh giới giữa cái chết và sự tái sinh. "Hóa ra... đây là cảm giác nắm giữ sức mạnh." Lâm Phong thì thầm, sau đó quay người cúi đầu thật sâu trước tôi, giọng nghẹn ngào: "Nếu không có Trần thúc chỉ đường dẫn lối và hy sinh che chở, Lâm Phong này sớm đã thành một cỗ thây khô dưới đáy vực. Từ nay về sau, ơn nghĩa này, ta khắc ghi vào xương tủy." Tôi vội vã đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười gật đầu, khóe mắt già nua vô thức cay xè: "Thiếu gia đứng nói lời khách sáo. Tôi chỉ là một quản gia già, nửa đời trước làm trâu làm ngựa cho kẻ khác, nửa đời sau được đi theo một vị chủ nhân thực sự, coi như đời này không uổng phí." Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nơi ánh sáng le lói từ cửa cống ngầm thoát ra ngoài thành bắt đầu hiện hữu qua màn sương sớm: "Thời gian không còn nhiều, trời sắp sáng rồi. Nếu đám người Lâm gia phát hiện ra dị biến ở đây, chúng ta sẽ không còn đường chạy. Đi thôi." Hai thầy trò không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cùng nhau lao nhanh về phía ánh sáng cuối đường hầm, chính thức bỏ lại sau lưng quá khứ nô bộc nhục nhã và bước ra thế giới tu tiên rộng lớn, tàn khốc nhưng đầy rẫy cơ hội.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ